Thị trường ngày mai - Vẫn giữ mãi niềm tin!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 07/05/2007.

4621 người đang online, trong đó có 358 thành viên. 15:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2558 lượt đọc và 54 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Giá bao nhiêu?
    08:31'' AM - Thứ ba, 08/05/2007


    Vừa qua, Dragon Capital có nhận định, cổ phiếu một số ngân hàng ở VN là quá cao. Thực chất vấn đề này thế nào?


    Trong thời gian qua, giống như các thị trường mới nổi khác, ở VN, khi thị trường chứng khoán nóng lên thì khu vực NH được người ta quan tâm nhiều nhất. Các nhà đầu tư nước ngoài cho rằng khu vực tài chính là khu vực có độ thanh khoản nhất ("dễ tiến, dễ lui"). Các nhà đầu tư trong nước nhận định rằng khu vực này năm 2006 là có lãi nhất; và thực tế phần lớn các NH công bố lãi, có NH chia cổ tức 40%. Tại trung tâm giao dịch, chứng khoán, NH ACB, Sacombank tăng lên từ 10 đến trên 20 lần? Trên thị trường OTC, cổ phiếu NH "hạng ruồi" cũng có thể bán từ 5 - 6 lần mệnh giá; cổ phiếu các "đại gia" khác bán được 9- 10 lần mệnh giá.

    --------------------------------------------------------------------------------


    Các chuyên gia NH cũng chỉ ra rằng, kinh nghiệm ở các thị trường mới nổi, nếu giá cổ phiếu khu vực NH dưới 10 chấm (lần) thì đó vẫn là "giá tốt" để mua vào. Nhận định đó hàm ý rằng với điều kiện kinh tế vi mô (bản thân các NH) và môi trường kinh tế vĩ mô như hiện nay thì giá cổ phiếu NH ở VN khoảng 10 lần là hợp lý.



    --------------------------------------------------------------------------------



    Có NH chưa thành lập, chưa có giá trị là gì cổ phiếu đã tăng lên 5 - 6 "chấm" (lần); có NH "đã chết rồi" nhưng được người ta "đào lên", cổ phiếu bán vẫn "đắt như tôm tươi". Tình hình đó làm cho người ta hoang mang về cái gọi là "giá trị thực của cổ phiếu"? Chính NHNN VN cũng phải "giật mình" về tình trạng "quá khích" của thị trường, và do đó đã khẩn cấp công bố cho các nhà đầu tư biết danh sách các NH nào hiện "đang được xử lý về pháp nhân". Gần đây, người ta lại đang có phong trào "dựng" NH mới, "xây" Cty CK rồi bán lấy tiền. Để chứng tỏ tiềm năng cổ phiếu của các "đứa con sơ sinh" là cao người ta tìm cho nó những "đối tác chiến lược" là các "đại gia".

    Thời gian qua các NH TMCP trong nước cũng tăng vốn tự có "vùn vụt". Giá cổ phiếu của các NH TMCP ở VN thời gian qua là khá cao. Khi thị trường đang lên, các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ đổ mạnh vốn vào khu vực tài chính nhiều hơn (nơi yếu tố vĩ mô có tác động mạnh đến nó nhất qua các dòng vốn trong và ngoài nước). Trong điều kiện đó chắc chắn rằng giá cổ phiếu NH thường được đánh giá cao so với khu vực sản xuất khác. Thực tê,ë khu vực tài chính NH VN vừa qua đã nổi lên nhiều nhất do tính đặc thù của nó.

    Các chuyên gia NH cũng cho rằng giá cổ phiếu các NH ở VN trong thời gian qua có thể là cao. Tuy nhiên họ cũng nhận định rằng điều đó là phù hợp với quy luật ở các thị trường mới nổi nói chung.

    Thực tế cho thấy, khi thị trường lên hay xuống, giá cổ phiếu các NH TMCP ở VN dường như xoay quanh 10 "chấm". Một vài cổ phiếu NH có giá quá xa so với "điểm 10" có lẽ bị coi là quá đắt. Các chuyên gia cũng nhận định rằng yếu tố vĩ mô trong điều kiện thị trường VN hiện nay mới là quan trọng đối với giá cổ phiếu NH và quan trọng hơn nhiều so với yếu tố vi mô (giá trị DN). Khi "cái được gọi là giá trị thực" của cổ phiếu có thể là "con số không" nhưng người ta vấn mua với giá khá cao đó là do yếu tố khác quyết định (ví dụ như yếu tố vĩ mô).

    Một số nhà nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng cho rằng, vần đề họ đang quan tâm hiện nay là: môi trường vĩ mô nói chung và về NH tới đây ở VN sẽ như thế nào? Vấn đề mở cửa cho nhà đầu tư vào VN sẽ thông thoáng đến đâu so với các nước trong khu vực? Nếu yếu tố vĩ mô được cải thiện mạnh mẽ, giá cổ phiếu NH có thể còn cao nữa. Các chuyên gia NH này cũng lưu ý rằng đó là "nếu".

    >>>>>ghét nhất là thằng tiến sĩ nào có khái niệm hạng rùi, tiền thì ko có bao nhiu mà lúc nào cũng só ánh lớn với nhỏ rồi nói này nói nọ, bà con ta ngày càng khôn lên rồi
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Thị trường bất động sản:
    Sẽ hưng phấn được bao lâu
    05:56'' AM - Thứ ba, 08/05/2007

    Nhiều người cho rằng tác nhân chính của sự ?okhai hỏa? thị trường bất động sản là do dòng vốn từ chứng khoán ?ochảy? sang. Đánh giá đó đúng nhưng mới chỉ là bề nổi. Vậy, đâu là nguyên nhân thực? Và điều quan trọng là làm thế nào để duy trì sự ?ohưng phấn? này?

    Có lẽ trong hàng chục năm trở lại đây, chưa từng có con đường nào sinh lợi nhanh bằng đầu tư vào thị trường chứng khoán thời gian qua. Nhiều người, sau khi ?oăn đủ? đã bảo toàn vốn bằng cách chuyển tiền từ ?otúi chứng khoán? sang ?otúi bất động sản?. Điều này đã tạo ra sự kích cầu, ngay lập tức phá tan băng và làm cho thị trường bất động sản nóng lên.

    Giá tăng, cứ tăng

    Cuối năm 2006, khi đất tại khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính được giao với giá khoảng 50 triệu đồng/m2, lượng giao dịch diễn ra rất ít, sang đầu năm 2007, đất ở đây nhích dần lên 60 ?" 80 triệu đồng rồi nhảy vọt lên đến 100 triệu đồng/m2. Như vậy, người có nhu cầu ở thực sự sẽ rất khó mà có được vài tỷ đồng chỉ để sở hữu một mảnh đất chỉ vài chục m2. Không chỉ giá đất mà giá các căn hộ chung cư tại khu đô thị này cũng được rao bán với giá cao hơn khoảng 30% so với 4 tháng trước đây. Cách đó không xa, khu chung cư Vimexco đường Phạm Hùng, Cầu Giấy cũng đang được giao dịch với giá 16-18 triệu đồng /m2


    --------------------------------------------------------------------------------

    Theo nghiên cứu của Cty CB Richard Ellis (CBRE - VN) được công bố đầu tháng 3/2007, bức tranh toàn cảnh đơn giản của thị trường bất động sản VN là một nhu cầu đang tăng mạnh và cung không đủ cầu về mọi lĩnh vực: Văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp, khu dân cư và khách sạn. Cty này dự đoán tình hình sẽ vẫn tiếp diễn trong 3-5 năm tới.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Những khu chung cư như Đại Kim, Định Công, Linh Đàm, Mỹ Đình hay Văn Quán xưa nay vốn được coi là ?ovùng sâu vùng xa? và ?oảm đạm? trong giao dịch bỗng chốc linh hoạt, nhộn nhịp. Sở dĩ các căn hộ chung cư được lựa chọn giao dịch nhiều trong thời gian vừa qua vì người mua ngay tức khắc có thể an cư. Đối tượng khách hàng phần lớn là giới trẻ.

    Ngay cả đất dự án một số khu đô thị mới tại Đông Anh mặc dù chưa được san nền nhưng giá đã tăng gấp 1,5 lần so với thời điểm cuối năm 2006.

    Giao dịch ít, vẫn ít

    Mặc dù giá bất động sản tăng đột biến nhưng trên thực tế theo thông tin từ một số trung tâm môi giới bất động sản thì lượng giao dịch trong thời gian vừa qua có tăng nhưng không đáng kể.

    Cũng giống như thị trường vàng, chứng khoán, các nhà đầu tư và những người thực sự có nhu cầu về nhà ở đã ?obình tĩnh? hơn trước những biến động của thị trường nên không vội vàng mua vào khi giá đang tăng mạnh. Theo một nhà môi giới bất động sản có kinh nghiệm thì việc ?osốt? như thời gian vừa qua chỉ là nhất thời, khi mà thị trường chứng khoán bắt đầu chững lại như thời điểm hiện nay, giá đất sẽ dần tự phải điều chỉnh theo quy luật cung cầu bởi giá rao bán cao không có người mua tự khắc sẽ phải hạ. Anh ta cũng đưa ra lời khuyên: Khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin, khớp nối cung cầu, không nên quá vội vàng đưa ra quyết định, tránh sự hưng phấn từ việc thắng lớn ở thị trường chứng khoán. Thực tế hiện nay việc định giá bất động sản rất khó. Mức giá đưa ra chủ yếu dựa trên giá trị mua bán thực của một Cty môi giới bất động sản hoặc theo giá trị giao dịch thành công ở khu vực đó cùng thời điểm. Những người có nhu cầu về nhà ở cũng sẽ yên tâm hơn bởi trong thời gian tới sẽ có hàng loạt các khu đô thị lớn được triển khai xây dựng với với khả năng đáp ứng nhu cầu của hàng chục vạn dân như khu đô thị An Khánh...

    Tác nhân chính

    Việc nhận định chứng khoán là nguyên nhân khiến cho thị trường bất động sản nóng lên cũng có lý nhưng đó mới chỉ là bề nổi. Nguyên nhân sâu xa khiến cho các nhà đầu tư trong nước ?oyên tâm? bỏ chứng khoán sang đầu tư bất động sản chính là từ sự chú ý cũng như đánh giá cao của các nhà đầu tư kinh doanh nước ngoài đối với lĩnh vực này. Điều đó cũng từng xảy ra tương tự với thị trường chứng khoán. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế 8% năm 2006 và khả năng điều chỉnh chính sách của Chính phủ VN trong thời gian tới theo hướng cởi mở hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, không chỉ các tập đoàn xây dựng đang đổ tiền vào thị trường này mà còn có cả các quỹ bất động sản lớn, các Cty tài chính, ngân hàng. Họ bắt đầu hướng tới những mục tiêu dài hạn tại thị trường VN.

    Công ty IndoChina Land mới có kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ USD vào các dự án bất động sản mới ở VN, chưa kể dự án dài hơi trước đó cũng của Cty này, với số vốn đầu tư là 1 tỷ USD. Tập đoàn Riviera và Tập đoàn tài chính CSK mới đây đã đầu tư xây dựng một tổ hợp khách sạn cao cấp 5 sao trị giá 500 triệu USD, nằm giáp Trung tâm Hội nghị Quốc gia và đường Phạm Hùng... Đó là chưa kể đến rất nhiều dự án đầu tư bất động sản do các DN nước ngoài khác đang được triển khai tại VN.

    Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài còn đặc biệt quan tâm tới phân khúc cao ốc văn phòng cho thuê. Bởi hiện tại diện tích văn phòng cho thuê của VN chỉ bằng 1/10 so với các nước trong khu vực trong khi nhu cầu thực tế đang ngày càng tăng cao.

    Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, đây mới chính là tác nhân chính khiến thị trường nóng lên. Tuy nhiên, người ta cũng đang lo ngại về sự ?odẫn dắt? thị trường trong cả hai lĩnh vực chứng khoán và bất động sản của các nhà đầu tư nước ngoài tại VN.

    Công khai, minh bạch ?" Bao giờ?

    Cũng theo nhận định của các chuyên gia, trên thực tế nhu cầu về nhà ở của người dân tại các thành phố, đặc biệt là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là rất lớn, một phần do sự gia tăng dân số cơ học diễn ra nhanh. Thị trường bất động sản được dự báo là sẽ còn ?onóng? trong thời gian tới. Tuy nhiên, không phải ai cũng có tiền để có thể sở hữu một căn nhà giá quá cao so với thu nhập hiện nay. Để đảm bảo phục vụ được các đối tượng là người có thu nhập thấp, cần đẩy mạnh phát triển loại hình nhà cho thuê, nhà trả dần, trả góp, nhà giá thành thấp...

    Quan trọng hơn, để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản, duy trì sự hưng phấn tạo niềm tin cũng như sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài nhằm huy động nguồn vốn dồi đào cho một thị trường đầy tiềm năng này thì cùng với việc bổ sung, hoàn thiện chính sách từ phía cơ quan quản lý nhà nước thì cần phải tăng cường thông tin giúp thị trường ngày càng minh bạch.

    Theo chỉ số minh bạch bất động sản năm 2006 do Hãng Jones Lang LaSalle công bố hồi đầu tháng 3/2007, VN xếp thứ 56, ngay cuối bảng xếp hạng, sau những đối thủ khác trong khu vực như Trung Quốc (xếp 42) và Thái Lan (39). Đây có lẽ là điều các nhà quản lý sẽ đặc biệt quan tâm và khắc phục. Bởi nếu nhà đầu tư có được thông tin rõ ràng thì việc định giá bất động sản sẽ dễ dàng hơn, tạo sự ổn định cho thị trường.

  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    ĐBSCL: giá cá tra giảm nhưng ở mức hợp lý

    TT - Giá cá tra loại 1 đã giảm từ 17.200 đồng xuống còn 14.500 đồng, có nơi xuống dưới mức 14.000đ/kg khi thị trường tiêu thụ gặp khó khăn. Tuy nhiên theo ông Ngô Phước Hậu - phó chủ tịch Hiệp hội Chế biến xuất khẩu thủy sản, giá cá tra ở mức 14.000 đồng/kg như hiện nay là phù hợp cho cả người nuôi và doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

    Nguyên nhân giá cá giảm là do thị trường Nga - một trong những thị trường tiêu thụ mạnh cá tra - bất ngờ giảm mức tiêu thụ khiến một số doanh nghiệp gặp khó khăn dẫn đến tình trạng giảm giá dây chuyền trong nhiều ngày qua.
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Một liên doanh Singapore - Na Uy đóng tàu 250 triệu USD tại Việt Nam

    Lao Động Điện tử Cập nhật: 1:29 PM, 07/05/2007


    (LĐĐT) - Ngày 4-5, một công ty liên doanh giữa Tập đoàn Amanda của Singapore và hãng Aker Yards của Na Uy cho biết họ vừa giành được hợp đồng đóng 6 tàu chuyên chở dầu khí trị giá khoảng 1,5 tỷ cuaron Na Uy (250,53 triệu USD) tại Việt Nam.
    Theo bản tuyên bố của Tập đoàn Amanda, số tàu trên sẽ được đóng tại một xưởng đóng tàu mới của liên doanh ở Vũng Tàu, theo đơn đặt hàng của Aker Capital - công ty có trụ sở ở Na Uy và hiện có nhiều cơ sở hoạt động trong ngành dầu khí.

    Roy Reite, chủ tịch phụ trách mảng tàu chuyên trách và ngoài khơi của Aker Yards, nói rằng liên doanh "hài lòng với hợp đồng nói trên vì nó khẳng định chiến lược chào bán các tàu hiện đại chuyên chạy ở ngoài khơi được đóng tại xưởng đóng tàu mới của liên doanh ở Việt Nam, để đáp ứng nhu cầu đang gia tăng tại thị trường Châu Á".

    Một quan chức cấp cao của Amanda cho rằng những đơn đặt hàng kể trên là "sự khởi đầu lớn" đối với xướng đóng tàu mới, dự kiến sẽ sẵn sàng phục vụ khách hàng vào tháng 10 tới.

    Liên doanh sẽ bàn giao một số chiếc tàu đầu tiên vào năm 2010 và số còn lại sẽ được giao vào năm 2012.


    >>>>kaka khoái mấy con tàu lắm nhớ lại cái báo cáo tài chính năm của vinashin là kaka thèm nhỏ dãi ko ngờ quý 1 nó đột phá quá
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Tranh mua cổ phiếu ?oVUA? lợi bất cập hại

    Hiện đang có xu hướng nhà nhà đầu tư tài chính, từ ngân hàng, doanh nghiệp, đến các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhiều tầng lớp, nhu cầu tranh mua đã tạo ra mức chênh lệch giữa giá phát hành được và mệnh giá cổ phiếu, giới nhà nghề gọi là thặng dư vốn. Thặng dư vốn trở thành con mồi hấp dẫn.


    Ngay tại các phiên đấu giá cổ phiếu công ty, giá phát hành đã cao hơn mệnh giá, dầu rằng có nhiều luồng thông tin cho rằng giá đấu bao giờ cũng đã bị ghìm cho đến khi các đại gia mua đứt số cổ phiếu lớn, thông tin tốt đẹp sẽ được đồn thổi nâng giá cổ phiếu lên, tiếp tục tạo thặng dư. Ảnh : Lê Quang Nhật


    Bánh thơm thặng dư vốn cổ phần

    Ví dụ đơn giản về thặng dư vốn cổ phần là việc Sacombank phát hành 210.941.281 cổ phiếu với giá bằng 1,5 lần mệnh giá, tạo ra khoản thặng dư trên 1.000 tỉ đồng. Có thể nói vui là chẳng cần làm gì, đã lời hơn 1.000 tỉ đồng.

    Nhưng cần nhìn nhận dưới góc độ khác, là khoản thặng dư vốn cổ phần này sẽ biến thành tài sản doanh nghiệp. Và nếu đầu tư kinh doanh không hiệu quả, hoặc khoản tiền bị chôn không hoạt động, tỷ suất lợi nhuận/vốn sẽ giảm (tức hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp giảm).

    Thực tế này đã từng diễn ra, doanh nghiệp huy động vốn làm dự án đầu tư địa ốc, nhưng suốt năm, dự án không triển khai được, đã bị cổ đông phản ứng. Có đơn vị chuyên cung cấp bê tông, bỏ vốn góp cổ phần vào doanh nghiệp làm cầu để giành quyền cung cấp bê tông. Kết cục, dự án cầu lỗ, doanh nghiệp lỗ theo. Nói thế để thấy, không thể cứ thấy cơ hội huy động vốn dễ dàng, là huy động, mà không tính toán kỹ hiệu quả của những dự án sẽ được dùng nguồn vốn huy động được, để đầu tư.

    Việc cổ phiếu ngân hàng trở thành ?ocổ phiếu vua? đã tạo cơ hội cho các ngân hàng vào cuộc đua tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỉ đồng. Đồng thời, số hồ sơ xin thành lập ngân hàng lên tới con số... hai chục. Và nếu không có sự điều tiết của Nhà nước, sẽ dẫn đến tình trạng dội chợ cổ phiếu ngân hàng.

    Đến thưởng, chia cổ tức bằng cổ phiếu

    Việc thưởng, chia cổ tức bằng cổ phiếu thực chất cũng là việc phát hành cổ phiếu thêm để tăng vốn. Nhiều đơn vị hiệu quả hoạt động không cao, nhưng khuyến khích cổ đông bằng cách thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu. Cách làm này chỉ có tác dụng nhất thời, vì để thưởng hay trả cổ tức bằng cổ phiếu, doanh nghiệp phải phát hành thêm cổ phiếu, đồng nghĩa với việc tăng vốn. Và đồng vốn huy động thêm này nếu không được sử dụng hiệu quả, hoặc để thối đọng, giá trị doanh nghiệp sẽ giảm.

    Nhìn lại thị trường thời gian gần đây, ở nhiều doanh nghiệp, trước đại hội cổ đông, giá cổ phiếu tăng. Ngay sau khi đại hội và gút danh sách hưởng cổ tức (bằng cổ phiếu), quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, là giá giảm. Có tình trạng đó, bởi các nhà đầu tư đều biết là, hiệu quả có thực của công ty là ở những dự án đã hoạt động và đem lại lợi nhuận. Còn với những cổ phiếu phát hành thêm, là của những dự án tương lai, có thể kỳ vọng, nhưng không biết sẽ thế nào!

    Sẽ dội chợ?

    Ông Phạm Văn Thiệt, tổng giám đốc Eximbank nhận xét: ?oTăng vốn bằng cách phát hành cổ phần (vốn từ chứng khoán) thay vì trước đây dựa vào vốn ngân hàng, có lợi là không cần trả lãi. Nhưng nói gì thì nói, khi huy động thì phải kinh doanh hiệu quả. Việc nhắm vô thặng dư vốn cổ phần có 2 mặt. Thứ nhất là ai cũng phát hành thì người ta không đổ vốn vô nữa. Thứ hai, tỷ suất lợi nhuận trên vốn sẽ thấp đi. Bản chất là không tăng giá trị nếu không đầu tư công nghệ, nhân lực... hiệu quả?.

    Tại các đại hội cổ đông, nhiều cổ đông lớn tiếng đề nghị công ty phải tính toán việc mở thêm lĩnh vực kinh doanh tài chính, vì thấy lĩnh vực này lời nhiều. Theo ông Thiệt, kinh tế phát triển, đương nhiên dịch vụ tài chính ngân hàng phát triển. Việc đầu tư vào lĩnh vực tài chính ngân hàng là phù hợp vì lĩnh vực này tính minh bạch cao, do có kiểm toán khắt khe hơn so các ngành khác. Tuy nhiên, một số đơn vị đã có sản phẩm truyền thống, nhưng họ lại thích bỏ tiền vô chỗ sinh lợi nhanh là tài chính. Cứ lao vào bỏ rơi cái đang có, chạy theo tài chính một cách không chuyên là không nên. Cần có giám đốc tài chính để cân đối. Sản xuất kinh doanh mới là lâu dài, căn cơ. Còn đầu tư tài chính thì lúc lời lúc lỗ cần tính toán.

    Ông Huy Nam, chuyên viên kinh tế và thị trường chứng khoán nói: ?oNhững cơ hội ngắn hạn là luôn luôn có để tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi thôi. Ai cũng làm, lúc nhiều lúc ít. Việc đầu tư tài chính là không sao cả nhưng phải coi chừng, tính toán tổ chức vì nhân lực quản trị lĩnh vực này đang thiếu và khó tìm. Huy động vốn mà không sử dụng hết là lúng túng. Không nên để thặng dư mà không có cách sử dụng?.

    thặng dư vốn cổ phần cũng là tiền của mình thôi, nằm trong giá cổ phiếu, tây nó sẽ đánh giá qua các chỉ tiêu khác để chọn lựa mà thặng dư vốn chỉ là một yếu tố để xem xét tình hình sử dụng vốn, mà ngon hàng Tây nó khoái bởi cái ROE, HSBC tính như trời tính >>> nó thèm thuồng thị trường Việt Nam lắm rồi, chỉ HSBC nè tăng thêm đầu tư vào techcombank, nâng cao tầm quản trị cho nhau và giúp đỡ nhau phát triển, vì tăng thêm thành quả cho sự liên kết hiệu quả giữa 2 bạn, để mình nói ra nhìu quá mất hay
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    VNPT và Bảo Việt ký thỏa thuận hợp tác chiến lược

    Chiều 7/5 tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Bảo Việt đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Nhằm mục tiêu tăng thêm uy tín về thương hiệu và dịch vụ của 2 Tập đoàn này.

    Theo đó, VNPT sẽ tư vấn thiết kế mạng diện rộng và cung cấp đường truyền kết nối tới tất các chi nhánh, đơn vị thành viên của Bảo Việt tại các huyện, thị trên toàn quốc thành một mạng diện rộng thống nhất thông qua dịch vụ MegaWan. Đây là dịch vụ dựa trên công nghệ mạng thế hệ sau NGN sử dụng giao thức IP/MPLS là công nghệ tiên tiến nhất về truyền dữ liệu trên thế giới hiện nay. VNPT sẽ đảm nhận công việc tích hợp hệ thống, quản lý và bảo trì trên mạng diện rộng của Tập đoàn Bảo Việt. Nội dung bản thỏa thuận cũng đề cập tới việc Bảo Việt sẽ được sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông khác của VNPT. Ngược lại, các đơn vị thành viên của VNPT được sử dụng các dịch vụ bảo hiểm, tái bảo hiểm của Bảo Việt nếu có điều kiện tốt. Hai bên ưu tiên trong việc góp vốn đầu tư vào các dự án của nhau; tham gia vào các hoạt động đầu tư tài chính chung và có thể trở thành cổ đông chiến lược trong tương lai nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, tăng hiệu quả vốn đầu tư, tận dụng tối đa sức mạnh của 2 Tập đoàn.

    VNPT và Bảo Việt cũng thống nhất ý kiến: thế mạnh của 2 Tập đoàn sẽ tăng nhiều lần khi VNPT hỗ trợ Bảo Việt thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp nhằm giảm chi phí quản lý điều hành, tăng hiệu quả kinh doanh và có hệ thống quản lý tin học hóa thống nhất trên toàn quốc.

    Hiện nay, Bảo Việt là nhà cung cấp bảo hiểm cho kế hoạch phóng vệ tinh Vinasat của VNPT dự kiến triển khai vào cuối năm 2007 và năm 2008.

    2 bạn nhà giàu này đám cưới với nhau, môn đăng hộ đối dữ
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Singapore đua ngân hàng với Thuỵ Sĩ

    Singapore muốn tạo cho mình một thị trường chuyên biệt trong nền kinh tế thế giới bằng cách đưa ra các đạo luật mới về bảo mật ngân hàng và các chính sách ưu đãi thuế

    sin chơi ko lại với hồng kông mà đòi chơi với thụy sĩ, tin này nghe xongh mắc ói
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    nhìu màu xanh xanh chấm thêmn chút đỏ kaka dự đóan chĩnh ác quá tháng 5 này đã khác tháng 5 năm ngoái
  9. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    giá dầu giảm xuống còn 61.5 đô mà giá xăng tăng 800 >>> có bất hợp lý ko?? tăng 500 thui
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [stb tăng từng bước thật vững chắc >>> bảo đảm có tt nội bộ gì nè, vét lên đến 150 anh em ơi rồi bán ra lại bảo đảm lời vì năm nay là năm mở đầu thảnh công lớn cho sacombank

Chia sẻ trang này