Thị trường nổi sóng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by khongquen25, Dec 3, 2013.

132 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 04:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. surf

    surf Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    Nov 27, 2013
    Likes Received:
    236
    con hàng già như cụ 80 tuổi. tui bán nó từ ngày nó mới chia quyền xong

    nghĩ ngơi đi đồng chí, thị trường đã xác lập "đứt" từ hôm qua rồi đó

    lơi nhuận kiếm được đợt vừa qua thì nên trích ra một phần chuẩn bị đón GS và tết là vừa rồi

    ko lẽ cả thời gian vừa qua ko kiếm được đồng nào cả
  2. tungngt

    tungngt Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2008
    Likes Received:
    1,269

    APS của bác đâu rồi, còn không vậy ?
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,630
    Sao lại không? còn chứ vì nó đã lãi đâu mà bán !
    giakimtu likes this.
  4. Woo_Sung_Jung

    Woo_Sung_Jung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Oct 13, 2013
    Likes Received:
    2,328
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226
    VSH giá này thì rất chát cứ soi cổ tức VSH qua các năm thì rõ , hiện tại nợ xấu của EVN vô cùng lớn nên cho dù điện có tăng thì VSH cũng chẳng thể hưởng lợi đc nhiều đấy là nói chuyện vui thôi chứ hầu hết doanh nghiệp còn đang ngắc ngoải sống chết chưa biết ngày nào thì bồi thêm giá điên nữa thì sẽ mau gặp ông bà họ Vi hơn , nợ doanh nghiệp tư nhân hiện tại TB ở mức 1,5 vốn CSH , doanh nghiệp NN thì 3,4 lần CSH trong khi nghị định 02 thì thời hạn 1/6/2014 ....điều này cho thấy làn sóng bán tháo sắp tới sẽ rất khủng HO có kiểm tra lại đáy cũ hay về 400 hay ko thì cũng là chuyện bình thường thôi , vào khoảng thời gian đầu trong năm 2012 tôi từng tiên liệu điều này và thấy rằng xu hướng tới TTCK Mỹ sẽ đi ngược với TTCK châu Á
    BI-TRI-DUNG likes this.
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226
    Ở hầu hết các quốc gia XK giá điện thường bị khống chế để hỗ trợ ngành CN ngoài TQ thì ngay cả Thái Lan và Hàn Quốc ...giá điện đều bị khống chế ở mức thấp nhất có thể
  7. nothingimposible

    nothingimposible Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 1, 2010
    Likes Received:
    452
    hình như nhiều cụ xuống tàu chờ giảm thì phải :))
  8. ga_chung_khoan

    ga_chung_khoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 11, 2013
    Likes Received:
    211
    ly thong ho up de no xa cho anh em muc hang cua no
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226
    13:28 | 10/12/2013


    Vào TPP, nhiều CEO DNNN “bỏ của chạy lấy người”
    (Baodautu.vn) TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế cho rằng, yêu cầu minh bạch tuyệt đối của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với doanh nghiệp nhà nước trong sử dụng ngân sách khiến lãnh đạo khu vực doanh nghiệp này hết cơ hội lập lờ lỗ lãi, thậm chí phải nộp đơn xin từ chức.

    >>> Đàm phán TPP: Nút thắt ở các mặt hàng chiến lược
    >
    >> Dệt may ngoại nôn nóng đón sóng TPP
    >
    >> Doanh nghiệp FDI hưởng lợi nhất từ TPP

    [​IMG]
    TS. Lê Xuân Nghĩa. (Ảnh: Chí Cường)
    Vòng đàm phán quyết định về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang diễn ra tại Singapore, với tham vọng sẽ đạt được những thỏa thuận cuối cùng, hoàn tất đàm phán trong năm nay.

    Chưa rõ kết quả của phiên đàm phán có như kỳ vọng hay không, nhưng nếu khả năng này xảy ra, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) của Việt Nam sẽ đứng trước nhiều thách thức lớn.

    TS. Lê Xuân Nghĩa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh doanh, Phó chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, cho biết, TPP có những quy định hết sức khắt khe với DNNN, yêu cầu DNNN phải bình đẳng với các DN khác về khía cạnh cạnh tranh và thương mại vì DNNN sử dụng nguồn vốn công.

    “Trong quá trình đàm phán, dự thảo của TPP yêu cầu DNNN phải công khai và minh bạch tuyệt đối trong sử dụng ngân sách, trong đó có quy định công khai và minh bạch giao dịch và tài chính của DNNN. Đối với DNNN Việt Nam, việc công khai tài chính đã là một việc khó, công khai giao dịch (toàn bộ hoạt động mua, bán, ký kết, đàm phán đều phải công khai) lại càng phức tạp. Nếu quy định này được áp dụng, chắc chắn nhiều lãnh đạo DNNN sẽ nộp đơn từ chức, ra khỏi DNNN”, TS Lê Xuân Nghĩa nói.

    Tuy áp lực lớn, song TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, Việt Nam nên tán thành quy định này để tạo sức ép tái cấu trúc khu vực DNNN, vốn đang dẫm chân tại chỗ.

    “Đây là cơ hội tốt để sàng lọc lại hệ thống DNNN, dù đó thực sự là thách thức lớn”, TS. Nghĩa khẳng định.

    Cũng theo chuyên gia này, muốn thích nghi với những quy định mới của TPP, Việt Nam cần sửa đổi Luật Doanh nghiệp hoặc phải có bộ luật riêng về DNNN.
    khanhbd likes this.
  10. phongthuyck

    phongthuyck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 11, 2013
    Likes Received:
    8,333
    cá nhân mà nói, mình k thích TS. Lê Xuân Nghĩa này mấy, ít khi nào đọc đc bài nào nói tốt về nên kinh tế, chí ít cũng đc khía cạnh nào đó, nhưng chưa thấy.

Share This Page