Thị trường sẽ còn tăng mạnh, nhưng nên chốt lời các mã Ngân hàng!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ThienAnh-HH, 18/04/2012.

2959 người đang online, trong đó có 23 thành viên. 03:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2485 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. ConGaNho

    ConGaNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2012
    Đã được thích:
    575
    Về ý kiến nên quy định thêm trần lãi suất cho vay, Thống đốc NHNN cho biết NHNN đã nghiên cứu kỹ vấn đề này và cho rằng nếu quy định trần lãi suất cho vay thì sẽ dẫn tới hiện tượng cào bằng trong hoạt động cho vay của các ngân hàng đối với các doanh nghiệp, không phân biệt được doanh nghiệp hoạt động tốt, doanh nghiệp hoạt động xấu, loại hình doanh nghiệp cần ưu tiên phát triển và công tác điều hành của NHNN sẽ gặp khó khăn.
    http://agribank.com.vn/31/822/tin-t...loi-chat-van-truoc-quoc-hoi--25-11-2011-.aspx
  2. ConGaNho

    ConGaNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2012
    Đã được thích:
    575
    Theo Quyết định 33/2008/QĐ-NHNN thì trần lãi suất cho vay của các NHTM được tính theo lãi suất cơ bản do NHNN công bố.



    Các lãi suất cơ bản này cũng có thể được hiểu là lãi suất tái chiết khấu (hiện là 12%/năm), lãi suất tái cấp vốn của NHNN (hiện là 14%/năm).



    Tuy nhiên, dù theo cách hiểu nào thì trần lãi suất cho vay của các NHTM cũng chỉ ở mức tối đa là 21%/năm (nếu tính theo lãi suất tái cấp vốn).


    http://www.infotv.vn/ngan-hang-tai-...-lai-suat-cho-vay-theo-quy-dinh-nhnn-la-18nam
  3. LuckyLuckeVNT

    LuckyLuckeVNT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    839
    Thông tin thì đúng nhưng cách hiểu còn non...;))
  4. byeshowbye

    byeshowbye Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Đã được thích:
    923
    Thông tin và cách hiểu đều sai...
  5. stocku70

    stocku70 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    0
    NH Vịt chẳng khác nào cho vay nặng lãi một cách hợp pháp, tòan bộ nền KT tê liệt, DN đua nhau phá sản, ai chết mặc ai, NH cứ lấy tiền thiên hạ bỏ túi, vì vậy mấy bố cứ đua nhau thành lập NH, dễ ăn quá.
  6. ThienAnh-HH

    ThienAnh-HH Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    289
    Sao trình độ của Thống đốc Bình lại tệ hại đến mức độ này hả trời???^:)^^:)^^:)^
    Quy định trần lãi suất cho vay ai bảo là cào bằng trong hoạt động cho vay chứ??? Trần cho vay nghĩa là mức có thể cho vay lãi suất cao nhất là 15%, còn lại những trường hợp khác có thể 14,5%, 14% và thấp hơn ===> đưa lãi suất huy động về 10%. Như vậy vẫn còn là quá cao so với thế giới.

    TRong bài báo có câu này của Thống đốc Bình chứng tỏ ông ấy quá quan liêu, không nắm được thực tế: "Về vấn đề chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động, theo Thống đốc NHNN, trước tháng 8/2011, lãi suất huy động phổ biến ở mức 16 -18% một năm; cho vay 19 – 22%. Như vậy, chênh lệch dao động 2 – 4% là phù hợp với tình hình ở Việt Nam và quốc tế. Đến nay, ngân hàng huy động 14%, cho vay ở mức 16-18% thì chênh lệch vẫn ở mức cho phép".
    Tháng 11/2011 chẳng có doanh nghiệp nào vay được vốn ngân hàng với lãi suất 16 - 18%/năm như thống đốc Bình nói cả.:p:p:p Và hiện nay lãi suất huy động được áp trần 12% nhưng lãi suất cho vay đa số vẫn ở mức 19 - 21%, như vậy chênh lệch là 7 - 9%. Thử hỏi Thống đốc Bình như vậy có hợp lý không???^:)^^:)^^:)^

    Nếu đúng là Thống đốc Bình phát biểu câu đó thì nên cách chức ông ta, nếu không nền kinh tế Việt Nam tiếp tục bị lụi tàn vì sản xuất đình đốn do thiếu vốn!!![-X[-X[-X
    Nhưng mừ đây là bài báo từ năm 2011 bác ạ!!!=))=))=))
  7. gongrom

    gongrom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Đã được thích:
    1.563
    chủ thớt nhìn teen thế mà có bài pt phải. Duyệt.

    Tẩy chay mấy thằng NH: vừa nặng mông vừa thiếu đạo đức với KH
  8. ThienAnh-HH

    ThienAnh-HH Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    289
    Hai bác nói hai kiểu và cả hai bác đều nói có vẻ như thông tin của mình là chính xác lém??? Nhưng cuối cùng hai bác lại mâu thuẫn nhau??? Vậy thì thông tin nào là thông tin đúng, cách hiểu nào mới đúng??? Các bác trình bày một cách cụ thể xem thuyết phục không nào???
  9. nhuquynh03

    nhuquynh03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng vậy, chỉ cần 1 cái tin như vậy thì phân tích kỹ thuật vứt hết
  10. ConGaNho

    ConGaNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2012
    Đã được thích:
    575
    25/11/2011 mới 4 tháng hơn

Chia sẻ trang này