thị trường sẽ đảo chiều ngày hôm nay.Thông tin đay này.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khobackinh, 15/09/2008.

686 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 18:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1827 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Bác Nam thấy ko? Bọn NN dự đoán chắc chắn oil về dưới 100, thậm chí 80. Nó biết tin truớc mà còn bán ra ầm ầm, đủ hiếu vấn đề suy thoái toàn cầu nghiêm trọng cỡ nào. Giờ thì đến lượt bà con mình hô hào nhau mua vào vì oil về dưới 100. Chán !
  2. maybeeee

    maybeeee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Hình như cháu thấy cái vai nó đang thành hình
  3. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.028
    bây h em mới để ý , bác post bài này lúc 4h sáng , bác bị mất ngủ hay là bác ngủ ngày " cày đêm " thế
  4. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Mình giờ đấy là đi thể dục buổi sáng.Đồng thời những người thể dục như mình Đại diện cho hơn 82 triệu dân VN Đứng chào cờ trước Lăng Bắc. Sáng nay tiện thể mở Bloomberg Thấy oil nó Down xuống còn 98$ mình viết luôn ấy mà.
  5. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Lạc quan về nền kinh tế





    VCCI vừa tiến hành cuộc điều tra nhanh về tình hình hoạt động của các DN trong nửa đầu năm 2008 nhằm tìm hiểu những tác động khó khăn của nền kinh tế tới các DN. Kết quả khảo sát khá bất ngờ và dường như trái ngược với những dự đoán ban đầu.

    Gần một nửa số DN được hỏi đều trả lời rằng mặc dù nền kinh tế đang gặp khó khăn nhưng họ lạc quan về triển vọng phát triển, đặc biệt là khối DN FDI. Họ tin rằng với chính sách hiện nay của Chính phủ, Việt Nam sẽ duy trì được tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Nhiều DN còn lạc quan hơn, họ cho rằng nền kinh tế sẽ được cải thiện hơn trong những tháng cuối năm 2008 và những năm tới (30,6% DN). Thậm chí, có 3,7% DN còn kỳ vọng vào một sự trỗi dậy ngoạn mục của nền kinh tế trong thời gian tới.

    Gập ghềnh con đường vay vốn và xuất khẩu

    Bên cạnh niềm lạc quan thì hai vấn đề được cho là khó khăn nhất trong hoạt động của DN trong những tháng đầu năm 2008 là chuyện tiếp cận vay vốn và XK.

    50,7% trong tổng số 282 DN trong diện điều tra khẳng định rằng họ đã có doanh thu tốt hơn so với năm 2007. Thậm chí, 15,7% DN khẳng định là rất tốt với tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình của các DN trong 6 tháng đầu năm 2008 là 10,9% so với mức 5,0% của năm 2007.


    Điều bất ngờ là trong hoạt động xuất khẩu, các DN nhà nước (DNNN) đánh giá mức độ khó khăn lại trầm trọng hơn so với các DN ngoài quốc doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. 91,3% DN nhà nước cho rằng đang gặp khó khăn, trong khi tỷ lệ này ở các DN ngoài quốc doanh là 81,2% và 76,4% các DN FDI.

    Nhiều DN cho rằng, khó khăn mà họ phải đối mặt trong thời gian này là sự gia tăng giá thành các chi phí đầu vào của sản xuất kinh doanh. Có 84,09% DN thường xuyên phải đối đầu với việc gia tăng của giá đầu vào, 61,47% DN gặp khó trong vấn đề chi phí nhập khẩu nguyên liệu cao.

    Trong khi hầu hết các DN đều phàn nàn về lãi suất quá cao thì các DN trong nước còn phàn nàn một số những khó khăn khác liên quan đến "Thiếu tài sản thế chấp" và "Phương án lập kế hoạch kinh doanh" - điều mà các DN FDI rất ít đề cập tới.

    Ngoài ra, một số vấn đề khác như: rủi ro về tỷ giá trong giao dịch, thiếu ngoại tệ để thanh toán hay sức mua giảm tại các thị trường nhập khẩu do sự suy giảm của nền kinh tế thế giới cũng được một số DN đề cập đến, xong với tỷ lệ thấp.

    Điểm đáng chú ý là chính khối FDI lại là khối không kêu "khổ" như những khối khá. Điều này đặt ra câu hỏi: Phải chăng các DN FDI đã rất chủ động đối phó với các diễn biến xấu của môi trường kinh doanh? DN ngoài quốc doanh có quy mô nhỏ nên vẫn luôn luôn gặp phải khó khăn trong xuất khẩu, ngay cả trong điều kiện bình thường. Vậy đối với các DN nhà nước thì vấn đề khó khăn trong xuất khẩu có thể còn do yếu tố nội tại từ chính các DN chứ không chỉ đơn thuần từ những bất cập liên quan tới những chính sách vĩ mô, hay vấn đề lạm phát.

    Bên cạnh những khó khăn trong XK, việc tiếp cận nguồn vốn cũng đang gây ra những khó khăn cho việc mở rộng sản xuất, XK với các DN.

    Đây có lẽ cũng là vấn đề được các DN "kêu" nhiều nhất trong khoảng gần một năm trở lại đây. Sáu tháng đầu năm 2008, lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại đã tăng cao đến 21%/năm. Điều này khiến 73,2% các DN thường xuyên phàn nàn về lãi suất cao. Tuy nhiên nhóm DN chịu tác động lớn nhất từ việc khó khăn tiếp cận nguồn vốn là nhóm DNNVV. Do hạn chế về quy mô, các DNNVV thường thiếu tài sản thế chấp và không chịu được mức lãi suất cao như hiện nay.

    Khảo sát cũng cho thấy, ngân hàng vẫn là kênh huy động vốn chủ yếu của các DN. 74,47% các DN xem ngân hàng như là kênh huy động vốn chủ yếu của mình, sau đó mới là tiếp cận các quỹ đầu tư với 14,89%. Đáng tiếc là thị trường chứng khoán vẫn chưa được coi là kênh huy động vốn quan trọng của các DN. Chỉ có 4,26% DN lựa chọn kênh này.

    Do các DN vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu vay vốn của mình, vì thế không có gì bất ngờ khi tỷ lệ các DN muốn vay vốn trong 6 tháng cuối năm còn khá lớn, chiếm tới 85,6% trên tổng số các DN được hỏi. Khu vực DN trong nước vẫn có nhu cầu vay vốn mạnh mẽ hơn các DN FDI. Nhu cầu này hiện đang xuất phát từ 90,2% DN ngoài quốc doanh trong diện điều tra, từ 81,5% DNNN và từ 57,7% DN FDI.

    Các chuyên gia của VCCI cho rằng, do DN dựa nhiều vào nguồn vốn từ ngân hàng nên khi lãi suất cao đã lúng túng không biết tìm các nguồn khác để huy động vốn. Các chuyên gia khuyên rằng, với nhu cầu nguồn vốn dài hạn rất lớn như đã nêu ở trên, thì việc đa dạng hoá kênh huy động vốn giữ vai trò quan trọng, trong đó thị trường chứng khoán có thể là một sự lựa chọn hết sức phù hợp.

    Nhiều kiến nghị ổn định kinh tế

    Trong các kiến nghị mà DN nêu ra thì kiến nghị về kịp thời cung cấp thông tin dự báo tình hình kinh tế và các chính sách được DN quan tâm nhất, chiếm tới 97,2% số DN. Bên cạnh đó, DN cũng đề nghị tăng tính thanh khoản cho thị trường tài chính, tiền tệ. Nhanh chóng hỗ trợ sự phục hồi của thị trường chứng khoán; không nên thắt chặt tín dụng mà nên giám sát chặt chẽ tín dụng, tiếp tục tiến hành việc cổ phần hoá các DNNN.

    Theo các DN, việc tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ tạo nền móng và điều kiện tốt hơn cho các DN phát triển. Việc điều tiết giá cả của các mặt hàng thiết yếu như thép, xăng dầu, than... cũng cần xem xét. Những bằng chứng về việc các DN FDI rất chủ động trong các hoạt động xuất khẩu cho thấy Nhà nước cần phải tạo mọi điều kiện để các DNNVV và các DNNN chủ động hơn trong việc đối phó với những diễn biến phức tạp của thị trường.

    Đẩy mạnh các chính sách trợ giúp phát triển DNNVV, trong đó có việc phát triển công nghiệp hỗ trợ, phát triển các nguồn nguyên liệu trong nước, hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu vật tư nhập khẩu...

    Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đa số DN đều lạc quan và đưa ra những kế hoạch sản xuất kinh doanh. Phần lớn các DN đều lựa chọn giải pháp giữ nguyên quy mô sản xuất kinh doanh như hiện nay. Điểm đáng chú ý là nhóm DN ngoài quốc doanh dẫn đầu về tỷ lệ các DN có ý định thu hẹp quy mô sản xuất với. Tuy nhiên cũng chỉ chiếm tỷ lệ 7,5% trong tổng số DN ngoài quốc doanh, cao hơn một chút so với 5,9% ở các DN nhà nước. Đặc biệt, không một DN FDI nào trong diện được điều tra có kế hoạch thu hẹp quy mô sản xuất.

    Đa số các DN lớn vấn có ý định mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh (51,1%). Điều này có thể lý giải bằng việc các DN lớn đã nhận ra những cơ hội phát triển mới trong hoàn cảnh tuy còn khó khăn hiện nay.

    Đã có 282 DN trên cả nước tham gia cuộc điều tra, trong đó, khu vực dân doanh chiếm tỷ lệ 58,9%, tiếp đó là các DN nhà nước - chiếm 31,9% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 9,2 %. Trong mẫu điều tra, số DN xuất khẩu hàng hóa chiếm 47,5%. Số DN có quy mô nhỏ và vừa (DNNVV) - có dưới 300 lao động - chiếm 62,1% mẫu điều tra. Đa số các DN được thành lập từ năm 2000 trở lại đây (54,9%).

Chia sẻ trang này