Thị trường sẽ giằng co trước khi xác lập một xu thế mới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mrleanhcuong, 06/08/2009.

1100 người đang online, trong đó có 440 thành viên. 18:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 682 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. mrleanhcuong

    mrleanhcuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Đã được thích:
    583
    Thị trường sẽ giằng co trước khi xác lập một xu thế mới

    - Cùng với sự khởi sắc của chứng khoán thế giới, chứng khoán Việt Nam cũng đang từng bước chinh phục các mốc điểm cao hơn. VN-Index đã vượt mốc 480 điểm. Vì thế, thị trường hoàn toàn có thể kỳ vọng VN-Index chinh phục mốc 500 điểm. Tuy nhiên thị trường có thể sẽ trải qua những phiên điều chỉnh trước khi đạt được mốc này.


    Thị trường đã qua ngưỡng cản (CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VISE)

    Vn-Index đã thành công khi leo lên ngưỡng 480 điểm, tuy nhiên thị trường đã trải qua một phiên giao dịch đầy giằng co ngay khi mở đầu phiên khớp lệnh mở cửa. Lượng cổ phiếu khớp lệnh từ các phiên cuối tháng 7 liên tiếp được tung ra để chốt lời làm cho chỉ số này trong phiên 1 đã rớt xuống dưới tham chiếu. Tuy nhiên, với lực mua mạnh đã áp đảo hoàn toàn xu hướng bán ra, thị trường tăng điểm với khối lượng và giá trị giao dịch giảm nhẹ.


    Những chuyển biến tích cực tại các nền kinh tế lớn trên thế giới mà đặc biệt là Hoa Kỳ ít nhiều cho thấy rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu dường như đã qua đáy. Dễ thấy, sự tăng mạnh của các chỉ số chứng khoán thế giới đã tiếp sức thêm cho lực cầu vốn đã mạnh lên từ những phiên trước đây.


    Nhìn chung, niềm tin vào sự ổn định của thị trường trong tháng 8 và sự hấp dẫn của các cổ phiếu trên thị trường Việt Nam so với thị trường tại các quốc gia trong khu vực là những yếu tố chính đã thu hút NĐTNN ngày càng mạnh tay hơn với thị trường. Đối với các NĐT trong nước, tâm lý đã bắt đầu lạc quan hơn, và họ đã mạnh tay giải ngân để tranh lấy cơ hội tạo ra lợi nhuận. Mặc dù xu hướng đầu tư lướt sóng và tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn vẫn chiếm tỷ lệ lớn trên thị trường, tuy nhiên, ngay khi chốt lời ở mã này thì ngay lập tức NĐT lướt sóng lại mua vào mã kia. Ngoài ra, một số NĐT hiện đang được các CTCK cho giao dịch theo T+, đã tạo thêm ưu thế cho bên mua bất chấp áp lực xả hàng để thực hiện hóa lợi nhuận trong phiên các phiên gần đây.


    Hiện tại, Vn-Index đã chinh phục ngưỡng 480 điểm, do đó, khả năng tăng lên cao trong ngắn hạn của chỉ số này khá lớn. Dù vậy, do xu hướng đầu tư ngắn hạn vẫn đang chiếm tỷ lệ lớn, việc thực hiện lợi nhuận xảy ra thường xuyên là điều không tránh khỏi, nên tất yếu thị trường sẽ có những phiên giằng co đan xen giữa phía người mua và bên bán.


    Nhiều dấu hiệu tích cực đã xuất hiện vào cuối phiên 05/08/2009. Theo VIS, phiên giao dịch ngày hôm nay 06/08/2009, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm. Tuy nhiên, các thông tin từ thị trường chứng khoán thế giới hiện là nguồn khá quan trọng để các NĐT tham khảo cho những dự báo trong phiên giao dịch này.


    Thị trường ngày 6/8 nhiều khả năng có biến động mạnh trong phiên (CTCP Chứng khoán Việt Tín - VTSS)


    Thị trường ngày 5/8 chính thức vượt lên trên ngưỡng cản 480 điểm vào cuối phiên nhờ sự hỗ trợ của các cổ phiếu như SSI, BVH, VNM. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt trên 1.700 tỷ đồng, khối lượng đặt mua tiếp tục tăng 15%, lượng đặt bán giảm 21%. Chưa có thể kết luận gì về xu thế tăng ngắn hạn của thị trường, nếu chúng ta chưa xem xét thêm trong một vài phiên tới.


    Theo quan sát của chúng tôi, các cổ phiếu chủ chốt như ngân hàng, tài chính, chứng khoán đều có dấu hiệu lình xình, ?ođuối sức? do thiếu động lực đi lên mạnh mẽ. Giá một vài cổ phiếu bất động sản được ưa chuộng đang ở mức cao do kỳ vọng vào lợi nhuận 6 tháng cuối năm. Chúng tôi nhận định rằng chỉ trừ những cổ phiếu có thông tin hỗ trợ (như chia tách cổ phiếu, giá đầu ra tăng) mới có thể bật lên mạnh mẽ, các cổ phiếu còn lại đều đứng im hoặc giảm. Thị trường vẫn ?okhát? những thông tin kinh tế hỗ trợ chung để đẩy các chỉ số lên mức cao mới.


    Trong một vài phiên gần đây, thị trường Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh từ thị trường thế giới, đặc biệt thị trường Mỹ. Sau nhiều phiên tăng liên tục, thị trường Mỹ đã trở nên đắt đỏ so với mặt bằng giá chung của thế giới khi PE dự phòng cuối năm 2009 từ 14x đến 16x. Đồng thời, giá hàng hóa, vật liệu cơ bản đang ở mức cao, có thể gây cản trở tới sự phục hồi kinh tế. Do vậy, xu thế giảm của thị trường Mỹ có thể xảy ra bất cứ khi nào nếu hoạt động chốt lãi xảy ra.


    Tối qua, thị trường Mỹ giảm rất mạnh đầu phiên do việc thực hiện hóa lợi nhuận của NĐT. Vào cuối phiên, các chỉ số DJ, S&P500 bớt giảm nhờ sự tăng giá của nhóm hàng hóa cơ bản và sự đi lên của nhóm cổ phiếu ngân hàng, tài chính.


    Thị trường ngày 6/8 nhiều khả năng có biến động mạnh trong phiên, do vậy, NĐT cần hết sức cẩn trọng. Các chứng khoán đã đạt kỳ vọng lợi nhuận mong muốn, có thể thực hiện hóa lợi nhuận, việc mua vào chỉ nên cân nhắc đối với các cổ phiếu có thông tin hỗ trợ.


    Nhiều khả năng thị trường sẽ đón nhận phiên điều chỉnh đầu tiên (CTCP Chứng khoán Sài gòn Hà Nội - SHS)


    Thị trường đang tiến gần ngưỡng kháng cự 488 điểm. Cùng với phiên giảm điểm của TTCK Mỹ và sự thận trọng của NĐT trong những phiên giao dịch gần đây, nhiều khả năng thị trường sẽ đón nhận phiên điều chỉnh đầu tiên sau 4 phiên xanh liên tiếp. Trong phiên hôm nay sẽ chứng kiến sự đẩy mạnh bán ra chốt lãi của phía những người nắm giữ cổ phiếu.


    Nhìn chung sức cầu khá vững vàng. Luồng tiền sẵn sang đổ vào thị trường rất mạnh. Chúng tôi kỳ vọng, sẽ xuất hiện nguồn cầu mạnh từ phía các NĐTNN mới gia nhập thị trường trong giai đoạn hiện nay. Mặc dù trong ngắn hạn, thị trường sẽ có sự giằng co quanh mốc 488 điểm nhưng theo nhận định của chúng tôi, nhiều khả năng thị trường sẽ vượt qua được mốc này, tiến đến giai đoạn tăng điểm mới. Mặc dù trong phiên hôm nay, sự bán ra của NĐT có thể khiến thị trường không duy trì được đà tăng điểm, hoặc chỉ tăng rất nhẹ vào cuối phiên nhưng nhìn chung, diễn biến thị trường hiện tại là tích cực.


    Với nhận định giai đoạn tăng điểm của thị trường vẫn còn tiếp diễn, động thái hợp lý của NĐT vào thời điểm hiện tại là tiếp tục nắm giữ cổ phiếu. NĐT chỉ nên bán ra nếu muốn cơ cấu lại danh mục.


    Trong giai đoạn hiện tại, NĐT đang đẩy mạnh quan tâm và có xu hướng lướt sóng những cổ phiếu có thông tin tích cực trong ngắn hạn như cổ phiếu sách giáo dục, bánh kẹo, mia đường? Nhưng NĐT chỉ nên mua vào lướt sóng khi nhận định yếu tố chu kỳ sẽ hỗ trợ giá cổ phiếu trong giai đoạn tới. Việc đuổi theo mua vào cổ phiếu đã tăng nóng là rủi ro trong giai đoạn hiện tại khi sự tăng điểm của những cổ phiếu này chỉ trong ngắn hạn. Để an toàn, NĐT vẫn nên mua vào những cổ phiếu lớn có nền tảng cơ bản vững vàng, được kỳ vọng kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2009. Ngành khuyến nghị vẫn là tài chính ngân hàng bất động sản, vật liệu xây dựng, cao su.


    Thị trường được dự báo sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 480 - 488 điểm (CTCP Chứng khoán Bảo Việt -BVSC)


    Thị trường hôm qua tiếp tục có phiên tăng điểm và bắt đầu xâm nhập vùng kháng cự 480 - 488 điểm. Quan sát diễn biến trong phiên có thể thấy Vn-Index giằng co khá mạnh khi lượng cung bắt đầu gia tăng trong khi lượng cầu đang tỏ ra khá thận trọng và chưa có được sự hưng phấn cần thiết đủ để áp đảo lượng cung.


    Thị trường được dự báo sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 480 - 488 điểm và các phiên giằng co, tăng giảm đan xen nhiều khả năng sẽ còn diễn ra trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cơ hội cho Vn-Index có thể vượt qua được vùng kháng cự này hiện vẫn được đánh giá cao.


    Nếu vượt qua được vùng kháng cự này, dựa trên phương pháp Fibonacci và lý thuyết sóng Elliott, đích đến của sóng 5 theo dự báo của BVSC có 3 kịch bản: xung quanh ngưỡng 520 điểm (tiêu cực), 560 điểm (trung bình) hoặc 600 điểm (tích cực).


    Thị trường có thể sẽ vẫn có sự đan xen giữa tăng và giảm (CTCP Chứng khoán Sài gòn - SSI)


    Một kịch bản tốt như kỳ vọng của chúng tôi ngày hôm qua thực tế đã xảy ra. VN-Index dao động ở mức độ nhẹ và KLGD đạt mức khá. Sức mua tốt tiếp tục chiếm ưu thế thể hiện ở 2 lần

    tăng điểm trong phiên 2 và khẳng định ở phiên 3. Nhìn chung tâm lý của NĐT đã vững hơn và thị trường dần dần hình thành một mức cân bằng mới. Điều này sẽ được duy trì trong ngắn hạn trong khi chưa có những thông tin vĩ mô trong và ngoài nước có ảnh hưởng lớn đến xu hướng thị trường.


    Chúng tôi tiếp tục ghi nhận nhiều thông tin ngoài thị trường liên quan đến việc chia thưởng của các cổ phiếu lớn, điều này phần nào đó đã duy trì được sức mua ở các cổ phiếu này. Ngoài ra luồng tiền cũng đang có sự dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu nhỏ như nhóm cổ phiếu thuộc ngành hàng bánh kẹo, đường và sách giáo dục với kỳ vọng quý 3 là mùa cao điểm của các ngành hàng này. NĐTNN hôm qua chỉ còn mua ròng 29,4 tỷ đồng trên HOSE, mức thấp nhất trong nhiều ngày trở lại đây, một phần là do NĐTNN đang đẩy mạnh lượng bán ra. Hôm qua trên HOSE, NĐTNN bán ra 3,8 triệu cp, cao nhất trong 8 ngày trở lại đây, trong khi mua vào 3,5 triệu cp, thấp hơn mức trung bình mua vào của 8 ngày là 4 triệu cp.


    Trong ngày hôm nay và các ngày sắp tới, thị trường có thể sẽ vẫn có sự đan xen giữa tăng và giảm ở mức độ vừa phải, vì vậy kỳ vọng lợi nhuận sẽ chỉ nên ở mức trung bình. Ngoài ra sự phân hóa của thị trường sẽ tiếp tục. NĐT nên quan tâm đến các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, chưa tăng điểm nhiều bằng các cổ phiếu cùng ngành và có thể hưởng lợi từ yếu tố mùa vụ hoặc chính sách vĩ mô trong quý 3 này.


    Xu hướng chung vẫn là đi lên (CTCP Chứng khoán VNDirect - VNDS)


    Áp lực bán đã đến từ đầu phiên nhưng chúng ta đã thấy những nét tích cực hơn về cuối phiên. Thị trường tăng điểm sau khi NĐT cảm thấy ngưỡng hỗ trợ 472-474 điểm khá vững chắc, và điều thú vị là một vài cổ phiếu tăng trần tạo hiệu ứng cho các cổ phiếu khác cùng ngành tăng trần theo. Bên sàn Hà Nội, ấn tượng thuộc về các cổ phiếu họ nhà sách và VCG.


    Dòng tiền đầu cơ trở lại trạng thái hưng phấn khi luôn cố gắng mua đuổi giá trần, và chúng ta quan sát thấy phần lớn các cổ phiếu tăng trần đều có mức P/E dự tính cuối năm 2009 dưới 10. Nó cho thấy một điều NĐT đang hướng tới những cái nhìn trung hạn hơn là giao dịch chỉ đơn thuần dựa trên thông tin và đây là điểm đáng ghi nhận của thị trường hôm qua. Nhìn chung VN-Index đã có một phiên giao dịch tích cực, chỉ trừ việc NĐTNN gia tăng việc bán ra và các cổ phiếu ngân hàng tiếp tục bị bán mạnh ở những ngưỡng giá trên tham chiếu, đã níu kéo đà tăng của VN-Index khá nhiều.


    Thị trường đã tăng điểm 4 phiên và có lẽ chúng ta sẽ sớm thấy 1,2 phiên điều chỉnh, nhưng xu hướng chung vẫn là đi lên và khuyến nghị của chúng tôi lúc này là mua và nắm giữ. Ngưỡng kháng cự tiếp theo của VN-Index sẽ nằm tại 515 điểm, còn ngưỡng hỗ trợ ở tại 474 điểm. VN-Index đang hình thành những đáy sau cao hơn đáy trước và đây thường là biểu hiện của một thị trường lên giá

Chia sẻ trang này