Thị trường sẽ xuống 1 tháng vì tin này

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daothiadia, 05/09/2008.

1303 người đang online, trong đó có 521 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 442 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. daothiadia

    daothiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    1
    Thị trường sẽ xuống 1 tháng vì tin này

    Quý IV mới tính chuyện giảm lãi suất cơ bản

    Ở thời điểm này, tâm lý cả người dân, doanh nghiệp, xã hội rất ổn định, chưa nên xáo trộn, còn giảm lãi suất cơ bản ít nhất cũng phải tới quý IV.


    Quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản 14%/năm trong tháng 9 đã khẳng định quan điểm tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt của cơ quan quản lý.

    Song song với quyết định này, việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng từ 1,2%/năm lên 3,6%/năm cũng được nhận định sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực hơn tới hoạt động của các ngân hàng.

    Bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng đã có trao đổi xung quanh tác động của quyết định này.

    Lãi suất cơ bản tiếp tục được giữ nguyên, theo bà, xuất phát từ cơ sở nào?

    Lãi suất cơ bản đã được điều chỉnh tăng từ 12%/năm lên 14%/năm từ ngày 11/6/2008. Gần đây, có nhiều thông tin vĩ mô tích cực như giảm giá xăng, CPI chững lại và nhiều ngân hàng công bố giảm nhẹ lãi suất nên có những nhận định xuất hiện trên thị trường về khả năng giảm lãi suất cơ bản.

    Tuy nhiên, ở góc độ những người làm chính sách, chúng tôi cho rằng, lãi suất cơ bản chưa thể hạ, lạm phát mới chỉ giảm tốc độ tăng, chứ so với cùng kỳ vẫn tăng khá cao, tính đến hết tháng 8 là 21,65%, dự kiến lạc quan nhất thì cuối năm cũng tăng vào khoảng 25%.

    Trong nhiều cuộc họp, chúng tôi cũng đặt ra vấn đề có giảm hay không giảm lãi suất cơ bản, tuy nhiên từ 14% đến 21% là khoảng đủ rộng để các ngân hàng thương mại ấn định lãi suất đầu vào, đầu ra, chứ không phải nhất nhất tuân theo lãi suất cơ bản.

    Việc tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc có thể giúp ngân hàng giảm lãi suất đầu ra ít nhất bao nhiều phần trăm, thưa bà?

    Mục đích của việc tăng mức lãi suất này nhằm hỗ trợ các tổ chức tín dụng có điều kiện giảm lãi suất cho vay, góp phần chia sẻ cùng doanh nghiệp và người vay, thúc đẩy đầu tư, sản xuất - kinh doanh phát triển.

    Tuy nhiên, mức độ giảm bao nhiêu thì tùy thuộc vào sức khỏe từng ngân hàng, cơ cấu, nguồn vốn?

    Tuy mức lãi suất trần cho vay là 21%, nhưng không có nghĩa ngân hàng áp dụng lãi suất đó cho vay ra, mà thường đây là hàng rào kỹ thuật cho khoản vay.

    Nhiều ngân hàng cho vay ra lãi suất thấp hơn nhiều, có ngân hàng thành viên trong Hiệp hội cho biết, có khoản vay họ chỉ ấn định lãi suất 18%.

    Có ý kiến cho rằng, NHNN chưa thể giảm lãi suất cơ bản vì nếu giảm, bản thân các ngân hàng thương mại sẽ chịu ảnh hưởng mạnh, chứ không hẳn do diễn biến lạm phát chưa tích cực?

    Tôi không bình luận về ý kiến này nhưng khi quyết định một chính sách nào đó, cơ quan quản lý phải nhìn toàn diện.

    Người gửi tiền muốn lãi suất thực dương, doanh nghiệp muốn ngân hàng hạ lãi suất cho vay, còn ngân hàng thì sao, họ cũng kinh doanh nhưng là doanh nghiệp đặc biệt, ngân hàng yếu, nền kinh tế có khỏe được không?

    Hiện nay, chênh lệch lãi suất đầu vào và đầu ra khoảng 0,15%, chi phí của ngân hàng lên tới 0,29%, hoạt động của ngân hàng rất khó khăn. Hạ lãi suất cơ bản, ngân hàng chịu thêm áp lực nặng nề từ những khoản tiền huy động lãi suất cao từ vài tháng trước, đó cũng là vấn đề cần tính.

    Vậy đến bao giờ có thể tính đến việc giảm lãi suất cơ bản?

    Ở thời điểm này, tâm lý cả người dân, doanh nghiệp, xã hội rất ổn định, chưa nên xáo trộn, còn giảm lãi suất cơ bản ít nhất cũng phải tới quý IV.

    Cần phải xem tháng 9 này lạm phát ra sao, những tháng cuối năm tình hình chuyển biến thế nào vì những yếu tố có thể tác động tới giá cả trong nước cũng như trên thế giới rất khó dự báo.

    Như tôi đã đề cập, duy trì lãi suất cơ bản như hiện nay, các ngân hàng thương mại có một khoảng lãi suất rộng 14 - 21% để linh hoạt.

    Theo Thuỷ Nguyễn
    ĐTCK
    các bác đọc và tự quyết định nhé . tôi chỉ biết nói đến thế .....
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.630
    Tình hình này chắc là sắp giảm LS rồi. VN cứ nói không là có nói có là không...
  3. cuchuchamu

    cuchuchamu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    0
    đoàn chuẩn

Chia sẻ trang này