Thị trường tài chính sụp đổ. Kinh tế suy thoái. Không thể hồi phục trong ngày 1 ngày 2. Khởi nghĩa l

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Manh_Hung, 30/09/2008.

663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 19:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3746 lượt đọc và 43 bài trả lời
  1. simtete

    simtete Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác giải thích rõ hơn về " a dua theo thị trường" !? Thanks.
  2. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Phúc cho những ai không thấy mà tin. Sự sụp đổ của hệ thống tài chính toàn cầu ngày hôm nay là cả một quá trình được cảnh báo trước. Bây giờ ngồi nhìn thị trường chứng khoán các nước trong khu vực thì còn thảm hại hơn. Cái chết được báo trước mà không tự cứu lấy mình mà còn ngồi đó nhìn thì chẳng thể trách ai ngoại việc tự trách mình !



    Được Hoang_Hung sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 16/10/2008
  3. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Thị trường CK toàn cầu sụp đổ trong những ngày qua đang khiến hàng loạt các quốc gia lớn phải đau đầu. Không biết mỗi ngày thị trường chứng khoán phố Wall bị lấy đi bao nhiêu tỉ USD. 700 tỉ của chính phủ Mỹ và hàng trăm tỉ của các nền kinh tế khác liệu có trụ được 1 đêm trên thị trường hay trở thành những tờ giấy hóa vàng cho các nhà đầu tư tìm đến sự thanh thản trong thế giới bên kia ?!!!

    Được Hoang_Hung sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 11/10/2008
  4. nokia6600

    nokia6600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6/2007, Bang chủ VietCurrency đã dự liệu trước một downsize ít nhất 50% cho thị trường Việt nam nếu TQ hay thị trường thế giới có biến:

    Link: http://vietcurrency.com/Forum/index.php?topic=482.15

    Yeah...VN bây giờ đâu phải là một hòn đảo như 10 năm về trước. Ai còn nghĩ là VN và TQ không liên hệ thì sẽ bị ngạc nhiên rất nhiều khi TQ rớt. Và TQ cũng sẽ rớt. Vì nếu không rớt bây giờ thì sau này họ sẽ trả một giá rất đắt. Người Tàu họ nhìn người Nhật để rút kinh nghiệm. Gần 20 năm về trước khi Nhật phát triển thật mạnh, không ai nghĩ là sau đó họ đi vào một recession kéo dài gần 15 năm, kể từ 1990 cho đến nay. Ngày đó tôi còn nghe người ta đồn rằng Nhật sẽ mua đứt California để biến thành thuộc địa của Nhật. Hầu hết những iconic buildings tại California và New York được người Nhật nhảy vào mua với giá trên Trời. Điển hình là the Rockerfeller building tại NY và Beverly Hills Golf Club tại California. Chỉ số Nikkei ở điểm cao nhất là 40K. Rồi lọt xuống đâu khoảng 10K. Khi TTCKHK crashed vào năm 2000 thì Nikkei có lúc xuống dưới 10K luôn. TQ chắc chắn hiểu rỏ bài học đó vì thế họ mới bài cái trò tăng thuế vào tiền lời của chứng khoán để giảm nhiệt cho chính thị trường của họ. VN thấy vậy cũng đang bắt chước. Hình như hiện giờ cũng đang bàn thảo về việc đó. VN đi theo TQ; TQ đi theo Nhật.

    Thêm vào đó, người Mỹ đang làm áp lực mạnh với TQ để nâng giá đồng Rembini (Yuân) lên cao hơn hiện tại. Họ muốn cân bằng ngân sách giao dịch với TQ. Trước hết là áp lực ngoại giao; sau đó là Quốc Hội sẽ đưa ra luật để chế tài. Những cái này từ từ sẽ gây ảnh hưởng tâm lý vào thị trường TQ từ đây cho đến cuối năm. Hơn nữa đây là mùa tranh cử để chạy vào White House cho cuối 2008. Các ứng cữ viên rất sung khi nói về TQ. Mode thời thượng bây giờ là chỉ trích TQ để lấy điểm với cử tri. Chú nào cũng nói chuyện hung hăn như sắp chiến tranh. Dần dần những cái đó sẽ tạo nên áp lực. Khi nào nó tạo nên áp lực để thị trường rớt thì không biết. Nhưng từ từ smart money sẽ rời thị trường một cách âm thầm. VN thì còn quá sớm để có thể nói nhưng nếu TQ mà rớt thì không cách gì VN lên mạnh. Thị trường chứng khoán VN là một sidekick của TTCKTQ. Sidekick có nghĩa là người ta nhìn VN để thấy TQ 10 năm về trước. Những ai không dám bỏ tiền vào the Shanghai Stock Exchange thì chạy qua VN. Giữa hai thị trường này là một sợi dây liên lạc chặt chẻ. Xa hơn tí nữa là thị trường thế giới. Khi US equity market goes down thì hầu hết thị trường nào cũng dừng chân, hoặc chìm xuồng theo. Trading/investing là thế. Phải biết sợi dây liên lạc của cách thị trường thế giới và giòng tiền chảy như thế nào. Lập luận này tôi đã nói từ trước tại TTVNOL. Nhưng có một số người còn mang nặng tự ái dân tộc, cứ nghĩ là mình không phụ thuộc vào ai. VN vẫn sẽ còn lên bất chấp mọi ảnh hưởng của thế giới. Bác nào còn mê ngủ thì sẽ thức giấc rất nhanh khi TQ bắt đầu rớt mạnh. 20% down side cho VNI là một con số khá khiêm nhường đó bác. Try 50% or more...

    Tại sao 50% or more? Tại vì 90% của những người đầu tư trong thị trường VN có kinh nghiệm ít hơn 5 năm. 5 năm kinh nghiệm sẽ không đủ chèo chống trong một cơn phong ba của financial market thế giới. Mass selling trong quần chúng cộng thêm cái limit down 5% nữa thì 50% or more mới chính xác hơn.


    Vài lời chia sẻ...& Welcome Aboard
  5. aicungdung2

    aicungdung2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Đã được thích:
    0
  6. hasovn

    hasovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Một số tin vui cho kinh tế VN:

    VTV: TKV vừa ký hợp đồng nghiên cứu khai thác 20 tỷ tấn than dưới độ sâu 400m ở đồng bằng Sông Hồng với Marubeni. VN sẽ không thiếu than nữa.

    Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, ngày 14 /10 tới, 17 lao động đầu tiên của Việt Nam sẽ sang vùng Nam Osstrobothnia (Phần Lan) làm việc.
  7. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, thị trường có thể tăng. Nhưng ngày kia và những ngày sau đó liệu thị trường có giữ được sức mạnh niềm tin. Cho dù thị trường Châu Á, châu Âu hôm nay đã tăng trở lại, và có thể thị trường Mỹ đêm nay cũng sẽ tăng. Nhưng như thế chưa đủ. Còn một con Át Chủ Bài đang nằm ngủ bên dưới chưa lộ diện. Ảnh hưởng của nó không phải là nhỏ, nó có thể làm thay đổi cục diện thị trường trong những phiên tiếp theo. Đó chính là thị trường chứng khoán Nhật Bản, một trong những nhân tố ảnh hưởng rất mạnh tới các thị trường trong khu vực. Hôm nay thị trường chứng khoán đóng cửa giao dịch vì ngày lễ Thể Dục Thể Thao, giống ngày Hội Khoẻ Phù Đổng của VN mà cũng bày trò nghỉ lễ, có thể vì sợ TTCK lại xuống dốc không phanh.

    Xin nhắc lại một lần nữa. Khủng hoảng và suy thoái không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Nó là cả một quá trình mà phải mất rất nhiều thời gian mới vực dậy được. Khi thị trường quay đầu, hãy tranh thủ bán những loại cổ phiếu có nguy cơ phải chịu hậu quả của khủng hoảng để tranh thủ đầu tư lại những cố phiếu có tiềm năng.



    Được Hoang_Hung sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 13/10/2008
  8. comingstar

    comingstar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng này không ảnh hưởng nhiều đến VN vì không có nhiều sự đầu tư xuôi ngược giữa VN và Mẽo. Đơn giản tôi là VN, tôi chậm chân, tôi xấu xí, chưa được anh Mẽo yêu nên tôi chưa phải chết theo anh ấy như Romeo & Juliet. Thế thôi.
    Còn nếu các chú lợn con cứ lo lắng cho sự phục hồi của Mẽo và đồng minh, thì các chú đừng hoảng nữa: KHỦNG HOẢNG NÀY LÀ KHỦNG HOẢNG NĂM 2008 CHỨ KHÔNG PHẢI KHỦNG HOẢNG 1929. CÁC CHÚ LỢN CON YẾU ỚT HÃY MỞ TO MẮT ĐỂ THẤY NHỮNG BỘ NÃO THỜI ĐẠI TÊN LỬA XUYÊN HỆ MẶT TRỜI SẼ CÙNG NHAU KHẮC PHỤC KHỦNG HOẢNG VỚI TỐC ĐỘ TÊN LỬA NHƯ THẾ NÀO
  9. goalgoal123

    goalgoal123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Đã được thích:
    10
    Mai tăng thì phải bán tất cả giá trần các bác ợ
  10. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói Mỹ khủng hoảng mà Việt Nam không ảnh hưởng là lừa dối nhà đầu tư, lừa dối chính bản thân mình. Bởi vì Việt Nam đã giam nhập WTO, đã thiết lập quan hệ kinh tế thương mại song phương với Hoa Kỳ, cụ thể:

    - Nghành bị ảnh hưởng sẽ là nghành xuất khẩu da giầy, may mặc, thủy sản... Cán cân thương mại VN - Hoa Kỳ vốn đã chênh lệch nay lại càng gia tăng khoảng cách.
    - Nhiều dự án đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam theo kế hoạch sẽ phải dừng hoặc hoãn lại vô thời hạn.
    - Theo một số nguồn tin thân cận thì đã có ngân hàng của Việt Nam bị dính trưởng trực tiếp khi đầu tư vào thị trường tại chính Hoa Kỳ. Trong quá trình chuyển đổi hợp tác, cổ phần hóa một số ngân hàng của VN trong thời gian qua. Đã có ngân hàng của VN bắt tay hợp tác với đối tác tài chính của Hoa Kỳ (tổ chức này cũng đã nằm trong danh sách phá sản được nêu danh trong thời gian qua), đã tham gia đầu tư tài chính tại Hoa Kỳ. Cụ thể ngân hàng nào thì xin không nêu ra ở đây. Các bạn tự tìm hiểu, không nên chỉ ngồi nghe thông tin 1 chiều một cách thụ động.






    Được Hoang_Hung sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 13/10/2008

Chia sẻ trang này