- Thị trường Tăng Bỏ Rơi nhà đầu tư cầm Tiền -

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 09/12/2021.

608 người đang online, trong đó có 243 thành viên. 00:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13475 lượt đọc và 75 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    700.000 tỷ tiền nhàn rỗi Nhà nước huy động được đang gửi ngân hàng chưa tiêu đến





    Đây là một điều đáng tiếc, chỉ cần 50% số tiền nhàn rỗi này được giải ngân thì đã lớn hơn số tiền cần thiết để kích thích nền kinh tế dự kiến thực hiện trong năm 2022 - 2023...
    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ.
    Theo tham luận của nhóm nghiên cứu Ban Kinh tế Trung ương được gửi tới Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 tổ chức hôm 5/12, động lực đầu tư có ba cấu phần chính là đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân và đầu tư của nhà nước. Trong đó đầu tư nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, khuyến khích đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài. Trong thời kỳ khó khăn thì đầu tư nhà nước đóng vai trò phản chu kỳ, chống suy thoái tạo điểm tựa cho đầu tư của các thành phần khác.

    Tuy nhiên, điều đáng tiếc là trong năm 2021 khi kinh tế gặp rất nhiều khó khăn thì đầu tư nhà nước lại bị thu hẹp mạnh, chống đỡ chủ yếu lại đến từ đầu tư tư nhân.

    Trong quý 3/2021, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước giảm 26,3% và vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ giảm mạnh 64,3%. Trong quý 2/2021, thời điểm các yếu tố đều đang thuận lợi, nhưng đầu tư từ trái phiếu chính phủ vẫn giảm 59,7%, trong khi đầu tư tư nhân tăng 9,1% và đầu tư nước ngoài tăng 6,9%.

    Tính cả 9 tháng đầu năm tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 0,4% nhờ khu vực tư nhân tăng 3,9% trong khi vốn đầu tư từ ngân sách giảm 6,9% và vốn đầu tư từ trái phiếu chính phủ giảm 56,8%.

    [​IMG]
    Việc không thể giải ngân được vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ làm cho lãi suất trái phiếu chính phủ ở Việt Nam thấp kỷ lục. Từ đầu năm đến nay lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm chỉ xoay quanh 2,1-2,2%/năm; lãi suất kỳ hạn 5 năm chỉ biến động quanh mức 0,8-1,1%.

    Đây là lợi thế vô cùng to lớn của Việt Nam có thể huy động được vốn giá rẻ cho phục hồi kinh tế. Tuy nhiên dường như chúng ta đã bỏ qua mất lợi thế này. Phần lớn số tiền nhàn rỗi nhà nước huy động được đang được kho bạc nhà nước gửi tại hệ thống ngân hàng.

    Kể từ tháng 10/2020 số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại hệ thống ngân hàng luôn trên 600 nghìn tỷ và gần đây đang tiếp tục tăng gần 700 nghìn tỷ. Nếu 50% số tiền nhàn rỗi này được giải ngân thì đã lớn hơn số tiền cần thiết để kích thích kinh tế dự kiến thực hiện trong 2 năm 2022-2023. Số liệu giải ngân đầu tư công trong 10 tháng chỉ đạt 55,8% kế hoạch cũng phản ánh sự ách tắc trong kênh vốn quan trọng này.

    [​IMG]
    Cũng theo đề xuất của nhóm nghiên cứu, tận dụng thời cơ lãi suất thấp, thanh khoản thị trường dồi dào để bổ sung nguồn vốn đầu tư công, thay thế nguồn vốn vay nước ngoài có lãi suất cao và cơ cấu lại danh mục trái phiếu Chính phủ theo hướng ưu tiên phát hành kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên.

    Nghiên cứu, kiến nghị Quốc hội cho phép Bộ Tài chính quản lý việc phát hành trái phiếu Chính phủ theo kỳ hạn phát hành bình quân và được chủ động kế hoạch phát hành trái phiếu trong năm ngân sách để huy động vốn thay vì quy định “cứng” khối lượng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn từ 5 năm trở lên.

    Các địa phương chủ động đảm bảo nguồn ngân sách địa phương và nguồn ngân sách trung ương bổ sung (nếu có) để thực hiện chính sách an sinh xã hội đã ban hành; không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ chính sách trên địa bàn. Điều hành chi Ngân sách Nhà nước trong phạm vi dự toán được giao. Rà soát, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thật cần thiết để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương...
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng sẽ phê duyệt chậm nhất vào tháng 1/2022

    Dự kiến, sớm nhất là cuối tháng 12/2021 và chậm nhất nửa đầu tháng 1/2022 là đủ cơ sở pháp lý để thành phố phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống...
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    UBND TP. Hà Nội vừa tổ chức lễ ký Chương trình hợp tác giữa UBND TP. Hà Nội và Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hội quy hoạch phát triển đô thị TP. Hà Nội về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thủ đô.

    Tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, trong tổng số 35 đồ án quy hoạch phân khu đô thị, đến nay thành phố đã phê duyệt 33 đồ án.

    Còn 2 đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (R1-5) và Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6), tháng 7/2021, thành phố đã nhận được ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai quy hoạch phòng, chống lũ. Tháng 10/2021, UBND TP đã gửi hồ sơ xin ý kiến của Bộ Xây dựng theo quy định.

    Dự kiến, trong tháng 12/2021, Bộ sẽ có thỏa thuận thống nhất chính thức. Sớm nhất cuối tháng 12/2021, chậm nhất nửa đầu tháng 1/2022 là đủ cơ sở pháp lý để thành phố phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống, hoàn thành phủ kín 100% quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn Thủ đô.

    Về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND TP đã triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá quy hoạch và tổ chức lập đồ án theo quy định. Đồng thời cũng thành lập Ban chỉ đạo thành phố lập quy hoạch và tổ chức hội thảo khoa học "Rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và định hướng nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội".

    Dự kiến, các công việc liên quan sẽ báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tháng 12/2021.

    Trong giai đoạn 2021 – 2026, thành phố Hà Nội thống nhất với Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Hội quy hoạch phát triển đô thị thành phố hợp tác ở một số hoạt động cụ thể. Tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của ngành xây dựng và của thành phố về: quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, nông thôn; tham gia, tổ chức các hội thảo khoa học về lĩnh vực quy hoạch xây dựng.

    Ngoài ra, về các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội sẽ tham gia việc triển khai một số đồ án theo Kế hoạch quy hoạch năm 2021 2026 của UBND thành phố. Hợp tác với các tổ chức quốc tế tham gia tư vấn, góp ý, phản biện, đối với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội. Tham gia tư vấn góp ý, phản biện đối với đồ án Quy hoạch phân khu đô thị, xây dựng. Tham gia tư vấn, phản biện đối với các đồ án quy hoạch chỉnh trang đô thị, đặc biệt đối với khu vực nội đô lịch sử; Thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc...

    Bên cạnh những công việc trên, trong thời gian tới, thành phố cũng tiếp tục triển khai việc cải tạo, chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực đô thị; chỉnh trang khu vực đô thị cũ; cải tạo, xây mới các khu chung cư, tập thể cũ; huy động nguồn lực phát triển các không gian ngầm công cộng tại khu vực nội đô lịch sử. Phấn đấu hoàn thành: diện tích sàn xây dựng nhà ở: 1,23 triệu m2; diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội: 0,192 triệu m2.

    Mặt khác quyết tâm đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành giao đất dịch vụ; tăng tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đất đai, nhất là cho tổ chức tôn giáo. Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Tăng cường bảo vệ môi trường, triển khai Đề án phục hồi chất lượng môi trường nước và phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật kết hợp quy hoạch kiến trúc cảnh quan 4 con sông nội đô gồm: Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Hàng T3 nhẹ, thanh khoản xuống thấp

    Khối lượng cổ phiếu bắt đáy trong ngày 6/12 – cũng là phiên thị trường rơi xuống đáy thấp nhất – đã về tài khoản. Biên độ tăng những phiên vừa qua khá tốt ở nhiều mã, nhưng áp lực chốt lời ngắn hạn không cao. Giao dịch hai sàn niêm yết sáng nay tụt xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10/2021...
    [​IMG]
    Blue-chips hồi giá khá tốt sáng nay, nhưng cũng không đủ sức tăng khác biệt.
    Khối lượng cổ phiếu bắt đáy trong ngày 6/12 – cũng là phiên thị trường rơi xuống đáy thấp nhất – đã về tài khoản. Biên độ tăng những phiên vừa qua khá tốt ở nhiều mã, nhưng áp lực chốt lời ngắn hạn không cao. Giao dịch hai sàn niêm yết sáng nay tụt xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10/2021.

    Thanh khoản tụt giảm trong các phiên rủi ro chốt lời ngắn hạn T3 khi thị trường chạm đáy thường là tốt, khi thể hiện nhu cầu bán ra không cao. Tín hiệu này sẽ tốt hơn khi đi cùng độ rộng thị trường ổn định. Sáng nay HoSE có 216 mã tăng/194 mã giảm.

    Điểm tích cực nữa là trong 28 cổ phiếu sàn HoSE đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng khớp lệnh sáng nay, chỉ có 5 mã giảm giá, còn lại đều tăng ở mức độ khác nhau. Nhóm thanh khoản nhất này chiếm 55,4% tổng giá trị khớp sàn HoSE.

    VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,37% so với tham chiếu tương đương 5,31 điểm. Tuy vậy đà tăng này không dễ dàng ngay từ đầu. Thị trường giằng co khá lâu, chỉ số trồi sụt quanh tham chiếu và chỉ khoảng 30 phút cuối mới đi lên rõ rệt. Chỉ số giảm sâu nhất dưới tham chiếu 0,41%.

    Nhiều cổ phiếu blue-chips chịu áp lực không nhỏ và giá biến động khá lớn. Chẳng hạn HDB, BID, MBB, VCB, TPB, VPB ở đáy thấp nhất đều giảm trên 1%. Một số trụ như GAS lúc sâu nhất cũng giảm 1,2%, VIC giảm 1,8%, VRE giảm 1,3%... Số lớn blue-chips đã hồi lại về cuối phiên sáng, độ rộng của rổ VN30 ghi nhận 16 mã tăng/12 mã giảm. Tuy nhiên thanh khoản phân bổ cũng không quá chênh lệch: 40,2% giá trị khớp lệnh rổ nằm ở các cổ phiếu giảm giá và 57,5% nằm ở số tăng giá.

    VN30-Index chốt phiên sáng chỉ tăng không đáng kể 0,05%. Lý do chính là nhóm này không có trụ. CTG tăng 1,82%, KDH tăng 3,2% là những mã mạnh nhất, trong khi trụ lớn VPB giảm 0,7%, HPG giảm 0,53%, VCB giảm 0,61% triệt tiêu gần hết. VN-Index có ảnh hưởng tốt hơn từ BCM tăng kịch trần 6,99%, GAS tăng 0,81% và chính CTG.

    [​IMG]
    Thanh khoản của VN-Index giảm rõ nét sáng nay.
    Nhìn chung với độ rộng không quá chênh lệch, thị trường vẫn đang duy trì trạng thái cân bằng giằng co. Đây cũng là tín hiệu tốt vì phần lớn thời gian độ rộng khá hẹp. Đến khoảng 10h45 số mã tăng cũng chỉ 172 trong khi số giảm vẫn là 234 mã. Nói cách khác, các cổ phiếu phục hồi và đảo chiều qua tham chiếu thành công cũng chủ yếu ở những phút cuối phiên, còn trước đó vẫn chịu áp lực bán nhất định.

    Điểm tích cực là áp lực bán sáng nay khá yếu. VN30 chỉ khớp gần 3.377 tỷ đồng, giảm 21% so với sáng hôm qua và ở mức thấp nhất 20 phiên. HoSE giao dịch giảm 22% thậm chí tụt xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, chỉ đạt 9.563 tỷ đồng. Thanh khoản thấp, giá giảm trước hồi sau cho thấy khả năng bán đã không đủ lớn để cản đường kéo giá lên.

    Một điều còn chưa rõ ràng là thị trường không có nhóm cổ phiếu nào dẫn dắt cụ thể. Ngân hàng trừ CTG không còn mã nào đáng kể, số lớn khác vẫn chưa vượt được qua tham chiếu. Dầu khí có GAS, PLX tăng nhưng đều nhẹ. GAS thậm chí lúc 11h còn tăng 1,83% nhưng sau đó lại bị đánh tụt xuống. Các trụ như VIC, VHM, VNM dao động rất hẹp, chủ đạo là giằng co. HPG thì những nỗ lực hồi giá vẫn đang gặp khối lượng xả cao.

    Với tín hiệu khá rõ về áp lực bán yếu nửa đầu phiên, thị trường hồi dần trở lại là điều bình thường. Tuy nhiên vẫn có khả năng khi giá hồi mạnh hơn nữa, áp lực bán sẽ xuất hiện trở lại. Chiều nay thị trường có thể thử thách áp lực cung ở vùng giá cao hơn.

    Nhà đầu tư nước ngoài đang mua ròng nhẹ hơn 96 tỷ đồng. Không có giao dịch nào đặc biệt sáng nay, mua ròng tốt nhất là CTG với xấp xỉ 43 tỷ, VIC gần 41 tỷ, VHM gần 30 tỷ. Còn lại số mua ròng đều quy mô nhỏ. Số bán ra chỉ có HPG, VPB, TCH là quanh 20 tỷ đồng.
  4. kiemchaochocon

    kiemchaochocon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Đã được thích:
    452
    Chúc mừng các bác cẩm cổ, e thì lại đang full tiền. Ai cầm cổ thì mong tt lên để chốt lãi, ai cầm tiền thì mong tt rớt để mua :D . Tuy nhiên, điều ai cũng thấy là thanh khoản hiện nay kém. Do vậy quan điểm của e là: kg việc gì phải xoắn, nó có lên đến 2000 đi nữa thì sẽ đến lúc các bác ấy lại xoá bài làm ván mới, khi đó mình lại vào chơi, tt lên rồi lại xuống, thà lỡ 1 ván còn hơn vào sai thời điểm. Bảo vệ thành quả mới là điều quan trọng nhất. Bác đang nào full tiền mà cùng quan điểm với e thì xin cho e 1 lai, để e lấy le với con bạn bán thịt heo ngồi cạnh =))=))=)). Chúc các bác cầm cổ thắng to ván này và đừng ném đá e :D
    BigDady1516thaivanchien thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Fitch Ratings dự báo Fed sẽ nâng lãi suất đồng USD vào tháng 9/2022
    09/12/2021


    Fitch đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Mỹ, Đức và Nhật, điều này phản ánh cho những vấn đề liên quan đến gián đoạn chuỗi cung ứng với sản xuất công nghiệp.

    [​IMG]
    Ảnh: WSJ
    Quy mô và mức độ kéo dài của cú sốc lạm phát toàn cầu đã khiến cho phần lớn các nhà dự báo và người đứng đầu Ngân hàng Trung ương (NHTW) ngạc nhiên, đồng thời nó khiến họ buộc phải tính đến bình thường hóa chính sách tiền tệ, theo tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings công bố trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu (GEO) mới đây.
    Trong năm vừa qua, tổng cầu toàn cầu hồi phục nhanh chóng, tuy nhiên sản lượng sản xuất lại không phục hồi tương đương. Tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng khiến cho GDP toàn cầu quý 3/2021 tăng trưởng tăng trưởng thấp hơn so với kỳ vọng, giá cả tăng nhanh hơn so với dự báo.
    Fitch đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Mỹ, Đức và Nhật, điều này phản ánh cho những vấn đề liên quan đến gián đoạn chuỗi cung ứng với sản xuất công nghiệp. GDP toàn cầu được dự báo tăng trưởng ước tính 5,7%, đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất tính từ năm 1973, và còn rất lâu mới có thể nói đến rủi ro lạm phát suy thoái.
    Dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của toàn thế giới đã được điều chỉnh giảm xuống mức 4,2% từ mức 4,4% trước đó, tuy nhiên sự thay đổi này phản ánh cho việc kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại.
    Phản ứng chính sách cho đến nay chậm hơn kỳ vọng khi mà chỉ có 2 đợt hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc được thông báo trong năm nay còn Fitch đã cho rằng sẽ có nhiều hơn thế. Fitch dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2022 sẽ chỉ còn 4,8% từ mức 8,0% của năm 2021.
    Chuyên gia kinh tế trưởng tại Fitch Ratings, ông Brian Coulton, nhận định: “Hiện đang có những dấu hiệu cho thấy rằng các cú sốc giá cả liên quan đến tình trạng khan hiếm hàng hóa trong đại dịch COVID-19 đang bắt đầu chuyển thành lạm phát. Khi mà chính sách tiền tệ vẫn đang trong trạng thái siêu nới lỏng, thực tế này khiến cho các Ngân hàng Trung ương lo lắng”.
    Giá cả hàng hóa tiêu dùng tăng cao tính từ tháng 3/2021 chủ yếu phản ảnh việc nhu cầu hàng hóa trên toàn cầu tăng cao do các gói kích cầu, chủ yếu tại Mỹ. Giá cả hàng hóa sẽ bình ổn trong năm 2022 bởi chi tiêu chuyển hướng sang lĩnh vực dịch vụ, đầu tư tăng cao làm tăng nguồn cung hàng hóa và các gói kích cầu được rút bớt.
    Cho đến nay, Fitch đã nhiều lần buộc phải điều chỉnh dự báo lạm phát và áp lực lạm phát tăng cao đang khiến cho các ngân hàng trung ương lo lắng. Lạm phát đã trở thành mối lo lớn, giờ đây nó càng trở nên tệ hại hơn khi mà giá năng lượng tăng sốc, kỳ vọng lạm phát tăng lên.
    Tăng trưởng mức lương tại Mỹ giờ đây cao hơn so với mức trước đại dịch COVID-19 khi mà sự phục hồi của nguồn cung lao động chậm lại. Gói kích cầu đang đẩy GDP Mỹ lên ngưỡng cao hơn trước đại dịch COVID-19, chênh lệch sản lượng tại Mỹ sẽ trở lại ngưỡng dương trong năm 2022. Lạm phát lõi tại Mỹ dự kiến sẽ ở mức khoảng 3% vào cuối năm 2022 và 2023, cao hơn nhiều so với ngưỡng trước đại dịch COVID-19.
    Fitch Ratings dự báo Fed sẽ nâng lãi suất trong tháng 9/2022 và Ngân hàng Trung ương Anh quốc thậm chí sẽ hành động sớm hơn so với kỳ vọng trước đây. Lạm phát cao đang tạo ra nhiều căng thẳng chính sách. Biến chủng Omicron đang tạo ra rủi ro suy giảm tăng trưởng, tuy nhiên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn cung, nếu các ngân hàng trung ương trì hoãn việc điều chỉnh chính sách, rất nhiều vấn đề sẽ xảy đến.
    Phản ứng chính sách đang trở nên trái chiều nhau nhiều hơn, ECB nhiều khả năng sẽ duy trì lãi suất ổn định cho đến năm 2023 còn PBOC dự kiến sẽ hạ lãi suất trong năm 2022. Việc đồng USD tiếp tục tăng giá sẽ có thể tiếp tục diễn ra.
    Đồng USD mạnh và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đi xuống sẽ gây sức ép lên giá hàng hóa trong năm 2022, dẫn đến nhiều hạn chế trong tăng trưởng kinh tế mới nổi, trong đó có việc siết chặt chính sách tiền tệ nội địa.
    tornado1 thích bài này.
  6. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    94.472
    CIK đang đợi nổ Vol mới vào.@};-%%-**==
    BigDady1516 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Choáng ngợp với đề xuất đầu tư dự án điện

    Đã có 55 địa phương gửi đề xuất tới Bộ Công thương để bổ sung đầu tư các dự án điện mới vào Dự thảo Quy hoạch Điện VIII với tổng công suất hơn 440.000 MW.

    [​IMG]

    Tổng công suất nguồn điện mới được 55 địa phương này đề nghị đầu tư trong giai đoạn tới lên tới con số hơn 440.000 MW.

    Đua đầu tư nguồn điện

    Sau khi Văn phòng Chính phủ có công văn gửi các địa phương yêu cầu báo cáo tổng hợp các đề xuất bổ sung nguồn điện và lưới điện chưa được phê duyệt để Bộ Công thương tổng hợp, chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến với các địa phương của Chính phủ, các địa phương đã hưởng ứng rất nhiệt tình.

    Nguồn tin của Báo Đầu tư cho hay, tới nay đã có 55 địa phương gửi đề xuất tới Bộ Công thương.

    Đáng chú ý là, tổng công suất nguồn điện mới được 55 địa phương này đề nghị đầu tư trong giai đoạn tới lên tới con số hơn 440.000 MW.

    Chẳng hạn, Ninh Thuận, địa phương đi đầu trong phát triển năng lượng tái tạo với điện mặt trời, điện gió 3 năm qua, đã đề nghị bổ sung vào Dự thảo Quy hoạch Điện VIII tổng công suất 42.595 MW nguồn điện mới.

    Các nguồn điện được Ninh Thuận đề xuất gồm điện gió trên đất liền (1.887,85 MW); điện gió ven biển (4.380 MW), điện gió ngoài khơi (21.000 MW), chuyển nguồn quy hoạch điện hạt nhân 4.600 MW sang điện khí LNG; điện khí LNG (1.500 MW); thủy điện vừa và nhỏ (438 MW), thủy điện tích năng (3.600 MW); điện mặt trời (5.189,15 MW).

    Trong khi đó, địa phương lân cận là Bình Thuận đề nghị bổ sung gần 30.000 MW nguồn điện mới. Trong số này, có 7 dự án điện gió ngoài khơi đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương với quy mô 17.600 MW.

    Đó là Dự án Điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind (3.400 MW), Dự án Điện gió ngoài khơi AMI AC (1.800 MW), Dự án Điện gió ngoài khơi La Gàn (3.500 MW), Dự án Điện gió ngoài khơi Bình Thuận (5.000 MW), Dự án Điện gió ngoài khơi Hàm Thuận Nam (900 MW), Dự án Điện gió ngoài khơi Biển Cổ Thạch (2.000 MW) và Dự án Điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong (1.000 MW).

    Ở lĩnh vực điện khí LNG, Bình Thuận đề nghị Dự án Điện khí LNG mũi Kê Gà (3.200 MW).

    Ở khu vực miền Bắc, nơi đã bắt đầu phải chịu tiết giảm điện trong năm 2021 do cung không đủ cầu và các nguồn mới xây dựng ít, các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nam Định… đều đưa ra đề nghị bổ sung nguồn điện mới ở quy mô lớn.

    Trong đó, Hải Phòng muốn bổ sung 3.900 MW điện gió ngoài khơi vào Quy hoạch Điện VIII. Trước đó, Hải Phòng đã đề xuất một số dự án điện khí LNG đều có quy mô từ 1.500 MW trở lên.

    Còn tại Quảng Ninh, ngoài Dự án Điện khí LNG Quảng Ninh giai đoạn I (1.500 MW) mới được khởi động ít ngày trước, tỉnh này cũng đề nghị được bổ sung quy hoạch và đầu tư luôn giai đoạn II cũng với công suất 1.500 MW.

    Ngoài điện khí LNG, Quảng Ninh còn đề nghị bổ sung 5.000 MW điện gió ngoài khơi vào Quy hoạch.

    Về phần mình, Thanh Hóa đề xuất bổ sung Trung tâm điện - khí LNG Nghi Sơn công suất 9.600 MW, Trung tâm Điện khí LNG Thanh Hóa công suất 9.600 MW vào Quy hoạch.

    Đáng chú ý là, Thanh Hóa cũng liệt kê tiềm năng điện gió ngoài khơi lên tới 50.000 MW, nhưng dường như chưa có nhà đầu tư nào quan tâm, nên địa phương này đã không đề xuất bổ sung.

    Tỉnh Thái Bình cũng đề xuất đưa 3 dự án điện gió trên bờ và ngoài khơi với tổng công suất 8.700 MW, cùng Dự án Trung tâm Điện - Khí LNG Thái Bình, tổng công suất khoảng 4.500 MW vào Quy hoạch Điện VIII.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Quốc hội cho ý kiến về Đề án xây dựng cơ chế chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi kinh tế
    HOÀNG HÀ 18:01 09/12/2021
    Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
    Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trình bày Tờ trình của Chính phủ về Đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
    Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra và tiến hành thảo luận về nội dung này.
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp lần này, các cơ quan sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để trình Quốc hội xem xét, quyết định.
    [​IMG]
    Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trình bày Tờ trình của Chính phủ - Ảnh: Quốc hội

    Trước đó, trong phiên khai mạc Phiên họp thứ 6, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nội dung dự kiến trình Quốc hội xem xét quyết định của kỳ họp bất thường của Quốc hội - kỳ họp quan trọng để quyết định những vấn đề rất cấp bách liên quan đến quốc kế dân sinh.

    Chủ tịch Quốc hội cho biết nội dung của cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lần này nằm ngoài khung khổ của các khung kế hoạch 5 năm (2021-2025) đã được Quốc hội thông qua như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước trung hạn, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch vay và trả nợ công trung hạn…
    Theo đó, để tiếp tục tìm kiếm không gian, dư địa mới để đẩy nhanh tiến độ phục hồi và phát triển bền vững với những giải pháp chính sách tài chính, tiền tệ nằm ngoài khung khổ trên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý đây là những vấn đề quan trọng và hết sức hệ trọng, cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến cụ thể trước khi trình Quốc hội xem xét quyết định.
    Chủ tịch Quốc hội cho biết, với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, đồng hành với Chính phủ, cùng cả nước vượt qua đại dịch COVID-19, trở lại trạng thái bình thường mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đề ra, ông và các Phó chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội thường xuyên có các buổi làm việc với các cơ quan của Chính phủ để nắm thông tin ngay từ quá trình xây dựng, soạn thảo đề án.
    Chủ tịch Quốc hội cũng đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và nhóm chuyên gia, nhà nghiên cứu về chính sách tài chính, tiền tệ hỗ trợ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
    Mới đây, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021: Phục hồi và phát triển bền vững. Diễn đàn đã dành nhiều thời gian và trọng tâm thảo luận về chính sách tài khóa và tiền tệ, các chính sách an sinh xã hội và các vấn đề lao động trong tổng thể chương trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế.
    Đáng chú ý, tại diễn đàn, đề xuất về gói hỗ trợ kết hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ lên tới 843.845 tỷ đồng, chiếm 10,38% GDP của nhóm nghiên cứu của Thường trực Ủy ban Kinh tế và các chuyên gia; hay gói cứu trợ nền kinh tế dựa trên 4 lĩnh vực ưu tiên với quy mô khoảng 666.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 8% GDP được đông đảo các chuyên gia và doanh nhân cho ý kiến.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Phiên 9/12: Khối ngoại trở lại mua ròng, gom mạnh cổ phiếu bất động sản
    09/12/2021


    Đà tăng của thị trường tiếp tục được nới rộng về cuối phiên chiều và VN-Index đóng cửa tại mốc cao nhất trong ngày. Mặc dù phiên hôm nay còn thiếu sự ủng hộ về mặt thanh khoản nhưng diễn biến chung cho thấy sự khả quan.

    Đóng cửa, VN-Index tăng 15,11 điểm (1,04%) lên 1.467,98 điểm, HNX-Index tăng 2,79 điểm (0,62%) đạt 452,53 điểm, UPCoM-Index tăng 0,62 điểm (0,56%) lên 111,91 điểm.

    Mặc dù tăng điểm tích cực, dòng tiền vẫn chưa nhập cuộc trở lại khi thanh khoản tại HOSE chỉ đạt 19.515 tỷ đồng, giảm gần 10% so với phiên trước đó và giảm hơn 36% so với thanh khoản trung bình trong 1 tháng gần đây.

    [​IMG]
    Xu hướng giao dịch khối ngoại trong 30 phiên gần nhất. (Nguồn: Thảo Bùi tổng hợp).

    Trên sàn HOSE, giao dịch khối ngoại trở lại chiều hướng tích cực khi nhóm này đảo chiều mua ròng 349 tỷ đồng, tương đương khối lượng 7,2 triệu đơn vị. Tâm điểm thu hút dòng tiền thuộc về nhóm bất động sản, theo sau bởi các cổ phiếu dịch vụ tài chính.

    [​IMG]
    Nguồn: Thảo Bùi tổng hợp.

    Tương đương với phiên trước, dòng vốn ngoại tiếp tục xu hướng rót ròng vào các cổ phiếu "họ" Vingroup. Trong đó, VIC dẫn đầu với giá trị mua ròng 91,8 tỷ đồng. Đây cũng là mã đóng góp lớn nhất cho đà tăng trở lại của VN-Index trong phiên 9/12. Lực cầu cũng tìm đến bộ đôi VHM (65,9 tỷ đồng) và VRE (46,6 tỷ đồng).

    Bên cạnh đó, dòng tiền ngoại trở lại mua gom 59,2 tỷ đồng cổ phiếu CTG của Vietinbank. Nhóm dịch vụ tài chính với các đại diện tiêu biểu là VND và SSI cũng được mua ròng lần lượt 39,9 tỷ đồng và 22 tỷ đồng.

    Cùng chiều, nhà đầu tư nước ngoài cũng tập trung rót ròng vào một số cổ phiếu như DGC (35,9 tỷ đồng), DXS (31,6 tỷ đồng), KDH (28,3 tỷ đồng), MSN (19,4 tỷ đồng)...

    [​IMG]
    Nguồn: Thảo Bùi tổng hợp.

    Ở chiều bán, cổ phiếu TCH của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy là mã bị bán ròng nhiều nhất với 2,7 triệu đơn vị, tương đương 60,4 tỷ đồng. Bất chấp lực xả từ khối ngoại, lực cầu dồi dào giúp TCH vẫn ghi nhận đà tăng kịch trần lên mức 22.300 đồng/cp.

    Mặc dù mua ròng mạnh CTG, dòng tiền ngoại lại có xu hướng rút ròng khỏi một số cổ phiếu của các nhà băng, trong đó phải kể đến VPB (53,9 tỷ đồng) và VCB (37,3 tỷ đồng). Theo sau, nhóm này bán ròng lần lượt các mã HPG (42,6 tỷ đồng), HDG (35 tỷ đồng), HCM (24 tỷ đồng), SAB (23,5 tỷ đồng), trước khi rút ròng nhẹ hơn khỏi POW, GVR, NVL...

    Tại sàn HNX, giao dịch khối ngoại cũng nghiêng về chiều mua ròng với giá trị 3,4 tỷ đồng. Tuy vậy, nhóm này vẫn rút ròng về khối lượng với hơn 43.500 đơn vị cổ phiếu.

    Cụ thể, cổ phiếu IDC của Tổng Công ty IDICO dẫn đầu khi được mua gom 13,9 tỷ đồng, đóng góp phần lớn giá trị cho chiều mua ròng tại HNX. Khối ngoại cũng mua gom 1,1 tỷ đồng cổ phiếu NDN của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, theo sau mua gom nhẹ hơn các mã TTH, APS, PVI, PVG, CTC...

    Trái lại, ờ chiều bán, cổ phiếu SHS của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội là mã bị xả ròng nhiều nhất với giá trị lên tới 7,2 tỷ đồng. Nhóm này cũng bán ròng SCI (1,5 tỷ đồng), API (1,3 tỷ đồng), trước khi bán ròng nhẹ hơn DL1 (953 triệu đồng), CEO (916 triệu đồng), BVS (546 triệu đồng)...

    Ở thị trường UPCoM, đồng thuận với HOSE và HNX, khối ngoại quay lại mua ròng về giá trị với 3,2 tỷ đồng. Về khối lượng, nhóm này bán ròng nhẹ 41.574 đơn vị.

    Tại phía mua ròng, các mã thu hút dòng tiền ngoại lớn nhất là MCM (3,7 tỷ đồng), ACV (2,1 tỷ đồng), NNG (1,4 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu dưới 1 tỷ đồng còn xuất hiện ở một số cổ phiếu như MCH, VEA, BSR, VGG....

    Trở lại phía bán, cổ phiếu VTP của Viettel Post là mã bị rút ròng nhiều nhất với 3,5 tỷ đồng. Lực xả cũng tìm đến hai cổ phiếu CDO và QNS với giá trị đồng thời đạt khoảng 1 tỷ đồng. Một số mã cũng ghi nhận giao dịch cùng chiều còn có VBB, BLI, OIL, FOC...
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    NVL: Lên kế hoạch phát hành 68 triệu cổ phần chuyển đổi trái phiếu, dự nâng vống lên 15.420 tỷ đồng

    Mặt khác, ngày 27/12 tới đây, NVL dự chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành gần 457 triệu cổ phiếu, tương đương 31% số cổ phần đang lưu hành để trả cổ tức cho cổ đông.

    [​IMG]

    ĐHĐCĐ CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa thông qua phương án phát hành 68 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

    Được biết, số lượng trái phiếu tối đa có thể chuyển đổi thành cổ phiếu là 1.500 trái phiếu, tương đương gần 6.904 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD, tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm phát hành là 23.012 đồng/USD.

    Giá chuyển đổi sẽ thay đổi 1 năm 1 lần. Thời hạn chuyển đổi trong vòng 5 năm kể từ ngày hoàn tất ban đầu (16/7/2021). Nếu chuyển đổi thành công, vốn điều lệ của NVL sẽ tăng từ 14.736 tỷ đồng lên gần 15.420 tỷ đồng.

    Mặt khác, ngày 27/12 tới đây, NVL dự chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành gần 457 triệu cổ phiếu, tương đương 31% số cổ phần đang lưu hành để trả cổ tức cho cổ đông.

    Mới đây, HĐQT NVL cũng vừa thông qua Nghị quyết nhận chuyển nhượng phần vốn góp gần 2,150 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity. Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, NVL sở hữu phần vốn góp gần 2.150 tỷ đồng, chiếm 99, 98% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity.

    Trên thị trường, cổ phiếu NVL chốt phiên 9/12 tại mức 115.000 đồng/cp.

Chia sẻ trang này