Thị trường tăng hay giảm ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chaonammoi, 28/07/2008.

637 người đang online, trong đó có 255 thành viên. 14:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1980 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Cuối phiên nhiều lệnh Bán đã rút lại.

    Ngưỡng cản tâm lý cuối cùng đã vượt qua. Còn gì nữa không?

    He He.

    Cứ bán ra là có lực gom vào

    Muốn bán là được ngay mà.

    Ai lại điiên kh-ùn-g đi đổ vỏ cho các Bác thía hả ? Hè Hè

    Nghiện và thèm Sữa với Bánh Trung Thu quá cụ Kututu ơi


    Chuẩn bị vào mùa (Trung thu, Xây dựng, BĐS, Tết)

    Không dám tuyên bố là Tăng hay Giảm

    Chỉ biết là mùa Trung Thu này có Sữa và Bánh Trung thu cho con roài
  2. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Tết Trung thu rước đèn đi chơi
    Em rước đèn đi khắp phố phường?

    Phong độ là nhất thời
    Đẳng cấp là mãi mãi
  3. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Qua phiên hôm nay đã thấy rõ :

    Lực cầu vẫn chực chờ rất lớn, cực kỳ lớn.

    Sau nhiều đợt dập dìu, hết lên lại xuống, nay rất nhiều người đã đấu tranh tư tưởng và đã vượt qua được ngưỡng tâm lý sợ hãi.

    Dù chưa thể nói chắc chắn TT sẽ Tăng hay Giảm

    Nhưng có thể thấy, những ai mua mấy ngày gần đây đã xác định tư tưởng :

    Chấp nhận đầu tư trung hạn (nghĩa là chấp nhận việc có thể bị kẹp tạm thời trong ngắn hạn, để đầu tư trung hạn đến cuối năm)

    Nếu về trung và dài hạn thì không có gì phủ nhận được : họ sẽ thắng.

    Và trước mắt thì cũng chưa thể khăng định họ không thắng.

    Cứ nhìn lực mua cũng có thể nhận ra.


    Riêng tôi chỉ có thể nói : Đã Vào Mùa
  4. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Ai bán sàn hôm nay không biết vui hay buồn.

    Dẫu sao cũng chúc mọi người đã như ý

    Ai sợ kẹp rồi thì rút ra. Và vẫn rút được đấy. Nhưng muốn rút vẫn rút được thì vậy đâu phải bị kẹp nhỉ? khó hỉu quá.

    Ai tình nguyện bị kẹp thì ở lại

    Tui bị kẹp trong đống Bánh Trung Thu
    và bị chìm trong bể Sữa (giống như chuột sa hủ nếp. Hè Hè)

    Kẹp trong đống lương thực, thực phẩm. Lo gì đói với khát

    Không biết gì. Chỉ có thể nói : Bắt đầu vào mùa
  5. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    HSBC - Bảo Việt cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

    --------------------------------------------------------------------------------
    ND - HSBC vừa liên kết Bảo Việt trong việc cung cấp dịch vụ Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, trở thành một trong các ngân hàng nước ngoài đầu tiên phân phối dịch vụ bảo hiểm cho các khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam.


    Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển được thiết kế với mục đích bảo hiểm hàng hóa trước những tổn thất ngoài dự kiến trong quá trình vận chuyển bằng đường biển, hàng không hoặc đường bộ. Loại hình bảo hiểm này mang lại sự bảo đảm cần thiết cho chủ hàng hóa trước những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển kéo dài hay trong khi chuyển tải. Những tổn thất về hàng hóa có thể do hỏa hoạn, mất cắp, cướp biển, va đập... HSBC đã từng hợp tác Bảo Việt phân phối thành công sản phẩm bảo hiểm tai nạn cá nhân và kết hợp sản phẩm bảo hiểm xe hơi, bảo hiểm tài sản cùng với dịch vụ cho vay mua ô-tô và mua nhà.
  6. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Tim có hai ngăn

    Đã đến lúc chuyển dần từ ngăn Trái "CP Lướt" sang ngăn Phải "CP Yêu thích"

    Bước vào giai đoạn đầu tư giá trị
  7. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu xu thế đầu tư chứng khoán dài hạn

    Dường như thời kỳ của đầu tư trung hạn thay vì lướt sóng ngắn hạn đã bắt đầu.


    Thị trường chứng khoán cả tuần vừa qua đi xuống, nhưng đã có sự phân hóa. Dường như thời kỳ của đầu tư trung hạn thay vì lướt sóng ngắn hạn đã bắt đầu.

    Cả tuần "xuống dốc"

    Tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến trọn vẹn 5 phiên mất điểm. Vn-Index giảm 53,59 điểm, tương đương 11% và hiện chỉ còn 429,46 điểm. Lượng cổ phiếu giao dịch bình quân là 10,78 triệu đơn vị một phiên, giá trị giao dịch trung bình đạt 443,4 tỷ đồng.

    Cũng với trọn một tuần không tăng điểm, HASTC-Index đã mất đi 8,83 điểm (tương đương giảm 5,9%) so với cuối tuần trước, khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 5,57 triệu đơn vị ứng với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 214,47 tỷ đồng.

    Nguyên nhân chủ yếu của việc giảm điểm tuần qua là do giá xăng dầu đột ngột tăng gây ra tâm lý hoang mang lo sợ của nhà đầu tư. Thêm vào đó do các phiên tuần trước nữa có khối lượng cổ phiếu sang tay nhiều, nên vào tuần mới nhà đầu tư sốt ruột đổ ra bán, tạo ra lượng cung quá lớn áp đảo lượng cầu gây ức chế tâm lý thị trường.

    Đã xuất hiện lại cảnh tranh nhau bán, bán tháo hết toàn bộ cổ phiếu dù tốt hay xấu. Nhiều cổ phiếu blue chip tuần vừa qua có kết quả kinh doanh rất tốt (FPT, HPG?) cũng không thoát khỏi bị bán tháo không thương tiếc.

    Tuy nhiên cuối tuần qua cũng chứng kiến những phiên giằng co, trong đó có những lúc tưởng như thị trường đã đảo chiều thành công. Dù thất bại, nhưng đây là những tín hiệu đáng mừng cho thấy lượng cầu đã quay trở lại với những cổ phiếu hấp dẫn, giá đã xuống quá rẻ. Đồng thời thị trường cũng cho thấy sự phân hóa, nhà đầu tư tập trung nhiều vào các mã có tính thanh khoản cao.

    Tuần vừa qua cũng là hạn cuối cùng các công ty niêm yết phải công bố báo cáo quý 2. Tuy nhiên, tính tới hết tuần, chỉ có 50 doanh nghiệp trên tổng số 300 doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn nộp báo cáo quý.

    Khối ngoại dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi thông tin tăng giá xăng. Có lẽ họ cũng đã dự tính được việc phải tăng giá xăng của Chính phủ. Lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HOSE (Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh) không có quá nhiều đột biến so với tuần trước, mua vào tổng cộng 18,5 triệu đơn vị và bán ra 6,57 triệu đơn vị. Trên sàn HASTC, nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh mua với 2.1 triệu đơn vị, so với tuần trước giá trị mua tăng 195

    Ảnh hưởng tăng giá xăng dầu đã giảm

    Ảnh hưởng của việc tăng giá xăng không thể ngày một ngày hai. Cả một tuần giảm điểm sâu theo đánh giá là do nhà đầu tư đã phản ứng thái quá với việc tăng giá xăng. Tuy nhiên, với kết quả giao dịch tăng mạnh vào hai phiến cuối tuần qua, sốc do giá xăng tăng có thể nói đã phần nào trôi qua.

    Các nhà đầu tư chốt lời tuần trước nữa giờ đang chờ đợi thị trường có thể tiếp tục giảm để có thể mua được cổ phiếu giá rẻ hơn. Họ sẽ ?orình? để ?obắt đáy?, tức là mua được cổ phiếu lúc giá rẻ nhất để sau đó thị trường đảo chiều đi lên.

    Một loạt thông tin dường như cũng đã hỗ trợ thị trường. Tổng cục thống kê đưa ra chỉ số tăng CPI tháng 7 chỉ có 1,13%, mức thấp nhất trong năm, cho thấy các nỗ lực lạm phát đã được kiềm chế thành công. Thực tế giá cả trên thị trường cũng không có nhiều biến động, càng củng cố lòng tin vào sự ổn định của nền kinh tế trước bão giá.

    Giá dầu thế giới giảm sâu và hiện chỉ loanh quanh mức dưới 130 USD, làm lóe lên tia hy vọng của nhiều người về khả năng giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh giảm một khi giá dầu thế giới tiếp tục giảm và duy trì trong một khoảng thời gian đủ dài.

    Tuần mới: điều chỉnh và ổn định

    Với lượng cầu ngày càng tăng như cuối tuần qua thể hiện, có thể thị trường sẽ có những tín hiệu khả quan hơn vào tuần mới. Cổ phiếu xuống mức được coi là rẻ, sẽ hạn chế lượng cung, đồng thời hấp dẫn nhà đầu tư, đẩy lượng cầu tăng lên.

    Quan trọng nhất đối với sự ổn định thị trường hiện nay là tâm lý của nhà đầu tư. Khi tâm lý còn hoang mang thì họ còn bán tháo cổ phiếu và không có ngưỡng nào cản nổi những chuỗi giảm điểm, dù lượng cầu có đổ vào chống đỡ thị trường thế nào.

    Một số không ít nhà đầu tư hiện tại đang ở trạng thái ?omai phục?. Sau khi đã chốt lời, họ tạm thời ngưng giao dịch để chờ đợi thị trường đi vào ổn định hoặc xác định rõ được xu thế tăng, khi đó họ sẽ tung tiền ra.

    Một số cũng đang mua vào các mã tốt, vì theo họ xuống hiện thời chẳng qua là do tâm lý, khi nào đa số các cổ phiếu đã được đổi chủ, từ những người tâm lý không ổn định, sang những người tâm lý ổn định hơn và đầu tư dài hạn hơn, chắc chắn giá các cổ phiếu này sẽ đảo chiều.

    Thị trường đang trong giai đoạn dồn nén, đi xuống nhưng đã có sự phân hóa, đồng thời có sự mua vào dần, chỉ chờ thời điểm là đảo chiều. Dường như đã bắt đầu chuyển sang thời kỳ của đầu tư trung hạn thay vì lướt song ngắn hạn như đợt tăng giá vừa qua. Đó là chuyển biến tích cực, thể hiện sự bền vững thị trường. Sẽ không có thị trường bền vững, nếu tăng trần nhưng các nhà đầu tư luôn canh cánh chờ tín hiệu để bán ra.

    Theo Trần Long
    Vietnamnet
  8. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    OTC cũng đảo chiều.

    Nghiện và thèm Bánh Trung Thu với Sữa quá
  9. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Suy thoái kinh tế thế giới sắp đạt đỉnh
    12:07'' 28/07/2008 (GMT+7)

    Ngân hàng Đầu tư hàng đầu Phố Wall, Morgan Stanley, vừa đưa ra một nhận định gây chú ý: Chu kỳ suy thoái của kinh tế thế giới sắp đạt đỉnh và do vậy sẽ bớt căng thẳng hơn.
  10. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, 28/07/2008 - 3:13 PM


    Chùm ảnh: Thăm quan khách sạn 7 sao



    (Dân trí) - Khánh thành năm 1999, khách sạn 7 sao Burj Al Arab được mệnh danh là khách sạn hạng sang nhất thế giới, đồng thời là khách sạn cao nhất thế giới.


    Burj al-Arab theo tiếng Ả Rập là Ngọn tháp của Ả Rập. Với chiều cao 321m, Burj al-Arab là một trong những khách sạn sang trọng nhất thế giới, nằm ở Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất).

    Khách sạn là một biểu tượng cho sự đô thị hoá của Dubai và có hình dáng của một thuyền buồm Ả Rập, do kiến trúc sư Tom Wright của Tập đoàn WS Atkins PLC thiết kế.

    Để bảo vệ phần móng khách sạn, người ta đóng 230 cọc bê tông dài 40m xuống dưới lớp cát ở mặt biển. Nền móng được cố định là nhờ ma sát giữa cát và bùn dọc theo chiều dài của cọc. Thời gian làm móng cho Burj Al Arab còn lâu hơn thời gian hoàn thiện nó.

    Nội thất của khách sạn do Khuan Chew, người đứng đầu tập đoàn Thiết kế nổi tiếng KCA International thực hiện. Burj al-Arab gồm 28 tầng với 202 phòng. Diện tích căn phòng nhỏ nhất là169m2, còn phòng rộng nhất là phòng hoàng gia là 780m2. Đây là một trong những khách sạn đắt nhất thế giới, với chi phí cho mỗi đêm từ 1.000 đến 15.000 USD. Riêng phòng hoàng gia là 28.000 USD.

    Điều hòa trong nhà rất hiện đại, sử dụng dùng hệ thống ống thông hơi nối thẳng từ mái và chôn sâu 1 m dưới lòng đất. Hệ thống này tạo ra vùng đệm nhằm điều chỉnh nhiệt độ bên trong tòa nhà, tạo không khí bên trong vẫn rất dễ chịu, mà không cần phải dùng tới nguồn năng lượng khổng lồ cho hệ thống điều hòa.

    Sợi thủy tinh được sử dụng cho phần ngoại thất của khách sạn. Đây là vật liệu tốt nhất để chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt với nắng, gió, bão cát ở vùng sa mạc, và có thể duy trì trong vòng 50 năm.


    Burj al-Arab nằm trên một hòn đảo nhân tạo ngoài biển, cách bờ 280m.

    Hệ thống nhà hàng sang trọng dưới lòng đại dương


    Khu tiền sảnh


    Hệ thống đài phun nước


    Nhiều khu vực của khách sạn được dát vàng lá 22 carat và 24.000m2 đá cẩm thạch, gồm 30 loại khác nhau.


    Phòng hội nghị


    Phòng tắm


    Phòng hoàng gia


    Phòng thủ tướng


    Sân bay trên đỉnh tòa nhà


    Vào buổi tối, Burj Al-Arab nổi bật giữa biển nhờ hệ thống chiếu sáng hiện đại, long lanh và ấn tượng.



    Mịe. Thiên hạ sướng thật. Tận hưởng tới 7 sao. Trong khi giờ tui còn lụi hụi kiếm từng đồng trả nợ và mua sữa cho con. Hì hì

Chia sẻ trang này