►►►♠♣♥♦♪♫♫ Thị trường tháng 1/2010, tháng của hệ thống ngân hàng "thừa thanh khoản" ►►►♠♣♥♦♪♫♫

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TLbooks, 30/12/2009.

1381 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 22:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4917 lượt đọc và 74 bài trả lời
  1. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Copy from Co Nhue - *********
    ===========================================

    Cổ Nhuế & the crystal ball of Tiger Year 2010


    Ngay những giờ phút đầu tiên của năm 2010 tin vui đã ùa vào TTCK. Sàn vàng đóng cửa chậm nhất là ngày 31/3 sẽ là một cú hích rất mạnh dẫn dắt dòng tiền đổ đi tìm cơ hội mới mà chứng khoán chính là kênh đầu tư gần gũi nhất.

    Trước thềm đại hội tính ổn định của kinh tế Vĩ Mô sẽ được đề cao hơn bao giờ hết thay cho nhưng tư duy mang tính đột phá. Việc mạnh tay đóng cửa sàn vàng vốn là nơi thu hút sự soi mói bới móc của truyền thông mặc cho các nỗ lực lobby mạnh mẽ để duy trì nó chính là tín hiệu phát ra mạch lạc rõ ràng.

    Thế giới đã ra khỏi khủng hoảng nhưng người tiêu dùng Mỹ đã nhận được bài học thế nào là những ngày rainy day. Một cường quốc với thói quen tiêu pha bạt mạng nay như chỉ sau một đêm bỗng quay sang chi tiêu tằn tiện. Điều đó có nghĩa là nước Mỹ mới của Obama không còn nhồm nhoàm đủ các loại hàng hóa đến từ khắp thế giới mà ngược lại xuất hiện triệu chứng thừa Đô La trong máu. Tư bản không thể ngủ quên trong tài khoản, phố Wall sẽ biết cách để tất bật với các sản phẩm đầu tư mà đích đến chính là các thị trường mới nổi đặc biệt là khu vực Châu Á. Vietnam một phần sẽ hưởng lợi từ dòng tư bản này nhưng trong một thế giới liên tục thay đổi và nhiều bất ổn. Buy & Trade sẽ là chủ đạo chứ không phải Buy & Hold.

    Vậy là song kiếm hợp bích, tư bản nội ngoại cùng tìm đến với CK dưới ý chí ưu tiên Ổn Định của thượng tầng chính trị. Khác với giai đoạn 2006-2007 dòng tiền đầu tư sẽ ưu tiên những công ty chú trọng tới thị trường nội địa hơn là những doanh nghiệp hướng tới thị trường xuất khẩu. Việt Nam sau khi vào WTO căng buồm ra biển lớn đã hóa rồng nhưng cũng như con rồng gốm sứ trên bức tường ven đê Hà Nội, rồng Việt hơi gày. Chúng ta vẫn đang vật lộn với các hợp đồng gia công trong khi Trung Quốc kiên quyết bước lên nấc thang giá trị trở thành nơi thiết kế phát triển sản phẩm. Chỉ ngay giấc mơ con kinh tế tri thức bằng việc gia công phần mềm, rồng Việt vừa ngẩng lên đã vấp luôn vào đít voi Ấn Độ. Với sự sẵn có của hàng trăm ngàn lập trình viên trình độ, nói tiếng Anh như gió. Khi chúng ta vẫn còn loay hoay với bài toán nhân sự người Việt thông minh nhưng thiếu đào tạo để làm việc được ngay thì Microsoft đang mở rộng trung tâm R&D tại Hydrabad India. Rồng Việt vừa mặc bikini xuống tắm biển lớn đã gặp ngay phải Hổ Trung Hoa với Voi Ấn Độ lẫn lướt, chưa tìm ra bản sắc riêng thì tốt nhất quay về làm vua ở ao làng.

    Năm nay sẽ tiếp tục chứng kiến sự rời bỏ cuốn sổ tiết kiệm truyền thống để tìm đến những kênh đầu tư sinh lợi lớn hơn. Ngân hàng vì thế sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn trong việc huy động vốn. Đã tăng vốn rất nhanh trong 3 năm trở lại đây, cổ phiếu ngân hàng không còn là đồ quí hiếm. Nhiều như lá có ở khắp nơi và kinh doanh không thể tạo đột biến, cổ phiếu ngân hàng sẽ mất ngai vua. Người lật đổ không ai khác ngoài nhóm cổ phiếu BDS vốn là món ăn khoái khẩu của mọi thành phần dân chúng. Tập trung vào thị trường nội địa nơi mà hơn 80tr dân bất kể hèn sang ai rồi thì cũng sẽ muốn có a piece of land. Chưa tăng vốn tràn lan, hợp mốt, đất ruộng ngày càng khó kiếm… Nhóm này hứa hẹn những kết quả kinh doanh bất ngờ trong năm 2010.
  2. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    550 trong 2 tuần tới
  3. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Copyright QuachHao.Com

    My Technical View - 31 December
    [​IMG] Print


    Bạn thân mến,

    Thông thường, ngày cuối tuần tôi không viết bản tin MTV mà sẽ gửi các bạn Tạp chí Nhà đầu tư hàng tuần. Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày cuối cùng của năm, và tôi viết vài dòng dành cho bản tin MTV cuối cùng của năm.

    Thị trường tăng điểm khá tốt lúc đầu, nhưng sau đó áp lực chốt lời là quá lớn khiến thị trường đóng cửa giảm nhẹ 0.59 điểm (0.12%). Về kỹ thuật thuần túy, như đã phân tích hôm qua, có thể làm chúng ta lo ngại, nhưng thực sự thị trường đang giao dịch dựa trên nền tảng cơ bản mới tốt hơn. Tôi cũng nói về tác động cuối năm khi mà các nhà đầu tư tổ chức sẽ thực hiện việc bán hiện thực hóa lợi nhuận và tránh thuế vì quyền lợi của họ phụ thuộc vào điều này. Số lượng cổ phiếu tăng vẫn áp đảo, và sàn Hà nội vẫn tăng điểm, cho thấy việc bán chủ yếu tập trung vào những cổ phiếu lớn – là đối tượng của các nhà đầu tư tổ chức - phù hợp với nhận định trên. Bạn sẽ không ngạc nhiên nếu ngay sau năm mới, những cổ phiếu này sẽ được mua lại.

    Trong ngày hôm qua thị trường đón nhận hai thông tin quan trọng có thể ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán. Thứ nhất là việc đóng cửa các sàn giao dịch vàng và thứ hai là việc yêu cầu các tổng công ty nhà nước lớn bán lại ngoại tệ cho các NHTM, tổng số khoảng 1.9 tỷ đô la. Cả hai quyết định này đều là những quyết định đúng đắn của chính phủ. Sàn vàng có thể là một kênh đầu cơ ưa thích của những nhà đầu cơ, nhưng thực sự tôi không thấy nó phục vụ gì cho tăng trưởng kinh tế. Còn việc kết hối, chắc chắn sẽ là điều tốt cho quản lý tỷ giá bới nó sẽ giải quyết được thực tế “tự cung tự cấp ngoại tệ” của các doanh nghiệp như hiện tại.

    Vê chiến lược giao dịch, tôi nghĩ rằng bạn nên nắm giữ cổ phiếu. Và cuối cùng, MTV xin chúc các bạn một năm mới thành công và gặp nhiều may mắn.

    Những ngày nghỉ vui vẻ!
  4. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Giá nhà đất đang ở ngưỡng mua vào ?
    [​IMG]

    Dự báo từ đây cho đến hết tháng 3-2010, hàng ngàn tỉ đồng từ các sàn giao dịch vàng sẽ “chảy” vào TTCK. Còn từ tháng 3 đến tháng 6-2010, NĐT sẽ chuyển vào đầu tư BĐS.



    Sau gần hai năm tụt dốc, thị trường bất động sản (BĐS) TPHCM đã lấy lại sức và có dấu hiệu hồi phục nhẹ, thậm chí sẽ hồi phục mạnh mẽ vào năm 2010. Để đón đầu cơn “sóng” mới của thị trường, nhiều chuyên gia địa ốc cho rằng đã đến lúc chuẩn bị hành trang ngay từ bây giờ nếu không muốn lỡ tàu.

    Đất hấp dẫn hơn căn hộ
    Nếu so sánh với giá nhà đất đầu năm 2008 và hiện nay thì mức giá đất hiện đã giảm nhiều so với trước, trung bình từ 20% đến 50%, trong khi giá căn hộ thực tế không giảm nhiều chỉ ở mức 10% đến 30% so với lúc đỉnh điểm.

    Qua khảo sát thị trường cũng như tại các điểm môi giới nhà đất tại khu Đông và Nam TPHCM, hiện giá đất được xem là khá hợp lý để có thể mua vào với mục đích xây dựng nhà để ở hoặc đầu tư. Đơn cử, như khu dân cư Đại Phúc (huyện Bình Chánh) thuộc khu dân cư 6B Nam TPHCM và nằm cách tuyến đường Nguyễn Văn Linh khoảng 700 m, nếu khách hàng chịu chi từ 13 triệu đồng đến 15 triệu đồng/m2 thì có thể sở hữu một nền đất tốt, trong khi vào thời điểm đầu năm 2008, giá đất ở đây được đẩy lên ở mức từ 18 đến 20 triệu đồng/m2 , thậm chí được “hét” 24 triệu đồng/m2 .

    Còn tại khu Đông TPHCM, thị trường nền đất quận 9 đã vượt qua quận 2 về độ hấp dẫn bởi đây là nơi có nhiều tuyến giao thông trọng điểm của TP đi qua đã và đang triển khai xây dựng, như: đường vành đai phía Đông nối cầu Phú Mỹ (quận 7) đến cầu Rạch Chiếc (quận 2) dài 8 km với lộ giới 67 m; đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với tổng chiều dài 54,9 km, xa lộ Đông Tây nối vào đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây...

    Việc các tuyến đường giao thông nối kết với trung tâm TP sẽ giúp giá đất quận 9 lấy lại “phong độ” như thời điểm đỉnh sốt vào cuối năm 2007. Qua khảo sát giá trên thị trường, hiện nhiều có nền đất tại các dự án khu dân cư như: Nam Long, Hưng Phú, Kiến Á, Khang An, Nhà Việt Nam... đang được chào bán với mức giá khá hấp dẫn, trung bình từ 6,5 triệu đồng/m2 trở lên.

    Trong khi giá đất đang ở ngưỡng có thể xem xét đầu tư ngược lại, giá căn hộ liệu có tăng hay không vẫn còn là bài toán khó trả lời. Bởi theo phân tích của các chuyên gia, hiện giá bán của căn hộ vẫn còn khá cao so với thu nhập của đại đa số người dân, lượng cung căn hộ trong những năm tới quá lớn (dự kiến hơn 20.000 căn hộ - PV), tâm lý ngại mua căn hộ do những tranh chấp chung riêng – phí quản lý trong thời gian gần đây...

    Bao giờ có “sóng”?
    Trước câu hỏi này, nhiều chuyên gia địa ốc tỏ ra rất thận trọng bởi thị trường BĐS TPHCM rất khó dự báo, việc tăng hay giảm đôi khi nằm ngoài những quy luật về kinh tế, cung - cầu... mà phụ thuộc nhiều vào tâm lý khách hàng, chính sách quản lý của Nhà nước. Theo ông Bùi Tiến Thắng, Phó Tổng Giám đốc Sacomreal, từ đây cho đến hết quý I/2010, các dự án căn hộ chắc chắn khách hàng sẽ mua với số lượng nhiều.

    Còn ông Trần Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam, cho rằng: Nửa đầu năm 2010 thị trường vẫn trầm lắng, từ tháng 6 trở đi sẽ chuyển biến tốt hơn. Tuy nhiên, với điều kiện là những chính sách liên quan đến thị trường phải được điều chỉnh theo hướng kích thích thị trường, trong đó đặc biệt là khoản thuế liên quan đến chuyển nhượng nhà đất dưới dạng “lúa non” (mua bán, chuyển nhượng... dưới hình thức hợp đồng góp vốn – PV).

    Nhận định về thời gian thị trường bắt đầu có “sóng” của ông Thành là có cơ sở. Việc Chính phủ yêu cầu các sàn giao dịch vàng phải chấm dứt hoạt động từ ngày 30-3-2010, sẽ khiến hàng chục ngàn khách hàng của khoảng 30 sàn vàng hiện đang giao dịch rút vốn ra, như vậy dẫn đến nhu cầu cần phải đưa nguồn tiền này đầu tư vào các thị trường khác.

    Các chuyên gia kinh tế dự báo về kịch bản như sau: Trước mắt, từ đây cho đến hết tháng 3-2010, hàng ngàn tỉ đồng từ sàn vàng phần lớn sẽ “chảy” vào thị trường chứng khoán. Sau khi thị trường này “bùng nổ”, từ tháng 3 đến tháng 6-2010, các nhà đầu tư sẽ cụ thể hóa lợi nhuận thu được từ sàn chứng khoán của mình để chuyển vào đầu tư BĐS. Tuy nhiên, không phải các nhà đầu tư đều nhắm mắt, nhắm mũi mua như trước kia mà họ sẽ đầu tư dựa vào các yếu tố như vị trí, giá cả và pháp lý của BĐS.
    Theo Hoàng Lan
  5. chaytoekhoi

    chaytoekhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Tình hình huy động vốn tại các ngân hàng đang rất căng thẳng, không biết sẽ up đến đâu.
  6. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    CTCK nhận định thị trường tuần từ 04 - 08/01

    Thứ Bảy, 02 Tháng 1 2010 16:31

    [​IMG]INVOLIO xin giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ ngày 4 - 8/1/2010.
    FPTS: Thị trường sẽ phục hồi trong thời gian tới

    “Tuần qua, chỉ số VN-Index đã giảm 0,06% so với tuần trước đó, xuống 494,77 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch tiếp tục tăng lên so với tuần trước khi đạt 48,83 triệu cổ phiếu, tương đương 2.067 tỷ đồng, từ mức 40,72 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.563 tỷ đồng của tuần trước đó.
    Thông tin về việc siết chặt sàn vàng trong thời gian tới đã tác động tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi đó lượng tiền lớn từ kênh đầu tư này sẽ chảy sang thị trường chứng khoán, giúp thị trường tăng điểm.
    Chúng tôi cho rằng khi tiếp nhận thông tin này nhiều nhà đầu tư sẽ rút dần tiền trước thời điểm sàn vàng chính thức đóng cửa. Điểm đến của dòng tiền trên kênh đầu tư vàng sẽ là kênh đầu tư chứng khoán nhiều hơn các kênh đầu tư khác vì tính chất đầu tư khá tương đồng nhau.
    Do đó, thông tin này sẽ còn tác động tích cực đến thị trường chứng khoán trong năm 2010.
    Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm thị trường sẽ phục hồi trong thời gian tới. Các yếu tố như dòng tiền, thông tin vĩ mô tích cực, cùng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết, sẽ là những yếu tố hỗ trợ mạnh cho thị trường.
    Ngoài ra, khi quan sát và trao đổi thông tin với nhà đầu tư chúng tôi nhận thấy hầu hết nhà đầu tư đang khá tin tưởng vào sự phục hồi của thị trường trong thời gian tới. Và như vậy yếu tố tâm lý - nhân tố vốn tác động mạnh nhất đến thị trường chứng khoán Việt Nam - cũng đang hỗ trợ rất tốt cho thị trường.
    Với những nhận định trên, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu blue-chip nhóm ngành bất động sản, cao su thiên nhiên.
    Thời điểm hiện tại cũng là cơ hội để cơ cấu lại danh mục, nhà đầu tư nên loại bỏ cổ phiếu của những công ty có quy mô nhỏ, thanh khoản thấp và có kết quả kinh doanh kém bằng cổ phiếu blue-chip tiềm năng”.
    AVSC: Thị trường sẽ tăng trong tuần đầu năm mới

    “Chúng tôi cho rằng xu hướng giảm điểm trong hai tháng qua đã kết thúc và dòng thông tin trên thị trường trong tháng đầu năm nay là rất tích cực, bao gồm dòng tiền từ đóng cửa sàn vàng chuyển sang, ngân hàng có “room” mới cho tăng trưởng tín dụng và thông tin lợi nhuận doanh nghiệp.
    Do đó, chúng tôi dự báo tháng 1 là tháng tăng điểm của thị trường và mục tiêu gần nhất của VN-Index sẽ là mức 540 điểm theo phân tích kỹ thuật. Trong thời gian đầu, HNX-Index sẽ tăng mạnh hơn VN-Index và sóng các cổ phiếu chứng khoán, sông Đà, Vinaconex sẽ tiếp tục nổi.
    Trên cả hai sàn, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên giải ngân vào các ngành tiềm năng như chứng khoán, bất động sản và thủy sản”.
    BSC: Kỳ vọng vào đà tăng của thị trường

    “Mặt bằng giá tạm thời được xác lập trên 480 điểm và không có lý do gì phải thoát ra khỏi thị trường lúc này một khi tính thanh khoản vẫn tốt như hiện nay.
    Với tăng trưởng kinh tế năm 2009 vượt dự báo khi đạt 5,32% - mức cao nhất trong khi vực Đông Nam Á và sự tin tưởng vào đà phục hồi của nền kinh tế năm 2010, chúng tôi kỳ vọng vào sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán.
    Do đó, chúng tôi cho rằng nên tiếp tục cầm và giữ cổ phiếu trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, nên tận dung cơ hội trong những phiên điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục của nhà đầu tư được coi là một gợi ý đáng lưu tâm”.
  7. chaytoekhoi

    chaytoekhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Các CTCK đồng loạt bảo múc, vậy người nông dân phải làm gì ? [:D]
  8. DSQUARE2

    DSQUARE2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ai bán sau này chắc chắn sẽ phải mua lại với giá cao hơn. Để xem nhé :D
  9. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Khối ngoại mua gì trong tháng 12? ​
    [​IMG]

    Tổng giá trị mua ròng trên cả 2 sàn đạt hơn 1.200 tỷ đồng. EIB, HAG và MSN là 3 cổ phiếu được mua vào với giá trị lớn.


    [​IMG] Khối ngoại mua gì trong tháng 11?

    Tại HoSE, trong tháng 12, tính cả giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận, khối ngoại đã mua vào 98,1 triệu đơn vị, trị giá 4.281 tỷ đồng, tăng 480 tỷ đồng so với tháng 11.

    Lượng bán ra đạt 74,4 triệu đơn vị, trị giá 3.168 tỷ đồng, tăng 358 tỷ đồng.

    Chênh lệch mua bán đạt 23,7 triệu đơn vị, tương đương 1.113 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong vài tháng trở lại đây. Tính chung cả quý IV, khối ngoại đã mua ròng xấp xỉ 2.500 tỷ đồng.

    EIB tiếp tục là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất với 13 triệu đơn vị, tương đương 313 tỷ đồng. Tháng trước, khối ngoại cũng mua ròng xấp xỉ 15 triệu đơn vị, tương đương 378 tỷ đồng.

    Hiện tại, khối ngoại đã nắm giữ 28,86% vốn của Eximbank và room còn lại vẫn còn gần 10 triệu đơn vị.

    HAG đứng thứ hai với 4,24 triệu đơn vị, tương đương 284 tỷ đồng. Cổ phiếu này đã tăng giá mạnh trong những ngày giao dịch cuối cùng của năm. DIG đứng thứ 4 với 1,3 triệu đơn vị, tương đương 130 tỷ đồng.[​IMG]

    Ngoài EIB, nhà đầu tư ngoại cũng mua mạnh một số cổ phiếu lớn ngành tài chính – ngân hàng như: MSN (7,7 triệu đơn vị - 279 tỷ đồng), SSI (1,5 triệu đơn vị - 115 tỷ), VCB (2,4 triệu đơn vị - 110 tỷ) và CTG (3,4 triệu đơn vị - 100 tỷ).

    Tháng trước, SSI và CII là 2 trong số 3 mã bị bán nhiều nhất, với 103 tỷ và 98 tỷ đồng. Trong khi đó, một số mã được mua ròng mạnh trong tháng trước đã bị bán ròng mạnh trong tháng này như VNM, FPT…

    Ngày 29/12, quỹ PEMN II thuộc Tập đoàn BankInvest đã mua thỏa thuận 6,35 triệu cổ phiếu MSN (trị giá 230 tỷ đồng). Sau giao dịch này, tỷ lệ nắm giữ của PEMN II tại Masan Group tăng lên 11,48%. Bên cạnh đó, BankInvest cũng đã mua toàn bộ 3 triệu cổ phiếu DVD trong đợt phát hành riêng lẻ của CTCP Dược Viễn Đông.

    Phía bán ròng, dẫn đầu là DPM với 4,15 triệu đơn vị, tương đương 141 tỷ đồng.

    VIC đứng thứ 2 với 1,34 triệu đơn vị, tương đương 136 tỷ đồng. Đây cũng là cổ phiếu bị bán mạnh nhất trong tháng 11 với 1,26 triệu đơn vị, tương đương 134 tỷ đồng.

    Một số cổ phiếu chủ chốt khác cũng bị bán ròng mạnh như VNM (1,92 triệu đơn vị - 135 tỷ), HPG (2,32 triệu đơn vị - 128 tỷ), PPC, KDC, ITA, VSH… Hai cổ phiếu ngành điện PPC và VSH được khối ngoại bán ròng khá đều đặn trong hơn 3 tháng qua.

    Tại HNX, khối ngoại đã mua vào 10,4 triệu đơn vị (374 tỷ đồng) và bán ra 9,1 triệu đơn vị (288 tỷ đồng). Chênh lệch mua bán đạt hơn 1,3 triệu đơn vị, tương đương 86 tỷ đồng.
    PVX là mã được mua mạnh nhất với hơn 2,2 triệu đơn vị, tương đương 56 tỷ đồng. Tiếp đến là NTP (0,3 triệu đơn vị - 31 tỷ), VCS, DBC…

    [​IMG]

    K.A.L
    Theo HoSE, HNX


  10. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Bloomberg: VN có thể tăng trưởng 7% vào 2010 ​
    [​IMG]

    Việt Nam sẽ có một năm phát triển kinh tế tốt trong năm 2010.




    Ngày 31/12/2009, trang tin kinh tế Bloomberg đã có bài viết đánh giá nền kinh tế Việt Nam đã đạt tốc độ phát triển mạnh nhất trong quý IV/2009. Cụ thể, trong quý IV, tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng thêm 6,9% so với một năm trước.




    Tính chung cả năm 2009, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,32%.




    Bloomberg viết rằng trong thập kỷ vừa qua, đất nước với 86 triệu dân có tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 7,3%, nâng tổng thu nhập trên đầu người lên vượt mức 1.000 USD.




    Việt Nam đã mở hai sàn giao dịch chứng khoán và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.




    Theo ông Kevin Snowball, Giám đốc điều hành công ty PXP Vietnam Asset Management, con số GDP của Việt Nam trong năm 2009, dù thấp hơn năm trước đó, vẫn cho thấy đất nước này đang phục hồi nhanh trong bối cảnh suy thoái toàn cầu.




    "Tăng trưởng nóng luôn là một nguy cơ nhưng chính phủ đã thấy trước điều đó và xử lý bằng cách chuyển trọng tâm từ tăng trưởng kinh tế sang tập trung chống lạm phát," ông nói. "Các con số về thương mại đang được cải thiện cùng với nền kinh tế toàn cầu".




    Trong tháng 12, thâm hụt thương mại của Việt Nam giảm 38% xuống còn 1,3 tỷ USD so với tháng trước. Thâm hụt thương mại cả năm đã giảm 32% so với năm ngoái, xuống còn 12,25 tỷ USD và Bloomberg đánh giá việc này có thể giúp ích cho đồng nội tệ vốn đã yếu đi trong vài tháng gần đây.




    "Những con số thống kê cho thấy một sự tăng tốc phát triển kinh tế theo từng quý và điều đó thật ấn tượng," ông Lawrence, Giám đốc phát triển kinh doanh tại công ty Dong A Securities đánh giá.




    Ông cũng dự đoán mức tăng trưởng 7% trong năm 2010 là hoàn toàn có thể đạt được.


    Trong khi đó, ông Tai Hui, lãnh đạo bộ phận nghiên cứu kinh tế Đông Nam Á tại Standart Chartered cho rằng các gói kích thích kinh tế của Chính phủ Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích tăng trưởng.




    Mặc dù vậy, Bloomberg vẫn cảnh báo nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng quá nóng, quá nhanh, dẫn tới nguy cơ lạm phát có thể quay trở lại trong năm 2010.




    Tuy nhiên, trang tin cho rằng Việt Nam sẽ có một năm phát triển kinh tế tốt trong năm 2010, như đánh giá của quỹ đầu tư DWS Vietnam Fund Ltd: "Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong khu vực".




    Theo V.L

    Vietnam+


Chia sẻ trang này