►►►♠♣♥♦♪♫♫ Thị trường tháng 1/2010, tháng của hệ thống ngân hàng "thừa thanh khoản" ►►►♠♣♥♦♪♫♫

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TLbooks, 30/12/2009.

1381 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 22:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4917 lượt đọc và 74 bài trả lời
  1. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Dự án nổi bật của LCG hiện nay là dự án cụm khu đô thị dân cư 240ha tại Long Tân - Đồng Nai được đánh giá cao về tiềm năng doanh thu trong các năm tới. Cụm dân cư này có vị trí ngay trung tâm của thành phố Nhơn Trạch, ngoài ra còn nằm trên trục giao thông chính của thành phố với hệ thống cầu đường từ Quận 9 - TPHCM đi sân bay Long Thành. Doanh thu từ dự án này của LCG ước tính trên 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 900 tỷ đồng. Đặc biệt, 15,7 triệu USD còn lại từ việc chuyển nhượng vốn góp của LCG trong liên doanh thực hiện giai đoạn 3 sẽ tiếp tục được hạch toán 9,4 triệu USD trong quý IV/2009. Phần còn lại sẽ được ghi nhận trong năm sau khi đã hoàn thành việc đền bù và chuyển quyền sử dụng đất.


    http://vnecono.vn/vn/index.php/tin-doanh-nghip/6599-phan-tich-c-phiu-lcg-ca-ctcp-licogi16
  2. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 4/1
    [​IMG]

    AVSC dự báo tháng 1 là tháng tăng điểm của thị trường và mục tiêu gần nhất của VN-Index sẽ là mức 540 điểm theo phân tích kỹ thuật.


    [​IMG] Nhìn lại TTCK Việt Nam 2009
    [​IMG] Khối ngoại mua gì trong tháng 12?

    Chứng khoán Quốc tế (VIS): Nỗ lực mua vào để làm đẹp NAV cũng như giảm bớt phần chi phí dự phòng đầu tư tài chính của các NĐT tổ chức, các quỹ đầu tư trong phiên giao dịch cuối năm đã gặp lực cản khá lớn trước làn sóng chốt lời của các NĐT ngắn hạn.


    Với khối lượng giao dịch đạt mức đột phá đã khép lại tuần giao dịch cuối cùng của năm 2009. Đóng cửa, VN-Index chốt ở mức 494,77 điểm, giảm 0,31 điểm (-0,06%), HNX-Index chốt ở mức 168,17 điểm, tăng 6,2 điểm (3,83%) so với một tuần trước đó.


    Tại Hose, nếu tính luôn phần giao dịch thỏa thuận, bình quân 01 phiên có trên 62 triệu đơn vị chứng khoán và 2.552 tỷ đồng chứng khoán được chuyển nhượng, tăng 35,18% về lượng và 42,45% về giá trị so với tuần giao dịch trước đây.


    Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, GDP năm 2009 tăng 5,32%, vượt chỉ tiêu đề ra trước đây. Ngoài ra, các chỉ tiêu khác như giá trị sản xuất công nghiệp, nông lâm, thủy sản, doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng điều thể hiện những mức tăng ấn tượng so với năm 2008.


    Mặc dù kim ngạch xuất khẩu năm 2009 chỉ đạt 56,6 tỷ USD, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng với con số ấn tượng 5,25 tỷ USD trong tháng 12/2009 cho thấy xuất khẩu Việt Nam đang trên đà cải thiện mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực dệt may, dầu thô và nông sản. Những tiến triển này của nền kinh tế sẽ là những bệ đỡ tâm lý khá vững chắc cho thị trường chứng khoán trong năm 2010.


    Trong quý IV/2009, tại sàn Hose, khối ngoại đã thực hiện mua ròng trên 2.445,8 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần giá trị mua ròng của 3 quý đầu năm cộng lại.


    Rõ ràng, với những chuyển biến tích cực của nền kinh tế Việt Nam và thế giới từ cuối quý III, khối NĐTNN đã chọn 3 tháng cuối năm làm thời điểm giải ngân mạnh. Mặc dù hiện tại, động thái này của khối ngoại chưa thể tạo thành xu hướng chung cho toàn thị trường, tuy nhiên, nó sẽ tác động rất lớn đến việc lựa chọn thời điểm vào TTCK Việt Nam của dòng vốn ngoại trong thời gian tới.


    Quyết định chấm dứt hoạt động của sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản của Chính Phủ sẽ làm giảm đi một kênh đầu tư được xem là thay thế chứng khoán của các Nhà đầu cơ trong thời gian trước đây.

    [​IMG]
    Đồ thị phân tích kỹ thuật Vn-Index (Nguồn: BSC)
    Trong khi thị trường BĐS vẫn chưa đủ nhiệt để ấm lên, thì tất yếu lượng tiền từ thị trường vàng ít nhiều sẽ đổ về chứng khoán. Vậy, sau phiên giao dịch với khối lượng đột phá (trên 70 triệu đơn vị tại Hose), thị trường đang phát ra tín hiệu cho thấy sẽ có sự chuyển biến lớn về khối lượng và giá trị giao dịch trong thời gian tới. Theo VIS, nhiều khả năng VN-Index sẽ chinh phục mức 500 điểm trong tuần đầu tiên của năm 2010.


    Chứng khoán BIDV (BSC): Mặc dù có một phiên giảm điểm nhung xu huớng tăng điểm trong ngắn hạn của thị trường vẫn đuợc duy trì. VN Index đã không vuợt đuợc ngưỡng Fibonanci Retracement 38,2% ngắn hạn – tương đương với 505 điểm.
    Vùng hỗ trợ của VN Index trong khoảng từ 470-480 điểm và vùng kháng cự nằm trong khoảng từ 500-505 điểm. Việc thị truờng đã không có sự bứt phá trong phiên 31/12 thì nhiều khả năng tuần tới thị truờng sẽ dao động trong vùng này và việc bứt phá phụ thuộc nhiều vào tính thanh khoản và thông tin hỗ trợ mới.


    Mặt bằng giá tạm thời đuợc xác lập trên 480 điểm và không có lý do gì phải thoát ra khỏi thị truờng lúc này một khi tính thanh khoản vẫn tốt như hiện nay.


    Với tăng truởng kinh tế vuợt dự báo đạt 5.32% cao nhất trong khu vực Đông Nam Á và sự tin tuởng vào đà phục hồi kinh tế trong nam tới, BSC kỳ vọng vào sự tăng truởng của thị truờng chứng khoán.


    Do đó, BSC cho rằng nên tiếp tục cầm và giữ cổ phiếu trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, tận dụng cơ hội trong những phiên thị truờng điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục của nhà đầu tư đuợc coi là một gợi ý đáng lưu tâm.


    Chứng khoán Âu Việt (AVSC): xu hướng giảm điểm trong 2 tháng qua đã kết thúc và dòng thông tin trên thị trường trong tháng 1 là rất tích cực: bao gồm dòng tiền từ đóng cửa sàn vàng chuyển sang, ngân hàng có room mới cho tăng trưởng tín dụng và thông tin lợi nhuận doanh nghiệp.


    Do đó, AVSC dự báo tháng 1 là tháng tăng điểm của thị trường và mục tiêu gần nhất của VN-Index sẽ là mức 540 điểm theo phân tích kỹ thuật. Trong thời gian đầu, HNX-Index sẽ tăng mạnh hơn VN-Index và sóng các cổ phiếu chứng khoán, sông Đà, Vinaconex sẽ tiếp tục. Trên cả hai sàn, AVSC khuyến nghị nhà đầu tư nên giải ngân vào các ngành tiềm năng như chứng khoán, bất động sản và thủy sản.

    Quốc Thắng
    Theo Bản tin các CTCK


  3. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    * Từ ngày 31/12/2009 - 28/2/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang, tổ chức có liên quan đến Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 509.840 cổ phiếu, chiếm 2,76% vốn điều lệ, nhằm đầu tư tài chính.

    * Từ ngày 6/1/2010 - 6/4/2010, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) đăng ký mua 4.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, nâng số cổ phiếu quỹ sở hữu lên 4.000.000 cổ phiếu.

    * Từ ngày 31/12/2009 - 26/2/2010, bà Vũ Thị Thu Hà, chị ruột ông Vũ Đức Thịnh - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (mã TAC-HOSE) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu đang nắm giữ là 20.000 cổ phiếu.

    * Tổng công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã KBC-HOSE) thông báo ngày 28/12/2009, KBC đã phát hành thành công 5 triệu trái phiếu KBCbond005, với tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, nhằm mục đích tài trợ vốn cho Dự án Khu đô thị mới Quang Châu giai đoạn 1 - Bắc Giang.

    * Tính đến ngày 18/12/2009, Deutsche Bank Aktiengesellschaf, Deutsche Investment Management Americas Inc, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) thông báo: Deutsche Bank Aktiengesellschaf đã bán 190.910 cổ phiếu; Deutsche Investment Management Americas Inc đã mua 12.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.774.181 cổ phiếu, chiếm 7,03% vốn điều lệ. Trong đó: Deutsche bank Aktiengesellschaf nắm giữ 671.201 cổ phiếu, chiếm 2,66% vốn điều lệ; Deutsche Investment Management Americas Inc nắm giữ 1.102.980 cổ phiếu, chiếm 4,37% vốn điều lệ.

    * Từ ngày 29/12/2009 - 29/1/2010, ông Nguyễn Hữu Đường - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã DPC-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 10.200 cổ phiếu, nhằm giao dịch cổ phiếu trên thị trường.

    * Từ ngày 22/12/2009 - 24/12/2009, ông Phạm Văn Lương - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) đã mua 226 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 140.226 cổ phiếu, nhằm mua quyền mua cổ phiếu đợt phát hành ra công chúng để tăng số cổ phần sở hữu.

    * Từ ngày 22/12/2009 - 24/12/2009, ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) đã mua 340.778 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 751.730 cổ phiếu, nhằm mua quyền mua cổ phiếu đợt phát hành ra công chúng để tăng số cổ phần sở hữu.

    * Từ ngày 17/12/2009 - 23/12/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vimeco (mã VMC-HNX) đã mua 61.800 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 386.700 cổ phiếu, chiếm 5,94 % vốn điều lệ.


    * Ngày 18/12/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (mã SEB-HNX) đã mua 140.500 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.024.100 cổ phiếu, chiếm 8,2% số lượng cổ phiếu lưu hành.
    .

    * Từ ngày 28/12/2009 - 23/1/2009, ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (mã SGD-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ lên 93.100 cổ phiếu, nhằm hục vụ nhu cầu tài chính gia đình.


    * Từ ngày 17/11/2009 - 14/12/2009, ông Lưu Quang Hưng, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Lâm Nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HNX) đã mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch tại ngày 14/12/2009 là 92.100 cổ phiếu, chiếm 8,37% vốn điều lệ.

    * Từ ngày 26/11/2009 - 25/12/2009, ông Hoàng Văn Đại - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hồ Chí Minh (mã SGD-HNX) đã mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 40.000 cổ phiếu.

    * Ngày 23/12/2009, ông Nguyễn Xuân Bảng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (mã DCC-HOSE) đăng ký chuyển nhượng số cổ phiếu trên cho con là ông Nguyễn Tuấn Dũng - Giám đốc trung tâm bất động sản đã mua 150.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 188.800 cổ phiếu, nhằm nhận chuyển nhượng từ bố.

    * Ngày 13/10/2009, bà Nguyễn Hiền Thư, người có liên quan đến bà Phạm Thy Thơ - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) đã bán 4.860 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4 cổ phiếu.

    * Bà Lã Thị Minh Huyền, người có liên quan với bà Lã Thị Minh Phương - Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (mã LGL-HOSE) đã mua 18.800 cổ phiếu LGL từ ngày 30/10/2009 đến ngày 1/12/2009 nhưng không công bố thông tin.


    * Từ ngày 17/12/2009 - 21/12/2009, ông Trần Văn Đạt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã AGF-HOSE) đã mua 3.086.470 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 3.086.470 cổ phiếu, chiếm 24% vốn điều lệ.

    * Từ ngày 1/12/2009 - 18/12/2009, Vietnam Property Holding (VPH), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật Tư (mã CNT-HOSE) đã mua 450.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.127.090 cổ phiếu, chiếm 14,09% vốn điều lệ.

    * Từ ngày 22/12/2009 - 23/12/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Việt, cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư tăng trưởng MANULIFE (mã MAFPF1-HOSE) đã mua 146.000 chứng chỉ quỹ, nâng số chứng chỉ quỹ nắm giữ lên 2.204.150 chứng chỉ quỹ, chiếm 10,03% vốn điều lệ.

    * Từ ngày 15/12/2009 - 23/12/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu đường Bình Triệu, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE) đã mua 196.100 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.800.000 cổ phiếu, chiếm 21,73% vốn điều lệ.

    * Từ ngày 5/12/2009 - 17/12/2009, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM); Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE) thông báo: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) đã mua 30.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 825.840 cổ phiếu, chiếm 5,06% vốn điều lệ. Trong đó: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) nắm giữ 30.000 cổ phiếu, chiếm 0,18% vốn điều lệ; Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) nắm giữ 795.840 cổ phiếu, chiếm 4,88% vốn điều lệ.

    * Từ ngày 25/12/2009 - 25/1/2010, bà Nguyễn Thị Định -thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến (mã DID-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 75.700 cổ phiếu.

    * Từ ngày 25/12/2009 - 25/1/2010, ông Nguyễn Thái Học - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến (mã DID-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 20.000 cổ phiếu.


    * Từ ngày 23/12/2009 - 17/1/2009, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam do ông Nguyễn Đình Lâm - Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã PVI-HNX) làm đại diện, đăng ký mua 2.400.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ lên 13.024.137 cổ phiếu.

    * Từ ngày 19/11/2009 - 19/12/2009, ông Lê Trung Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động với Nước Ngoài (mã ILC-HNX) đã mua 15.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 114.172 cổ phiếu.
  4. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Chào năm mới
    VNI 580 thẳng tiến trong tháng 1
  5. nguyengd

    nguyengd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cậu này có nhiều LCG hay sao mà PR em nó king thế[r24)]
    Cheer [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    [r2)][r2)][r2)]
  7. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    thiên thời - địa lợi - nhân hoà
    dòng tiền
    vĩ mô
    cái gì cản được đây !
  8. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Ông Vũ Bằng - Chủ tịch UBCKNN - cho biết, dự kiến ngay trong tháng 1.2010 sẽ ban hành hướng dẫn cho phép thực hiện giao dịch T+2.



    Hiện tại việc xử lý tài khoản phụ của TTLK đã triển khai và chạy thử nghiệm xong và chỉ còn sửa đổi một số quy định nội bộ tại các CTCK là có thể áp dụng.
    Với hệ thống này, TTLK có thể kiểm soát, theo dõi đến từng tài khoản của NĐT và tạo điều kiện kiểm soát các giao dịch thành công đã được xác nhận. Như vậy, NĐT có thể bán ngay CK khi đã được xác nhận vào ngày T+2 ở tài khoản phụ dù quy trình thanh toán vẫn là T+3 như hiện tại.
    Ông Bằng cũng cho biết, đây là cơ sở để thực hiện giám sát tốt hơn, đồng thời tạo điều kiện dần triển khai các nghiệp vụ mới khác.
    Liên quan đến các nghiệp vụ như margin, giao dịch cùng phiên..., ông Bằng nhận định, đây là những nhu cầu chính đáng của thị trường. Tuy nhiên, việc áp dụng những sản phẩm như vậy đòi hỏi nhiều yếu tố, trong đó điều kiện về an toàn tài chính, trình độ quản trị rủi ro của CTCK, khả năng giám sát, văn hóa tuân thủ luật pháp của các thành viên thị trường...
    Do đó, trước mắt sẽ chờ thông qua thông tư về an toàn tài chính rồi mới từng bước triển khai các nghiệp vụ mới. Nguyên tắc triển khai là ban đầu sẽ rất chặt chẽ, sau đó nới lỏng dần và áp dụng từng bước để đảm bảo an toàn
  9. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Kinh thật, hết phiên giao dịch các công ty CK cùng gào thét khuyên nhà đầu tư tranh mua
  10. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    480 -> 427: Tuyệt vọng
    427 -> 494: Nghi ngờ
    494 -> 560: Lạc quan
    560-> 620: Tham và say

Chia sẻ trang này