►►►♠♣♥♦♪♫♫ Thị trường tháng 1/2010, tháng của hệ thống ngân hàng "thừa thanh khoản" ►►►♠♣♥♦♪♫♫

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TLbooks, 30/12/2009.

1381 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 22:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4917 lượt đọc và 74 bài trả lời
  1. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Copy cái ảnh chúc mừng ngày đầu tiên
    [​IMG]
  2. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    DJ đêm qua tăng kinh thật
  3. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    VNI hôm nay thế nào - có lắc trong phiên không
    hay lại căng đét
  4. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Lắc là lắc thế nào
    Ko lẽ anh hùng từ phương không ủn lên 580, lên 530 họ chả bõ dính răng
    Cứ ngồi khán đài A mà xem đội tím lấn sân thôi
  5. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    From Vneconomy
    Có lẽ khá lâu rồi thị trường mới chứng kiến một phiên giao dịch sôi động như vậy. Khối lượng xả hàng giá trần rất lớn, dù khá chậm rãi. VN-Index cần tới hơn 45 phút mới giảm được 0,37%, từ 539,39 điểm xuống khoảng 537 điểm nhưng chỉ mất chưa đầy 15 phút để giảm từ 537 điểm xuống 530 điểm (xấp xỉ 1,3%).

    Điều đó cho thấy sau khi lượng cung xả trần giải quyết hết được dư mua giá cao, tâm lý nhà đầu tư đã yếu đi và lượng bán rẻ bắt đầu ra hàng nhanh. Khoảng 12,5 triệu đơn vị đã được xả ra trong 15 phút có lẽ là khối lượng của nhóm nhà đầu tư này.

    Thực tế sau một phiên giao dịch tích cực như hôm qua mà vẫn có một khối lượng bán ra mạnh như vậy chứng tỏ không ít người chờ đợi một khả năng điều chỉnh. Đó cũng là điều bình thường vì đợt đi lên này rất dốc và chỉ có 2 phiên điều chỉnh rất nhẹ quanh mức 480 điểm.

    Khối lượng tăng vọt hôm nay có thể được đánh giá trên cả hai phương diện tích cực lẫn tiêu cực. Với các nhà đầu tư theo phân tích kỹ thuật, mẫu nến hôm nay tương đối xấu. Chỉ số đang đi vào vùng kháng cự 520 - 550 điểm vốn là “bull-trap” lớn đầu tiên kể từ lúc suy giảm sau khi chạm đỉnh 630 điểm. Đây mới là vùng kháng cự chủ yếu, mạnh hơn nhiều vùng 480 điểm trước đó. Có lẽ chỉ số sẽ còn phải “vật lộn” nhiều mới có thể phá vỡ mức kháng cự này. Đây cũng là mốc tương đương với tỷ lệ hoàn tăng 61,8% trên phương diện kỹ thuật.

    Ngược lại, hôm nay cũng có thể xem như một phiên điều chỉnh vì một bộ phận lớn nhà đầu tư đã được thay đổi mức kỳ vọng. Nếu thị trường thực sự mạnh thì có lẽ khả năng lớn là sẽ đi ngang để giải quyết dần khối lượng kẹt tại vùng 520 - 550 điểm hơn là một khả năng thử lại đáy hoặc mức 480 điểm.

    Mặc dù một số cổ phiếu phiên này xuất hiện cung lớn và tạo ra thế giằng co nhưng lực mua cũng không hề yếu. Rất nhiều mã vẫn tiếp tục dư trần và các mã thu hút được chú ý chỉ điều chỉnh rất nhanh trong phiên và tăng trở lại ngay lập tức. Như vậy cũng có khả năng sẽ điều chỉnh theo các mã riêng biệt hơn là điều chỉnh tổng thể vì lượng cầu chờ đợi vẫn rất mạnh.

    Nói chung khi khối lượng tăng cao bất chợt trong một chu kỳ lên giá thì nhà đầu tư thường nghĩ đến một khả năng tạo đỉnh. Tuy nhiên vấn đề ở đây là dòng tiền như thế nào vì nếu dòng tiền bổ sung thực sự mạnh thì điều chỉnh có lẽ thể hiện ở khối lượng giao dịch hơn là điểm số tăng giảm. Điều này đã từng xảy ra trong thời kỳ đòn bẩy tài chính mạnh vừa qua.

    Và sáng này, tổng tiền giao dịch thành công trên cả hai sàn là 4.400 tỷ đồng. Khối đầu tư nước ngoài bán ròng rất nhẹ về giá trị (1,1 tỷ đồng), nhưng mua ròng về lượng (hơn nửa triệu đơn vị).
  6. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Nhiều ngân hàng cho vay trở lại
    Thứ ba, 5/1/2010, 09:52 GMT+7

    Một số ngân hàng (NH) đã cho vay trở lại khi bắt đầu hạn mức tăng tín dụng mới của năm 2010. Ông Hồ Xuân Nghiễm, phó tổng giám đốc NH Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), cho biết đã cho vay trở lại, trong đó ưu tiên cho khách hàng cũ, có quan hệ tín dụng tốt. Do chỉ tiêu tăng tín dụng năm 2010 của Sacombank chỉ từ 40-45% so với mức 60-70% của năm 2009 nên việc lựa chọn khách hàng mới sẽ khó khăn hơn.


    Ngay cả khách hàng cũ cũng sẽ xem xét lại hạn mức tín dụng. Với khách hàng cũ nhưng chậm trả nợ hoặc không có sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác thì NH sẽ không ưu tiên cho vay.


    Ông Nguyễn Thanh Toại, phó tổng giám đốc NH Á Châu (ACB), cho biết NH đã cho vay trở lại nhưng do nguồn vốn huy động hạn hẹp nên chủ yếu tìm kiếm khách hàng tốt. Những khách hàng chưa hội đủ yêu cầu của NH được hẹn đến qua Tết Nguyên đán khi nguồn vốn dồi dào hơn.


    Về lãi suất cho vay vẫn áp dụng trần lãi suất 12% với các khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng khách hàng phải trả thêm một khoản phí, tùy theo khoản vay. Ông Toại cho biết trước kia do điều kiện nguồn vốn dồi dào, lãi suất huy động thấp, NH không tính toán, nay do lãi suất huy động tăng nên khách vay phải chia sẻ các khoản phí phát sinh với NH.


    Tuy nhiên, cũng có NH chưa cho vay trở lại do trước đó đã cho vay quá nhiều hoặc mức tăng cho vay cao hơn mức huy động, chủ yếu dùng vốn vay từ NH bạn để cho vay.(Nguồn: TT, 5/1)
  7. 687968

    687968 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Đây là phiên điều chỉnh kỹ thuật Chiện thường ngày ở huyện. Thị trường có thể không giảm điểm và chỉ là sự chốt lời và cơ cấu lại hàng.
    Khuyến cáo: nên mua những mã tốt thời gian qua chwa tăng hoặc tăng ít nhw Ngân hàng, dệt may, thuỷ sản.
  8. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.406
    Nhiều ngân hàng cho vay trở lại Thứ ba, 5/1/2010, 09:52 GMT+7 Một số ngân hàng (NH) đã cho vay trở lại khi bắt đầu hạn mức tăng tín dụng mới của năm 2010. Ông Hồ Xuân Nghiễm, phó tổng giám đốc NH Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), cho biết đã cho vay trở lại, trong đó ưu tiên cho khách hàng cũ, có quan hệ tín dụng tốt. Do chỉ tiêu tăng tín dụng năm 2010 của Sacombank chỉ từ 40-45% so với mức 60-70% của năm 2009 nên việc lựa chọn khách hàng mới sẽ khó khăn hơn.
    Ngay cả khách hàng cũ cũng sẽ xem xét lại hạn mức tín dụng. Với khách hàng cũ nhưng chậm trả nợ hoặc không có sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác thì NH sẽ không ưu tiên cho vay.
    Ông Nguyễn Thanh Toại, phó tổng giám đốc NH Á Châu (ACB), cho biết NH đã cho vay trở lại nhưng do nguồn vốn huy động hạn hẹp nên chủ yếu tìm kiếm khách hàng tốt. Những khách hàng chưa hội đủ yêu cầu của NH được hẹn đến qua Tết Nguyên đán khi nguồn vốn dồi dào hơn.
    Về lãi suất cho vay vẫn áp dụng trần lãi suất 12% với các khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng khách hàng phải trả thêm một khoản phí, tùy theo khoản vay. Ông Toại cho biết trước kia do điều kiện nguồn vốn dồi dào, lãi suất huy động thấp, NH không tính toán, nay do lãi suất huy động tăng nên khách vay phải chia sẻ các khoản phí phát sinh với NH.
    Tuy nhiên, cũng có NH chưa cho vay trở lại do trước đó đã cho vay quá nhiều hoặc mức tăng cho vay cao hơn mức huy động, chủ yếu dùng vốn vay từ NH bạn để cho vay.(Nguồn: TT, 5/1)
  9. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Mặt bằng giá mới đang được hình thành

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

    “Sau giai đoạn hạn chế cung cấp tín dụng mới vào cuối năm, một số ngân hàng đã bắt đầu cho vay trở lại khi bắt đầu hạn mức tăng tín dụng mới của năm 2010.

    Nguồn vốn hỗ trợ lãi suất năm 2010 áp dụng từ ngày 1/1/2010 với mức hỗ trợ lãi suất áp dụng cho các khách hàng vay là 2%/năm cũng bắt đầu được giải ngân. Nỗi lo về “cơn khát tiền” của nền kinh tế đã phần nào được giải tỏa.

    VN-Index đang hướng đến mốc 550 điểm, một ngưỡng kháng cự khá mạnh của thị trường. Cùng với sự tăng trưởng ấn tượng trong thời gian gần đây, các nhà đầu tư đã đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng của mình.

    Hơn nữa, với mức P/E bình quân của toàn thị trường tại mốc 550 điểm là khoảng 15,5x, các cổ phiếu không còn quá hấp dẫn và đây cũng là ngưỡng chốt lời của nhiều nhà đầu tư tổ chức.

    Do đó, xu hướng tăng sẽ chậm lại và thị trường có thể vấp phải một vài phiên điều chỉnh. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của dòng tiền mới chuyển từ các sàn giao dịch vàng, một mặt bằng giá mới đang được hình thành và thị trường sẽ có thể duy trì chu kỳ tăng trưởng trong tháng đầu tiên của năm mới”.

    Sự điều chỉnh ngắn hạn có thể sẽ diễn ra

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

    "Đường giá đã đi ra ngoài đường biên trên của dải Bollinger và tín hiệu này cho thấy khả năng điều chỉnh của thị trường trong 1 hoặc 2 phiên tới. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng đây nhiều khả năng chỉ là một nhịp điều chỉnh ngắn của VN-Index và thị trường sẽ có cơ hội hồi phục khi chạm vùng hỗ trợ tại 515-520 điểm.

    Trong những phiên giao dịch sắp tới, nhiều khả năng lượng cung cổ phiếu sẽ tiếp tục duy trì ở mức tương đối cao và đây chính là lực cản trong ngắn hạn của thị trường.

    Sự điều chỉnh ngắn hạn có thể sẽ diễn ra và sẽ có sự phân hóa rõ nét hơn giữa các mã cổ phiếu. Những cổ phiếu có các yếu tố cơ bản hỗ trợ như kết quả kinh doanh quý 4/2009 vừa qua hay triển vọng khả quan trong thời gian tới, sẽ tiếp tục có diễn biến tích cực.

    Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục đầu tư và tăng tỷ trọng đối với những ngành mà chúng tôi khuyến nghị như: tài chính, bất động sản, vật liệu cơ bản (thép, nhựa, cao su, khai khoáng) và hàng tiêu dùng (thủy sản, may mặc)".

    VN-Index sẽ thử thách mốc 540 điểm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    “Nhà đầu tư nước ngoài hôm 5/1 giao dịch sôi động hơn và khá cân bằng trên HOSE, nhưng mua ròng mạnh trên HNX với giá trị 15,35 tỷ đồng.

    Tính đến cuối phiên ngày 5/1, VN-Index đã tăng 23%, HNX-Index tăng 37%, so với đáy gần nhất, đây là mức sinh lời khá cao trong thời gian hai tuần.

    Chúng tôi cho rằng, áp lực chốt lời sẽ xảy ra trong những phiên tiếp theo nhất là ở sàn HNX, tuy nhiên, điều này sẽ giúp cho thị trường tăng điểm bền vững hơn. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao”.

    Các chỉ số không gặp phải sự kháng cự kỹ thuật mạnh nào

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

    "Thị trường đã tỏ ra bớt phấn khích hơn về cuối phiên sau khi tăng mạnh đầu phiên. Và việc các nhà đầu tư chốt lời vào đợt cuối là việc thường thấy trong bối cảnh lượng đặt mua cao vào đầu phiên.

    Ngày 6/1 hoạt động chốt lời có thể sẽ tiếp tục diễn ra và các nhà đầu tư đã mua vào từ đầu sóng có lẽ sẽ bán cổ phiếu để rút tiền ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, đây có thể là cơ hội cho những nhà đầu tư cho đến giờ vẫn đứng ngoài đợt tăng này.

    Chúng tôi cho rằng, ở mức hiện tại, các chỉ số không gặp phải sự kháng cự kỹ thuật mạnh nào và tiềm năng tăng điểm của thị trường vẫn rất cao".


    * Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
  10. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Giữ quan điểm lạc quan đối với thị trường

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

    “Tính thanh khoản chung trên toàn hệ thống ngân hàng là một yếu tố quan trọng để đánh giá tâm lý chung trên thị trườngchứng khoán trong tương lai. Chúng tôi nhận thấy rằng các ngân hàng đã cho vay trở lại nhưng lãi suất cho vay vẫn ở mức cao cho thấy tính thanh khoản của hệ thống đã được cải thiện hơn một chút nhưng vẫn chưa đủ thanh khoản để giúp giảm lãi suất cho vay.

    Lãi suất cho vay qua đêm đã ổn định trở lại nhưng các ngân hàng không thể dựa vào thị trường liên ngân hàng để huy động vốn tài trợ cho hoạt động cho vay trong tương lai, mà phải dựa vào vốn huy động từ tiền gửi. Điều này cho thấy hai vấn đề: thứ nhất là Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ quan điểm chính sách tiền tệ chặt và thứ hai là chúng ta cần phải theo dõi sát sao tăng trưởng huy động vốn trong tháng 1 này.

    Tuy nhiên, một tín hiệu lạc quan là giá trị VNĐ có vẻ như đang rất ổn định với các báo cáo cho thấy có nhiều giao dịch đang diễn ra ở mức tỷ giá sát với trần tỷ giá.

    Trước mắt, chúng tôi giữ quan điểm lạc quan đối với thị trường với việc các chỉ số chứng khoán đang gặp phải ít kháng cự, đồng thời chính sách tiền tệ đang dần bắt đầu hậu thuẫn cho thị trường (cho dù mức độ hậu thuẫn thể hiện từ từ và diễn ra theo nhiều giai đoạn)”.

Chia sẻ trang này