►►►♠♣♥♦♪♫♫ Thị trường tháng 1/2010, tháng của hệ thống ngân hàng "thừa thanh khoản" ►►►♠♣♥♦♪♫♫

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TLbooks, 30/12/2009.

1381 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 22:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4917 lượt đọc và 74 bài trả lời
  1. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    >:D<
  2. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Mục tiêu đầu 6 quý 1 ko thay đổi
    Nhỉ;))
  3. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Thị trường sẽ tăng trở lại sau vài ngày điều chỉnh/lình xình

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC - 9/1/2010)

    “Sự bán tháo diễn ra ở đợt cuối của các nhà đầu tư trên sàn HCM dường như bắt nguồn từ những tin đồn là một số các công ty chứng khoán lớn đang bán ra cổ phiếu và những tin đồn này đang ngày càng lan rộng. Sàn Hà Nội đã phục hồi trong 30 phút giao dịch cuối cùng cho thấy việc bán tháo cổ phiếu diễn ra trong phiên giao dịch ngày hôm nay dựa trên lý do không có cơ sở. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy tâm lý lo ngại diễn ra trong giới đầu tư.

    Đợt điều chỉnh này cũng không có gì đáng phải bất ngờ do thị trường vừa trải qua một đợt tăng mạnh bắt đầu từ giữa tháng 12. Và khối lượng giao dịch đạt cao cho thấy thực tế ở mức hiện tại của VN-Index và HN-Index thì lực mua vào vẫn mạnh và kết luận hợp lý nhất có thể rút ra là nguy cơ cao nhất của việc các nhà đầu tư lo ngại thị trường suy giảm vẫn chưa thể hiện.

    Về mặt kỹ thuật, các chỉ số nhận được sự hỗ trợ mạnh ở ngay dưới mức đóng cửa của phiên giao dịch phiên cuối tuần qua và chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tăng trở lại trong tuần tới sau vài ngày điều chỉnh/lình xình nữa. Trong những ngày vừa qua không có nhiều thông tin vĩ mô hay chính sách tiền tệ đáng quan tâm và chúng tôi cho rằng chỉ cần một chút tin tức tích cực cũng có thể đẩy thị trường đi lên”.
  4. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.406

    RA TIN "KỸ QUỸ " là TT bật tanh tách như tép nhảy.

    Tự doanh mất hàng phiên 3 rồi. Nếu không sao có lượng cầu tiếp ứng đủ sơi hết cái đám bán sàn trong phiên 3 đó.

    Tuần này TT đi ngang tích lũy SIDEWAY. bà con chú ý cứ VNI về 490 là bắt; lên 535 là xả ra [r2)]
  5. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Về được 490 thì đích đến lần kế tiếp không thể là 535 mà phải 635
  6. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Những yếu tố tích cực đang xuất hiện đồng loạt khiến thanh khoản của hệ thống ngân hàng được cải thiện.



    Một vị lãnh đạo ngân hàng thương mại nhà nước cho biết, ngày thứ Tư (6/1), họ đã mua được 100 triệu USD đầu tiên từ PetroVietnam. Theo dự kiến tới trước ngày 13/1, họ sẽ mua thêm được ít nhất 100 triệu USD nữa từ tập đoàn này. Còn tới thời hạn chót 28/2, khoản tiền ngoại tệ họ mua được sẽ đạt khoảng 400 triệu USD.


    “Chúng tôi đang dự kiến bán lại cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khoản ngoại tệ này để lấy tiền đồng”, ông cho biết.


    Việc 7 tập đoàn/tổng công ty nhà nước bán lại ngoại tệ cho hệ thống ngân hàng tất yếu làm tăng nguồn cung ngoại tệ. Việc bán lại ngoại tệ cho NHNN đương nhiên sẽ mang lại cho ngân hàng một khoản tiền đồng tương ứng. Không quá nhiều, nhưng không hề ít. 100 triệu USD tương đương với khoảng hơn 1.800 tỷ đồng.


    Đảo chiều
    Các biến động trên thị trường liên ngân hàng có thể cho thấy nhiều điều về hệ thống ngân hàng. Những ngày cuối năm 2009, trên thị trường liên ngân hàng đã xuất hiện những khoản chào vay với lãi suất lên tới 20%. Điều này là có thật. Một số ngân hàng quy mô nhỏ gặp khó khăn trong việc vay vốn trên thị trường liên ngân hàng đã “tạm quên” mức lãi suất trần 12%/năm theo quy định của NHNN để tìm mọi cách vay vốn từ các ngân hàng khác.


    Qua theo dõi của một chuyên gia ngành ngân hàng, hiện tượng này mang tính quy luật bởi vào thời điểm cuối năm, ngân hàng nào cũng muốn có càng nhiều tiền mặt càng tốt để kết toán sổ sách của năm “theo cách tốt nhất có thể”. Các ngân hàng lớn do vậy cũng đều lo giữ tiền của mình mà không muốn cho vay trên thị trường liên ngân hàng.


    Từ đầu tuần này, thị trường liên ngân hàng đã lập tức đảo chiều, lãi suất giảm khá mạnh. Theo thông tin của ĐTCK, nhiều ngân hàng chào vốn trên thị trường liên ngân hàng với giá hợp lý mà không có ai vay. Lãi suất cho vay kỳ hạn 1 - 4 tuần hiện chỉ còn xoay quanh mức 11%.
  7. truongftu

    truongftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7: nhà nước đã có văn bản tăng giá điện.

    Cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất sẽ là TIC.

    TIC :cổ phiếu có tiềm năng nhất tuần sau

    Nhà nước vừa có văn bản tăng giá điện vào quý I năm 2010.Nên cổ phiếu này tăng giá sẽ rất mạnh.
    Lợi nhuận quý III 2009 là 11 tỷ.
    Lợi nhuận tháng 10 năm 2009 là 8 tỷ
    Lợi nhuận tháng 11 năm 2009 là 8,5 tỷ
    Dự kiến tháng 12 lợi nhuận còn tăng hơn nữa.
    Và quý 4 dự kiến là 25 tỷ.
    Vốn điều lệ là 165 tỷ.
    EPS quý 4 là 1.500
    Eps 2009 là 3000-4000 đ
    KẾT QUẢ KINH DOANH khá ấn tượng.Và có tin tốt sắp tăng giá điện,thì sao cổ phiếu này không một mạch phi lên 40-50k được chứ.Mà bây giờ nó chỉ có 15400d
    Phiên thứ 2: ai mua nhanh còn được không thì không còn hang.
    Mọi thong tin các ban có thể xác nhận trên cafef.vn hoặc trang chủ TIC
  8. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.406
    khôn đúng, phải phá 545 đã rồi lên thẳng 750. TIME được tính là 12 tháng

    Thời điểm khó khăn nhất về thanh khoản của các NH sắp qua rồi, Chỉ có vài NH lởm mới khó thôi chứ các đại gia như VCB - BIDV - NN - MB - STB thì vốn tự có cực lớn.
  9. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    (ĐTCK-online) Dường như thông tin về tăng lãi suất cơ bản vẫn được coi như một thông tin bất lợi cho TTCK, nay lại được coi là thông tin tốt cho xu hướng tăng ổn định của thị trường.

    Thị trường tăng điểm trong thời gian qua, bên cạnh yếu tố chính là giá cổ phiếu đã khá rẻ còn nhờ kỳ vọng của nhà đầu tư về việc các ngân hàng bắt đầu hoạt động cho vay lại trong năm mới.

    Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, ngân hàng cho vay ra còn nhỏ giọt do vốn huy động ít, lãi suất huy động thỏa thuận lại cao trong khi lãi suất cho vay vẫn bị khống chế. Nếu DN chấp nhận trả lãi cao vẫn vay được vốn, nhưng cũng phải chấp nhận lãi suất thỏa thuận. Đầu vào và đầu ra của ngân hàng vẫn chưa thông suốt nên vốn vẫn chưa chảy mạnh. Vì thế, kỳ vọng vẫn chỉ là kỳ vọng.
    Động thái của Ngân hàng Nhà nước bơm tiền ra thị trường liên ngân hàng để hỗ trợ cho các ngân hàng yếu thanh khoản giải quyết một vấn đề tâm lý lớn cho thị trường, nhưng đây cũng là dấu hiệu cho thấy, Ngân hàng Nhà nước vẫn quyết tâm cầm cương tăng trưởng tín dụng.

    Theo phân tích của Công ty Chứng khoán HSC: "Một tín hiệu lạc quan là giá trị đồng Việt Nam có vẻ đang ổn định khi các báo cáo cho thấy, có nhiều giao dịch đang diễn ra ở mức tỷ giá sát với trần tỷ giá. NHNN hẳn phải vui mừng khi mà các biện pháp nhằm bình ổn giá trị VND có vẻ như đang có tác dụng và nếu giá trị của VND tiếp tục được giữ ổn định như hiện nay thì cơ quan này có thể nới lỏng chính sách đối với hoạt động cho vay của các ngân hàng trong tương lai gần. Một biểu hiện của chính sách này là việc tăng lãi suất cơ bản một lần nữa, qua đó tăng lãi suất trần huy động và sẽ khuyến khích dòng tiền gửi vào ngân hàng. Và điều này sẽ giúp các ngân hàng có thể tăng cường hoạt động cho vay tương ứng với sự tăng trưởng của vốn huy động".

    Như phân tích trên thì việc tăng lãi suất cơ bản lại là dấu hiệu các ngân hàng có thể khơi thông nguồn vốn đẩy mạnh cho vay ra. Khi tín dụng khởi thông trở lại, cung tiền tăng lên sẽ là dấu hiệu tốt cho TTCK. Hiểu theo cách này thì quyết định tăng lãi suất cơ bản dự kiến sẽ xảy ra trong thời gian tới lại không phải là một nguy cơ với TTCK như lo ngại vào thời điểm đầu tháng 12. Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, nếu việc tăng lãi suất cơ bản lại kéo theo hệ lụy các ngân hàng ồ ạt tăng lãi suất huy động thì rất có thể đến một ngưỡng nào đó (chẳng hạn từ 15%/năm), kênh đầu tư chứng khoán sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn, do nhiều nhà đầu tư chọn lựa kênh gửi tiết kiệm hưởng lãi cao hơn là tham gia một TTCK quá nhiều biến động.

    Hy vọng chính sách tiền tệ sẽ hậu thuẫn cho TTCK phát triển ổn định, tức là không bị tăng quá nóng hay giảm quá sâu.
  10. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Sóng 1 từ 427- 540 đã hoàn thành
    Sóng 2 sẽ giảm 540-> 480
    Sau đó sóng lên dài 3: 480 -> 630
    Sóng điều chỉnh 4: 630 -> 530
    Sóng dài 5: 530 - > 720

    Kứ vẽ bậy spam phát !
    Thời gian hoàn thành chắc cũng không dưới 10 tháng được
    :-??>:D<

Chia sẻ trang này