Thị trường " tích luỹ" để chuẩn bị phá ngưỡng 450 và hướng dần tới mốc 400,...bài học " lạm phát là

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vtcz0ne, 29/11/2009.

841 người đang online, trong đó có 336 thành viên. 12:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8848 lượt đọc và 113 bài trả lời
  1. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.407
    Trong TTCK không có khái niệm thiếu cơ hội cả. Có vẻ như TT đang ru ngủ làm cho các nhà đầu tư kinh nghiệm cũng mất bình tĩnh, tưởng là đến đáy chăng? Cùng chờ cho các bác nhanh nhạy, đặc công đi trước. Em du kích nên xin lội bước theo sau.

    Tin xấu chưa kịp ngấm (đặc biệt là việc xiết tín dụng cho CK - BĐS) thì chưa thể vào. Còn ai vào trước mà thắng lợi thì xin chúc mừng
  2. hoadang22

    hoadang22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Đã được thích:
    52
    Đánh du kích là đặc sản của VN ,thắng nhỏ thôi nhưng khó chết lắm
  3. vtcz0ne

    vtcz0ne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bác nào xem VN Malay k?.....
  4. pie118

    pie118 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết các cao thủ đều nghỉ ngơi: tz, haophu, huuuu, tranquyt, namon, daigia2009, xlai, vtc, hoasua, ....

    trên này toàn nhóc...
  5. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Đã được thích:
    183
    Thị trưuờng sụt giảm thanh khoản bất chấp hàng trăm triệu cp chào sàn từ cuối tháng 10 ào ào đổ vào báo hiệu 1 sự èo uột không kiểm soát ! ............... các DN lũ lượt quay tiền để nhập hàng tránh rủi ro lạm phát.................. Các quỹ đầu tư thì phàn nàn cay cú vì không thoát kịp do diễn biến thì trường quá nhanh, do bị úp sọt. .....................Tay lông thì gào thét vì tỷ giá tăng 5% khiến NAV sụt giảm mạnh vì họ phải báo cào bằng USD, nếu muốn chuyển tiền thì bị thiệt quá nhiều .................... NĐT thì ám ảnh bởi nỗi lo lạm phát và rủi ro chính sách ...............Thị trường bây giờ chỉ còn vài bác cặm cụi TB giá và cưa chân bàn ! ............Một bức tranh chợ chiều đang hiển hiện trước mắt ! Đối với ai đó thì việc tĩnh tâm tự an ủi mình là NĐT dài hạn thì là nói dối.......bớt lỗ 1 chút họ bán tháo ngay !.


  6. cuoivo

    cuoivo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    188
    Nhầm, trong này có không ít người tất tay cu ơi, hè .
  7. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    810
    Chàng béo vtc nói chuẩn đới, nhắm mắt cũng thấy sang năm bọn doanh nghiệp khó khăn như thế nào,

    ngay bây giờ chúng nó đang phải lo xoay tiền mua dự trữ nguyên vật liệu, thu hẹp sản xuất, tinh lọc bộ máy, hạ chỉ tiêu LN của năm sau v.v...

    chứng có lên = mắt...

    Tuy nhiên ko bao giờ thủng 351.05 điểm đc, I sure
  8. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.407
    DÒNG TIỀN đang Ở ĐÂU?

    Kunken cho rằng: TIỀN đang chảy về phía các NH TM. Dòng tiền kích cầu cũng được thu về; LS tiết kiệm tăng lên.

    Vậy DÒNG TIỀN cho TT CK thế nào? Sao nó lại yếu xìu vậy? Các QUỸ, Cá mập đâu sao không dám xốc vào đánh thốc lên?

    Tháng 12 KUNKEN tuân thủ tuyệt đối KINH DỊCH 2009, nên .... NGỒI NGOÁI.
  9. thinhth2002

    thinhth2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    May con chim lon cu keu gao khoc tham thiet doi thi truong xuong de mua ah.
    Do chim lon on cu doi day nhe.
    Den luc thi truong hoi sinh roi lai khoc. HuHu
    May con chim lon im di.
  10. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    Ko ai bàn về thuế nhỉ

    http://cafef.vn/20091201103646162CA31/chuan-bi-tinh-thue-tncn-ctck-san-sang-nha-dau-tu-e-ngai.chn[/url]

    Chuẩn bị tính thuế TNCN: CTCK sẵn sàng, nhà đầu tư e ngại

    Theo tinh thần của Quốc hội họp hồi tháng 5/2009, ưu đãi thuế TNCN từ đầu tư chứng khoán được miễn đến hết năm 2009 và bắt đầu thu từ tháng 1/2010.


    Chỉ còn một tháng nữa (1/1/2010) là Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với kinh doanh chứng khoán có hiệu lực. Theo đó, NĐT sẽ phải chọn một trong hai phương án để đóng thuế, hoặc là mức thuế suất 0,1%/giá trị chuyển nhượng chứng khoán từng lần, hoặc là 20%/thu nhập tính thuế cả năm.

    Trong khi các CTCK đang chủ động vào cuộc, chuẩn bị cho việc khấu trừ thuế và gần như không vấp phải vướng mắc gì, thì NĐT vẫn có những e ngại. ĐTCK ghi nhận một số ý kiến xung quanh vấn đề này.

    Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

    Theo tinh thần của Quốc hội họp hồi tháng 5/2009, ưu đãi thuế TNCN từ đầu tư chứng khoán được miễn đến hết năm 2009 và bắt đầu thu từ tháng 1/2010. Trong chính sách và giải pháp phát triển thị trường, UBCK kiến nghị gia hạn thời gian miễn thuế chứng khoán, bởi TTCK vẫn còn khó khăn.

    Thông thường, NĐT, kể cả NĐT tổ chức không hạch toán trên tài khoản, cũng chọn cách nộp thuế 0,1%/giá trị chứng khoán bán. Nghĩa là lấy khối lượng chứng khoán bán nhân (x) với giá tại thời điểm đó ra tổng giá trị và nhân (x) với 0,1% thì ra số thuế phải nộp. Còn cách thu 20% trên lợi nhuận gần như không áp dụng được, vì NĐT cá nhân có thể nay họ mua - bán chứng khoán, mai họ rút toàn bộ cả tiền và chứng khoán, không tiếp tục đầu tư.

    Hoặc nay họ đóng tài khoản ở CTCK này, mai họ mở ở công ty khác. Tới đây sẽ cho phép NĐT mở tài khoản tại nhiều CTCK thì việc quyết toán thuế theo cách này là rất khó khăn. Tại nhiều nước, phần lớn NĐT cá nhân nộp thuế 0,1%/giá trị chuyển nhượng.

    Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - CTCK Kim Eng

    Thực ra, việc hoàn tất các thủ tục để khấu trừ thuế TNCN của khách hàng mở tài khoản giao dịch tại Công ty đã được tiến hành từ đầu năm 2009. Thậm chí, Công ty đã khấu trừ thuế TNCN của khách hàng trong tháng 1/2009. Tuy nhiên, sau đó có quyết định miễn thuế, nên Công ty đã hoàn lại cho khách hàng. Đối với nhóm khách hàng này, Công ty đang thông báo đến họ để nắm được tinh thần chuẩn bị nộp thuế TNCN.

    Những khách hàng mới mở tài khoản, Công ty đang đốc thúc họ làm thủ tục đăng ký nộp thuế. Trường hợp đã có mã số thuế thì chỉ cần khách hàng cung cấp thêm số chứng minh nhân dân là Công ty sẽ nhanh chóng hoàn tất việc đăng ký thuế cho khách hàng. Những trường hợp chưa có mã số thuế, Công ty sẽ liên hệ với Cục Thuế TP. Hà Nội để hỗ trợ đăng ký mã số thuế, đảm bảo tất cả khách hàng giao dịch tại Công ty đều hoàn tất thủ tục đăng ký thuế trước thời điểm 1/1/2010. Do đối tượng chưa có mã số thuế không nhiều, nên đến thời điểm này, Công ty đã sẵn sàng cho việc thực hiện Luật Thuế TNCN đối với kinh doanh chứng khoán.

    Ông Phí Quang Giáp, Trưởng phòng Phát triển khách hàng, CTCK APEC

    Với hơn 20.000 tài khoản đang giao dịch, Công ty đã cơ bản hoàn tất việc đăng ký thuế TNCN cho khách hàng, trong đó phần lớn đăng ký thuế từ đầu năm. Để việc khấu trừ thuế TNCN cho khách hàng đảm bảo công khai, tránh thắc mắc không đáng có, Công ty đang triển khai nhiều hình thức thông báo đến khách hàng thời điểm bắt đầu khấu trừ thuế TNCN là ngày 1/1/2010. Đường dây nóng của Công ty thường xuyên giải đáp thắc mắc cho khách hàng, để giúp họ thuận lợi hơn trong quá trình hoàn tất thủ tục đăng ký thuế. Do đã có thời gian chuẩn bị cả năm nay, nên tâm lý của NĐT khá thoải mái khi chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, nhiều NĐT cho rằng, để tăng tính thanh khoản cho TTCK vào những thời điểm điều chỉnh sâu, kéo dài, cơ quan quản lý nên tính đến phương án điều chỉnh linh hoạt mức thuế.

    Ông Trần Thiên Hà, Tổng giám đốc CTCK An Phát

    Việc kê khai thuế TNCN cho khách hàng mở tài khoản tại Công ty diễn ra thuận lợi, vì thủ tục không có gì phức tạp. Đa số khách hành đều chọn mức thuế suất 0,1%/giá trị chuyển nhượng chứng khoán từng lần, thay vì mức thuế suất 20%/thu nhập tính thuế cả năm. Theo lý giải của các NĐT, họ chọn phương án này để đơn giản hoá thủ tục khấu trừ thuế. Vì sau mỗi lần giao dịch, họ có thể biết được bị khấu trừ thuế bao nhiêu. Nếu chọn mức thuế suất 20%, đến cuối năm mới cộng trừ lỗ lãi để làm căn cứ quyết toán thuế, thì thủ tục rườm rà, không kiểm soát chính xác các giao dịch trong năm.

    Theo quy định, nếu chọn phương án này, NĐT phải lưu lại các hoá đơn, chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán (nếu có), chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ trong năm, bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm..., thì mới làm được thủ tục quyết toán thuế.

    Anh Nguyễn Ngọc Tân, NĐT tại Hà Nội

    Theo quy định, khi quyết toán thuế, nếu người nộp thuế có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã bị khấu trừ thì phải nộp số thuế còn thiếu chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm Dương lịch. Chắc chắn, việc nộp nốt số tiền thuế còn thiếu này không có gì phức tạp, nhưng tôi rất e ngại làm thủ tục hoàn thuế khi số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.

    Muốn được hoàn thuế, NĐT phải lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế. Với thủ tục hành chính về thuế còn rườm rà như hiện nay thì việc lập hồ sơ để được hoàn thuế sẽ khiến NĐT tốn không ít thời gian, thậm chí phải đối mặt với rủi ro, trong đó không loại trừ phải chi ?otiêu cực phí? để tránh bị ?ohành?. Lý do khiến họ có nguy cơ rơi vào tình trạng này là bởi theo quy định, để được hoàn thuế, NĐT phải xuất trình nhiều loại giấy tờ mà không phải ai cũng đủ cẩn trọng để không làm thất lạc sau 1 năm giao dịch. Bởi vậy, cơ quan thuế nên đơn giản hoá thủ tục hoàn thuế.

    Theo Thanh Đoàn, Hữu Hòe
    Đầu tư chứng khoán

Chia sẻ trang này