Thị trường tiếp tục phiên điều chỉnh. Cơ hội rút khỏi thị trường trước khi quá muộn !!! (10h30 20/03

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vn_xmen, 19/03/2007.

4688 người đang online, trong đó có 362 thành viên. 15:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 27029 lượt đọc và 276 bài trả lời
  1. daucockhoan

    daucockhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Vốn gián tiếp nước ngoài: Sự sàng lọc là cần thiết
    20:41'' 19/03/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Ngay sau khi Chính phủ tuyên bố chưa áp dụng các biện pháp kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào thị trường chứng khoán thì thị trường lại bị tác động khi UBCK nhà nước đưa ra Dự thảo Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán với nhiều điều kiện cần có nếu muốn hoạt động tại Việt Nam.

    Xung quanh dự thảo này đã có rất nhiều ý kiến góp ý, có những nhà đầu tư cho rằng đây là những quy định hợp lý nhưng cũng không ít chuyên gia lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến nguồn vốn gián tiếp vào Việt Nam. Thậm chí, Hiệp hội các Nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) còn cảnh báo, nếu quy chế được thông qua và các điều kiện được áp dụng thì sẽ có tới 80% các quỹ đầu tư rút lui khỏi Việt Nam.


    [​IMG]

    Việt Nam có quyền lựa chọn nguồn vốn đầu tư phù hợp. (Ảnh: BSC)



    Trao đổi về vấn đề này, ông Phùng Khắc Kế - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận định, đây là những rào cản kỹ thuật hết sức cần thiết mà bất cứ nước nào cũng phải áp dụng. Người ta luôn luôn tìm kiếm các nguồn các nhà đầu tư có uy tín và có tiềm lực nhất định để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của thị trường. Đây là rào cản về mặt kỹ thuật chứ không phải rào cản về mặt chính sách.

    Trước những lo ngại nhiều quỹ đầu tư sẽ rút khỏi Việt Nam vì không đáp ứng đủ điều kiện, ông Kế cho biết: "Tôi cho rằng, cách làm của chúng ta sẽ không áp dụng hồi tố, những quỹ nào đã hoạt động rồi sẽ tiếp tục hoạt động mà không hồi tố. Chỉ những quỹ nào bắt đầu gia nhập thị trường thì phải đạt tiêu chuẩn đó và tôi cho rằng, UBCK cũng suy nghĩ như vậy. Điều này cũng là phù hợp, bởi vì những quỹ nào đã hoạt động rồi thì không nên gây ra những xáo trộn để cho họ có những hoang mang không cần thiết. Những nhà đầu tư vào Việt Nam ngay từ những ngày đầu tiên chúng ta chào đón họ, nay đưa ra những điều kiện bắt họ phải rút ra thì cũng không đúng đạo lý.

    Cũng liên quan đến việc quản lý nguồn vốn gián tiếp vào ra Việt Nam, trao đổi bên lề Diễn đàn Đầu tư Việt Nam, ông Trương Văn Phước - Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, nguyên Vụ trưởng Vụ quản lý Ngoại hối nói: "Chúng ta không nên tiếp cận vấn đề ở góc độ hạn chế hay không. Nhưng mà chúng ta phải có ý thức, xuất phát từ việc chúng ta muốn gì. Nếu như chúng ta muốn đồng vốn vào Việt Nam ổn định, phục vụ cho tăng trưởng về lâu dài, chúng ta cần phải có cơ chế sàng lọc các dòng vốn, sàng lọc đến mức độ nào là do mong muốn của chúng ta. Như chúng ta vẫn nói là chọn bạn mà chơi".

    Tuy nhiên, công cụ sàng lọc là phải minh bạch, rõ ràng và không gây cho người ta cú sốc. Một nền kinh tế chọn bạn mà chơi có vô vàn cách để chọn. Như vậy cần có biện pháp sàng lọc, trong bối cảnh ngày nay, tính di động của dòng vốn rất cao. Nhưng sàng lọc nó bằng những biện pháp kinh tế tiền tệ, chứ không phải những biện pháp hành chính đơn thuần. Mặc dù không ai cấm Nhà nước áp dụng các biện pháp hành chính đơn thuần để sàng lọc vốn cả.

    Về vấn đề quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, trước đây, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra khuyến nghị về việc liệu có quy định một thời gian nhất định về việc nguồn tiền vào rồi mới được chuyển ra hay không. Thông tin này đã ít nhiều gây ảnh hưởng tâm lý đến các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau đó Chính phủ đã tuyên bố chưa áp dụng những biện pháp này.

    Phước Hà
  2. Tano68

    Tano68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Sàn HN lượng bán ra gấp hơn 33 lần mua vào đấy
  3. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác lo lắng quá nhỉ. Đúng là thời điểm này là 5 ăn 5 thua. Để khỏi lo thì các bác bán hết cp "ruồi" đi và nghỉ 1-2 tháng cho thoải mái tinh thần. Em thì vừa mới mua liều thêm 1 ít MPC.
    Theo em thì sắp tới sẽ có điều chỉnh, tuy nhiên ko xuống thấp quá đâu.
    Tây bán là do sắp hết năm tài chính 31/03?!
    Sau đó nó lại mua vào thôi.



    Được hondon sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 19/03/2007
  4. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên dẹp cái topic này cho đỡ vướng mắt
  5. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Đúng là : "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên"
  6. Goodfuture

    Goodfuture Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, mai ai có STB thì bán ngay đi!!!
  7. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.674
    Cập nhật phân tích kỹ thuật đây. Sơ lược phân tích, VNI đang đi ngang và sẽ tăng lên 1500 sa khi có kết quả kinh doanh Q1.2007 của các công ty.
    [​IMG]
  8. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    E vẫn nghi chú quỹ vừa có tiền xong, quay ra chơi a em để mua giá rẻ thôi.
  9. oishi75

    oishi75 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Đã được thích:
    117
    Hehehe, đấy là xét về longterm.
    Còn trong ngắn hạn P3 ngày mai hoặc chậm nhất là thứ 4 thị trường tiếp tục điều chỉnh!
    Nếu tăng mạnh và vượt mốc 1200 thì VNI tiếp tục tiến tới mốc 1400 sau 1 loạt tin tăng vốn, chia thưởng, phát hành thêm của DCHĐ.
    Anyway, muốn thị trường điều chỉnh mạnh hãy chờ sau nửa cuối tháng 4.Còn bây giờ cứ tiếp tục lướt sóng!
    Còn tôi còn bạn, thực tế sẽ CM!

  10. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.674

    1 - Phân tích tâm lý: tuần trước thị trường down thảm hại, vậy mà rất nhiều người đa số vẫn có niểm tin thị trường sẽ lên, và cuối cùng sau 3 phiên giảm rất nặng thị trường vẫn lên được- quay ngoắt 180 độ. Điều này càng củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư rằng thị trường rất khó xuống thậm trí là không thể xuống. Ai cũng nghĩ nếu bán hôm nay tiền chưa kịp về thị trường đã lên trở lại rồi. Tâm lý giữ cổ phần ngày càng gia tăng. Tuy nhiên do bị choáng của đợt down tuần trước, mọi người vẫn có một đôi chút rúng động, nhưng đây là mùa của các Đại hội cổ đông, mùa của tăng vốn, chia thưởng, chia cổ tức...nên cứ vào diễn đàn, đọc báo, tin đồn là thấy toàn tin tốt...nên cái rúng động đó gần như hết hẳn và thay vào đó là niềm tin rất mãnh liệt rằng thị trường sẽ còn lên mạnh nữa cho dù giá một số loại cp đã hơi cao rồi.

    Tâm lý thứ hai là thời gian này hầu hết tất cả các nhà dầu tư đều đã lãi lớn rồi, nếu thị trường có xuống thì chỉ xuống 20-30% là cùng. Theo phân tích của Wallstreet, xuống 40% là rất ít xảy ra. Vậy nếu chỉ giảm 30% thì hầu hết mọi người vẫn còn lãi nhiều. Nên sự sợ hãi trong câu lòng tham và sự sợ hãi nó nhỏ đi rất nhiều.


    2- Phân tích xu hướng: Tuần này Penny nói chung là vẫn bị xu hướng xuống giá và BlueCHip sẽ có xu hướng tăng. Tuy nhiên, xu hướng rõ nhất vẫn là sự tăng giá mạnh của các cổ phiếu có tin tốt như là sắp họp đại hội cổ đông, sắp tăng vốn, sắp chia thưởng hoặc là báo cáo kết quả kinh doanh Q1.2007 rất cao..v.v..
    --> nhóm này tăng thì sẽ kéo theo VNI tăng mạnh vì toàn là cp lớn.

    3- Phân tích cung cầu: Thị trường vẫn tiếp tục chứng kiến sự chênh lệch giữ cung và cầu. Cầu đang lên từng ngày còn cung thì có vẻ rất chậm trễ. Q1 và Q2 năm nay có rất ít công ty mới lên sàn. Vấn đề thiếu cung đang là vấn đề đau đầu nhất của nhà nước. Trong các cuộc họp thì câu phải nhanh chóng xúc tiến để tăng cung cho thị trường luôn là câu cửa miệng của các quan chức.

    4- Phân tích chính sách: Chắc chắn một điều nhà nước sẽ ko để tình trạng thị trường sụp đổ vì sẽ dẫn đến mất lòng tin của một bộ phận dân chúng và sẽ chuyển một tín hiệu xấu đến các kênh thông tin nước ngoài ... và hậu quả là một thị trường trì trệ và ì ạch, ảnh hưởng đến kế hoạch thu hút vốn phát triển đất nước. Giá cao nhưng nhà đầu tư nước ngoài không hề có ý định bán cp, nhà nước thì được lợi đơn lợi kép. Do vậy chính sách của chính phủ sẽ đi theo hướng duy trì một thị trường nóng một chút hơn là một thị trường lạnh.

    5- Phân tích luồng tiền: Tiền trong dân còn rất nhiều. VN có một thời kỳ dài người dân để chết vốn trong ngân hàng hoặc mua vàng cất giữ. Nhưng từ nay, từng bước từng bước số tiền này sẽ tuôn chảy vào chứng khoán. Ko ai có thể ước được trong dân có bao nhiêu tiền.

    Thứ hai, ta cũng phải để ý lượng tiền của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Theo một báo cáo, tổng thu nhập của cộng đồng này một năm thậm trí xấp xỉ GDP của cả nước VN cộng lại. Đọc tin thì thấy xu hướng đầu tư tiền về quê hương của Việt kiều bắt đầu có sự tăng vọt.

    Thứ ba, câu chuyện về cơ họi đầu tư ở VN đang là chủ đề nóng tại Nhật, Hàn Quốc, Mỹ và hôm nay Indochina fun đã niêm yết ở London --> điều này sẽ làm gia tăng sự chú ý của các luồng tiền từ bên ngoài. Luồng tiền này sẽ nhanh chóng tìm đường về VN giống như tổng thống BUSH nói nếu tôi còn trẻ, tôi sẽ đến VN kiếm tiền . Đó chính là điều mà nếu thị trường có xuống thì cũng ko thể xuống sâu được. Vì anh bán cp đi là ngay lập tức sẽ có anh khác nhảy vào mua. Vì thế, luồng tiền liên tục gia tăng theo cấp số nhân.

    6 - Phân tích tình hình giá cả của các công ty Thị trường chứng khoán VN và nền kinh tế VN là mới nổi. Các công ty cho dù tạm gọi là to lớn như GMD, VNM, REE, SAN...thực tế đều đang ở giai đoạn sơ khai, còn rất nhiều cơ hội để phát triển nên tốc độ tăng trưởng giai đoạn này là rất cao, cao hơn hẳn so với các thị trường của các nước phát triển khác. Do vậy giá năm nay cao, nhưng sang năm lại trở về rát thấp hoặc thấp. Các công ty nhà nước như các công ty Sông Đà, VHS, RAL, PPC...thì do trình độ định giá trong nước, khi cổ phần hoá đã bị định giá thấp hơn giá trị thực, nhiều giá trị hữu hình và vô hình vẫn chưa được đưa vào giá trị cổ phiếu. Cho nên đối với các công ty này, giá vẫn chưa cao so với giá trị thực và bằng chứng là các quỹ vẫn gom rất nhiệt tình. Còn nhóm các công ty tài chính ngân hàng thì ko phải nói mọi người cũng thấy họ làm ăn phát đạt như thế nào trong thời buổi này. Ko ai có thể nói giá STB, ACB hay VF1, BF1 hay SSI, HPC ... cao được vì khả năng kiếm tiền của họ quá cao.

Chia sẻ trang này