Thị trường tiếp tục phiên điều chỉnh. Cơ hội rút khỏi thị trường trước khi quá muộn !!! (10h30 20/03

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vn_xmen, 19/03/2007.

4595 người đang online, trong đó có 358 thành viên. 11:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 27016 lượt đọc và 276 bài trả lời
  1. thu4dentoi

    thu4dentoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới vào mạng, ngó cái topic này mới thấy lắm nhà đầu cơ phết nhề . Điều chỉnh thì rõ roài, đất chật người đông nên khó kiếm ăn hơn chút thoai! Lo giề! Hóa ra vì cái topic này mà nhiều cụ phi ra bán sàn nhiều nhề Làm hôm qua với hôm nay swing mệt vãi. Thôi cũng an ủi kiếm được ít cháo. Thành thật mà nói, các cụ cứ phi hết mấy con PS đi, còn BC thì cũng phải lựa đường mà cơ cấu chứ phi ra hết rồi sau lại tiếc hùi hụi đấy. Rõ khổ! Biết thế chả chơi CK cho xong. Mai em lại vợt PS thoai (quên P*T &S*S thoai chứ k chơi kem đánh răngP/S đâu nhá). Hẹn mai gặp các chiến sỹ, tử sỹ & liệt sỹ trên sàn!G9!
  2. g_d

    g_d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Đã được thích:
    135
    Trời ơi, hôm nay mới vào đây đọc cảnh báo của các bác. Em và lũ bạn em dại dột hò nhau mua tưng bừng 2 hôm nay. Thế này thì chết cả nút rồi

    Lại đọc thấy tin là bọn khoai tây cũng đang hè nhau mua vào. Em cũng thấy tự tin hơn. Thôi dù sao cũng có thằng ngắc ngoải cùng.
  3. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Đã được thích:
    16
    Hiện tại thị trường đang trong giai đoạn diễn biến phức tạp và có khả năng rơi với mục đích điều chỉnh do việc đánh lệch cơ cấu đầu tư do các làn sóng đầu cơ và việc bán ra của các quỹ và các nhà đầu tư lớn với mục đích chốt sổ hay điều chỉnh danh mục. Những sự điều chỉnh nói trên có thể giúp dự báo chiều hướng dễ dàng hơn, tuy nhiên, chẳng có 1 phân tích kỹ thuật nào cho dù sử dụng biểu đồ sóng, stochastic... có thể dự báo được thị trường rơi trong vài tháng cả.

    Điều mình rất ngạc nhiên là người lập chủ đề này chỉ làm 1 độc tác ném một cục đá vào đám đông rồi lủi mất. Không có bất cứ 1 phân tích gọi là kỹ thuật nào cho ra hồn để chứng minh lời mình nói cả. Và điều khôi hài hơn là rất nhiều người lo sợ và mất phương hướng đầu cơ hay đầu tư.

    Lưu ý mọi người một điều là quy mô thị trường hiện đang hẹp dần trong khi lượng cầu luôn lớn và mức cung không ổn định (chủ yếu do tác động tâm lý bởi nhiễu thông tin và các tin đồn thất thiệt). Các tín hiệu này cho thấy rằng nếu nhìn theo chiều dài vài tháng trong tương lai, giá cổ phiếu nói chung sẽ không thể "rơi sâu" mà ngược lại sẽ tăng hoặc lình xình. Vì vậy, mọi người nên tỉnh táo đưa ra phương án tốt nhất cho danh mục đầu tư hiện tại của bản thân. Không nên vì những thông tin thiếu căn cứ và rẻ tiền như thế này mà vội vàng bán tháo gây khó khăn cho việc quản lý danh mục đầu tư lâu dài cũng như làm náo loạn thị trường.

    Chúc mọi người may mắn.
  4. puppet23

    puppet23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác ý không lủi mất như bác nói đâu, bác đọc lại thì sẽ thấy là do nói TT điều chỉnh đã bị mọi người thuộc trường phái cổ vũ TT lên oánh tơi bời không dám vào nữa rồi.
    Mây hôm nay down các bác cổ vũ TT lên không vào đây nữa rồi, mặc dù thỉnh thoảng có ghé qua soi trộm, nhưng em cam đoan TT mà lên tí thật là các bác ý lại vào hò hét bảo " đấy chúng mày thấy chưa, down là down thế nào".
    Nhìn TT một cách khách quan hoá ra mà khó ra phết.
  5. phicong

    phicong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Chờ thời điểm sau 31/3 sẽ biết Tây nó múc ác như thế nào.Khốn nỗi ,nó múc được ngay lúc dân ta tháo chạy chứ.Và sau đó, dân ta lại quay lại mua với giá cao hơn.Vòng lặp này lặp đi lặp lại, thu lợi lớn nhất vẫn là Tây.
    Đầu cơ và đầu tư khác nhau chỗ này đấy.
    SSI hồi còn 16x thì dân ta chê ,Tây nó hốt nào ầm ầm .Giờ lên 260 thì dân ta đua nhau mua vô.STB cũng thế , 7x,8x thì ôm được vài ngày là chán ,bán luôn.Bây giờ đâm bổ đi mua với giá 150~.
    Tương lai PPC,KHA,VF1,v.v...cũng sẽ như SSI,STB,nhưng mấy người nhìn được tới lúc đó.
    Không biết phân tích định giá cp,nhắm mắt mà mua thì đành chịu vậy.
    Nhưng cũng hay, giờ mới biết dân đầu cơ VN ghét thị trường đi ngang đến cỡ nào.




    Được phicong sửa chữa / chuyển vào 07:02 ngày 21/03/2007
  6. daucockhoan

    daucockhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cơn lốc chứng khoán - Cơn lốc của sự tăng trưởng!
    18:02'' 20/03/2007 (GMT+7)
    [​IMG]
    (VietNamNet) - Sự tăng trưởng như vũ bão của thị trường chứng khoán trong hơn một năm lại đây không chỉ khiến nhiều người giàu lên nhanh chóng, hơn thể nó còn thổi vào đời sống xã hội Việt Nam một luồng gió mới, mát lạnh, xua tan mọi u ám của nghi kỵ và giả tạo và tạo sinh khí mới cho tăng trưởng.

    Với mức tăng trưởng 148% trong năm 2006 và với 50% trong ba tháng đầu năm, có thể nói, với các nhà đầu tư, nhắm mắt mua chứng khoán cũng trúng. Vượt ra ngoài khuôn khổ của sự tính toán, cứ mua đều mỗi thứ một chút, ?oủ? dăm ba tháng là đã có lãi. Vì lý do này, qua một thăm dò trên mạng, đầu tư chứng khoán được coi là nghề ?ohot? nhất của năm 2007.

    Phép màu cho thị trường vốn

    11.jpg
    TTCK: "phép màu" giải quyết tình trạng đói vốn cho doanh nghiệp. Ảnh: LAD

    Các trung tâm đào tạo chứng khoán đang mọc lên nhan nhản ở Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM nhưng lúc nào cũng quá tải. Sự dịch chuyển nguồn nhân lực vào chứng khoán góp phần làm giảm áp lực về việc làm, đặc biệt là ở các đô thị. Không những thế, những cuộc "nội chiến giữ ghế" ở các cơ quan công quyền cũng giảm hẳn. Người có năng lực, có thêm một sự lựa chọn mới là ra sàn, kiếm tiền một cách tự chủ, hợp pháp và hiệu quả hơn nhiều các vị chức sắc ?ohữu danh vô thực?.

    Sự thăng hoa của TTCK còn tạo cơ hội vàng cho các doanh nghiệp huy động vốn. Trong trường hợp này, có thể coi Vinaconex là một điển hình. Là doanh nghiệp họat động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, DN này luôn đối mặt với vấn đề vốn. Muốn vay ngân hàng, phải thuyết trình dự án, phải có tài sản thế chấp, phải có mối quan hệ ?otrên mức tình cảm?. Đó là chưa kể đến bao nhiêu thủ tục, bao nhiêu "tâm lực" khác mới rút được tiền từ ngân hàng. Sau khi có tiền còn phải chịu áp lực về thời hạn trả nợ, lãi vay. Khi đấu giá cổ phiếu ở sàn Hà Nội, với hơn 400 tỷ đồng cổ phiếu, Vinaconex đã thu về hơn 1.300 tỷ, dư vốn để triển khai các dự án đang dang dở và thoát ly hẳn tình trạng đói vốn.

    Thực tiễn này khiến tiến trình cổ phần hóa sau hàng chục năm hô hào vẫn tiến với tốc độ "rùa bò" đã bỗng nhiên nhảy dựng lên như con tuấn mã. Các DN không chỉ đua nhau cổ phần hóa mà còn đua nhau niêm yết trên sàn CK.

    Sau 6 năm tồn tại, TTCK Việt Nam mãi "không chịu lớn" với vài chục DN lèo tèo lên sàn. Bỗng dưng, cơn sốt chứng khoán khiến trong vòng 6 tháng qua đã có hơn 100 DN lên sàn. Thị trường tăng trưởng nóng đến mức người khổng lồ Trung Quốc cũng phải kính cẩn nghiêng mình.

    Cơn lốc của sự tăng trưởng

    Sự hưng phấn của TTCK đã mào đầu cho sự đổi mới tư duy, không chỉ trong cộng đồng doanh nghiệp mà hơn thế là trong cơ quan công quyền và trong toàn xã hội.

    Nếu như trước đây chúng ta hô hào nhiều về cổ phần hóa, về xóa bao cấp, hình thành cơ chế thị trường nhưng sự chuyển biến về nhận thức chưa được bao nhiêu thì nay, chỉ trong gần một năm qua, cách nghĩ của xã hội đã thay đổi như một bước ngoặt. Sự thay đổi về tư duy đang tạo ra một cơn lốc của sự tăng trưởng.

    Công khai, minh bạch, DN mới hấp dẫn được nhà đầu tư. Ảnh: LAD
    Công khai, minh bạch, DN mới hấp dẫn được nhà đầu tư. Ảnh: LAD

    Trước hết là cơn lốc về cổ phần hóa và cải tiến thể chế, cải tiến quy trình quản lý. Để hấp dẫn các nhà đầu tư, sự minh bạch đang được khuyến khích một cách tuyệt đối. Đây cũng là cách để khơi thông dòng chảy của vốn.

    Những nguồn lực tiềm ẩn trong dân bỗng chốc được đánh thức. Thay vì giữ tiền dưới chiếu, thỉnh thoảng rút ra ít tờ đi chợ, những người dân có niềm tin để mang tiền ra mua cổ phiếu, không chỉ là khả năng bảo toàn giá trị mà còn có khả năng sinh lợi.

    Trong một cuộc trao đổi với báo chí, Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng đã bộc bạch, nếu như trước đây, chúng ta lo thiếu vốn đầu tư cho điện, đầu tư cho cơ sở hạ tầng thì nay, chuyện đó đã không còn đáng lo. Không chỉ các nhà đầu tư nước ngoài, mà ngay các nhà đầu tư trong nước cũng có thể đầu tư cho những dự án nhiệt điện hàng tỷ USD. Lý do đơn giản, công nghệ có thể chuyển giao từ nước ngoài còn vốn thì đã có thị trường CK. Nhiều nhà máy nhiệt điện mới chỉ có dự án đã có thể phát hành cổ phiếu huy động vốn.

    Về cơ sở hạ tầng cũng vậy, những con đường cao tốc ở những vùng trọng điểm kinh tế cũng đều có thể niêm yết lên sàn. Nguồn vốn không chỉ từ các DN, cá nhân trong nước mà hơn thế là nguồn vốn từ nước ngoài. Việc khơi thông nguồn vốn khiến cho các dự án được đẩy nhanh tiến độ một cách bất ngờ. Vấn đề tiền trở nên không quan trọng mà là khả năng sinh lợi của chúng thế nào.

    TTCK còn là công cụ để biến các DN Nhà nước, DN tư nhân, thậm chí là các DN gia đình trở thành những công ty công chúng với sự tham gia của hàng ngàn cổ đông không phân biệt nghề nghiệp, nơi cư trú. Việc "công chúng hóa" hoạt động của DN khiến minh bạch là một đòi hỏi tất yếu. Cùng với sự minh bạch là sự huy động nguồn lực từ các cổ đông, không chỉ là tiền bạc mà còn là năng lực quản lý. Cũng chính vì lý do này, các DN sau khi niêm yết lên sàn đều phải chịu áp lực về cổ tức, về hiệu quả kinh doanh. Nếu lợi ích của cổ đông không được đáp ứng hợp lý, lập tức sự tồn tại của ban lãnh đạo bị đe dọa.

    Qua các báo cáo tài chính được công bố với sự giám sát của kiểm toán độc lập cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc của các DN, đặc biệt là những DN niêm yết trên sàn. Điều này đang báo hiệu một cơn lốc tăng trưởng. Một số nhà phân tích nước ngoài cho rằng, tỷ lệ tăng trưởng 8,5% trong năm 2007 với Việt Nam không phải là xa vời.

    Sự bất cập của nguồn nhân lực và năng lực quản lý

    Cơn sốt chứng khoán đang tạo cho nền kinh tế cơ hội tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, đây cũng là lúc bộc lộ sự bất cập của nguồn nhân lực. Với sự ra đời của hàng chục công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ, nguồn nhân lực cho chứng khoán đang khủng khoảng một cách trầm trọng.

    Nếu như trước đây, việc một DN có vốn đầu tư nước ngoài trả lương cho chuyên gia tài chính 1.000 USD/tháng được coi là chơi sang thì nay, con số đó xưa rồi. Mới đây thôi, một công ty CK ?onội? 100% đã không ngần ngại bỏ ra hơn 2.400 USD/tháng để chiêu dụ một chuyên gia tài chính từ một ngân hàng liên doanh.

    Các doanh nghiệp bị chảy máu chất xám nhiều nhất là các DN quốc doanh, nơi sự năng động không được khuyến khích đúng mức. Kế theo đó là các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính cũng bị "rút ruột" người tài. Việc chạy đua để có được nguồn nhân lực chất lượng cao khiến không ít chuyên gia giỏi từ Nhật Bản, châu Âu cũng đã sang Việt Nam tìm việc.

    Những người có ý tưởng, năng động không còn cam chịu chung sống với không gian chật hẹp của cơ chế, không còn nín thở để chờ thăng quan tiến chức, trước mắt họ là hàng nghìn sự lựa chọn ở các doanh nghiệp, không chỉ nước ngoài mà còn các các DN trong nước, không chỉ quốc doanh mà còn cả ngoài quốc doanh cũng vô cùng hấp dẫn. Một phần của lý do này đã khiến vai trò quản lý của Nhà nước trở nên bất cập.

    Trao đổi với VietNamNet, một DN hoạt động trong lĩnh vực CK nhận định: UBCK Nhà nước là cơ quan được giao trọng trách trông giữ lãnh địa CK nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thực tiễn năm qua đã chứng minh, sự tăng trưởng của thị trường đã về trước kế hoạch Nhà nước 4 năm theo dự báo của ủy ban này.

    Sự tăng trưởng quá nóng của TTCK trong thời gian qua khiến những chuyên gia chứng khoán dày dạn nhất của WB, IMF đều phải lo ngại, thế nhưng sự ứng xử của cơ quan quản lý là chưa kịp thời và chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Trước sự tăng trưởng quá nóng, UBCK cũng như Bộ Tài chính vẫn theo lối cũ là ?obáo cáo lên Thủ tướng? để xin ý kiến. Còn cách ứng phó thế nào, kiểm soát thông tin ra sao thì chưa có một lộ trình rõ ràng.

    *
    Thế Phan
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Kể ra bác vn_xmen mà có cái đồ thị phân tích kỹ thuật cho anh em newbies học hỏi thì tốt hơn.
    Làm đi bác, cho anh e ngó cái, lý thuyết đọc rồi, bây giờ là lúc ứng dụng để kiểm chứng lý thuyết .
  8. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
    Hôm nay sẽ chạy tán loạn...
  9. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    E thích nghe theo bác này hơn bác ếch. Chả j bác ý cũng học ở mý. hé hé
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Phiên 1, nghẹt thở, nhưng phiên 2, đầy phấn khích.

Chia sẻ trang này