Thị trường tiếp tục phiên điều chỉnh. Cơ hội rút khỏi thị trường trước khi quá muộn !!! (10h30 20/03

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vn_xmen, 19/03/2007.

4956 người đang online, trong đó có 388 thành viên. 11:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27016 lượt đọc và 276 bài trả lời
  1. dat7up

    dat7up Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Đã được thích:
    0
    sau 2/4 em sẽ nối về PPC cho các bác...ngã ngửa ra mà xem
  2. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Các bác chuẩn bị VSH sẽ bị bán ra vô cùng thê thảm để chuẩn bị cho đấu giá Thác Mơ. Hehe. Hôm nọ bác nào kêu PPC lên giá 11x cuối tháng này thế này? PPC thì down về 7x là hết đất, không down tiếp nữa, nhưng không cách nào lên đựơc 9x, chứ đừng nói là 11x.
  3. TRUNGGEN

    TRUNGGEN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Đã được thích:
    17
    Thông tin từ BSC
    Thị trường chứng khoán: Sau rúng động sẽ là chu kỳ hưng phấn?

    (Theo LĐ) Diễn biến thị trường tuần qua đã giúp nhà đầu tư cả cũ lẫn mới có những trải nghiệm thú vị. Việc hàng loạt CP tăng giá trở lại khả năng sẽ thổi bùng lên một chu kỳ hưng phấn mới.

    Liều thuốc tâm lý

    Chỉ số VN-Index cuối tuần (ngày 16.3) đứng mức 1.109,76 điểm, tăng 44,24 điểm. Như vậy thực ra thị trường vẫn giảm tới 45,92 điểm so với mốc ngày 9.3. Điểm thú vị là mặc dù mức tăng phiên cuối tuần không đủ để bù lấp mức sụt giảm tới 105,15 điểm liền trong 3 phiên nhưng lại tạo nên một sự kỳ vọng to lớn đối với những NĐT mới tham gia thị trường.

    Thống kê giao dịch cho thấy, lượng cầu đã tăng vọt ở một tốc độ đáng kinh ngạc: 97,53%. Tổng chào mua là 17.065 lệnh, tương đương 22,86 triệu chứng khoán. Trong khi đó, tổng bán chỉ còn 6.404 lệnh, tương đương 12,84 triệu chứng khoán, giảm 50,74% so với phiên trước.

    Một điểm dễ nhận thấy là trong phiên ngày 16.3 đã có sự quay ngoắt 180 độ về giá trong 3 đợt khớp lệnh. Với một số CP như NKD, chênh lệch giá khớp chỉ 30 phút giữa đợt một và đợt hai đã là 14.000đ/CP, tương đương số lãi/lỗ tới 14 triệu đồng nếu lệnh giao dịch 1.000 CP.

    Hiện tại nhu cầu giao dịch rất lớn, hầu hết các lệnh bán hay mua đều phải đặt từ sớm. Như vậy sức mua đột biến này chủ yếu xuất phát từ nhóm NĐT cho rằng thị trường đã điều chỉnh "đủ đô" và giá CP trở nên rẻ.

    Qua phen sóng gió này, không ít NĐT sẽ trở nên "lì đòn" hơn. Phân tích tình hình cung cầu tuần qua có thể thấy sức mua tiếp tục xuất phát từ NĐT trong nước là chính. NĐTNN vẫn duy trì chiến lược bán ra mạnh.

    Đặc biệt trong phiên ngày 16.3, khối này chỉ mua vào hơn 1% tổng cầu toàn thị trường. Với nội lực mạnh cỡ 900 tỉ đồng vừa qua, khả năng thị trường sẽ tăng mạnh trở lại trong phiên đầu tuần.

    Penny Stocks sẽ phân hoá

    Trong chuỗi điều chỉnh 3 phiên vừa qua, mức độ suy giảm lợi nhuận với đa số CP chỉ trên dưới 10%. Việc xuất hiện lượng bán ra cực lớn trong hai ngày 14 và 15.3 là do nhu cầu hiện thực hoá lợi nhuận mà không loại trừ là hành động kết thúc chu kỳ đầu cơ giá lên của những nhà đầu cơ chuyên nghiệp.

    Điểm đáng chú ý là "cú" phục hồi ngoạn mục của VN-Index phiên cuối tuần có đóng góp lớn của nhóm blue-chips, khi sự đổi chiều về giá xuất phát trước tiên từ nhóm này. Một số CP như AGF, GMD, REE, VNM, VSH được chào mua trần ngay đợt mở cửa đã kéo theo sự đổi chiều lan toả ở một loạt CP khác.

    Quan sát tại sàn giao dịch, ngay cuối đợt khớp lệnh thứ nhất, làn sóng huỷ lệnh đã bùng nổ, nhưng rất nhiều NĐT không thực hiện kịp khiến tương quan dư mua - dư bán ngày 16.3 có phần không chính xác. Chính sự ức chế này có thể dẫn đến một lượng cầu lớn trong phiên ngày 19.3.

    Một vấn đề đặt ra trong kịch bản thị trường lại khởi phát một chu kỳ hưng phấn mới là khả năng tái diễn hiện tượng tăng kiểu "nước nổi bèo nổi" với nhóm CP giá thấp? Với giá trị giao dịch trung bình trên dưới 1.000 tỉ đồng/phiên tuần qua đã chứng tỏ sự cơ cấu lại khá mạnh danh mục đầu tư.

    Sau đợt giảm này, những NĐT mới tham gia thị trường sẽ có cái nhìn đúng hơn về sự tăng giá CP: Đầu cơ giá lên luôn tiềm ẩn rủi ro lớn, nếu tham gia muộn vào thời điểm đà tăng đã cạn. Khả năng thị trường phục hồi vào những phiên tới là rất lớn, nhưng chắc chắn lựa chọn của NĐT sẽ có sự phân hoá.

    Phiên đảo chiều vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần sẽ có tác động tâm lý tốt đến NĐT và đặc biệt là những NĐT mới tham gia thị trường, chưa từng trải qua những chu kỳ sụt giảm thê thảm như hồi tháng 5-7.2006. Những ám ảnh đổ vỡ hay phá sản khoản đầu tư được giải toả nhanh chóng và cùng với đó là kỳ vọng một chu kỳ lên giá mới.
  4. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
    Em theo dõi thằng PPC từ hồi tháng 10-2006, giá 2x đến 3x...
    Hồi đấy Tây ôm PPC nhiều lắm, có ngày gần như có mỗi Tây ôm thôi. Giờ nó bán ra, vừa lãi 300%, vừa giảm nhiệt PPC để tham gia đấu giá 43 triệu.... Em thì đoán Tây sẽ sống mái với PPC ở lần đấu giá PPC sau chứ không phải lần này, có khả năng lần này toàn Ta ôm PPC đấu giá, giá cao (Lúc đấy hết bố nó tiền rồi, đấu giá đợt 2 thế nào được nữa) . Lúc đấy Tây với Tổ chức tha hồ mua giá rẻ (Món TÂM LÝ HỌC Tây chắc chắn giỏi hơn ta, vì Tâm lý thì ai cũng giống nhau cả thôi, nhưng thăng Tây nó đi trước nên nó có kinh nghiệm hơn, bắt thóp dân mình hết cả.



    Được wall sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 19/03/2007
  5. TRUNGGEN

    TRUNGGEN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Đã được thích:
    17
    Thông tin từ BSC

    (Theo VTC) Văn phòng đại diện Công ty Open Asean Consulting Ltd cho biết, vào cuối tháng 3 này, sẽ có một đoàn đại diện các quỹ đầu tư lớn của quốc tế tới thăm và khảo sát thị trường Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

    Dẫn đầu phái đoàn này là đại diện tập đoàn Morgan Stanley, một trong những tổ chức lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính và ngân hàng, có trụ sở chính tại Pháp và hiện đang là đối tác của Open Asean Consulting Ltd.

    Dự kiến, trong chuyến thăm và khảo sát tại Việt Nam, đoàn các quỹ tài chính, đầu tư quốc tế sẽ gặp gỡ và làm việc với các Bộ ngành và cơ quan hữu quan.

    Thông qua các cuộc gặp này, các quỹ đầu tư muốn tìm hiểu tình hình môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, tiến trình cổ phần hoá, chính sách đầu tư phát triển thị trường chứng khoán nhằm đưa ra những định hướng cho quyết định đầu tư của các quỹ này tại Việt Nam trong thời gian tới.
  6. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Với cổ phiếu PPC thì cho đến trước ngày đấu giá Khoai tây sẽ còn bán rất nhiều, hôm nay Khoai tây và đại gia Khoai Lang giao dịch rất căng thẳng. một bên (Khoai tây muốn kéo giá xuống) đặt giá bán sàn còn Khoai Lang (muốn kéo giá lên) đặt mua trần. tốt nhất là tôm tép như anh em mình chớ có xông vào.
  7. Goodfuture

    Goodfuture Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận thông tin của X-men! Khoai tây bán tháo đi một đống PPC, ngoài ra nó còn bán 500 STB. Ai đang nắm STB thì bán tháo đi, ha ha
  8. Tano68

    Tano68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài sụt mạnh
    CẬP NHẬT: 19/03/2007 08:49:50 (GMT+7)
     Hải Bằng
    Tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam biến động nhất so với tất cả các tuần kể từ trước đến nay.

    Giá chứng khoán hai phiên liền sụt mạnh rồi lại tăng tốc vào phiên cuối tuần. Nhà đầu tư trong nước đã ?ođại chiếm? thị trường, còn nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh giao dịch, chờ kết thúc năm tài chính vào tháng 3/2007.

    Giới đầu tư chứng khoán nhận xét, tuần qua là một tuần có nhiều sự kiện bất ngờ và ?ochấn động? nhất kể từ khi thị trường chứng khoán đi vào hoạt động.

    Sự kiện đầu tiên là VN-Index tăng lên mức kỷ lục mới (1.170,67 điểm) ngay trong phiên đầu tuần (12/3) sau khi tổng khối lượng đặt mua tăng vọt lên 23 triệu cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, tăng và khối lượng đặt bán sụt mạnh, còn gần 18 triệu cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, cầu lớn hơn cung hơn 9 triệu chứng khoán. Sự kiện thứ hai là thị trường quá nhạy cảm với những luồng thông tin.

    Nhiều nhà đầu tư nhận định việc bán tháo chứng khoán trong phiên thứ tư (14/3) chủ yếu là do tác động mạnh về tâm lý sau khi có nhận định của một tổ chức tài chính rằng có thể có khả năng 80% số lượng nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam nếu dự thảo qui chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán được ban hành mà không có sự sửa đổi.

    Ngay sau khi thông tin này được các báo đăng tải, trong phiên 14/3, cuộc chạy đua bán thốc bán tháo cổ phiếu, chứng chỉ quỹ bắt đầu làm cho giá hàng loạt cổ phiếu chủ chốt rớt xuống giá sàn trong 2 phiên liên tiếp, chỉ số giá ở cả 2 sàn tụt mạnh chưa từng có từ trước đến nay.

    Ngày 15/3, nhiều chuyên gia tài chính và lãnh đạo các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính nước ngoài hàng đầu thế giới đang hoạt động tại Việt Nam đưa ra nhận định rằng các quy định trong dự thảo qui chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán là hợp lý, chỉ cần sửa chút ít, đồng thời đưa ra nhận định hiện Việt Nam là địa chỉ đầu tư tốt nhất khu vực châu Á, các dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ nước ngoài tiếp tục đổ vào Việt Nam.

    Bằng chứng rõ nhất là ngày 14/3, ông Don Lam, Tổng giám đốc Quỹ đầu tư VinaCapital cho biết, trong đợt huy động vốn mới để đầu tư vào Việt Nam, VinaCapital dự kiến cần 200 triệu USD nhưng các nhà đầu tư đã đăng ký tới 600 triệu USD chỉ trong vòng 1 tháng.

    Những thông tin ?osốt dẻo? này đã ?okích động? nhà đầu tư trong nước ào ạt mua vào (trong khi nhà đầu tư nước ngoài lại giảm mạnh mua vào và bán ra), làm đảo ngược 180% cung và cầu trong phiên cuối tuần (16/3): lượng đặt mua tăng gấp đôi so với phiên trước, lên 23 triệu chứng khoán (lượng dư mua lên mức kỷ lục là 12,3 triệu chứng khoán), trong khi lượng đặt bán sụt mạnh, giảm một nửa, còn 13 triệu chứng khoán, cầu cao hơn cung 10 triệu chứng khoán, giá hàng loạt cổ phiếu chủ chốt lại tăng đụng trần.

    Trong tuần qua, tổng nhu cầu mua và bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ tương đối cân bằng, vẫn ở mức cao nhưng biến động rất mạnh theo từng phiên. Tổng khối lượng đặt mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đạt 97,76 triệu chứng khoán, lượng dư mua lên tới 28,75 triệu chứng khoán, tổng khối lượng đặt bán 99,08 triệu chứng khoán, dư bán 16,06 triệu chứng khoán. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 57,875 triệu cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, tổng trị giá 5.113 tỷ đồng.

    Năm chứng khoán có khối lượng khớp lệnh nhiều nhất gồm: PRUBF1 với 9,195 triệu chứng chỉ quỹ, trị giá 156 tỷ đồng, VF1 có 5,379 triệu chứng chỉ quỹ, trị giá 268 tỷ đồng, STB đạt 4,726 triệu cổ phiếu, trị giá 698 tỷ đồng, PPC với 2,713 triệu cổ phiếu, trị giá 543 tỷ đồng và KHP đạt 1,379 triệu cổ phiếu, trị giá 276 tỷ đồng.

    Giao dịch khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài sụt hơn một nửa so với tuần trước đó, họ mua 4,95 triệu chứng khoán, trị giá 650 tỷ đồng và bán ra 5,92 triệu chứng khoán, trị giá 760 tỷ đồng.
    http://www.vneconomy.vn/PrintView.phtml?id=74149bd852b7ae

  9. ilovenokia123

    ilovenokia123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    0
    các bác yên tâm, VNI còn tăng nũă nhưng có thể sẽ ko bùng nổ như năm vừa roài thôi! Năm nay vẫn là 1 năm làm ăn phát đạt cho các nhà đầu tư chứng khoán. Chẳng có chuyên gia chứng khoán nào dự đoán đúng về TTCK Việt Nam cả. đơn giản vì Việt nam khác những quốc gia khác. Tiếp tục mua nhưng có lựa chọn đảm bảo sẽ thắng lợi. Tin em đi các bác!
  10. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Dư mua khiêm tốn là bởi bà con bán đi tuần trước tiền chưa về tài khoản. Bà con mới mở tài khoản và tiền về rồi thì nghe ngóng xem diễn biến thế nào. Dư mua còn khiêm tốn bởi khối lượng và giá trị khớp lệnh thành công quá lớn (Sàn SG đạt giá trị hơn 1000 tỷ, sàn Hà Nội khớp giá trị kỷ lục kinh hoàng 530 tỷ). Dư mua còn khiêm tốn bởi tiền còn nằm trong số dư mua hơn 4 triệu cổ phiếu STB (nhân lên với giá 154 là 616 tỷ), dư mua 400 ngàn cổ phiếu SSI (nhân lên với 251 là 251 tỷ). Chỉ riêng lượng tiền dư mua ở 2 cổ phiếu đó đã là hơn 1000 tỷ roài đấy Bro ạ. Ngày mai lại chen lấn xô đẩy nhau mà mua, đẩy lượng cầu lên cao vút, nếu bên bán găm lại thì dư mua rõ nhiều cho mà coi.
    Mùa đại hội cổ đông cùng những tin tốt về kết quả kinh doanh, chia thưởng lớn. Sao có thể giảm được.
    Tuy nhiên, nếu lượng tiền tiếp tục đổ vào những Ruồi lởm, đẩy các ruồi bay cao quá như vừa qua thì những phiên điều chỉnh như 2 ngày đen tối tuần trước là khó tránh khỏi.
    Cứ ôm các cổ phiếu hạng trung chia thưởng lớn thì yên tâm đi, chẳng cần bán, chờ chia thưởng cũng thắng to rùi.
    Đây này: KHA, PJT, VID, POT, PTC, IFS, ICF, REE, STB...
    Mà lần này rút kinh nghiệm hôm trước chạy vội quá rơi hết guốc dép, dù có điều chỉnh thì cũng ko tệ hại như 2 ngày tuần trước đâu. Chỉ mong bà con mới chơi tỉnh ngộ, tránh xa các ruồi lởm khởm BBT, LAF, BTC, HPS, BBS,.. là thị trường ổn định ngay.
    Chúc sáng suốt lựa chọn CP ngon

    Được chungkhoan_dream sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 19/03/2007

Chia sẻ trang này