Thị trường tiếp tục phiên điều chỉnh. Cơ hội rút khỏi thị trường trước khi quá muộn !!! (10h30 20/03

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vn_xmen, 19/03/2007.

4203 người đang online, trong đó có 278 thành viên. 13:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27024 lượt đọc và 276 bài trả lời
  1. daucockhoan

    daucockhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chen lấn mua cổ phiếu IPO
    18-03-2007 23:56:09 GMT +7

    Cổ phiếu phát hành lần đầu (thường gọi là IPO) đang thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chính vì thế, mỗi khi tổ chức đấu giá cổ phần (cổ phiếu) lần đầu của những doanh nghiệp lớn thì có hàng ngàn người tham gia mua, làm cho thị trường trở nên sôi động.
    [​IMG]
    Mua cao gấp 9,27 lần bán
    Phiên đấu giá cổ phiếu lần đầu của Công ty Nhiệt điện Bà Rịa (chiều 15-3) đã thu hút 5.569 người tham gia, trong đó có 75 tổ chức và 5.494 cá nhân trong và ngoài nước. Do số lượng người đông nên để bỏ được phiếu vào thùng kịp giờ, hàng ngàn nhà đầu tư phải chen lấn và sau một ngày, ban tổ chức mới tổng hợp xong kết quả. Trong đợt phát hành này, số lượng chào bán chỉ có 12,1 triệu cổ phiếu (chiếm 20% vốn điều lệ công ty), nhưng số đăng ký (có đặt cọc tiền) để tham gia đấu giá lên đến 112,174 triệu cổ phiếu (tức cao gấp 9,27 lần số bán). Kết quả, toàn bộ số cổ phiếu của Công ty Nhiệt điện Bà Rịa đã bán hết, với mức giá bình quân đạt 78.528 đồng/cổ phiếu (cao gấp 7,85 lần mệnh giá). Trong đó chỉ có 1.212 người trúng, còn lại 4.357 người (78,2%) phải về không.
    Thời điểm bỏ phiếu đấu giá diễn ra ngay trong ngày ?othứ năm đen tối?, khi thị trường chứng khoán VN-Index giảm sút 3 phiên liên tục, đánh mất 105,15 điểm, làm cho nhiều nhà đầu tư hoang mang. Tâm lý lo sợ tràn ngập thị trường đã làm cho rất nhiều nhà đầu tư rụt rè khi ghi mức giá mua vào phiếu tham dự. Điều đó đã làm cho phiên đấu giá không ?ogặp may?. Một số chuyên gia bình luận: ?oNếu phiên đấu giá này diễn ra sớm hơn 3 ngày hoặc trễ 2 ngày (khi tâm lý thị trường ổn định và hưng phấn) thì mức giá trúng sẽ còn cao hơn rất nhiều?.
    40 triệu đồng/cổ phiếu
    Theo thông báo của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TPHCM, trong phiên đấu giá này có nhà đầu tư đã trả 40 triệu đồng/cổ phiếu (cao gấp 4.000 lần so với mệnh giá). Không biết đó là do cố ý hay sự ngây ngô của nhà đầu tư. Vì nhiều người quan niệm tham gia đấu giá sẽ có nhiều cơ hội mua được cổ phiếu giá rẻ, nên thị trường cổ phiếu IPO ngày càng thu hút rất đông người tham gia, trong đó có nhiều nhà đầu tư mới.
    Tại các cuộc đấu giá lớn vẫn thường xảy ra tình trạng trả giá ?ohố?. Trong buổi đấu giá cổ phiếu IPO của Công ty Bảo hiểm Dầu khí (ngày 30-12-2006) và của Khu Công nghiệp Hiệp Phước (15-1-2007) đã có những nhà đầu tư trả giá cổ phiếu lên đến 11,5 triệu đồng và 20,1 triệu đồng (tức cao gấp 1.150 ?" 2.010 lần so với mệnh giá). Theo lý giải của một số chuyên gia, do những nhà đầu tư này chủ yếu là người mới, thiếu kiến thức tài chính, viết cẩu thả, dẫn đến sai số về mức giá đặt mua cho mỗi cổ phiếu, nên họ đã thành người trả ?ogiá đấu thành công cao nhất?. Vì trả giá siêu cao nên tin chắc sau đó họ phải bỏ cuộc, để mất tiền đặt cọc.
    Nhu cầu mua còn rất lớn
    Ông Bùi Nguyên Hoàn, Vụ trưởng - Trưởng đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TPHCM, nhận định: ?oSố lượng nhà đầu tư tham gia đấu giá đông đảo như vậy cho thấy tiềm lực vốn trong dân còn rất lớn và nhu cầu mua cổ phiếu còn rất cao. Sắp tới, khi phát hành cổ phiếu IPO của Công ty Đạm Phú Mỹ, của các tổng công ty lớn, của các ngân hàng quốc doanh... chắc chắn sẽ diễn ra nhiều cuộc đấu giá đông đảo hơn nữa?.
    Nhu cầu mua cổ phiếu tăng rất lớn, nhưng qua đấu giá chỉ một số ít người trúng. Tại phiên đấu giá cổ phiếu Công ty Bảo hiểm Dầu khí, số người tham gia lên đến 7.958 người, nhưng chỉ có 349 nhà đầu tư trúng (gần 4,4%), còn lại 7.609 người (chiếm 95,6%) phải về không. Điều đó có nghĩa là một khoản vốn rất lớn của những người không trúng sẽ lại được đem đổ vào chứng khoán niêm yết hoặc OTC (thị trường tự do), làm cho nhu cầu mua ở 2 thị trường này tiếp tục cao thêm.
    Trần Đại Dương
  2. daucockhoan

    daucockhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán: Sau rúng động sẽ là hưng phấn?
    Lao Động số 62 Ngày 19/03/2007 Cập nhật: 8:19 AM, 19/03/2007


    (LĐ) - Diễn biến thị trường tuần qua đã giúp nhà đầu tư cả cũ lẫn mới có những trải nghiệm thú vị. Việc hàng loạt CP tăng giá trở lại khả năng sẽ thổi bùng lên một chu kỳ hưng phấn mới.
    [​IMG]
    Liều thuốc tâm lý

    Chỉ số VN-Index cuối tuần (ngày 16.3) đứng mức 1.109,76 điểm, tăng 44,24 điểm. Như vậy thực ra thị trường vẫn giảm tới 45,92 điểm so với mốc ngày 9.3. Điểm thú vị là mặc dù mức tăng phiên cuối tuần không đủ để bù lấp mức sụt giảm tới 105,15 điểm liền trong 3 phiên nhưng lại tạo nên một sự kỳ vọng to lớn đối với những NĐT mới tham gia thị trường.

    Thống kê giao dịch cho thấy, lượng cầu đã tăng vọt ở một tốc độ đáng kinh ngạc: 97,53%. Tổng chào mua là 17.065 lệnh, tương đương 22,86 triệu chứng khoán. Trong khi đó, tổng bán chỉ còn 6.404 lệnh, tương đương 12,84 triệu chứng khoán, giảm 50,74% so với phiên trước.

    Một điểm dễ nhận thấy là trong phiên ngày 16.3 đã có sự quay ngoắt 180 độ về giá trong 3 đợt khớp lệnh. Với một số CP như NKD, chênh lệch giá khớp chỉ 30 phút giữa đợt một và đợt hai đã là 14.000đ/CP, tương đương số lãi/lỗ tới 14 triệu đồng nếu lệnh giao dịch 1.000 CP.

    Hiện tại nhu cầu giao dịch rất lớn, hầu hết các lệnh bán hay mua đều phải đặt từ sớm. Như vậy sức mua đột biến này chủ yếu xuất phát từ nhóm NĐT cho rằng thị trường đã điều chỉnh "đủ đô" và giá CP trở nên rẻ.

    Qua phen sóng gió này, không ít NĐT sẽ trở nên "lì đòn" hơn. Phân tích tình hình cung cầu tuần qua có thể thấy sức mua tiếp tục xuất phát từ NĐT trong nước là chính. NĐTNN vẫn duy trì chiến lược bán ra mạnh.

    Đặc biệt trong phiên ngày 16.3, khối này chỉ mua vào hơn 1% tổng cầu toàn thị trường. Với nội lực mạnh cỡ 900 tỉ đồng vừa qua, khả năng thị trường sẽ tăng mạnh trở lại trong phiên đầu tuần.

    Penny Stocks sẽ phân hoá

    Trong chuỗi điều chỉnh 3 phiên vừa qua, mức độ suy giảm lợi nhuận với đa số CP chỉ trên dưới 10%. Việc xuất hiện lượng bán ra cực lớn trong hai ngày 14 và 15.3 là do nhu cầu hiện thực hoá lợi nhuận mà không loại trừ là hành động kết thúc chu kỳ đầu cơ giá lên của những nhà đầu cơ chuyên nghiệp.
    Điểm đáng chú ý là "cú" phục hồi ngoạn mục của VN-Index phiên cuối tuần có đóng góp lớn của nhóm blue-chips, khi sự đổi chiều về giá xuất phát trước tiên từ nhóm này. Một số CP như AGF, GMD, REE, VNM, VSH được chào mua trần ngay đợt mở cửa đã kéo theo sự đổi chiều lan toả ở một loạt CP khác.

    Quan sát tại sàn giao dịch, ngay cuối đợt khớp lệnh thứ nhất, làn sóng huỷ lệnh đã bùng nổ, nhưng rất nhiều NĐT không thực hiện kịp khiến tương quan dư mua - dư bán ngày 16.3 có phần không chính xác. Chính sự ức chế này có thể dẫn đến một lượng cầu lớn trong phiên ngày 19.3.

    Một vấn đề đặt ra trong kịch bản thị trường lại khởi phát một chu kỳ hưng phấn mới là khả năng tái diễn hiện tượng tăng kiểu "nước nổi bèo nổi" với nhóm CP giá thấp? Với giá trị giao dịch trung bình trên dưới 1.000 tỉ đồng/phiên tuần qua đã chứng tỏ sự cơ cấu lại khá mạnh danh mục đầu tư.

    Sau đợt giảm này, những NĐT mới tham gia thị trường sẽ có cái nhìn đúng hơn về sự tăng giá CP: Đầu cơ giá lên luôn tiềm ẩn rủi ro lớn, nếu tham gia muộn vào thời điểm đà tăng đã cạn. Khả năng thị trường phục hồi vào những phiên tới là rất lớn, nhưng chắc chắn lựa chọn của NĐT sẽ có sự phân hoá.
    Phiên đảo chiều vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần sẽ có tác động tâm lý tốt đến NĐT và đặc biệt là những NĐT mới tham gia thị trường, chưa từng trải qua những chu kỳ sụt giảm thê thảm như hồi tháng 5-7.2006. Những ám ảnh đổ vỡ hay phá sản khoản đầu tư được giải toả nhanh chóng và cùng với đó là kỳ vọng một chu kỳ lên giá mới.
  3. saleoff_new

    saleoff_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Trên kia chỉ là 10 cái mã "điển hình" tiêu biểu cho rất nhiều mã "ruồi" khác để bà con mới chơi biết đường mà tránh. Cứ nhắm mắt đưa chân làm cả thị trường bị ảnh hưởng theo, vàng thau lẫn lộn, tốt xấu khó phân.
    Lưu ý là BHS chỉ ngon khi còn 4x, chứ bây giờ lên 6x rồi, Tây xả ra cực nhiều mỗi ngày đấy.
    Mấy bác nhà báo này có tư thù gì với 10 cái mã cổ phiếu trích dẫn kia mà bê nguyên lên cho bà con nhận diện. Thế có chết không cơ chứ. Những ai đang nắm chúng thì cứ gọi là lo ngay ngáy, giật mình thon thót
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    eê, vừa phải thôi cha, đang nắm BBT và LÀ nguyên cục nè
  5. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Nếu nhìn vào biểu đồ và dùng PTKT thì đúng là TT sẽ có điều chỉnh mạnh.
    Nhưng TT ở VN ko thể áp dụng như vậy dc.
    Khi mà lượng cung vẫn quá ít. Và mọi người vẫn đổ xô vào CK như hiện nay.Còn dư mua ít là do những nhà đầu tư mới còn thăm dò và theo quy luật T+3 thì những nhà đầu tư bán CP vào thứ 4.5.6 thì từ thứ 3 mới mua dc.
    Thứ 2 là NN đang bán ra rất nhiều mà mua rất ít, để tối đa hoá lợi nhuận, cơ cấu lại danh mục đầu tư và chuẩn bị cho đợt đấu giá PPC lần này và IPO 1 vài doanh nghiệp trong tháng 4.
    Chắc chắn tt sẽ có 1 đợt điều chỉnh mạnh nhưng chắc phải sang tháng 5 cơ.
    Em thì TT lên hay xuống cũng ko quan trọng lắm.
    Vì vẫn đầu tư theo trường phái giá trị.Ke ke....
  6. saleoff_new

    saleoff_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Đúng là Đại vương Ếch cốm. Có mỗi cái xem kết quả giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn Hostc mà cũng ko biết chỗ xem. Còn phải học nhiều Ếch cốm ạ, không có chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi.
    Biết cái đếch gì mà cũng đòi nói. Sắp hết tháng 3, tức là kết thúc quý 1, các quỹ và khoai Tây chúng phải bán ra để có kết quả cụ thể lãi lời thế nào để còn báo cáo chứ. Bao giờ chả thế. Trình còi thế này mà cũng to còi, thất vọng quá. Cả chú xmen_vn nữa. Chú nên sửa thành nick : ech_men_vn thì hợp hơn đấy

    Hôm nay sàn HN giá trị GD hơn 500 tỷ, sàn SG hơn 1000 tỷ. Giá trị dư mua cả hai sàn ngót nghét 2000 tỷ, dư bán chưa bằng 1 nửa. Thế nào mới là sức cầu mạnh nữa?
  7. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Đúng là tư thù chứ còn gì. đúng là nhà báo bốc phét
    Các CP khác e ko quan tâm. nhưng riêng BHS EPS 4,305 chứ ko phải hơn 2k đâu ạ.
    Tức là PE chưa đến 15 cơ.
    He...he: đọc đã thấy nhà báo viết ngu rồi. Thế mà bác saleoff_new còn phụ hoạ theo nữa
  8. vuduchoang

    vuduchoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi truong tăng nhu vậy theo toi la rất tốt,trong ngắn hạn thi cuối tuần này sẽ có điều chỉnh nhẹ.Nếu bác nào đầu tư dài hạn thì gối cao đàu mà ngủ .Còn bác nào muốn lướt sóng thì thứ 3,4,5 là thời điểm được giá để bán .Sau đó lại múc vào thứ 6 và thứ 2 tuần sau.
    Nếu sai cung dừng với e nhé! Đây chỉ la nhận định cá nhân e thui!!
  9. puppet23

    puppet23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi lại dự đoán thứ 4 or thứ 5 TT sẽ down?
    Lí do là TT lúc này thích hợp cho việc nhảy sóng T+0 với việc các mã CP tăng giảm trong 1 phiên là tương đối lớn xấp xỉ 5%. Đó là chỉ dành cho đại gia và TC lớn do lệnh được vào rất nhanh.
    Thứ hai nhảy sóng T+ <3 thì càng đẹp.
    Vậy thứ 4, 5 và thứ 6 vừa rồi nếu mua cp thì thứ 3,4 hoặc thứ 5 cp mới về TK . Nếu từ mai đã nhảy sóng bán mạnh ngay trong đợt 1 lượng lớn cp như vậy thì sao. Đợt 2 và3 giảm chắc chắn. Người ta không đợi T+4 cp về mới bán như chúng ta đâu, người ta sẽ bán vào T+3 thôi hoặc có khi T+2 cũng nên, 10% roài. Cái này chắc các bác ai cũng biết hết rồi.
    Tôi thấy kiếm 10% bây giờ trước khi TT không còn đi lên mạnh mẽ nữa ( tôi không dám nói giảm các bác lại chửi) là rất tốt trong lúc này.
    PS: Đừng bác nào chửi bậy vì tôi ghét chửi lắm.
  10. saleoff_new

    saleoff_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    1
    nghe qua điều bác nói thì có vẻ có lý. nhưng lại ko hợp lý ở điểm quan trọng nhất là bác đem bụng ta suy ra bụng người, cố tình gán ghép tư duy "nhảy sóng" cho đại gia 1 cách khiên cưỡng. 5-10% trong vòng 1, 2 ngày với khoai Tây và các quỹ là con số cực lớn mà người ta còn không (không muốn hoặc không thể) "nhảy sóng" như bác nói nữa là mấy đại gia giờ đã lép vế nhiều trước Tây và quỹ.
    Mà nhảy sóng như thế có thể làm nhiễu loạn thị trường, và như thế là bị khép vào tội gì bác biết ko? Dễ bị trảm lắm (truy ra hơi bị dễ). Nên dù là có cơ hội thì cũng ko ai to đầu mà đi lướt hay nhảy lộ liễu như bác võ đoán đâu?


    Được saleoff_new sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 19/03/2007

Chia sẻ trang này