Thị trường tiếp tục phiên điều chỉnh. Cơ hội rút khỏi thị trường trước khi quá muộn !!! (10h30 20/03

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vn_xmen, 19/03/2007.

4571 người đang online, trong đó có 345 thành viên. 15:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 27029 lượt đọc và 276 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [mai các bác cứ thoải mái ra múc tt đều tốt cả trong thị trường thế giới và việt nam, chắc xu thế diễn tiến bình thường, fed đã can đảm nói ra: em sẽ cắt giảm lãi suất 3 lần đấy, các bác đợi nhé. Vậy nhé.
  2. stocky

    stocky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Đã được thích:
    4.135
    Cac bac tranh thu gom truoc khoai Tay di keo muon nhe:

    Nhiều quỹ đầu tư quốc tế lớn sắp đến VN
    19/03/2007


    (Theo VTC) Văn phòng đại diện Công ty Open Asean Consulting Ltd cho biết, vào cuối tháng 3 này, sẽ có một đoàn đại diện các quỹ đầu tư lớn của quốc tế tới thăm và khảo sát thị trường Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam.



    Dẫn đầu phái đoàn này là đại diện tập đoàn Morgan Stanley, một trong những tổ chức lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính và ngân hàng, có trụ sở chính tại Pháp và hiện đang là đối tác của Open Asean Consulting Ltd.



    Dự kiến, trong chuyến thăm và khảo sát tại Việt Nam, đoàn các quỹ tài chính, đầu tư quốc tế sẽ gặp gỡ và làm việc với các Bộ ngành và cơ quan hữu quan.



    Thông qua các cuộc gặp này, các quỹ đầu tư muốn tìm hiểu tình hình môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, tiến trình cổ phần hoá, chính sách đầu tư phát triển thị trường chứng khoán nhằm đưa ra những định hướng cho quyết định đầu tư của các quỹ này tại Việt Nam trong thời gian tới.
  3. puppet23

    puppet23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    0
    + Thứ nhất: Tôi chỉ cố gắng suy nghĩ một cách khách quan nhất, những gì tôi có thể suy đoán thì tôi nói lên cho mọi người cũng chia sẻ.
    + Thứ hai: 5-10% đối với NN or TC như bác nói rất lớn đấy. Vì vậy tại sao họ lại không thể nhảy sóng? Những cp tốt, tiềm năng đã được cất kĩ, chỉ nhảy với những cp dao động nhiều và có thể cp đã hết room.
    + Thứ ba: Cái tội nhảy sóng phải chịu là tội gì thì bác nói hộ tôi cái. Tôi chưa biết
    + Thứ tư: Tôi mua ở TK của tôi, đợt sau tôi nhảy sóng bán đi ở TK của vợ tôi ( T+0) or ngày hôm sau tôi nhảy bán ở TK của tôi ( T+x<4) thì ai trảm tôi, mà truy ra được thì có sao khi tôi mua bán một cách đàng hoàng.
  4. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ông nên đổi nghề thầy bói giá chứng khoán và ngồi trước cửa các cty chung khoán chắc là đắt khách lắm đây . Hihihi----------------------------------------------------
    Chó cứ suả và đoàn người vẫn cứ đi !
  5. daucockhoan

    daucockhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Có ai không hiểu bảng này không?

    [​IMG]
  6. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Ông X_MEN này nói đáng để suy ngẫm đấy.... ai ôm BC thì ngủ ngon.. PS thì đợt này quả thực là đáng lo.... các bác ôm hàng lởm khởm sàn HN nên chú ý....
  7. daucockhoan

    daucockhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo rửa tiền tham nhũng qua thị trường chứng khoán17:42'' 19/03/2007 (GMT+7)


    (VietNamNet) - Đây là một nội dung mà Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN Phùng Khắc Kế đề cập đến trong cuộc trao đổi với báo chí trong ngày 19/3/2007 về các vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam.
    Theo ông Kế, có hai nguồn đầu tư trên thị trường chứng khoán là nguồn trong nước hiện rất lớn và nguồn nước ngoài. "Nói đến nguồn trong nước, tôi cũng phải nói thêm 1 điều mà lâu nay báo chí và các chuyên gia kinh tế chưa nói đến là có một lượng tiền hình thành từ tiền thất thoát hay là tham nhũng cũng vậy. Chúng ta biết rằng, nguồn vốn xây dựng cơ bản và nguồn vốn đầu tư nói chung là rất lớn; chỉ với con số thanh tra nêu là 10% thất thoát vào túi các cá nhân trong các lĩnh vực này thì cũng đã là một con số rất lớn. Ví dụ, một năm đầu từ 200 ngàn tỷ thì 10% thì con số này là 20 ngàn tỷ; số vốn này nếu chuyển qua đầu tư chứng khoán cũng là một yếu tố thúc đẩy sự nóng lên của thị trường trong thời gian qua."
    Như vậy, có thể nói đã có hành động rửa tiền ở đây. Và chúng ta cần có biện pháp gì để kiểm soát chặt chẽ hiện tượng này thưa ông?
    Nhận định như vậy là có phần đúng. Cách làm hữu hiệu nhất theo tôi là ngăn chặn từ bây giờ. Vấn đề là từ bây giờ sẽ phải ngăn chặn, giảm tỷ lệ thất thoát thông qua đấu tranh chống tham nhũng. Về phía Ngân hàng Nhà nước có thể tham gia khâu phục vụ việc thanh toán cho nền kinh tế tốt hơn, phục vụ việc mở tài khoản cho người dân. Tuy nhiên, biện pháp làm sao để mọi người đều phải mở tài khoản ngân hàng lại cần đến những biện pháp của Chính phủ. Về phía ngân hàng là phải làm sao để mọi khoản thanh toán, các luồng luân chuyển tiền đều thông qua ngân hàng và thể hiện qua tài khoản.
    Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại báo cáo về và mức cho vay chứng khoán? Kết quả đến nay thế nào và điều này có đáng lo ngại trong bối cảnh TTCK phát triển quá nóng như hiện nay?
    Vừa qua, các ngân hàng đã có báo cáo và những số liệu cũng đã được công bố. Tỷ trọng hay phần vốn mà các NHTM cho các đối tượng vay để đầu tư CK có thể nói là rất nhỏ, không đáng kể. Nguồn vốn cho vay đó đã được đảm bảo bằng các tài sản thế chấp nhất định. Trong quá trình cho vay, các ngân hàng rất chú ý đến các quá trình đảm bảo an toàn. Ví dụ không phải cho vay theo đúng mệnh giá của các cổ phiếu mà tuỳ theo chất lượng và mức độ uy tín của các cổ phiếu mà ngân hàng cho vay ở mức nhất định. Tóm lại, việc dư luận cho rằng các NHTM vay quá nhiều vào lĩnh vực CK là không hoàn toàn chính xác.
    Có nhiều nhận định TTCK hiện phát triển quá nóng và điều này có thể gây ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ vì hai thị trường này có sự liên thông chặt chẽ với nhau. Ý kiến của ông về vấn đề này thế nào?
    TTCK của nước ta mới trong giai đoạn bước đầu và trong bối cảnh cung ít, cầu nhiều do đó chỉ số chứng khoán có thể tăng đến mức tương đối nóng nhưng theo tôi đó là điều bình thường. Vì trong quá trình ban đầu từ con số 0 rồi lên các mức 500, 700 và 1.000 như vậy cũng không có gì quá ghê gớm. Đối với những thị trường phát triển lâu năm thì con số của họ lên đến vài chục nghìn. Thị trường chúng ta đang trong quá trình đi lên, đi kèm với các yếu tố như lạm phát, đồng tiền mất giá thì chỉ số của nó cũng phải tăng lên; nguồn vốn vào nhiều, cầu nhiều hơn thì chỉ số cũng tăng lên... điều này không có gì quá lo ngại.
    Chính vì thế, các ngân hàng thương mại và hệ thống ngân hàng nói chung tôi cho rằng không có gì quá rủi ro. Các ngân hàng khi có thêm một kênh huy động trung và dài hạn kia sẽ làm giảm bớt rủi ro cho hệ thông ngân hàng.
    Hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư mong muốn tìm hiểu thị trường nợ tại Việt Nam, ông có thể cho biết phương hướng phát triển thị trường nợ của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tới?
    Nói đến thị trường nợ là rất rộng. Hiện tại chúng ta đang tập trung tăng cường và phát triển thị trường vốn nói chung. Về thị trường vốn rõ ràng có sự đan xen và phong phú hơn rất nhiều. Trước đây, chỉ có các ngân hàng thương mại làm nhiệm vụ trung gian tài chính huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế, trong dân cư cho những kênh đang cần vốn. Tuy nhiên, hiện tại bên cạnh hệ thống NHTM, có rất nhiều kênh dẫn vốn mới, trong đó đáng kể là kênh dẫn vốn của TTCK. Kênh này thực ra vẫn chưa đủ, gây 1 số cơn sốt vừa qua. Vì thế, có nhiều ý kiến Chính phủ cần phải quan tâm để đưa ra nhiều hàng hoá hơn. Bởi xét về mặt cầu hiện nay nhu cầu rất lớn, nguồn vốn nhàn rỗi trong nước rất nhiều, nguồn vốn từ nước ngoài muốn đầu tư gián tiếp vào nhưng nguồn cung rõ ràng đang quá thiếu, nên cần làm thế nào để tăng thêm các nguồn cung như CPH nhiều hơn các DN, cho đăng ký cũng như cho niêm yết nhiều hơn cổ phiếu lên sàn, như vậy sẽ làm hài hoà hơn giá trị của các cổ phiếu hiện nay cũng như có thêm nguồn vốn làm phong phú thị trường.
    Thưa ông, một trong những nguồn cung mà thị trường quan tâm chờ đợi là cổ phiếu từ việc cổ phần hoá các ngân hàng quốc doanh. Ông có thể cho biết lộ trình cổ phần hoá các ngân hàng này trong thời gian tới?
    Việc CPH các NHTM vừa qua là chậm. Thủ tướng cũng nhắc nhở việc này. Với 2 ngân hàng được thí điểm đầu tiên là Vietcombank và NH Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long, năm nay, NHNN sẽ tập trung chỉ đạo để 2 NH này hoàn thành bước thí điểm, phát hành được cổ phiếu ra thị trường. Tiếp theo là NH Đầu tư - Phát triển và NH Công thương cũng sẽ được lập các đề án CPH, với việc rút được kinh nghiệm của 2 NH thí điểm trước đó, bước tiến của các ngân hàng CPH sau sẽ nhanh hơn, sau đó sẽ làm tiếp đến NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
    Tôi cho rằng các nhà đầu tư sẽ rất tin tưởng cổ phiếu của các NH này. Thứ nhất là vừa qua, chúng ta đã có 1 bước lành mạnh hoá tài chính của các NH. Hầu như nợ xấu của các NH này đến năm 2000 đã xử lý xong, trong thời gian vừa qua, có phát sinh 1 số nợ xấu nhưng tỷ trọng nhìn chung đều giảm xuống; thứ 2 là vốn điều lệ của các NH này được nâng lên rất nhiều. Cho đến nay đang có kể hoạch tiếp để bổ sung vốn điều lệ cho các NH này. Như vậy,rõ ràng về mặt thương hiệu và mặt tài chính của các NH này đã hấp dẫn hơn và chắc chắn cổ phiếu sẽ được thu hút.
    ? Phước Hà
  8. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Linda cũng đang rất lo lắng vì hôm nay khoai Tây bán ra gấp 10 lần mua vào.. sàn HN thì càng đáng lo hơn vì lượng bán ra cao gấp 20 lần mua vào....

    Mọi người kô nên lo lắng quá nhưng cần đề cao cảnh giác trong giai đoạn nhạy cảm này....

  9. saleoff_new

    saleoff_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    1
  10. Tham-lam

    Tham-lam Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Đã được thích:
    48
    2 bác nguy hiểm nhất lại là PPC và SSI thế mới đau ( dựa vào số liệu tây bán trong mấy ngày qua )

Chia sẻ trang này