Thị trường trong tay “8x”

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockking, 17/10/2010.

353 người đang online, trong đó có 141 thành viên. 05:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1431 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. stockking

    stockking Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    433
    Thế hệ 8x đang là lực lượng khá đông đảo tham gia TTCK hiện nay ở tất cả các vị trí. 8x làm môi giới, làm phân tích dự báo, làm lãnh đạo CTCK và làm nhà đầu tư.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} CTCK VNDirect vừa bổ nhiệm một Tổng giám đốc trẻ, chỉ mới 24 tuổi, là sự kiện gây chú ý trong lúc TTCK đang trầm lắng. Vị tổng giám đốc này được bổ nhiệm vì là người chịu trách nhiệm trong việc xây dựng hệ thống quản lý rủi ro của Công ty.
    Thực tế, thế hệ 8x đang là lực lượng khá đông đảo tham gia TTCK hiện nay ở tất cả các vị trí. 8x làm môi giới, làm phân tích dự báo, làm lãnh đạo CTCK và làm nhà đầu tư. Không thiếu những nhà đầu tư lớn thuộc thế hệ 8x. Có ý kiến cho rằng, TTCK nằm trong tay những người trẻ tuổi bởi đơn giản chứng khoán là lĩnh vực kinh doanh mới mẻ ở Việt Nam. Những người lớn tuổi trên TTCK mỗi ngày đều nhận được tư vấn từ những người trẻ tuổi làm môi giới cho mình.
    Tuổi trẻ bao giờ cũng đi kèm với sáng tạo, nhưng cũng đi kèm với liều lĩnh. Sự liều lĩnh trên TTCK có thể đem lại thành công, nhưng cũng có thể dẫn đến thất bại nặng nề.
    Việc VNDirect bổ nhiệm một người trẻ tuổi làm Tổng giám đốc quả là đáng ngạc nhiên, nhưng quyết định này có vẻ hợp lý khi anh này là người phụ trách về kiểm soát rủi ro ở Công ty. Kiểm soát rủi ro là yếu tố quan trong bậc nhất trong hoạt động của các CTCK hiện nay, cũng như đối với mỗi nhà đầu tư, mỗi chủ thể tham gia thị trường.
    Sự kiện VNDirect bổ nhiệm Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất khiến không ít người liên tưởng đến một thế hệ mới trên TTCK đã và đang trưởng thành hơn, thay thế lớp đàn anh là những người có mặt trên thị trường từ những ngày đầu được thành lập.
    Nhiều người nhận xét, có thể thế hệ này không nhiều kinh nghiệm "thương đau" như các đàn anh nên nhiều khi không biết sợ, không biết hết rủi ro để mà phòng rủi ro. Nhưng có thể, với sức trẻ, tiếp thu nhanh những tri thức mới, thế hệ 8x sẽ nhanh chóng bù lấp được những điểm yếu của mình để mang đến một "phong thái" mới cho TTCK.
  2. stockking

    stockking Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    433
    Tự hào thế hệ 8x.chúng ta hãy cùng nhau xây dựng TTCKVN thật vững mạnh
  3. stockking

    stockking Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    433
    với sức trẻ của thế hệ 8x.cùng nhau tịch luỹ kiến thức và kinh nghiệm để đưa TTCKVN lên 1 tầm cao mới
  4. Sneijder

    Sneijder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2010
    Đã được thích:
    1
    Trích:
    hieuxps viết lúc 23:34 - 15/10/2010 [​IMG]
    Trích:
    SuperBigBet viết lúc 16:47 - 15/10/2010 [​IMG]

    ^:)^^:)^^:)^ Ôi thế này thì đại họa rồi




    [​IMG]


    đại họa đến sớm ngay năm 2010, ko cần fai chờ tới 2012 như trong film....=))=))=))=))=))=))=))

    Chít rồi. Đúng là đại họa rồi. Thằng Giang cùng chơi chung nhóm với thằng ăn chơi Việt -Dart.
    Tuần sau tôi và đứa em phải đi đóng tài khoản ở VNDirect ngay, chuyển sang mở ở một công ty CK khác.
    Bỏ xừ rồi tưởng là hay ho ai dè mới biết ngoài lề sự thật về một tài năng mới của TGĐ 24 tuổi VNDirect. Pótay.com.



    1 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: trumcophieuvn (16/10/10)



    Loan tin | Cảm ơn | Báo vi phạm Trả lời
    Thành viên quen thuộc
    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG]

    Thành viên từ
    16:11, 09/09/10


    Được cảm ơn 68 lần

    Theo đuôi

    [​IMG] 16/10/10, 00:13 #115 Trích:
    ThanhBMW viết lúc 23:59 - 15/10/2010 [​IMG]
    Trích:
    imctrader viết lúc 12:52 - 13/10/2010 [​IMG]
    :)) Mẽo cũng là T3.. có điều nó có Short thoai.. >:)

    nhầm kụ ơi, trong 1 phiên mua bán bao nhiêu lần tuỳ í, vô tư ra vào, chỉ lo không có tiền thôi

    Đúng đấy, tui cũng đang chơi tk của người anh bên Newyork, ra vô bất kể,có lời là chốt, chẳng cần biết có hay không có cp vì nó cho bán khống, miển còn tiền ,chán mấy cụ nhà ta T+2 cũng làm éo xong .~X~X~X[r24)]

    " Ngu mà tự biết mình Ngu là người có Trí .
    Ngu mà tự nhận mình Trí mới đích thực là Ngu ":-bd




    Loan tin | Cảm ơn | Báo vi phạm Trả lời
    stock07
    Thành viên mới
    [​IMG]

    [​IMG]

    Thành viên từ
    17:44, 18/01/10


    Được cảm ơn 5 lần

    Theo đuôi

    [​IMG] 16/10/10, 00:40 #116 kể cũng phục các cụ cổ đông VND, đưa tiền cho chú nhóc này đốt, kính phục




    Loan tin | Cảm ơn | Báo vi phạm Trả lời
    Thành viên mới
    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG]

    Thành viên từ
    22:41, 03/07/10


    Được cảm ơn 3 lần


    [​IMG] 16/10/10, 07:21 #117 Càng nghĩ càng thấy tởm con mụ H. Bản thân đã mèo mả gà đồng bấtchính bấy lâu đang phải bám theo vụ Phả Lại, giờ lại làm chuyện tày đình với thằng trẻ ranh này. Đại họa, thất đức.

    Trích:
    thiep_016565523 viết lúc 22:25 - 15/10/2010 [​IMG]
    Trích:
    Thanhthienvn viết lúc 12:28 - 13/10/2010 [​IMG]
    Tốt nghiệp Đại học Nebraska (Mỹ) chuyên ngành toán kinh tế - khoa học máy tính, Nguyễn Hoàng Giang là một trong bốn sinh viên xuất sắc nhất của trường được nhận học bổng Phillip Schrager. Giang cũng là một trong những giảng viên trẻ tuổi nhất của Khoa Toán thực hành, trường đại học Nebraska.


    [​IMG]

    Tháng 1/2008, Nguyễn Hoàng Giang bước vào ngành chứng khoán với vị trí cộng tác viên phòng giải pháp nghiệp vụ tại Công ty chứng khoán VNDirect. Chỉ hơn một năm sau, anh đã trở thành Trưởng phòng giải pháp nghiệp vụ và quản trị rủi ro, rồi tiếp đến là Giám đốc Khối phát triển sản phẩm và giải pháp nghiệp vụ.


    Ít ai biết rằng, Giang từng trải qua những tháng ngày gian khó. Khi học lớp 4, bố của Nguyễn Hoàng Giang mất trong một tai nạn giao thông. Gánh nặng gia đình đè lên vai người mẹ - một giáo viên phổ thông với 2 con nhỏ (Giang và cô em gái lúc đó 4 tuổi). Vào trung học, Giang tự hứa với mình là sẽ tìm mọi cách để đi học nước ngoài mà phải học ở Mỹ để sau này kiếm nhiều tiền giúp mẹ.



    Đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội với 28,5 điểm, Giang vẫn nuôi mộng đi Mỹ và cậu tìm được một suất học bổng tại Đại học Nebraska (Mỹ). Tuy nhiên, trường không có học bổng toàn phần nên Giang vẫn phải chi trả một phần tiền học phí, tiền ở và sinh hoạt hằng ngày mà điều này vượt quá khả năng tài chính của gia đình. Một người họ hàng biết chuyện đã cho Giang vay tiền.


    Năm đầu tiên tại Mỹ, cứ 5h sáng Giang đến nhà ăn của trường Nebraska để làm bánh pizza và 10h thì cắp sách đến giảng đường. Anh cho biết, khi mới sang không quen biết ai nên tìm việc làm thêm rất khó. Việc làm bánh pizza trong trường dù vất vả, ít người thích nhưng dễ tìm nhất.



    Giang tâm sự, trở thành tổng giám đốc khi tuổi còn quá trẻ ở một công ty chứng khoán vốn lên tới 1.000 tỷ đồng là một thách thức rất lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc thể hiện mình giỏi ra sao, mà là biết ai mạnh điểm gì để cùng họ hoàn thành mục tiêu.
    “Tất nhiên, tôi cũng không tự huyễn hoặc mình về vị trí mới bởi biết rằng mình còn cần phải học rất nhiều thứ, đặc biệt là từ những đồng nghiệp trong công ty”, anh nói.

    Và thêm cái này nữa
    Nhìn vào những bảng thành tích của Giang ngày hôm nay, ít ai biết rằng, Giang từng trải qua những tháng ngày gian khó. Khi học lớp 4, bố của Nguyễn Hoàng Giang mất trong một tai nạn giao thông. Gánh nặng gia đình đè lên vai người mẹ - một giáo viên phổ thông với 2 con nhỏ (Giang và cô em gái lúc đó 4 tuổi). Vào trung học, Giang tự hứa với mình là sẽ tìm mọi cách để đi học nước ngoài mà phải học ở Mỹ để sau này kiếm nhiều tiền giúp mẹ.
    Đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội với 28,5 điểm, Giang vẫn nuôi mộng đi Mỹ và cậu tìm được một suất học bổng tại Đại học Nebraska (Mỹ). Tuy nhiên, trường không có học bổng toàn phần nên Giang vẫn phải chi trả một phần tiền học phí, tiền ở và sinh hoạt hằng ngày mà điều này vượt quá khả năng tài chính của gia đình. Một người họ hàng biết chuyện đã cho Giang vay tiền.
    Năm đầu tiên tại Mỹ, cứ 5h sáng Giang đến nhà ăn của trường Nebraska để làm bánh pizza và 10h thì cắp sách đến giảng đường. Anh cho biết, khi mới sang không quen biết ai nên tìm việc làm thêm rất khó. Việc làm bánh pizza trong trường dù vất vả, ít người thích nhưng dễ tìm nhất.

    Đây là trích đoạn diễn đàn của Viet Dart- Người yêu của Hoàng Thùy Linh:

    Quả thực là ngạc nhiên không biết lý do nào khiến cậu Dart lại tới xứ Nebraska này học vậy? Thường thì khi nói tới Nebraska, chính người dân của nước Mỹ thậm chí còn không biết nó nằm ở trên vị trí nào trong tấm bản đồ của nước mình. Có một điều chắc chắn rằng, trừ năm học thứ nhất ra (nếu quả thực cậu Dart được học bổng), mỗi năm tiếp theo gia đình cậu Dart phải bỏ ra số tiền trung bình là $20.000 tiền học phí. Số tiền này quả thực không nhỏ đối với gia đình cán bộ làm công ăn lương nhà nước? Vậy tiền ở đâu mà nhiều vậy?



    Có trời mà biết! Chỉ có điều là cậu “hoàng tử” vốn là tay chơi Hà Thanh, chắc cũng xót tiền, nên đã biết hạ thấp mình để trở thành một tay pha cà phê chuyên nghiệp (Coffee Maker) cho Hội sinh viên của trường ĐH Nebraska. Để rồi những đồng tiền ít ỏi mà cậu oằn lưng kiếm được từ trong xó bếp của Tây trắng, Dart lại phè phỡn túi nọ, túi kia bước ra từ những shop hàng hiệu, được cậu chụp hình gửi về Việt Nam. Nào là Play boy, nào là Gucci… và với những tấm hình ấy, nhiều cô gái ngây thơ, chân chất rất có thể bị rơi vào nanh vuốt của cậu. Cũng không chừng, “ông già” cậu lại có hẳn cả một “cơ đồ” xây dựng tại thành phố Nebraska nên đưa cậu về đấy trong coi. Nghe đậu, cậu mở cửa hàng coffee gì đó. Tiền đâu mà lắm thế! Còn chuyện học hành của cậu có lẽ là vứt! Chỉ là mạo danh mà thôi! Đã sang được “bển” rồi, học chỉ là phụ. Tôi không tin là cậu đang đi học.

    Như vậy Giang và Viet Dart cùng học ĐH Nebraska
    [​IMG][​IMG]



  5. Sneijder

    Sneijder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2010
    Đã được thích:
    1
    Chủ thớt mục đích là PR VND chứ nói gì 8x. Có khi chính là nick của thằng Giang lên nịnh bợ, PR bản thân. Bài Marketing ngược như Cường $ hay Hoàng Thùy Linh

    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/10/3BA21B83/

    PR mạo hiểm với Cường ‘Đô la’ và Hoàng Thùy Linh
    Cả hai người đều có tiếng tăm trong quá khứ với những scandal lớn. Tuy nhiên, điều này khiến cho họ rất hot trong cộng đồng mạng và có những thương hiệu mới gia nhập thị trường đã mời họ quảng bá gián tiếp.
    > Đại gia chứng khoán thanh minh cho Quốc Cường
    Trước buổi lễ ra mắt chuyên trang tài chính ndhmoney.vn, nhiều phóng viên được thông tin, sẽ có một nhân vật đặc biệt tham dự: Cường “Đô la”, Phó tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai. Trước đó, Cường “Đô la” chưa từng xuất hiện với vị trí khách danh dự tại bất kỳ buổi lễ ra mắt nào. Anh này vốn có tiếng "dân chơi" trong quá khứ gắn với biệt danh của mình, nên việc trở thành vị khách đặc biệt tại một buổi ra mắt cũng có khả năng đem lại rủi ro lớn.
    [​IMG]
    Cường "Đôla" tại một buổi ra mắt website tài chính. Ảnh: Ngọc Trần Sau buổi ra mắt, không có sự cố nào xảy ra, nhiều tờ báo đồng loạt đăng tải thông tin, bài viết về sự kiện này với sự góp mặt của Cường “Đô la”. Những thông tin và bài viết xung quanh biệt danh của vị Phó tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai chiếm tỷ lệ rất đậm so với lễ ra mắt chuyên trang tài chính.
    Tại Quốc Cường Gia Lai, Nguyễn Quốc Cường giữ vị trí người công bố thông tin dù bản thân anh này cũng biết rằng, mình sẽ phải chịu sự giám sát khắt khe từ giới truyền thông do những “thành tích” quá khứ của mình.
    Gần đây, buổi lễ ra mắt một thương hiệu thời trang cao cấp có sự góp mặt của cựu diễn viên Nhật ký Vàng Anh - ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Sau đó, các tin tức, hình ảnh mà điểm nhấn là Hoàng Thùy Linh và bạn trai được đăng tải trên nhiều trang báo. Hoàng Thùy Linh cũng có một scandal lớn trong quá khứ. Đây là lý do khiến cô trở nên cực hot đối với cộng đồng mạng.
    Nhận xét về việc sử dụng hình ảnh của Hoàng Thùy Linh cho thương hiệu thời trang, một cựu chuyên gia của công ty quảng cáo JWT cho rằng, bản thân ngành thời trang cũng gắn liền với những câu chuyện tương tự nên sự chú ý đem lại hiệu quả tích cực cao hơn những yếu tố tiêu cực. Tuy nhiên trường hợp của Quốc Cường lại khác. Việc mời Nguyễn Quốc Cường đến dự lễ ra mắt ndhmoney.vn để thu hút mạnh sự quan tâm của giới truyền thông, theo một lãnh đạo một công ty chứng khoán có trụ sở tại Hà Nội, là “việc làm có tính hai mặt”.
    Mặt tích cực là nhà tổ chức tạo được điểm nhấn, giúp giới truyền thông đăng tải thông tin về một sự kiện lẽ ra ít khi được lên mặt báo rộng rãi và ở những vị trí tốt. Bên cạnh đó, nhà tư vấn kiêm cổ đông lớn của Quốc Cường Gia Lai là Công ty chứng khoán Sài Gòn cũng có cơ hội thanh minh hộ cho Nguyễn Quốc Cường.
    Ở mặt kia, sự ra mắt của một website tài chính lại có điểm nhấn là nhân vật vốn có nhiều tai tiếng trong quá khứ và được coi như người của giới showbiz, khiến cho hình ảnh buổi lễ có phần chệch hướng. Thêm nữa, thông tin đăng tải sau đó chủ yếu liên quan đến biệt danh Cường “Đôla” khiến lễ ra mắt giống như cuộc họp báo thanh minh cho Nguyễn Quốc Cường.
    “Tất nhiên, cũng có thể hiểu rằng, những người làm chuyên trang tài chính này sẽ giúp họ hiểu đúng bản chất từ những chủ đề tưởng chừng chỉ dành cho giới showbiz như câu chuyện về Cường "Đôla". Nếu số đông hiểu như vậy thì là thành công lớn của nhà tổ chức. Nhưng xét về mặt tổng thể, việc mời Nguyễn Quốc Cường làm điểm nhấn cho lễ ra mắt một website tài chính là một chiêu PR mạo hiểm”, chuyên gia này nhận xét.
    [​IMG]
    Hoàng Thùy Linh xuất hiện tại một dạ tiệc. Ảnh: Huy Phạm Bà Vũ Hoài Thu, Phó giám đốc T&A Ogivyl (một công ty truyền thông lớn tại Hà Nội) thì cho rằng, khi tổ chức một sự kiện, việc mời người nổi tiếng có sức hút đối với giới truyền thông tham dự là điều bình thường. “Sau đó, các phương tiện truyền thông đăng tải về người nổi tiếng kèm theo thông tin sự kiện vừa diễn ra ở các vị trí tốt, thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng thì đó là một thành công”, chuyên gia về PR này nhận xét.
    Trong khi đó, Giám đốc phụ trách khách hàng ở phía Nam của một công ty truyền thông lớn tại Hà Nội (từng phụ trách bộ phận chiến lược tại Công ty quảng cáo JWT) thì cho rằng, phải rất cẩn trọng khi nhờ đến những nhân vật tai tiếng của làng showbiz để quảng bá hình ảnh. “Thu hút sự quan tâm là một chuyện, nhưng thương hiệu có thể bị ảnh hưởng bởi tai tiếng cũng như phiền phức bắt nguồn từ nhân vật đó”.
    Anh này cho biết, hình ảnh tốt của một công ty tài chính, chứng khoán hay bất động sản gắn liền với sự thận trọng và nghiêm túc. Tuy nhiên, với hình ảnh một dân chơi thứ dữ như cộng đồng mạng từng gán cho Cường “Đô la”, nhà đầu tư nói chung khó có được một hình ảnh tốt khi thương hiệu gắn với anh này. “Điều này tách biệt khỏi việc anh Nguyễn Quốc Cường có thực sự tạo ra các scandal hay không. Dù anh ta không làm nhưng người ta vẫn nghĩ như vậy thì tác động đến thương hiệu có liên quan là như nhau”, chuyên gia về thương hiệu này nhận xét.
    Hoàng Ly
  6. LECH.XU

    LECH.XU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    đôi bạn cùng tiến bỏ mịa rồi
  7. LECH.XU

    LECH.XU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là những gì đã đưa lên báo chí thì cũng chỉ là một nửa phần sự thật thôi. Theo e biết, thì anh zai sáng sủa bé tí tuổi này cháu chắt của chị H chủ tịch. Chị H thì thực ra vì một số vụ việc nhạy cảm nên mới tạm thời thôi giữ chức TGĐ, cơ mà lại chuyển cho đứa cháu trai là a nì. Cả nhà cùng điều hành cho vui. Việt Dart, cũng cháu chít chị H thì làm tự doanh, anh trai Vietdart thì giữ chức Giám đốc Hà Nội...Tóm lại là gia đình trị.....
  8. stockking

    stockking Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    433
    vậy à.mình thấy tin này trên cafef nên post thôi.
  9. stockking

    stockking Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    433
    ăn chơi và khả năng làm việc là 2 mặt khác nhau.tuổi trẻ mà.chúng ta hãy hướng tới những cái tốt đẹp phía trước
  10. tnmvn

    tnmvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Đã được thích:
    268
    Bên thằng Dart cầm Ken bên ông Giang cầm lavie. Có ăn chơi gì đâu mà gắn ghép người ta vậy. Có thể là họ học chung trường đại học vậy thôi, xoi mói làm mẹ gì cho mệt. Theo tôi nghĩ những lĩnh vực về tài chính và công nghệ thông tin thì 8x, 9x sẵn sàng so găng vơí các bậc cha chú đó. Người Việt mình mà cứ đề cao tuổi với tác như thế thì chắc còn tèo dài dài, nhìn đọc vnexpress ngày cào cũng có 1 vụ về lãnh đạo này lãnh đạo kia tham ô tham nhũng, ... toàn tụi già không chứ chưa thấy anh chị 8x nào nhé. Come down and wait.

Chia sẻ trang này