Thị trường tuần sau điều chỉnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luagavaochuong, 01/07/2016.

1483 người đang online, trong đó có 593 thành viên. 17:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2332 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. luagavaochuong

    luagavaochuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2015
    Đã được thích:
    778
    Sẽ điều chỉnh lành mạnh 2 phiên. giảm nhẹ 5-7 point. Trong phiên kéo xả để nhà cái ra bớt 1 cơ số hàng.
    Sau đó lại đi lên bứt phá 645 tiến về 650-660.
  2. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Đã được thích:
    8.724
    Cafe F chim lợn rồi đây, dự là 2 ngày nghỉ cuối tuần còn bơm nhiều tin xấu nữa :

    http://cafef.vn/george-soros-brexit-da-don-duong-cho-khung-hoang-tai-chinh-20160701162705878.chn

    “Giả thiết về một cuộc khủng hoảng tài chính mới trở nên rất thực”, nhà đầu cơ lừng danh nói...
    Quyết định của cử tri Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU) đã “dọn đường” một cuộc khủng hoảng tài chính tương tự như khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009, tỷ phú, nhà đầu cơ George Soros phát biểu trước Nghị viện Châu Âu ở Brussel ngày 30/6.

    Theo hãng tin Bloomberg, Soros nói rằng cuộc khủng hoảng đang hiện ra với tốc độ chậm chạp, nhưng Brexit - thuật ngữ chỉ việc Anh rời EU - sẽ đẩy nhanh nó.

    Soros là nhà đầu cơ hàng đầu thế giới. Ông trở nên nổi tiếng nhờ vụ bán khống đồng Bảng Anh vào năm 1992. Khi đó, Soros đánh cược rằng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ buộc phải phá giá đồng Bảng và rút đồng tiền này khỏi cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu (EERM). Nhờ đó, ông đã kiếm được lợi nhuận 1 tỷ USD trong vụ bán khống.

    Gần đây, Soros đã cảnh báo rằng một vụ hạ cánh cứng của kinh tế Trung Quốc “trên thực tế là không thể tránh khỏi”, cho rằng nền kinh tế nặng nợ của Trung Quốc rất giống với tình trạng kinh tế Mỹ ở thời điểm trước khủng hoảng tài chính.

    Hệ thống ngân hàng của châu Âu vẫn chưa hồi phục sau khủng hoảng tài chính và giờ là thời điểm hệ thống này “bị thử thách một cách mạnh mẽ”, Soros nói.

    Trước cuộc trưng cầu dân ý của Anh, Soros đã cảnh báo rằng đồng Bảng có thể sụt giảm hơn 20% so với đồng Euro nếu cử tri chọn Brexit. Sau cuộc bỏ phiếu, tỷ giá đồng Bảng đã giảm khoảng 10%, xuống đáy của 31 năm, trước khi phục hồi nhẹ trở lại.

    Quyết định của cử tri Anh đồng nghĩa với “giả thiết về một cuộc khủng hoảng tài chính mới trở nên rất thực”, theo Soros.

    “Đồng Bảng lao dốc, Scotland dọa tách khỏi Anh, và một số người ủng hộ Brexit đã bắt đầu nhận ra tương lai u ám mà nước Anh và bản thân họ phải đối mặt. Ngày cả các nhà đứng đầu chiến dịch vận động Brexit cũng đang rút lại những tuyên bố không thành thật về Brexit mà họ đưa ra trước cuộc trưng cầu dân ý”, nhà đầu cơ lừng danh phát biểu.

    Khu vực sử dụng đồng tiền chung Euro (Eurozone) đã đi sau các khu vực khác trong sự phục hồi tăng trưởng kinh tế toàn cầu hậu khủng hoảng tài chính 2008-2009 “do các hạn chế về chính sách tài khóa. Giờ đây khu vực này lại phải đối mặt với nguy cơ giảm tốc tăng trưởng đang treo lửng lơ”, Soros nói.

    IMF cảnh báo về một cuộc khủng hoảng tài chính mới
    Theo Bình Minh

    Vneconomy

    TỪ KHÓA
    thatha_chamchi thích bài này.
  3. luagavaochuong

    luagavaochuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2015
    Đã được thích:
    778
    Năm nay e còn sợ nó đánh lên 680-700 đó.
    Ko đùa được đâu.
  4. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Đã được thích:
    8.724
    Thứ 6, 01/07/2016, 20:46

    Sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 6 tăng cao kỷ lục

    Theo kết quả cuộc khảo sát của hãng tin Reuters công bố ngày 30/6, sản lượng dầu thô của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng Sáu đã tăng lên mức cao kỷ lục, trong bối cảnh hoạt động khai thác dầu tại Nigeria đã phần nào phục hồi.
    Thêm vào đó là việc các thành viên khác của OPEC như Iran và các nước vùng Vịnh gia tăng nguồn cung.

    Nguồn cung dầu mỏ của OPEC trong tháng Sáu đạt 32,82 triệu thùng/ngày, tăng so với mức đã điều chỉnh 32,57 triệu thùng/ngày trong tháng Năm, và cao vượt mức 32,65 triệu thùng/ngày hồi tháng Một. Đây là mức cao nhất kể từ năm 1997, khi Reuters bắt đầu tiến hành các cuộc thăm dò.

    Nước có sản lượng khai thác dầu tăng mạnh nhất trong tháng Sáu là Nigeria với mức tăng 150.000 thùng/ngày. Hoạt động khai thác dầu tại đây hiện đã phục hồi phần nào từ mức “đáy” trong hơn 20 năm, do các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở khai thác dầu khí gần đây tại Nigeria.

    Các nước thành viên OPEC khác cũng ghi nhận mức tăng sản lượng là Iran, Saudi Arabia , Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Libya. Trong khi tháng Sáu là tháng thứ 2 sản lượng khai thác dầu của Iraqsụt giảm.

    Trước đó, hồi trung tuần tháng Sáu, OPEC đã công bố báo cáo tháng dự báo trong năm nay nhu cầu đối với dầu thô do khối này sản xuất sẽ tăng 1,8 triệu thùng/ngày so với năm 2015 lên 31,5 triệu thùng/ngày. Con số này không thay đổi so với dự báo trong báo cáo tháng trước. Dự báo nguồn cung của các nhà sản xuất ngoài OPEC trong năm nay có thể giảm 0,74 triệu thùng/ngày, xuống mức bình quân 56,4 triệu thùng/ngày.

    Theo OPEC, nhu cầu dầu thô toàn cầu năm 2016 sẽ tăng 1,2 triệu thùng/ngày lên 94,18 triệu thùng/ngày, không thay đổi so với báo cáo trước đó. Thị trường châu Á, dẫn đầu là Ấn Độ, được dự báo sẽ là nhân tố đóng góp chính trong tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm nay.

    “Đại gia” dầu mỏ Nga và PetroVietnam ký hợp đồng cung cấp dầu mỏ dài hạn
    Theo Kim Dung

    Vietnam+
    thatha_chamchi thích bài này.
  5. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Đã được thích:
    8.724
    Đểu thật, cả Vịt stock cũng bơm tin nhợn !
    • Share
    http://static1.*********.vn/*********/2014/Avartar/3e917ffc20964dd4fc865f172d9ae4ac257b2a8e.PNG
    Phạm Trần
    The best way to forecast the future is to create it


    Bộ trưởng Công Thương: Xuất khẩu năm nay có thể thấp hơn kế hoạch
    Mặc dù kim ngạch xuất khẩu 6 tháng tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tại buổi họp Chính phủ diễn ra chiều 1/7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, mức tăng này vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu Quốc hội đề ra là 10%.
    http://image.*********.vn/2016/07/01/xuat-khau.jpg
    Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: TTXVN)
    Theo Bộ trường, sự sụt giảm về giá xuất khẩu là nguyên nhân làm giảm tốc độ tăng trưởng, chỉ tính riêng giá nguyên nhiên liệu, dầu khí, than đá đã là sụt hơn 1,2 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu chung.

    Đáng chú ý tăng trưởng của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chậm lại, nếu như 6 tháng đầu năm 2015 mức tăng là 20% thì kết thúc quý 2/2016, mức tăng của khối này chỉ còn 6,9%.

    "Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang gặp nhiều khó khăn trong phát triển thị trường," Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.

    Trong khi đó, dự báo những tháng tới, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng không mấy khả quan khi tình hình kinh tế và thương mại thế giới dự báo còn rất khó khăn, chính điều này đã tác động không nhỏ tới cán cân thương mại của Việt Nam.

    "Nếu chúng ta quyết liệt khai thác thị trường mới và thị trường tiềm năng cũng như thị trường truyền thống thì khả năng mức tăng trưởng xuất khẩu cả năm chỉ đạt 8%, đó là dự báo của Bộ Công Thương," Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.

    Nói về những giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đề nghị các bộ ngành cần tập trung quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Về phần mình, Bộ Công Thương sẽ tăng cường các giải pháp về thị trường, đồng thời ban hành hành các chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất qua đó nâng cao giá trị xuất khẩu.

    Trước những khó khăn mà Bộ Công Thương nêu ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, xuất khẩu là kênh quan trọng nhất cho tăng trưởng, do vậy Chính phủ và các bộ, ngành cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các địa phương trong việc hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

    Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương có chuyên đề riêng để xuất khẩu tăng trưởng hơn nữa trong những tháng cuối năm, trong đó đặc biệt lưu ý đến các ngành hàng thế mạnh của Việt Nam.

    "Bộ Công Thương đang quản lý nhiều ngành hàng, lĩnh vực quan trọng, nếu không chấn chỉnh lại, phát triển mạnh mẽ thì rất khó đạt kế hoạch, nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo bị sụt giảm như vậy thì phải tính toán lại bài bản, hệ thống hơn, bộ máy phải rất giỏi để xốc lại," Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý./.

    Quảng - Dũng

    VIETNAM+
    thatha_chamchi thích bài này.
  6. trucxinh68

    trucxinh68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    353
    *Chú ý: SMC doanh thu hơn 10000 tỷ mà vốn hóa mới chỉ 370 tỷ, chiến lược tồn kho 20 ngày đúng đắn, năm nay Chủ Tịch đã ước chỉ cần ăn chênh 4% là lãi 400 tỷ/vốn 290 tỷ rồi ==> EPS năm nay hơn 10k giá mới chỉ 13. SMC còn có nhà máy sản xuất ống thép vô địch :)
    thatha_chamchi thích bài này.
  7. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    thatha_chamchi thích bài này.
  8. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.047
    Sóng lớn
  9. NGAYMAITROILAI SANG

    NGAYMAITROILAI SANG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    23.943
    Năm nay càng lên nhà đầu tư càng buồn,có mấy con lên thui,99% nđt thua lổ
  10. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Đã được thích:
    8.724
    Hàng lên là hàng mid, large cô đặc , tiền to vào kéo thôi, ai chơi hàng thị trường - penny móc cống đói nhăn răng.
    NGAYMAITROILAI SANG thích bài này.

Chia sẻ trang này