Thị trường về đâu. Em mất hết niềm tin rồi . Các cao thủ cho em vài lời khuyên

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi roberlinh, 06/08/2010.

953 người đang online, trong đó có 381 thành viên. 20:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1862 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. ilttvnol

    ilttvnol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    5
    Thị trường giảm từ 503 về 483 chưa được 5% mà danh mục của bác giảm 20% thì bác biết làm gì rồi. Tôi thấy thị trường ko có gì xấu cả, do tâm lí nhà đầu tư oan mang thôi. Nếu bác thường xuyên xem bảng điện từ thì nên bán đi và chờ cơ hội nhảy vào. Còn nếu bác ko thường xuyên xem được bảng điện tự thì tranh thủ múc thêm để bình quân giá xuống rồi lo công việc chính đi. [r24)][r24)]
  2. ilttvnol

    ilttvnol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    5
    Ghi nhớ lại nick của bác này, vì tội xúi dục người khác tự tử đồng nghĩa với tội giết người, kakaka. =))=))=))
  3. ilttvnol

    ilttvnol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    5
    Biết xuống tới 450 được ko mà đòi 400, bác kỳ vọng nhiều quá, ko tốt ko tốt. [r24)][r24)][r24)]
  4. ilttvnol

    ilttvnol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    5
    Bác có biết tư thế bắt chuột của con mèo ko, trước tiên nó phải thu người lại và sau đó là phóng thật mạnh về trước. Thị trường giảm sâu thì nên xem đó là cơ hội. [r24)][r24)]
  5. ilttvnol

    ilttvnol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    5
    Còn bật lên thì phải đua giá cao hơn đó, =))=))=))
  6. ilttvnol

    ilttvnol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    5
    Vậy đâu là đáy hả bác?????????^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^.
  7. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Quê có nghề trồng lúa thì đi buôn gạo được đấy. Cuối năm thế nào cũng được 10-20% để xuân hòa. Cụ Jim Rogers-NĐT nổi tiếng cũng khuyến anh em đổi sang làm nghề nông đó thôi.[:D][:D][:D]

    Chính phủ Nga tạm thời cấm xuất khẩu ngũ cốc

    [​IMG] Theo nguồn tin Bloomberg, giá lúa mì trên thị trường Chicago đã lập kỷ lục cao chưa từng có trong vòng 23 tháng bởi Nga, nước sản xuất lớn thứ 3 thế giới, cấm xuất khẩu do hạn hán tồi tệ nhất trong vòng ít nhất nửa thế kỷ qua đang xảy ra ở quốc gia này.

    Tại cuộc họp ngày 5/8 tại Moscow, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết do hạn hán và cháy rừng, giá lúa mì trên thị trường Nga đã tăng 19% chỉ trong một tuần qua, nhanh hơn so với lúc đỉnh điểm cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu năm 2008.

    Cũng trong ngày 5/8, Chính phủ Nga đã ký quyết định cấm xuất khẩu lúa mì, lúa mạch, mạch đen, ngô và bột mì, bắt đầu từ 15/8/2010, kéo dài tới 31/12/2010.

    Những vấn đề ở Nga, cùng với thời tiết khô hạn ở Kazakhstan, Ucraina và Liên minh Châu Âu, và lũ lụt ở Canada đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới mùa màng, đẩy giá lúa mì tại Chicago tăng tới 92% kể từ 9/6/2010 tới nay, tức là trong vòng chưa đầy 2 tháng.

    Theo Trung tâm thời tiết quốc gia Nga, hạn hán tại nước này đang đe doạ việc gieo trồng lúa mì vụ đông và gây thiệt hại tới nhiều cây trồng khác trong đó có củ cải đường, khoai tây và ngô.

    Ngày 5/8/2010, giá lúa mì tại Chicago có lúc đạt 8,155 USD/bushel, mức cao chưa từng có kể từ tháng 8/2008. Lúa mì đã từng lập kỷ lục 13,495 USD/bushel vào tháng 2/2008, góp phần gây bạo loạn trên khắp thế giới bởi tình trạng giá lương thực leo thang.

    Tại Paris ngày 5/8, giá lúa mì kỳ hạn tháng 11 đã tăng 7% đạt 225 Euro/tấn hay khoảng 8,04 USD/bushel.

    Chris Yoo, một trong các lãnh đạo của công ty Samsung Futures Inc. ở Seoul nhận định: “Giá lúa mì có thể tiếp tục tăng tới cuối tháng 8”, và “Người tiêu dùng chắc chắn sẽ chuyển sang sử dụng lúa gạo”.

    Cũng trong ngày 5/8, giá gạo kỳ hạn tháng 11 tại Chicago tăng 2,7% đạt 11,60 USD/100 lb, sau khi đạt 11,78 USD, mức cao nhất kể từ 28/5/2010. Vào cuối tháng 6, giá gạo giao dịch ở mức 9,685 USD/100 lb, còn ở thời điểm khủng hoảng lương thực năm 2008, giá gạo là 25,07 USD/100 lb.

    Tại cuộc họp của Chính phủ, ông Putin nói rằng Nga “có đủ” ngũ cốc dự trữ, “song chúng tôi phải đề phồng trường hợp giá trên thị trường nội địa tăng mạnh, và phải duy trì đàn gia súc gia cầm, đồng thời duy trì dự trữ”. Ông cũng đã đề nghị Kazakhstan và Belarus xem xét cùng tham gia việc cấm xuất khẩu ngũ cốc.

    Các hợp đồng xuất khẩu ngũ cốc của Nga sẽ bị huỷ bỏ. Chính phủ đã cấm các thương gia, bao gồm cả công ty International Grain Co., chi nhánh ở Nga của công ty Glencore International AG. Bởi lệnh cấm này, các thương gia Nga sẽ thông báo huỷ các hợp đồng đã ký với lý do bất khả kháng.

    Các công ty Nga có thể sẽ huỷ việc giao khoảng 600.000 tấn lúa mì cho Ai Cập. Ai Cập là nước nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, và Bộ Nông nghiệp Mỹ dự kiến nước này sẽ mua 9,3 triệu tấn lúa mì trong 12 tháng kết thúc vào tháng 6 năm tới.

    Theo USDA, Nga sẽ xuất khẩu 15 triệu tấn lúa mì trong khoảng thời gian đó, chỉ sau Mỹ, EU và Canada, và bằng khối lượng xuất khẩu của Australia.

    Tom Puddy, người quản lý việc marketing lúa mì của công ty CBH Group ở Perth dự báo việc Nga cấm xuất khẩu có thể làm gia tăng nhu cầu lúa mì Australia.

    Vào năm 2008, chi phí thực phẩm đã tăng lên mức kỷ lục cao bởi một số nước xuất khẩu hạn chế xuất bởi thiếu cung ngay trên thị trường nội địa. Hiện nay chỉ số giá thực phẩm của Liên Hiệp Quốc đã giảm 22% so với mức đỉnh cao tháng 6/2008, song đã cao hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Lo ngại sản lượng lúa mì giảm nhiều hơn dự kiến có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng lương thực mới ngay lúc này, theo dự báo của FAO.

    Giá lúa mì tăng có thể làm gia tăng lạm phát, gây ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu dùng, gây khó khăn cho các ngân hàng trung ương trong việc hạn chế giá ngũ cốc tăng, và gián tiếp gây ảnh hưởng tới sự hồi phục kinh tế thế giới.

    Trong báo cáo công bố hôm 29/7, Uỷ ban Ngũ cốc Quốc tế cho biết dự trữ lúa mì thế giới đã giảm 2,5% xuống 192 triệu tấn ở thời điểm tháng 6 vừa qua do thời tiết khô hạn ảnh hưởng tới triển vọng sản lượng ở Nga, Kazakhstan, Ukraine và EU, trái với dự báo dự trữ tăng đưa ra trước đây.

  8. draem9999

    draem9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    0
    NĐT thận trọng, VN-Index không thể bật dậy. Sự thận trọng quá mức của nhà đầu tư đã khiến VN-Index không thể bật dậy dù có mức tăng khá tốt lúc đầu phiên. Thanh khoản trên sàn cũng sụt giảm mạnh và xuống dưới mức 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo nhận định của một số CTCK, thị trường có thể hồi phục nhẹ trong ngắn hạn bởi ngưỡng 480 điểm là ngưỡng hỗ trợ mạnh của thị trường. [-X ~X[-X
  9. nguyenhuho

    nguyenhuho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ chưa biết đâu là đáy, nhưng bạn còn tiền là còn cơ hội
  10. ngay080808

    ngay080808 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    815
    Các cao thủ cũng đi thanh thản với TT này bác ạ, không lo đâu :D

Chia sẻ trang này