Thị trường xây dựng khởi sắc, các doanh nghiệp ngành thép thi nhau báo lãi lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi timhoaca01, 06/11/2016.

83 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 04:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2074 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. timhoaca01

    timhoaca01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Đã được thích:
    2.517
    Thị trường xây dựng khởi sắc, các doanh nghiệp ngành thép thi nhau báo lãi lớn
    [​IMG]

    Xét về lợi nhuận thu được trong 9 tháng đầu năm 2016, hầu hết các doanh nghiệp thép năm nay đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
    Hết tháng 10, phần lớn các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 1/7 và kết thúc vào 30/9/2016. Với sự phát triển nhanh của ngành xây dựng nói chung, thì các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành thép vừa trải qua quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016 với kết quả kinh doanh khả quan.

    Rất nhiều các doanh nghiệp ngành thép đã công bố báo cáo tài chính như Tập đoàn Hòa Phát (HPG), Tập đoàn Hoa Sen (HSG), Thép Thái Nguyên (TIS), Thép Việt Ý (VIS), Thép Nam Kim (NKG), Thép Tiến Lên (TLH), VnSteel (TVN), Ống thép Việt Đức (VGS)…

    [​IMG]

    Xét về lợi nhuận thu được trong 9 tháng đầu năm 2016, hầu hết các doanh nghiệp thép năm nay đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Những doanh nghiệp kinh doanh đa ngành hơn như Hòa Phát hay Hoa Sen đều báo lãi lớn. 9 tháng đầu năm 2016, Hòa Phát lãi sau thuế 4.656 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Tập đoàn Hoa Sen cũng lãi lũy kế hơn 1.500 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2015.

    Tổng công ty Thép Việt Nam (TVN) – đơn vị chịu khá nhiều ảnh hưởng nếu các đơn vị thành viên kinh doanh không tốt – thì quý 3 năm nay cũng lãi đến 184 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng thu về 663 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ năm 2015.

    Doanh nghiệp thép có lãi tăng đột biến nhất phải kể đến thép Tiến Lên. Riêng quý 3 đơn vị này lãi sau thuế 81 tỷ đồng, tăng đột biến so với 2 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái. Lũy kế 9 tháng lãi sau thuế gần 340 tỷ đồng, tăng mạnh so với 14 tỷ đồng đạt được cùng kỳ. Cũng như Thép Tiến Lên, Thép Nam Kim cũng là doanh nghiệp có lợi nhuận tăng vọt từ 103 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2015 lên 454 tỷ đồng 9 tháng đầu năm nay. Riêng quý 3 năm nay đã lãi trước thuế 147 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Những doanh nghiệp thép năm nay lãi lớn chủ yếu do giá vốn giảm, đồng thời công ty cố gắng tiết giảm tối đa các loại chi phí.

    Trong 12 doanh nghiệp thép đã có báo cáo tài chính quý này, chỉ có Thép Vicasa (VCA), Thép Nhà Bè (TNB) là có lợi nhuận 9 tháng sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái, còn lại các doanh nghiệp khác đều tăng trưởng mạnh mẽ, có doanh nghiệp còn từ lỗ chuyển sang lãi năm nay như Thép Việt Ý, Thép Đà Nẵng (DNS).

    Xét riêng quý 3 năm nay, Tập đoàn Hòa Phát lãi sau thuế hơn 1.600 tỷ đồng, Hoa Sen lãi gần 450 tỷ đồng, thép Nam Kim cũng tăng trưởng mạnh mẽ, lãi sau thuế 147 tỷ đồng, tăng mạnh so với 37 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2015.

    Đến thời điểm này, mới có duy nhất Thép Nhà Bè báo lỗ 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 14 tỷ đồng; Thép Dana Ý (DNY) và Thép Vicasa lãi nhẹ tương ứng 1 tỷ đồng và 4 tỷ đồng. Lợi nhuận quý 3 của Thép Thái Nguyên và Thép Pomina (POM) đều giảm sút so với quý 3 năm ngoái.

    [​IMG]

    Xét về doanh thu, Hòa Phát đứng đầu bảng với doanh thu riêng quý 3 đạt hơn 8.140 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Tập đoàn Hoa Sen cũng đạt gần 5.000 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 1.050 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu của VnSteel đạt 4.800 tỷ đồng, còn Thép Nam Kim đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 1,7 lần cùng kỳ.

    Thép Việt Ý có mức tăng doanh thu khá lớn, đạt hơn 1.000 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ chưa đến 750 tỷ đồng. Thép Việt Ý vừa trải qua thời điểm bước ngoặt khi Tổng Công ty Sông Đà đã thoái hết vốn. Cổ đông lớn mới Thái Hưng vừa đưa “người nhà” lên làm Chủ tịch HĐQT. Thép Pomina cả doanh thu và lợi nhuận đều giảm, nhưng doanh thu của Pomina cũng rất lớn trên 1.810 tỷ đồng.

    6 tháng đầu năm, ngành nào "ngon" được như ngành thép
  2. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    14.054
    HPG nhé taget 60
    timhoaca01 thích bài này.
  3. timhoaca01

    timhoaca01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Đã được thích:
    2.517
    Âu cơ :-bd HPG :-bd HSG :-bd NKG :-bd......em nào cũng ngon :-bd
    cuongdailoi thích bài này.
  4. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    14.054
    Phát tín hiệu mua hôm thứ năm rùi
    timhoaca01 thích bài này.
  5. timhoaca01

    timhoaca01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Đã được thích:
    2.517
    Âu cơ , HPG quá good bác . buy & hold , mục tiêu 60k :-bd
  6. Lhsam87

    Lhsam87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    14
    tlh thơm
    timhoaca01 thích bài này.
  7. timhoaca01

    timhoaca01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Đã được thích:
    2.517
    âu cơ, thép em nào cũng thơm. tuần sau múc tẹc ga thôi.
  8. FABoy

    FABoy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2016
    Đã được thích:
    2.734
    Tuần từ 31/10-4/11: Khối ngoại mua ròng trở lại gần 118 tỷ đồng, trong đó HPG tiếp tục là mã được mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 121 tỷ đồng
    timhoaca01 thích bài này.
  9. Investor_1

    Investor_1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    5.578
    DPS quý IV mới đỉnh
    timhoaca01 thích bài này.
  10. hpkt85

    hpkt85 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    22.867
    Cổ phiếu bia đang “nóng bỏng tay”
    [​IMG]Quốc Hải [​IMG]Thứ Năm, ngày 03/11/2016 08:45 AM (GMT+7)

    (Dân Việt) Một tuần trở lại đây, cổ phiếu ngành bia trở thành “mục tiêu săn lùng” của nhà đầu tư khi giá cả... “tăng từng phút”. Đặc biệt, dự kiến cổ phiếu bia sẽ còn tăng hơn nữa vào thời điểm Sabeco chính thức niêm yết vào cuối năm nay...



    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Đáng chú ý nhất là cổ phiếu Habeco (mã: BHN), chỉ vài ngày sau khi chính thức chào sàn Upcom (ngày 28.10), cổ phiếu Habeco đã tăng phi mã.

    Cụ thể, từ mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 39.000 đồng/CP (mức giá giao dịch trên sàn OTC khi đó khoảng 60.000 đồng/CP), đến thời điểm hiện tại chỉ sau 4 ngày giao dịch, giá cổ phiếu BHN đã ở mức 82.900 đồng/CP (tăng 4 phiên liên tiếp). Như vậy, Habeco đã tăng tới 112% giá trị sau khi chào sàn.

    Tuy nhiên, nếu BHN được “săn” 1 thì cổ phiếu Sabeco lại đang được giới đầu tư “săn” 10. Hiện, trên sàn giao dịch OTC, hàng loạt tin mua được giới đầu tư chào giá ở mức từ 125.000 đồng/CP đến 128.000 đồng/CP, song không thể mua được.

    Anh Nguyễn Văn Huỳnh (Q.1), một nhà đầu tư chuyên “lướt sóng” cổ phiếu, nói: “Dự kiến thời điểm Sabeco niêm yết vào cuối tháng 11 này giá cổ phiếu sẽ vào khoảng 180.000 - 200.000 đồng/CP nên hiện tại ai đang nắm cổ phiếu này khá thoải mái. Thời điểm này đố ai mà mua được trên sàn OTC với giá 125.000 đồng/CP…”

    Không chỉ có cổ phiếu Habeco, Sabeco, hàng loạt cổ phiếu bia khác cũng đang có một tuần tăng giá cực kỳ sôi động.

    Chẳng hạn, trên UPCoM, mức tăng của cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB) khiến nhà đầu tư giật mình. Nếu tính thời điểm đầu năm, cổ phiếu SMB chỉ có giá giao động khoảng 17.500 đồng/CP thì đến thời điểm hiện tại, SMB đang giao dịch ở mức giá 35.700 đồng/CP, tăng gấp đôi.

    Song hấp dẫn hơn cả là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB). Nếu tính thời điểm đầu năm 2016, cổ phiếu này chỉ quanh quẩn ở mức giá 32.000 đồng/CP thì hiện tại giá trị đã tăng lên tới 70.000 đồng/CP (tăng 118%). Riêng trong vòng 1 tuần, từ mức giá 50.000 đồng/CP, kết thúc phiên giao dịch ngày 2.11, giá trị của WSB đã tăng lên tới 40%.

    Theo phân tích của giới đầu tư chứng khoán, ngoài “sóng” ngành bia, cổ phiếu WSB còn có chỉ số cơ bản rất tốt và khá "cô đặc" nên trở thành mã cổ phiếu được “săn” nhất.

    Cụ thể, theo một chuyên gia chứng khoán của Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC), lãi trên mỗi cổ phiếu (EPS) 4 quý gần nhất của WSB là 6.600 đồng/CP, cao gấp đôi BHN (EPS 3.800 đồng/CP), thậm chí còn cao hơn cả công ty mẹ là Sabeco (EPS năm 2015 của Sabeco chỉ 5.300 đồng/CP).

    Ngoài ra, WSB có thị phần khá lớn ở miền Nam với đà tăng trưởng mạnh qua các năm. Tổng doanh thu năm 2015 đạt mức 832,4 tỷ đồng, tăng 8,33% so với cũng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 95,5 tỷ đồng, EPS tương ứng 5.700 đồng trên cổ phiếu. Hiện tại kết thúc 3 quý năm 2016, WSB đạt lợi nhuận là 75 tỷ đồng.
    timhoaca01 thích bài này.

Chia sẻ trang này