Thị trường!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huyendt79, 26/03/2007.

106 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 04:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 70222 lượt đọc và 938 bài trả lời
  1. diepvien777

    diepvien777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Đã được thích:
    1.666
    Ngoài phố mùa đông.
    Đôi môi em là đốm lửa hồng.
    Ru đời đi nhé.....
    Cho ta quên ngày tháng tháng thở than.

    Ngủ ngon nhé. Mai tăng rồi. Tớ nghe lời ấy múc 2k fpt rồi. Giờ đành chúc nhau ngủ ngon. Mai không tăng thì tuần sau sẽ tăng
  2. huyendt79

    huyendt79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    26
    Nhìn đồ thị thấy thoải mái và thanh thản quá.

    [​IMG]

    Nhìn hình vẽ:
    1. Xu hướng của thị trường => xu hướng giảm;
    2. Mức giao động lớn => VNINDEX đạt 1050;
    3. Mốc kháng cự để lại từ xu thế giảm trước => VNINDEX đạt 1.000;
    4. Mốc hỗ trợ toàn thị trường => VNINDEX đạt khoảng 960;

    Xét xu hướng theo 1 thì mức sâu nhất của xu hướng sẽ là 980 (tất nhiên sẽ có dao động trong khoảng đó nữa, con số đưa ra là tương đối). Hiện tại VNINDEX là 981 là mốc phù hợp.
    Xét điều 3, VNINDEX khi đến mốc này có tốc độ giảm rất nhẹ vì do ảnh hưởng tác động của rất nhiều yếu tố, có thể nói nó đi qua mức 1.000 nhẹ nhàng nhưng cũng khó khắn không kém.

    Vậy có thể nói đây đang là giai đoạn sóng đang ở đáy sông rồi đó. Chúc ACE chiến thắng.
  3. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Thanhs bàc .bàc PTKT chuĂ?n 'Ắy liẶu cò sòng dĂng cao Ă?n 'ình khĂng bàc. TĂi nghìf PTKT cẶng với linh cà?m thì? sang thàng 8 tfng 'Ă?u 'Ă?u và? VNi cò thĂ? 'àt 1200 nhưng cuẮi nfm là? 1500 'Ắn 1600 bàc à
  4. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    333
    Em cũng có nhiều tương đồng với nhận xét của bác. Một đợt tăng giá đang ở đâu đó quanh đây rất gần. Bác nào muốn giải ngân thì tiến hành nhanh lên đi ạ.
  5. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay Đài TH TPHCM phát 1 phóng sự dài về tình hình TTCK. Có cả nhận xét đánh giá của a. Trà và chuyên gia Huy Nam. Nói chung nhận xét rất tích cực về TTCK trong thời gian tới, cũng như đánh giá tình hình hiện nay không thể rớt sâu như năm ngoái ( năm ngoái từ 700 điểm về 399 điểm). Các nhà đầu tư đã có nhiều kinh nghiệm hơn năm ngoái, cũng như số nhà đầu tư mới tăng lên nhiều, cùng với số vốn khoảng 6 tỉ đô la NN sẽ đổ vào TT VN, thì TTCK sẽ sôi động trở lại. Tuy nhiên 2 ông đều hy vọng các nhà đầu tư sẽ có bản lĩnh hơn và phải làm quen dần với những thông tin kiểu như HSBC hay ML để tự mình nhận xét mặt tiêu cực và tích cực của các thông tin trên, chứ không phải họ nhận xét như thế nào thì ta nghe theo như thế đó.
    A. Trà có nói về việc thành lập Sở GDCK TPHCM sắp tới đây. Nơi đây sẽ tập trung về GD cho TT niêm yết, và sàn Hà Nội sẽ dành cho TT OTC. Bước đầu đã có xử lý một số cá nhân thao túng thị trường, đó là tín hiệu tốt cho một TT lành mạnh. Sắp tới sẽ còn làm mạnh hơn và công khai minh bạch những tin tức của các tổ chức niêm yết để các nhà đầu tư có nguồn thông tin chính thức trong đầu tư. Còn nói nhiều thứ nữa nhưng ... quên mất rồi.

    [​IMG]
    Còn đây bác nào chưa biết chiên gia chứng khoán Huy Nam thì đây là hình chụp tạm qua TV.

    --------------------------------------------------
    TTCK sẽ tăng đểm trở lại trong một ngày không xa
  6. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    cần một vài động thái mạnh hơn nữa. Chắc sau khi khớp lệnh liên tục và khai trương Sở Giao dịch CK thì sẽ có động thái rõ ràng hơn từ các quan trên
  7. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    16.864
    ?oBắt mạch? VN - Index - Tuấn Dũng

    Trong tháng 6 và 2 tuần đầu tháng 7/2007, đồ thị VN - Index đã 5 lần đi xuống.

    Theo giới quan sát, chỉ trong tháng 6 và 2 tuần đầu tháng 7 vừa qua, đồ thị VN - Index đã 5 lần đi xuống, song quá trình đi lên cũng diễn ra ngay lập tức. Mức dao động mạnh nhất có khi lên tới gần 40 điểm trong hai phiên kế tiếp nhau. Điều này tạo nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư ngắn hạn thu được lợi nhuận. Chính vì vậy, phương thức "lướt sóng" được nhiều nhà đầu tư áp dựng triệt để đối với những mã cổ phiếu đã được mua trước đó.

    Thời điểm để "lướt sóng" của nhà đầu tư chủ yếu được xác định từ động thái mua bán của nhà đầu tư nước ngoài. Anh Tuấn, một nhà đầu tư tại Sàn chứng khoán Bảo Việt cho biết, thời gian qua, nhà đầu tư nước ngoài quan tâm tới nhiều mã cổ phiếu có thị giá thấp. Khi họ tham gia đầu tư, số lượng cổ phiếu được đặt mua lớn, khiến giá trị của những mã cổ phiếu này tăng nhanh trong vài phiên liên tiếp. Nắm bắt được yếu tố này, anh Tuấn đã thu lợi trung bình khoảng 10% trên tổng số vốn bỏ ra mua các cổ phiếu như CII, BBT, BT6? khi đầu tư ngắn hạn (trong 3 ngày). Thậm chí, có cổ phiếu, anh Tuấn đã thu lợi chỉ trong đợt khớp lệnh kế tiếp sau đó khi thực hiện phương thức "lướt sóng" bằng việc mua chứng khoán mới ở tài khoản này và bán chứng khoán cũ ra ở tài khoản kia ngay trong ngày.
    Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư cũng gặp rủi ro khi tham gia thị trường vào thời điểm hiện tại. Khi nhà đầu tư nước ngoài dừng mua thì cổ phiếu đó đột ngột "rơi" tự do và nhà đầu tư nhỏ lẻ không kịp bán ra. Những rủi ro mang tính bầy đàn của nhà đầu tư trong nước đang thể hiện khá rõ và lớn hơn khi tình trạng bán tháo một loại cổ phiếu nào đó xảy ra nhiều hơn trong khoảng 2 tháng qua. Giám đốc một CTCK tại TP. HCM cho biết, nếu so với thời điểm thị trường đi ngang hoặc tăng điểm thì những rủi ro mà nhà đầu tư ngắn hạn gặp phải lớn hơn nhiều. Nguyên do là khi giá cổ phiếu xuống thấp, kéo chỉ số VN- Index xuống theo thì nhiều nhà đầu tư không chỉ hoang mang, mà còn không có thêm tiền để mua vào vì nguồn vốn bị hạn chế.

    Theo giới quan sát, mỗi khi nhà đầu tư nước ngoài tăng mua hoặc dừng mua cổ phiếu với số lượng lớn là lại một lần nữa, đồ thị VN- Index xuất hiện một "vùng lõm". Điều này cho thấy, nhà đầu tư nước ngoài không chỉ ảnh hưởng khá mạnh đối với TTCK mà còn có khả năng dẫn dắt thị trường. Đáng nói là giá cổ phiếu ở những "vùng lõm" sau này thường rẻ hơn so với "vùng lõm" trước đó, khiến nhà đầu tư trong nước phải tiếp tục bán cổ phiếu nếu như không muốn đọng vốn. Một số chuyên gia phân tích kỹ thuật cho rằng, vì nhà đầu tư nước ngoài đang có lợi thế về vốn hơn nhà đầu tư trong nước, nên có thời điểm họ cố tạo thêm nhiều "vùng lõm" để "dìm" giá một mã cổ phiếu nào đó. Do vậy, Chỉ số VN Index rất dễ quay quanh mốc 900 điểm- thời điểm mà mặt bằng giá đã được thiết lập trong những tháng đầu năm 2006. Mặt khác, chính quá trình bán tháo cổ phiếu, tạo đáy "vùng lõm" của nhiều nhà đầu tư nhỏ lẽ đã mở ra cơ hội vàng cho nhà đầu tư nước ngoài mua vào. Ở những phiên giao dịch mà giá nhiều mã cổ phiếu giảm với tốc độ mạnh, lượng cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài mua được với giá rẻ, thậm chí giá sàn, không nhỏ. Vì thế, nếu nhìn tổng thể, khi danh mục cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài hầu như đã đầy đủ các mã cổ phiếu và có khối lượng nắm giữ lớn thì việc "dìm" giá cổ phiếu để mua rất dễ thực hiện.
    Giới quan sát cho rằng, chưa bao giờ, kinh nghiệm mua cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài được đền đáp xứng đáng như thời gian qua. Chẳng thế mà cũng trong thời gian vừa qua, khi cơ hội giải ngân nhờ tỷ giá có lợi cho đồng USD, nhiều tổ chức nước ngoài đã gia tăng việc nắm giữ cổ phần. Chẳng hạn như, Ngân hàng ANZ đã mua lại 10% cổ phiếu của CTCK Sài Gòn (SSI), HSBC nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam từ 10% lên 15% và có kế hoạch nâng lên 20%. Hay như Quỹ đầu tư Dragon Capital đã mua lại 10% cổ phần của CTCK TP. HCM (HSC).

    Không chỉ theo dõi động thái mua bán của nhà đầu tư nước ngoài, nhiều nhà đầu tư cá nhân giàu kinh nghiệm trên thị trường còn đánh giá rất chính xác ảnh hưởng sau những dự đoán thị trường của các tổ chức nước ngoài để nhận biết sự bắt đầu của các "vùng lõm". Bởi trong thời gian qua, đã có nhiều nhận định bất lợi cho TTCK Việt Nam từ đại diện các tổ chức đầu tư nước ngoài, khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân thiếu kinh nghiệm hốt hoảng bán tháo cổ phiếu. Trong khi đó, những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm lại đánh giá được thực chất thị trường để mua vào ở đáy vùng lõm. Và hẳn nhiên, một lượng lớn cổ phiếu đã rơi vào "túi" của nhà đầu tư nước ngoài. Phiên giao dịch ngày 9/7 được coi là phiên mang đậm dấu ấn của nhà đầu tư nước ngoài khi lượng mua vào gấp 2,8 lần khối lượng bán ra. Thực tế còn cho thấy, những "sự cố" trong nhận định thị trường của các tổ chức đầu tư nước ngoài cũng góp phần tạo ra những "vùng lõm", không chỉ mang lại cơ hội cho nhà đầu tư nước ngoài, mà còn giúp những người dày dạn kinh nghiệm trong "lướt sóng" thị trường, thu lợi.

    Báo Ðầu tư 18/7
  8. huyendt79

    huyendt79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    26
    Mua VNINDEX tại cuối tuần trước cuối tuần này sẽ được +5% đến +7%. Chúc mừng, chúc mừng.
  9. huyendt79

    huyendt79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    26
    Nhìn anh em hoang mang, tôi cũng không muốn vào post bài nữa bởi vì biết đâu trước mắt lại khía vào nỗi đau tạm thời của một ai đó ở đây. Nhưng như thế thì cũng không phải bởi vì mình đã đưa ra quan điểm mà không bảo vệ thì sẽ ra sao đây? Buồn thì buồn thật nhưng ít nhà đầu tư nhỏ ở đây nhìn xa hơn, tất nhiên quan điểm này có thể phù hợp với một nhóm người nào đó nhưng sẽ không phù hợp với nhóm khác. Một người có cách nhìn dài hạn không thể phù hợp với những người có cách nhìn ngắn hạn, rất tiếc thị trường CK non trẻ như Việt Nam cũng như các thị trường mới nổi khác thì ngắn hạn lại là chủ đạo.

    Mỗi ngày mỗi người mất thêm một ít tiền làm cho các bạn cảm thấy như cắt da cắt thịt, thị trường trước mắt nó cứ gặm nhấm và càng căng thẳng hơn khi nó bòn rút dần dần mà chẳng biết khi nào có thể phục hồi lại được. Đó là quan điểm của những người đầu tư ngắn hạn. Còn những người đầu tư dài hạn thì sao? Họ vẫn bình tĩnh nhìn nhận tình hình thị trường và họ thấy những điều bất cập của thị trường nhưng có thể dự đoán được xu hướng trong tương lai.

    Trong mỗi một xu hướng của thị trường bao giờ cũng có rất nhiều điểm mà người ta gọi đó là điểm kháng cự hay hỗ trợ. Cũng có thể tại một thời điểm này thì mức kháng cự trước kia sẽ trở mức hỗ trợ và ngược lại. Cũng từ những điều đó mà các nhà đầu cơ lớn có thể có những tác động lớn ở những điểm mốc quan trọng. Họ có thể tác động đến và duy trì kéo dài thêm tại một mốc nhằm tác động đến thị trường và nếu thị trường có ảnh hưởng thật thì đó là thành công của họ. Như thời gian qua họ đã thành công vì đã thu hút được hầu hết mọi người quan tâm và chú ý đến VNINDEX mà bỏ quên mất một điều là tập trung vào nghiên cứu phân tích những cổ phiếu tiềm năng, tất nhiên là tôi không nói tất cả nhà đầu tư trên thị trường đều như vậy, họ chỉ thu hút những sự quan tâm đối với những người ít nghiên cứu, không phân tích và hành động của họ lại rất thành công trong những thị trường có tính chất đám đông.

    Thật khó có thể kéo thị trường đi lên với số vốn quá nhỏ bé, bởi vì chúng ta đều là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, còn tổ chức trong nước thì cũng không thể tập trung lại được. Do vậy có thể giữ được cổ phiếu này tránh giảm xuống giá mà chúng ta gọi là quá rẻ nhưng không thể giữ được tất cả thị trường. Trừ khi chính sách mới đưa ra như một luồng sinh khí tác động đến thị trường tốt hơn.

    Bởi vậy thị trường giai đoạn này cũng không thể xuống mạnh nhưng ở những biến đổi giao động của các mã CP đã xuất hiện một vài hiện tượng mà có thể ở một thời điểm khác thì đã thay đổi nhiều rồi. Nếu mọi người cứ nhìn vào VNINDEX thì sẽ để mất cơ hội đầu tư, tất nhiên mỗi người có một mốc đầu tư là khác nhau không thể giống nhau do vậy mới tạo thành thị trường được.

    Chúng ta có thể mất vài % trong một ngày nhưng tại sao chúng ta lại không nghĩ tương lai chúng ta có thể có lợi nhuận gấp nhiều hơn thế? Hãy tìm và chọn cho mình một cách đầu tư đích thực, đừng theo đám đông mà dễ bị cuốn vào vòng xoáy của thị trường (hiện tại). Tương lai thị trường sẽ huy hoàng hơn thế này nhiều.

    Vài lời nhận định về thị trường mong được các bác chia sẻ.
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    ---quote-huyendt79 viết lúc 13:56 ngày 23/07/2007----

    Bởi vậy thị trường giai đoạn này cũng không thể xuống mạnh nhưng ở những biến đổi giao động của các mã CP đã xuất hiện một vài hiện tượng mà có thể ở một thời điểm khác thì đã thay đổi nhiều rồi. Nếu mọi người cứ nhìn vào VNINDEX thì sẽ để mất cơ hội đầu tư, tất nhiên mỗi người có một mốc đầu tư là khác nhau không thể giống nhau do vậy mới tạo thành thị trường được.

    Chúng ta có thể mất vài % trong một ngày nhưng tại sao chúng ta lại không nghĩ tương lai chúng ta có thể có lợi nhuận gấp nhiều hơn thế? Hãy tìm và chọn cho mình một cách đầu tư đích thực, đừng theo đám đông mà dễ bị cuốn vào vòng xoáy của thị trường (hiện tại). Tương lai thị trường sẽ huy hoàng hơn thế này nhiều.


    Các bác vốn to sẽ ko giải ngân nổi vào các cổ phiếu nhỏ, vì họ chỉ mua 1 phát là hết sau đó bán cho ma. Còn ta nhỏ, có nhiều mã nho nhỏ xinh xinh, cứ giải ngân vào đó chút tiền, rồi đợi

Chia sẻ trang này