Thiên đường hay địa ngục ?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by khongquen25, Sep 2, 2014.

1533 người đang online, trong đó có 613 thành viên. 08:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hungaof

    hungaof Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 21, 2010
    Likes Received:
    41
    11/10 bác ah, thời điểm rụng trong chu kỳ tăng
    tuanstock likes this.
  2. tuanstock

    tuanstock Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    May 7, 2014
    Likes Received:
    770
    Phiên 09/10 hoặc 10/10 bác tập trung chú ý nhé (sai lệch +-01 phiên):drm
    Tạm thời cứ thế vậy đã, :))
    windflower likes this.
    tuanstock đã loan bài này
  3. songhuong181

    songhuong181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 22, 2013
    Likes Received:
    4,597





    =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

    ôi ! hèn gì mấy ngày ni em soi ... soi ... soi ... đến lồi hai mắt y cá cảnh mà vẫn không tìm thấy !


    Bác ý ... xấu :((




    [​IMG]
    tuanstock likes this.
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,630
    PVN phát hiện mỏ khí lớn nhất Việt Nam
    Hôm qua 8.10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Tập đoàn dầu khí VN (PVN), ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch PVN, cho biết PVN mới phát hiện được mỏ khí lớn nhất VN tại vùng thềm lục địa, cách đất liền 80 - 85 km, giữa 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

    * PetroVietnam đạt doanh thu hơn 500.000 tỷ đồng

    “Chúng tôi đang triển khai nhiều hoạt động để xác định trữ lượng và phương án phát triển, khai thác mỏ để cung ứng khí cho các nhà máy điện. Dự kiến năm 2021 sẽ có những dòng khí đầu tiên đưa vào bờ để phục vụ các nhà máy điện”, ông Sơn nói.

    Về vấn đề thoái vốn đầu tư ở những lĩnh vực ngoài ngành sản xuất chính, theo ông Sơn, hiện PVN còn phải thoái vốn từ 11 đơn vị, trong đó nhiều nhất (5.000 tỉ đồng) là ở 2 ngân hàng: PVcombank và Oceanbank; dự kiến sẽ hoàn thành thoái vốn cuối năm 2015.
    --- Gộp bài viết, Oct 9, 2014, Bài cũ: Oct 9, 2014 ---
    Chú ý đây chính là gần sát cái điểm cái dàn khoan của bọn Tàu kéo vào đấy.
    khongquen25 đã loan bài này
  5. ngocdt3

    ngocdt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 24, 2007
    Likes Received:
    16,092
    bỏ mẹ, hóa ra bọn Tàu khựa nó đánh hơi thấy r àh anh? Hút nhanh còn kịp chứ? PVD sẽ ăn to nhất àh anh?
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,630
    Hehe thảo nào đại ca em bảo PVN đang thành lập BQL DA hơn 2 tỷ $ giao cho PV Power đứng đầu.

    Hiệu ứng GAS tức thì ngay từ sáng nhỉ.
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,630
    EVN đề xuất tăng giá điện
    [​IMG]
    Với lý do chi phí sản xuất điện tăng, chưa kể biến động tỷ giá, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ hai kiến nghị điều chỉnh giá bán điện.
    “Đã hội đủ khả năng tăng giá”

    Theo báo cáo của EVN, trong quý I/2014, tập đoàn này đã lỗ trên 2.000 tỷ đồng, chủ yếu do cơ cấu phát điện, phải huy động nhiều điện giá cao,...

    Trao đổi với báo chí, ông Đinh Quang Tri-Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết giá than và khí tăng khiến EVN tăng chi phí khoảng 7.000-8.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoản lỗ những năm trước vẫn bị “treo”, chưa tính vào giá điện còn khoảng trên 8.000 tỷ đồng. Như vậy, nếu tính chung hai khoản chi phí trên, ông Tri cho biết “đã hội đủ khả năng tăng giá điện”.

    Trong những tháng đầu năm 2014, EVN đã một lần đề nghị tăng giá điện, nhưng chưa được đồng ý, nên giá điện vẫn được giữ nguyên. Mới đây, ngày 2.10, tại cuộc làm việc của Thủ tướng với Bộ Công Thương, ông Phạm Lê Thanh- Tổng Giám đốc EVN cũng nêu hiện tại, giá than và khí đã được điều chỉnh theo giá thị trường, tác động rất lớn đến tình hình tài chính của EVN. Ông Thanh kiến nghị cần có giải pháp đồng bộ về giá than, khí, điện...

    Được biết, theo tính toán của EVN, trong năm 2014, chi phí sản xuất điện sẽ tăng thêm ít nhất 5.500 tỷ đồng do giá đầu vào và thuế tài nguyên nước tăng. Đó là chưa tính tới biến động tỷ giá ngoại tệ giữa VND và USD được điều chỉnh và việc đồng yen Nhật tăng giá.

    Để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế, năm 2014, EVN phải huy động vốn đầu tư 123.654 tỷ đồng (khoảng 6 tỷ USD), tăng 17,3% so với năm 2013. Muốn vay được vốn, thì điều kiện tiên quyết là EVN phải bảo đảm có một thể trạng tài chính mà các tổ chức tài chính quốc tế chấp nhận được. Việc áp dụng “cơ chế tự động điều chính giá điện” đã tạo điều kiện cho ngành điện bù đắp được các chi phí tăng lên đối với những hạng mục nằm ngoài khả năng ngành điện có thể tự kiểm soát được.

    Hiện nay, giá đầu vào của sản xuất điện (nhất là than) là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất tới việc tăng giá điện. Trước đây, than bán cho điện chỉ bằng khoảng 60% -70% giá thành sản xuất than thì năm 2013 đã bằng với giá thành, năm 2014, giá than bán cho điện đã thực hiện theo giá thị trường. EVN đã phải mua điện từ các nhà máy nhiệt điện với giá cao hơn năm 2013 (hiện nhiệt điện chiếm tới 45,9% tổng công suất lắp đặt toàn hệ thống). Chưa kể, giá khí bán cho điện cũng đã tăng lên…

    Minh bạch là điều quan trọng

    Thực tế, vấn đề nhiều người dân quan tâm không phải là việc có tăng giá điện hay không mà quan trọng hơn là giá điện có minh bạch để bảo đảm quyền lợi cho cả nền kinh tế, nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng?

    Việc điều chỉnh giá điện từ ngày 1.6.2014 thực chất giá bán lẻ bình quân vẫn giữ nguyên 1.508.85 đồng/kWh, chỉ ở một vài nhóm có sự thay đổi. Trước kiến nghị của EVN về việc tăng giá bán điện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay, theo quy định hiện nay, EVN muốn tăng giá điện, phải có đề xuất gửi Bộ Công Thương. Nếu EVN có kiến nghị, lúc đó Bộ Công Thương sẽ xét xem phương án tăng giá điện liệu đã hợp lý chưa. Do vậy, việc tăng giá điện tới đây hay không vẫn còn đang cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng.

    Theo ông Trần Viết Ngãi – Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, giá than, khí bán cho điện tăng là điều khó tránh vì giá than, khí cũng phải theo thị trường, ngành than, dầu khí không thể chịu lỗ để bán than, khí cho điện với giá thấp. “Giá than, khí tăng sẽ làm cho chi phí sản xuất điện tăng lên. Do đó, giá điện tới đây cũng cần thiết phải được điều chỉnh tăng lên. Các bộ ngành sẽ phải “ngồi lại với nhau” tính toán, cân đối các thông số đầu vào cơ bản cho sản xuất điện, để có mức điều chỉnh về giá điện hợp lý”-ông Ngãi nói.
    songhuong181, andyng1985 and hoaban05 like this.
  8. bocuteo1

    bocuteo1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 17, 2010
    Likes Received:
    1,725
    Lại múc ah bác KQ
    andyng1985 likes this.
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,630
    Các ngân hàng đồng loạt hạ tỷ giá, lãi suất

    Việc điều chỉnh này được cho là do dự báo lạm phát năm nay chỉ từ 3 - 4% và NHNN tuyên bố không tăng tỷ giá.

    Ngày 8/10 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) thông báo áp dụng mức lãi suất mới đối với hầu hết các kỳ hạn gửi bằng tiền Việt Nam (VND) đối với khách hàng.

    Theo đó, tiết kiệm gửi bằng VND dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng là tổ chức đều áp dụng mức tối đa là 6,9%/năm. Cụ thể, lãi suất với kỳ hạn 1 tháng là 4,3%, kỳ hạn 2 tháng là 4,8%, 3 tháng là 5,3% và 6 tháng là 5,6%. Lãi suất cao nhất là với kỳ hạn 18 và 24 tháng ở 6,9%.

    Đây là đợt điều chỉnh lãi suất huy động thứ 2 của Agribank trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây. Hiện trần lãi suất huy động VND với kỳ hạn dưới 6 tháng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đang ở mức 7%/năm, mặt bằng lãi suất cho kỳ hạn ngắn trên thị trường vẫn là 6,5-7% /năm.

    Trước đó, các ngân hàng như Vietcombank, Techcombank, BIDV, MB, VietinBank, ABBank, Eximbank cũng điều chỉnh giảm lãi suất huy động.

    Biểu lãi suất mới tại sở giao dịch của Vietcombank giảm còn 4,5%/ năm thay vì mức cũ là 4,8%/năm đối với kỳ hạn 1 tháng. Kỳ hạn 2 và 3 tháng còn lần lượt là 4,5%/ năm và 5%/ năm.

    Lãi suất cao nhất được áp dụng cho kỳ hạn từ 24 - 60 tháng giảm từ 6,8%/năm xuống còn 6,3%/năm. Hôm 25/8 vừa qua, Vietcombank cũng đã giảm 0,2%/năm ở hầu hết các kỳ hạn, mức lãi suất cao nhất sau lần điều chỉnh này chỉ còn 6,8%/năm.

    Trong lần điều chỉnh lãi suất huy động thứ 3 vào đầu tháng 10 này, Techcombank áp dụng lãi suất với kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng là 5,24 – 5,48%/năm, giảm so với mức 5,3 – 5,58%/năm trước đó. Lãi suất các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng giảm từ 5,78% - 6,27% xuống còn 5,63 – 6,27%.

    Các ngân hàng gồm BIDV, MB, VietinBank, ABBank, Eximbank cũng điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ 0,1 – 0,3%/năm đối với các kỳ hạn dưới 12 tháng.

    Trên thị trường ngoại hối, ngày thứ 4 liên tiếp, các ngân hàng đồng loạt hạ mạnh giá USD sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tuyên bố không điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng.

    Hiện tỷ giá tại các ngân hàng thương mại đến cuối giờ sáng nay phổ biến ở 21.200 – 21.260 VND/USD.

    Trong sáng nay, giá USD tại các ngân hàng giảm từ 10-35 đồng. Như vậy, kể từ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết NHNN sẽ không tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng nhưng NHNN sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp để ổn định tỷ giá, đến nay, giá USD đã giảm tới 80 đồng sau khi lên đỉnh điểm 21.270 – 21.320 VND/USD hôm 3/10.

    Tỷ giá ngân hàng đã lùi xa tỷ giá trần 21.400 VND/USD niêm yết tại các sở giao dịch của NHNN.

    [​IMG]
    Tỷ giá ngân hàng thương mại cuối giờ sáng 9/10.
    windflower and andyng1985 like this.
  10. taditoi

    taditoi Thành viên tích cực Not Official

    Joined:
    Jul 23, 2014
    Likes Received:
    29
    chào các bác - mới thử chơi CK - hôm nay có mua 1 it TST giá 4.9 - các bác thấy có khả năng lên không

Share This Page