Thiên thời, địa lợi nhân hòa. Cả 3 điều kiện để CK thăng hoa đều đã hội tụ.......... Thị trường đã l

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thienlocphat, 11/10/2010.

791 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 23:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1663 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Giữa rủi ro và lợi nhuận em thấy đầu tư vào thị trường ở thời điểm này khá an toàn, giá các cổ phiếu đã về mức thất nhất trong nhiều năm. Mặc dù thị trường đang giao dịch ở vùng giá 450 điểm nhưng giá nhiều cổ tương được VNI 234 điểm. Cơ hội lớn hơn rủi ro ===> Múc thôi.
  2. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thị trường lúc này mà không múc em nghĩ các bác nên bỏ chứng là vừa............
  3. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Sắp bị loạn chưởng hết rồi, em nói thật các bác chứ hiện nay muốn đầu tư thành công thì các bác nên bỏ đi thói quen đọc các nhận định của các cty CK. Đọc xong muốn lấy giẻ rách nhét vào mồm tụi nó............
  4. TungTienHn

    TungTienHn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    5.107
    1 từ cho bác: Chuẩn
  5. akilavuong

    akilavuong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    62
    Đừng vì thị phần môi giới mà làm hỏng thị trường chứng khoán

    (NDHMoney) Có ý kiến cho rằng, cuộc đua giành giật thị phần môi giới ở nhiều công ty chứng khoán đang khiến thị trường bị méo mó.
    [​IMG]
    Hơn ai hết, chính nhà đầu tư cá nhân đang chờ đợi thị trường bước vào 'cuộc chơi' công bằng hơn. Nguồn: Internet Chạy đua vào Top…

    Trong bảng xếp hạng thị phần môi giới cổ phiếu trong quý 3/2010 trên HOSE, 10 công ty chứng khoán dẫn đầu nắm 50,31% thị phần môi giới. Trong khi tại HNX, 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất chiếm khoảng 46,19%. Quý này sang quý khác, 10 công ty trong nhóm đầu hầu như nắm giữ xấp xỉ một nửa miếng bánh thị phần.

    10 công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần trên HOSE có vốn điều lệ trên 10.500 tỷ đồng, chiếm 1/3 tổng vốn điều lệ của 105 công ty chứng khoán ở Việt Nam. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần nguồn thu từ nghiệp vụ môi giới thì có lẽ 95 công ty chứng khoán còn lại chắc phải “đói”.

    Tuy nhiên, có lẽ thị trường từ lâu đã biết công ty chứng khoán lãi lớn từ nguồn nào trên báo cáo kết quả kinh doanh. Tỷ trọng mảng môi giới ở nhiều công ty chứng khoán lớn chiếm tỷ trọng không nhiều so với tổng lợi nhuận.

    Nếu chỉ xét giá trị thị phần thu về để nói đến độ lớn mạnh của công ty chứng khoán thì chắc không đủ thuyết phục. Thế nhưng, việc đưa công ty mình lên Top 10, Top 20 hay Top 50 lại là cái đích nhiều công ty chứng khoán đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu.

    Để đạt mục tiêu cũng như bước vào cuộc đua “tốn tiền, nhiều rủi ro” này, nhiều công ty chứng khoán đã phải trả giá và đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn vì những tài khoản margin “cháy khét” đã lõm vào phần lợi nhuận từ tự doanh, tư vấn niêm yết…

    Lãnh đạo một công ty chứng khoán tầm trung cho biết, khi cả thị trường bước vào cuộc đua nâng thị phần để "đánh bóng" mình thì công ty ông không thể ngồi yên. Độ lớn, thậm chí uy tín của một công ty chứng khoán được đánh giá cao khi xét trên thị phần môi giới, chứ có nhà đầu tư nào nhìn vào EPS của công ty chứng khoán đó để nói công ty này lớn mà “yên tâm” mởi tài khoản.

    “Tất nhiên, việc các dịch vụ tư vấn đầu tư, hay “hậu mãi” các dịch vụ cho vay ký quỹ đầu tư… hay thậm chí là dùng cả chiêu độc khi mở thêm nghiệp vụ mua bán khống trên giấy tờ mà luật chưa cho phép… cũng là một trong những yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư “tay to” quan tâm”, vị giám đốc công ty chứng khoán trên cho biết.

    Để gia tăng thị phần môi giới, bên cạnh nhiều công ty mở ra các chiến lược thu hút khách hàng bài bản bằng công nghệ, dịch vụ tư vấn… thì nhiều công ty áp dụng chiến thuật “đi tắt đón đầu” bằng cách cho nhà đầu tư sử dụng margin tỷ lệ cao, với thời hạn mua bán trước T+4. Mặc dù có cơ chế xử phạt, nhưng để phát hiện và xử phạt được cũng mất khoảng thời gian dài và mức phạt thấp so với lợi ích thu về, cho nên việc “lách luật” đã trở thành chuyện “bình thường”.

    Và thế, không ai bảo ai, cứ cho dùng margin, lúc thị trường có vẻ sáng sủa thì margin tỷ lệ cao và ngược lại. Bên cạnh đó, khách hàng càng VIP thì tỷ lệ ký quỹ cũng tương xứng đi kèm.

    Xói mòn niềm tin

    Nhiều nhà đầu tư cho rằng, chính những ưu đãi vượt quá các quy định của pháp luật đã góp phần tiếp tay cho các hành vi làm giá cổ phiếu và gây mất niềm tin cho thị trường.

    Hệ quả của margin để lại là những tài khoản “cháy” cho tự doanh xử lý.

    Trong việc mở rộng thị phần môi giới bằng mọi giá cũng có công từ không ít nhân viên môi giới mà ở đó vẫn tồn tại những người thiếu lương tâm nghề nghiệp. Môi giới muốn có tiền thì khách hàng phải có giao dịch là điều ai cũng phải biết, nhưng làm thế nào để khách hàng giao dịch thì là cả một câu chuyện dài sau đó…

    Câu chuyện tư vấn mua cổ phiếu khi... thị trường xuống hay “thâu tóm” nhân viên môi giới của công ty chứng khoán khác để mang theo cả “list” những khách hàng lớn vốn dĩ đã ầm ĩ trên thị trường.

    Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, trên thị trường, không phải tất cả các công ty chứng khoán đều phát triển bằng mọi giá. Có những công ty có những bước đi chuyên nghiệp khi kiên quyết không có khách hàng dùng margin,… dù biết sẽ mất đi lượng khách hàng đáng kể. Thậm chí có công ty sẵn sàng chi cả triệu USD chỉ để nhờ tổ chức tư vấn quốc tế thiết lập quy trình hoạt động chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế cho công ty.

    Tuy vậy, số này có lẽ không nhiều và cũng vì thế mà thị trường cứ “lâu lâu” lại xuất hiện một hiện tượng cổ phiếu “nóng” mà nhà đầu tư hay dùng từ “làm giá”, với nguồn tiền có lẽ chủ yếu đến từ margin. Và khi từ “làm giá” nghe mãi thành quen, thì cũng là thời điểm nhiều nhà đầu tư đang mất dần niềm tin vào thị trường. Khi đó, cuộc đua lọt vào Top… cũng vô nghĩa vì cái thiệt là cả thị trường, chứ không chỉ riêng ai
  6. akilavuong

    akilavuong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    62
    Vùng đáy đang rất gần - (CTCK Âu Việt - AVSC)
    Việc khối ngoại giảm mua ròng nhưng VN-Index vẫn giữ được màu xanh vào cuối phiên cho thấy khối này vẫn có một vị thế đáng kể trên thị trường.
    Việc khối lượng sụt giảm xuống mức thấp và tâm lý thận trọng bao trùm thị trường là một trong những dấu hiệu cho thấy vùng đáy đang rất gần. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tích lũy dần cổ phiếu trong những phiên thị trường điều chỉnh, chưa nên sử dụng quá nhiều đòn bẩy trong giai đoạn này.
  7. mhsaobang

    mhsaobang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    127
    Dấu hiệu cung không muốn bán giá thấp.:)):)):))
  8. akilavuong

    akilavuong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    62
    Nâng cao hiệu quả đầu tư vốn tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa


    [​IMG] Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp của các Bộ, Ngành, địa phương từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng để đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

    Các tổ chức tín dụng (TCTD) cũng đã có các đề án, chương trình riêng hỗ trợ các DNNVV, dành nguồn vốn nhất định để cho vay các DNNVV với mức lãi suất hợp lý.

    Tính chung trong cả nước, DNNVV chiếm 95% tổng số doanh nghiệp. Sự phát triển nhanh chóng của các DNNVV trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

    Theo báo cáo thống kê về hoạt động tín dụng của các TCTD, tỷ trọng cho vay đối với loại hình doanh nghiệp nhà nước có xu hướng giảm dần và khu vực dân doanh có chiều hướng tăng lên. Nếu dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhà nước tại thời điểm 31/12/2009 là 372.711 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,25% thì đến ngày 30/6/2010, dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhà nước đạt 390.719 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,98%. Trong tổng dư nợ cho vay đối với khu vực dân doanh thì dư nợ cho vay đối với DNNVV đến 30/6/2010 ước đạt khoảng 527.844 tỷ đồng, chiếm 33,4% chiếm 27% tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế. Tăng trưởng tín dụng bình quân trong 3 năm liên tiếp (2008-2010) ước đạt khoảng 28%.

    Hoạt động tín dụng cho các DNNVV thời gian qua đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía nhà nước. Tuy nhiên, việc triển khai chương trình tín dụng cho các DNNVV thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Phần lớn các DNNVV còn có quy mô nhỏ, trình độ sản xuất của các DNNVV còn hạn chế, cơ sở vật chất còn nghèo nàn; Nhiều DNNVV chưa tạo dựng được thương hiệu, uy tín trên thị trường và thiếu tài sản bảo đảm, kết quả bảo lãnh cho các DNNVV thông qua các Quỹ bảo lãnh tín dụng và Ngân hàng phát triển còn khiêm tốn; Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh của các DNNVV dễ gặp rủi ro do thiếu thông tin; chế độ báo cáo, thống kê và kiểm toán đối với DNNVV chưa theo chuẩn mực cũng phần nào gây khó khăn cho các TCTD khi thẩm định các dự án, phương án vay vốn của các DNNVV.

    Để nâng cao hiệu quả đầu tư vốn tín dụng cho các DNNVV trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối và ưu tiên nguồn vốn cho vay đối với nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu và DNNVV, điều hành chính sách tiền tệ một cách thận trọng, linh hoạt để hỗ trợ thanh khoản cho TCTD và tạo điều kiện cho TCTD giảm lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm 2010 ở mức 12%/năm. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi và xử lý kịp thời những vướng mắc, kiến nghị về các cơ chế tín dụng nhằm tạo điều kiện cho DNNVV tiếp cận được nguồn vốn vay ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh. Bên cạnh hoạt động tín dụng truyền thống, các TCTD mở rộng các sản phẩm dịch vụ phù hợp với đặc thù của các DNNVV.

    Các TCTD xây dựng chỉ tiêu huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và các giải pháp ưu tiên trong quan hệ tín dụng đối với DNNVV; Bên cạnh đó, các TCTD rà soát và cải cách thủ tục cho vay theo hướng đơn giản hóa, phù hợp với đặc điểm của DNNVV, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Thiết lập hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin đánh giá các loại khách hàng để đánh giá đúng thực trạng hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra quyết định cho vay đúng đắn. Mạnh dạn cho vay tín chấp đối với các khách hàng truyền thống và hoạt động kinh doanh hiệu quả,…


    Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) xây dựng chính sách hỗ trợ đối với hoạt động cho thuê tài chính (Công ty cho thuê tài chính Sài Gòn Thương tín đã nhận được khoản vay của ADB với số tiền 10 triệu USD cho mục tiêu này). Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phối hợp với các tổ chức tài chính quốc tế xây dựng chính sách hỗ trợ các TCTD triển khai hoạt động cho thuê tài chính và bao thanh toán cho khách hàng, đặc biệt là các DNNVV.

    Có thể nói, ngành Ngân hàng đã có rất nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ đối với việc phát triển DNNVV. Tuy nhiên, để thực sự nâng cao hiệu quả đầu tư vốn tín dụng cho các DNNVV, bản thân các DNNVV cần phải nâng cao hiệu quản lý và sử dụng vốn vay và trả nợ ngân hàng đúng hạn để tạo lòng tin và uy tín đối với ngân hàng; Các DNNVV cần chú trọng nâng cao trình độ quản lý; cải tiến công nghệ sản xuất để nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm, có sức cạnh tranh cao và tiêu thụ tốt; Ngoài ra, các DNNVV phải kiểm soát rủi ro tài chính trên có sở cân đối hợp lý nguồn vốn tự có tham gia vào dự án, phương án sản xuất kinh doanh và vốn vay ngân hàng. Coi vốn vay ngân hàng là nguồn vốn bổ sung, cần thiết thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh để đạt được hiệu quả tốt nhất.

    http://bst.com.vn/News/News.aspx?rssid=2133525

  9. phadinh

    phadinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Lạc quan quá vàng hạ đc tí thì hồi cũng mạnh không kém.. DJ lại quá ít ảnh hưởng tới VNI
  10. akilavuong

    akilavuong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    62
    Sacombank hỗ trợ vốn trung dài hạn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Thứ hai, 11/10/2010, 16:32 GMT+7 (ATPvietnam.com) - Ngày 9/10/2010, Trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên IMF/WB năm 2010, dưới sự chứng kiến của ông Trần Minh Tuấn - Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và công ty tài chính Proparco - Công ty trực thuộc Cơ quan Phát triển Pháp (Agence Française de Développement - AFD) đã ký kết hợp đồng tín dụng thứ hai có trị giá 20 triệu USD nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, góp phần vào công cuộc xây dựng kinh tế của Việt Nam .
    Sau khi Sacombank triển khai thành công hợp đồng tín dụng thứ nhất đã được ký vào năm 2009, Proparco tiếp tục tăng hạn mức cho vay trung dài hạn đối với Sacombank thông qua hợp đồng vay vốn thứ hai trị giá 20 triệu USD với mục đích để Sacombank cấp tín dụng trung dài hạn tới các đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển các ý tưởng kinh doanh mới nhằm thúc đẩy giá trị gia tăng của hàng hóa Việt Nam. Nguồn vốn này sẽ góp phần vào tiến trình thúc đẩy vai trò sản xuất kinh doanh khu vực tư nhân theo đúng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
    Việc Proparco tiếp tục tăng hạn mức tín dụng trung dài hạn đối với Sacombank là minh chứng cho chiến lược phát triển đúng đắn cũng như cam kết về chất lượng dịch vụ của Sacombank đối với khách hàng và đối tác.
    Cũng trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên IMF/WB năm nay, Sacombank vinh dự được Tạp chí Global Finance (Mỹ) trao giải thưởng Ngân hàng có dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam năm 2010. Danh hiệu được bình chọn trên cơ sở đánh giá hoạt động ngoại hối của Sacombank về hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ kinh doanh ngoại hối, doanh số và ưu thế trong hoạt động kiều hối… Đây là năm thứ hai liên tiếp Sacombank được Global Finance bình chọn là Ngân hàng có dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam.
    Thành lập năm 1977, Proparco là công ty trực thuộc Cơ quan Phát triển Pháp (Agence Française de Développement - AFD) với 66,8% số vốn do AFD nắm giữ. Thông qua việc cung cấp khoản vay dài hạn, tham gia góp vốn trong các doanh nghiệp, bảo lãnh, tư vấn tài chính, Proparco góp phần thúc đẩy đầu tư tại các nước đang phát triển. Mục tiêu của Proparco là tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân; thúc đẩy tăng trưởng; hiện đại hóa và đảm bảo an toàn các thị trường tài chính; tạo điều kiện tiếp cận giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường. Trong năm 2009, Proparco đã tài trợ 1.1 tỷ Euro cho hơn 80 dự án tại 30 quốc gia trên thế giới.

Chia sẻ trang này