THKT trong nước như thế này đây các bác dám mua giá trần 3 p lien tuc ko?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tietn3honquy, 19/12/2009.

856 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 10:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 355 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. tietn3honquy

    tietn3honquy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    0
    THKT trong nước như thế này đây các bác dám mua giá trần 3 p lien tuc ko?

    Đôla ''chợ đen'' vẫn thách thức cơ quan quản lýCập nhật lúc 06:00, Thứ Bảy, 19/12/2009 (GMT+7), - Hơn nửa tháng sau các quyết định điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước, sự căng thẳng USD có vẻ như đã được giãn ra. Tuy nhiên, những diễn biến trên thực tế cho thấy, vấn đề của thị trường ngoại hối vẫn chưa được được giải quyết triệt để.Và khi người dân chưa hết tâm lý kỳ vọng vào sự tăng lên của tỷ giá thì USD vẫn còn căng thẳng.Thách thứcSau quyết định tăng tỷ giá và điều chỉnh biên độ, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện hàng loạt chính sách cả về quản lý, kinh tế thị trường và thậm chí cả những biện pháp hành chính với sự vào cuộc của nhiều lực lượng trong đó có cả *******.Các biện pháp mang tính chất tổng kiểm tra được tiến hành ở hàng loạt điểm buôn bán ngoại tệ. Nhưng thị trường ?ochợ đen? dừng như không chịu nhiều sức ép. Giao dịch vẫn diễn ra bình thường và nhất là chênh lệch giá USD giữa ngân hàng và ?ochợ đen? vẫn giữ nguyên mức 1.000 đồng/USD.Đây dường như là một sự thách thức đối với cơ quan quản lý nhất là khi những biến động trên thị trường này ảnh hưởng nhiều đến giao dịch mua bán trên thị trường tiêu dùng và trong dân cư.Mô tả ảnh.USD nằm trong ngân hàng mà không thể đi vào lưu thông. (Ảnh: Bích Nga)Trong khi đó, cơ quan quản lý, sau những biện pháp điều hành về nâng tỷ giá, tăng lãi suất, điều mà thị trường mong chờ nhất là điều chuyển được nguồn ngoại tệ khoảng 2 tỷ USD nhàn rỗi của các DNNN lớn để tăng cung cho thị trường vẫn chưa thực hiện được rốt ráo.Trong khi đó, tâm lý găm giữ USD vẫn còn rất nặng nề trong DN và dân cư. Điều đó khiến cho nguồn cung USD chưa được cải thiện nhiều.Ông Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Uỷ ban Giám sát Tài chính cho biết, do tâm lý găm giữ, một lượng tiền lớn để dành trong dân cư, trong DN, mà số tiền này lại nằm ngay trong tài khoản của ngân hàng, nhưng không ai làm gì được.Nói cách khác, khi toàn bộ cộng đồng kỳ vọng rằng, tỉ giá hối đoái sẽ tăng thì đương nhiên người ta sẽ giữ tiền lại, còn nếu tỉ giá giảm thì họ sẽ bán ra.Tỷ giá ép lãi suấtTheo nhận định của nhiều chuyên gia, năm 2010, tỷ giá sẽ tiếp tục là câu chuyện nóng của nền kinh tế. Và là vấn đề tập trung nhiều điều đáng lo ngại nhất được DN đề cập đến qua các cuộc khảo sát gần đây.Báo cáo của Standard Chartered Bank nhận định, vấn đề khan hiếm ngoại tệ USD rất có thể sẽ tiếp tục là một thách thức trong thời gian tới. Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục quan sát và giữ nguyên danh mục đầu tư cho đến khi nào việc mua USD không còn gặp trở ngại nữa.Theo dự báo của Standard Chartered Bank, lãi suất sẽ tăng cao trong năm 2010 do việc tăng lãi suất cơ bản trong tháng 11/2009 vừa qua nhằm đối phó với việc VND mất giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Trong khi đó, thâm hụt thương mại tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2009 do nhập khẩu tăng nhanh, càng làm dấy lên quan ngại là VND có thể đứng trước áp lực tiếp tục mất giá trong năm 2010.Về việc này, ông Lê Xuân Nghĩa trong một buổi giao lưu với DN đã cho biết, "mới đây, khi Chính phủ có thay đổi tỉ giá hối đoái, phía chúng tôi đã có quan điểm là dứt khoát phải kèm theo một ?ođộng thái? đó là tăng lãi suất cơ bản. Còn nếu như không có thì tỉ giá hối đoái này chỉ có thể tồn tại được vài tháng. Thay đổi lãi suất cơ bản là khâu then chốt làm cho ổn định tỉ giá hối đoái".Ông Nghĩa cho rằng, nếu chính sách thay đổi, tức là chúng ta có một chính sách lãi suất, tỷ giá hối đoái hợp lý thì lượng tiền lớn đang găm giữ sẽ được quay trở lại lưu thông.?oChúng ta không thể chờ đợi cho đến khi không còn thâm hụt thương mại, thâm hụt cán cân vãng lai và cũng không thể chờ đợi cho đến khi đầu tư nước ngoài quay trở lại. Quan trọng là chúng ta phải cải cách chính sách lãi suất. Khi đó mới có thể làm cho một khối lượng lớn ngoại tệ đang bị đóng băng trong ngân hàng có thể quay trở lại lưu thông. Như vậy mới có thể ổn định được tỉ giá hối đoái?, ông Nghĩa nói. * Phước Hàhttp://vietnamnet.vn/kinhte/200912/Dola-cho-den-van-thach-thuc-co-quan-quan-ly-885089/
  2. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.407
    ''Về việc này, ông Lê Xuân Nghĩa trong một buổi giao lưu với DN đã cho biết, "mới đây, khi Chính phủ có thay đổi tỉ giá hối đoái, phía chúng tôi đã có quan điểm là dứt khoát phải kèm theo một ?ođộng thái? đó là tăng lãi suất cơ bản. Còn nếu như không có thì tỉ giá hối đoái này chỉ có thể tồn tại được vài tháng. Thay đổi lãi suất cơ bản là khâu then chốt làm cho ổn định tỉ giá hối đoái".Ông Nghĩa cho rằng, nếu chính sách thay đổi, tức là chúng ta có một chính sách lãi suất, tỷ giá hối đoái hợp lý thì lượng tiền lớn đang găm giữ sẽ được quay trở lại lưu thông''''Bài toán TỶ GIÁ là một bài toán khó. Không bao h là dễ dàng cả.
  3. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    361
    http://www.vcsc.com.vn/NewsDetail.aspx?ArticleId=27084&typeNews=tinthitruongNgoại tệ đang căng thẳng hơn (18/12/2009 4:51 )Hơn chục ngày qua, tỉ giá ngoại tệ liên NH do NHNN công bố dường như ngừng lại. Theo công bố của NHNN, từ ngày 5-9.12 tỉ giá USD dao động trong phạm vi hẹp từ 17.940- 17.942 VND/USD. Và kể từ 10.12 tới nay, tỉ giá được NHNN cố định ở mức 17.941 VND/USD. Điều này đã tạo ra một đường thẳng trên biểu đồ diễn biến tỉ giá ngoại tệ."Kê bằng? lệch pha ngoại tệĐường thẳng tỉ giá liên NH đã kéo theo tỉ giá niêm yết tại các NHTM cũng bị cứng lại. Tại Vietcombank từ ngày 10-14 niêm yết tỉ giá VND/USD mức cố định là 18.496 VND/USD mua vào và chuyển khoản và 18.479 VND/USD bán ra.Tuy nhiên, từ ngày 15.12 tới nay, NH này đã nâng mức giá chào mua và chuyển khoản đối với đồng ngoại tệ này lên 6VND/USD ở mức 18.475VND/USD trong khi giá chào bán vẫn ở mức trần quy định trong biên độ giao dịch 3% là 18.479VND/USD. Điều này cho thấy, tình trạng ngoại tệ dường như ?ocăng? hơn trước đó.Trong báo cáo của NHNN về doanh số giao dịch ngoại tệ trên thị trường liên NH tuần trước, doanh số giao dịch đã đạt xấp xỉ 4.452 triệu USD, bình quân đạt khoảng 290 triệu USD/ngày. So với tuần trước đó, doanh số giao dịch bằng USD đã giảm 1.388 triệu USD.Tình trạng ?olệch pha? giữa thiếu ngoại tệ kinh doanh trong khi ngoại tệ cho vay lại đang dồi dào tại nhiều NH đã được phản ánh trong thời gian qua. Tuy nhiên, nhu cầu ngoại tệ vào cuối năm được nhận định là đang cao do DN vào thời điểm thanh toán đơn hàng cuối năm và chuẩn bị hàng tết cũng như tích trữ nguyên liệu sản xuất cho năm 2010.Trước đó, NHNN cũng đã có quyết định cho phép các DN XK được vay ngoại tệ nhằm giảm áp lực găm giữ ngoại tệ. Mới đây, ngày 16.12, NHNN cũng đã quyết định mở rộng thêm hai đối tượng cư trú được vay ngoại tệ của tổ chức tín dụng.Đó là đối tượng vay: (1) Để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ XK; trường hợp cho vay bằng ngoại tệ để sử dụng trong nước thì khách hàng phải bán số ngoại tệ vay đó cho TCTD cho vay; (2) Đối với các nhu cầu vốn ngoài quy định tại điều 1, Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN (vay ngoại tệ để: Thanh toán cho nước ngoài tiền NK hàng hoá, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; trả nợ nước ngoài trước hạn, nếu khoản vay đó đủ điều kiện yêu cầu; đầu tư trực tiếp ra nước ngoài). Đối với đối tượng thứ hai phải được sự chấp nhận trước bằng văn bản của Thống đốc NHNN.Chặn "chợ đen??Thông tin quyết liệt kiểm tra hoạt động giao dịch ngoại tệ tại của các tổ chức, cá nhân kinh doanh mua, bán ngoại tệ, đặc biệt các cửa hàng kinh doanh vàng bạc (có sự vào cuộc của Bộ *******, Bộ Công Thương) để kiểm tra, xử lý các hành vi mua, bán ngoại tệ trái phép, niêm yết, quảng cáo giá hàng hóa và dịch vụ bằng ngoại tệ sai quy định; phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân chủ mưu, làm lũng đoạn thị trường đã làm cho giao dịch trên thị trường tự do ngừng lại, giá USD tự do giảm mạnh.Theo NHNN, thời điểm cuối năm, hoạt động mua, bán ngoại tệ trái pháp luật càng diễn ra tinh vi, phức tạp, làm ảnh hưởng tới việc điều hành chính sách ngoại hối. Sự tồn tại của thị trường ngoại tệ tự do song song với thị trường chính thức với sức lan truyền của các tin đồn thất thiệt đã tạo tâm lý lo ngại cho người dân. Độ ?ovênh? tỉ giá giữa thị trường tự do và thị trường chính thức khiến hoạt động găm giữ, đầu cơ, lũng đoạn thị trường có cơ tồn tại, làm ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối.Trong buổi giao lưu mới đây do Vnecomomy.com.vn tổ chức, trước câu hỏi: ngăn chặn thị trường tự do bằng cách nào, đại diện NHNN - ông Nguyễn Ngọc Bảo - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - cho rằng, nền kinh tế nước ta vẫn còn có nguy cơ về lạm phát và nhập siêu, cán cân thanh toán quốc tế thặng dư trong nhiều năm gần đây chủ yếu dựa vào thặng dư cán cân vốn. Chính vì vậy, một bộ phận người dân có tài sản bằng tiền thường dự trữ và gửi NH bằng ngoại tệ.Bên cạnh đó, nguồn ngoại tệ vào VN đi qua rất nhiều, trong đó có kiều hối (6- 8 tỉ USD mỗi năm) và các nguồn thu nhập khác bằng tiền mặt là ngoại tệ. Một bộ phận trong số này được gửi vào NH, phần còn lại được lưu thông trên thị trường tự do. Nếu kinh tế gặp khó khăn và có dấu hiệu không ổn định thì lượng ngoại tệ lưu thông trên thị trường này tăng lên.Cùng với đó là thói quen đã được chấp nhận kéo dài trong nhiều năm qua là người dân có thể thanh toán trực tiếp bằng USD, vàng hoặc ngoại tệ khác trong các hoạt động như mua nhà, phương tiện đi lại, vay nợ... Ngoài ra, các hiện tượng buôn lậu qua biên giới diễn ra khá phức tạp và phổ biến, việc chống đầu cơ thương mại cũng như đầu cơ ngoại tệ chưa được thực hiện tốt.?oNhư vậy, xét về mặt lợi ích của những người có tài sản bằng tiền và sự quản lý đối với những lĩnh vực này vẫn còn những bất cập. Chính vì vậy, thị trường tự do vẫn tồn tại. Quy mô và tỉ trọng của thị trường này có xu hướng ngày càng giảm khi nền kinh tế phát triển, ổn định, lạm phát thấp và cán cân thanh toán quốc tế thặng dư, Nhà nước có nguồn dự trữ ngoại hối lớn để có thể sẵn sàng can thiệp? - ông Bảo nói.TS Lê Xuân Nghĩa - Phó Chủ tịch UB Giám sát quốc gia - cũng cho rằng, những năm trước đây tỉ giá chính thức và tỉ giá thị trường tự do chênh lệch không đáng kể nhờ lạm phát thấp, cán cân thanh toán quốc tế thặng dư (mỗi năm VND chỉ giảm giá 1%).Vài năm gần đây mức chênh lệch tỉ giá hối đoái giữa hai thị trường ngày càng lớn và kéo dài nhất trong vòng 15 năm qua là do lạm phát cao, cán cân thanh toán quốc tế thâm hụt, đặc biệt là từ năm 2008 đến nay. Ngoài ra cũng do cơ chế điều hành tỉ giá hối đoái không linh hoạt và chính sách lãi suất giữa VND và USD chưa hợp lý.?oDo đó, mục tiêu quan trọng nhất là phải kiểm soát được lạm phát và điều chỉnh linh hoạt tỉ giá hối đoái? - TS Lê Xuân Nghĩa nói. Để hạn chế thị trường tự do, ông Nghĩa cho rằng thị trường chính thức phải đủ mạnh mới thay thế được thị trường này.Theo (Lao Động)
  4. maninpaper

    maninpaper Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Đã được thích:
    594
    Các bác hô up, hô tốt để lùa gà nhằm xả vỏ vào ngày T+4 đấy mà. Cứ nhìn NN chạy văng cả guốc dép là thấy ngay. Miệng hô up nhưng tay cầm lệnh bán đây mà.

Chia sẻ trang này