THM ! khối nợ 'khủng' của nhóm Tân Hoàng Minh trước khi vay hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi A115, 05/04/2022.

791 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 22:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6796 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    8.665
    https://vietnamfinance.vn/tiet-lo-k...0000-ty-dong-trai-phieu-20180504224267094.htm

    Tiết lộ khối nợ 'khủng' của nhóm Tân Hoàng Minh trước khi vay hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu

    Việt Anh - 08:13 05/04/2022
    (VNF) - Ước tính, tổng tài sản của 3 doanh nghiệp "họ" Tân Hoàng Minh đạt xấp xỉ 17.050 tỷ đồng tính đến cuối năm 2020. Trong đó, nợ phải trả chiếm hơn 85% tài sản, gấp trên 6 lần vốn chủ sở hữu.
    [​IMG]
    Tiết lộ khối nợ 'khủng' của nhóm Tân Hoàng Minh trước đợt vay 10.000 tỷ trái phiếu
    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo về việc hủy bỏ các đợt chào bán trái phiếu của nhóm đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bao gồm Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (Công ty Ngôi Sao Việt), Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông (Công ty Cung điện Mùa đông), Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil (Công ty Khách sạn Soleil), giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022.

    Cụ thể, theo UBCKNN, cả 3 đơn vị đều là các công ty chưa đại chúng, đã thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022. Căn cứ hồ sơ, tài liệu, Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa đông, Công ty Khách sạn Soleil đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ; căn cứ quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, ngày 3/4/2022.

    Vì thế, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBCK hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa đông, Công ty Khách sạn Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

    Theo quyết định này, các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa đông, Công ty Khách sạn Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022.

    Vén màn 'núi' nợ của nhóm Tân Hoàng Minh
    Trong số 3 doanh nghiệp thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh đề cập ở trên, Công ty Ngôi Sao Việt là cái tên không mấy xa lạ với giới đầu tư tài chính, sau khi trở thành tâm điểm trong thương vụ "lùm xùm" bỏ cọc khu đất hàng nghìn tỷ đồng ở Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức, TP. HCM) hồi cuối năm 2021, đầu năm 2022. Còn nhớ khi ấy, Công ty Ngôi Sao Việt gây rúng động cả thị trường địa ốc với mức giá trúng đấu giá lô đất số 3-12 diện tích 10.060 m2 lên đến 24.500 tỷ đồng, tức gần 2,5 tỷ đồng cho mỗi mét vuông ở bán đảo "đắt đỏ" nhất Việt Nam.

    Tuy nhiên, nhà đầu tư này sau đó đã để lỡ thời hạn nộp tiền trúng đấu giá. Đến ngày 28/1/2022, Công ty Ngôi Sao Việt chính thức có văn bản xin bỏ cọc mua bán quyền sử dụng lô đất số 3-12 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, chịu mất 600 tỷ đồng. Đồng thời Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng MinhĐỗ Anh Dũng cũng viết tâm thư gửi lãnh đạo các cấp, qua đó giãi bày về động thái "quay xe" đầy bất ngờ này.

    Tìm hiểu được biết, Công ty Ngôi Sao Việt là chủ đầu tư dự án D’. Capitale của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, chính thức đi vào hoạt động từ 19/4/2016, có địa chỉ tại tầng 2, tòa nhà D’.Le Pont D’or, quận Đống Đa, Hà Nội.

    Tính đến cuối năm 2020, Công ty Ngôi Sao Việt có vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng, trong đó, ông Lê Mạnh Dũng và ông Nguyễn Mạnh Hùng lần lượt sở hữu 95,62% và 4,38% vốn điều lệ. Đến ngày 27/9/2021, cơ cấu cổ đông có phần thay đổi khi ông Lê Mạnh Dũng giảm tỷ lệ sở xuống còn 80,729%, đồng thời cổ đông tổ chức mới là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc xuất hiện thay cho sự thoái lui của ông Nguyễn Mạnh Hùng, với tỷ lệ 19,271% còn lại.

    [​IMG]
    Các lô đất thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm
    Về cấu trúc tài chính, như VietnamFinance đã thông tin tại bài viết hồi tháng 12/2021, tổng tài sản của Công ty Ngôi Sao Việt tính đến cuối năm 2020 đạt 8.651 tỷ đồng, được hình thành từ 1.850 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, khiêm tốn hơn rất nhiều so với khối nợ phải trả 6.801 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn.

    Thời điểm này, Công ty Ngôi Sao Việt chỉ ghi nhận nợ vay ngắn hạn 1.127 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng thấp so với các khoản mục khác như phải trả ngắn hạn khác (3.639 tỷ đồng), phải trả người bán ngắn hạn (724 tỷ đồng), phải trả dài hạn khác (421 tỷ đồng)...

    Sang năm 2021, Công ty Ngôi Sao Việt đã chào bán thành công 2 lô trái phiếu có tổng trị giá 2.700 tỷ đồng, lãi suất 11,5 - 12%/năm với kỳ hạn 48 - 60 tháng.

    Mục đích huy động vốn bao gồm việc mua 51% vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt tiến (800 tỷ đồng), nhằm thực hiện một dự án tại khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên; đồng thời rót 1.900 tỷ đồng cho dự án nằm ở phía Nam đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Đại Cồ Việt làm chủ đầu tư.

    Như vậy, nợ vay dài hạn trong năm vừa qua có thể phát sinh thêm ít nhất 2.700 tỷ đồng, là một gánh nặng không hề nhỏ đối với Công ty Ngôi Sao Việt. Hơn nữa, mức độ sử dụng đòn bẩy rất cao của doanh nghiệp càng trở nên đáng báo động trong bối cảnh kết quả kinh doanh ngày một "bi đát".

    Theo đó, các năm 2016 - 2017, Công ty Ngôi Sao Việt không phát sinh doanh thu thuần. Đến năm 2018 ghi nhận doanh thu 80,3 tỷ đồng, tăng "dựng đứng" lên 10.036 tỷ đồng ở năm kế tiếp, trước khi giảm "không phanh" về còn 783,5 tỷ đồng trong năm 2020.

    Tương ứng với đó, lợi nhuận của Công ty Ngôi Sao Việt cũng chỉ đạt đỉnh vào năm 2019 với 271,5 tỷ đồng. Còn lại, doanh nghiệp chịu lỗ ròng lần lượt 1,8 tỷ đồng (2016), 4,2 tỷ đồng (2017), 10 tỷ đồng (2018) và đặc biệt lỗ kỷ lục 1.003 tỷ đồng vào năm 2020.

    Lũy kế giai đoạn này, Công ty Ngôi Sao Việt thu về gần 11.000 tỷ đồng doanh thu, song lại lỗ đến hơn 700 tỷ đồng, phản ánh một bức tranh tài chính không mấy khả quan.

    Xem xét tiếp trong hệ sinh thái Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty Cung điện Mùa đông cũng là một pháp nhân có năng lực tài chính "èo uột", tài sản chủ yếu hình thành từ các khoản nợ. Chẳng hạn tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của chủ đầu tư dự án D’. El Dorado I (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã tăng mạnh từ 1.168 tỷ đồng hồi đầu năm, lên 2.144 tỷ đồng, tương đương mức tăng 83,5%; cùng chiều với đó, nợ phải trả "phình to" tới 111%, tiến sát ngưỡng 1.850 tỷ đồng.

    Tổng nợ vay của Công ty Cung điện Mùa đông cuối 2020 là gần 440 tỷ đồng, với 420 tỷ đồng là nợ vay dài hạn. Đặc biệt ở chỗ, với vốn chủ sở hữu vỏn vẹn 297,5 tỷ đồng, bước tới năm 2021, Công ty Cung điện Mùa đông vẫn vay được đến 3.680 tỷ đồng trái phiếu, tức gấp hơn 12 lần.

    Trong đó một phần vốn dùng để phục vụ hoạt động hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hoàng Hải Phú Quốc tại dự án khu du lịch phức hợp Hoàng Hải thuộc khu 5, khu phức hợp Bãi Trường huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

    Tương tự Công ty Ngôi Sao Việt, tình hình làm ăn của Công ty Cung điện Mùa đông cũng "thăng hoa" trong năm 2019, sau đó trở về quỹ đạo sa sút vào năm 2020. Cụ thể, năm 2020 chứng kiến doanh thu giảm mạnh từ 1.141 tỷ đồng về còn 113 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế từ 76,7 tỷ đồng xuống 4,3 tỷ đồng. Thêm nữa, suốt giai đoạn 2016-2018, doanh nghiệp chưa từng một lần có lãi.

    Cái tên cuối cùng bị UBCKNN chỉ đích danh đã có hành vi công bố sai sự thật, che giấu thông tin khi phát hành trái phiếu riêng lẻ của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đó là Công ty Khách sạn Soleil.[​IMG]

    Pháp nhân này cũng mệnh danh là "nợ như chúa chổm" của tập đoàn, bởi lẽ tỷ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đã lên đến 21,2 lần tính đến cuối năm 2020. Trong đó, nợ phải trả đứng ở mức 5.974 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 281 tỷ đồng.

    Kịch bản kinh doanh lạ kỳ của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa đông lại được "trình diễn" tại Công ty Khách sạn Soleil - chủ đầu tư dự án D’. Le Roi Soleil. Pháp nhân này cũng ngắt chuỗi thua lỗ sau năm 2019 cùng lập kỷ lục cả về doanh thu lẫn lợi nhuận với 2.595 tỷ đồng và 71,5 tỷ đồng, nhưng ngay lập tức suy yếu trong năm 2020.

    Thậm chí ở Công ty Khách sạn Soleil, doanh nghiệp còn chứng kiến khoản lỗ ròng 135 tỷ đồng trong năm 2020, qua đó đánh bay toàn bộ giá trị lợi nhuận lũy kế xuống mức âm 68,8 tỷ đồng và "ăn mòn" vốn chủ sở hữu. Thế nhưng với sức khỏe tài chính không tốt của mình, Công ty Khách sạn Soleil vẫn "hút" về 1.750 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2021, với mức lãi suất 11,5 - 11,75%/năm, kỳ hạn 24 - 36 tháng.

    Có thể tóm lược lại rằng, xét riêng thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của cả 3 doanh nghiệp "họ" Tân Hoàng Minh đứng ở mức xấp xỉ 17.050 tỷ đồng, chủ yếu tài trợ là nợ phải trả với hơn 14.600 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần vốn chủ sở hữu. Lưu ý rằng, khối nợ này chưa bao gồm các khoản vay trái phiếu mà doanh nghiệp phát hành trong năm 2021 - đầu năm 2022, với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng đã nêu ở trên.

    Việt Anh
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    8.665
    Tân Hoàng Minh trả lại tiền cho khách hàng mua trái phiếu thế nào?
    05/04/2022 | 10:13

    TPO - Tân Hoàng Minh cho biết, đang cùng các đơn vị tư vấn luật và bên liên quan rà soát lại các đợt phát hành và sẽ hoàn trả toàn bộ tiền khi phải hủy bỏ như quyết định của cơ quan quản lý.
    Tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa phản hồi với các khách hàng liên quan đến quyết định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc hủy 9 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ quy mô hơn 10.000 tỷ đồng.

    Theo doanh nghiệp này, việc tư vấn phát hành, tư vấn định giá và quản lý tài sản "đảm bảo đúng trình tự và quy định pháp luật, được thực hiện bởi các công ty chứng khoán, ngân hàng uy tín".

    "Tân Hoàng Minh cam kết các thông tin trái phiếu đã tư vấn cho khách hàng đúng với những gì doanh nghiệp phát hành trái phiếu, công ty định giá, ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo cung cấp", thông cáo của Tân Hoàng Minh viết.

    Nếu phải hủy bỏ theo yêu cầu của cơ quan quản lý, Tân Hoàng Minh sẽ làm việc với doanh nghiệp phát hành, cơ quan quản lý và các bên liên quan để hoàn trả lại toàn bộ số đã huy động từ khách hàng theo đúng quy định.

    Với các hợp đồng đến hạn thanh toán, khách hàng sẽ được hoàn trả trong thời gian sớm nhất.



    Với các hợp đồng chưa đến hạn thanh toán, Tân Hoàng Minh sẽ phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, làm việc với doanh nghiệp phát hành, ngân hàng quản lý tài sản để xử lý và hoàn trả lại theo đúng hướng dẫn, trên tinh thần thiện chí và tuân thủ pháp luật.

    Trước đó, ba công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, gồm Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông và Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil đã thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022.

    Theo quyết định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin khi phát hành trái phiếu riêng lẻ.

    Quyết định huỷ cùng lúc nhiều đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ này là chưa từng có tiền lệ, sau khi Tân Hoàng Minh đã huy động thành công, nhận tiền từ các trái chủ.

    Ngọc Mai
    Xem nhiều
    Kinh tế

    Hàng nghìn con rắn quấn dày đặc trên cây ở miền Tây
    Nhịp sống Thủ đô

    Nghề bán vỏ chai rượu tây: Ngồi vỉa hè Hà Nội thu 1 chỉ vàng/tháng
    Kinh tế

    Hủy 9 đợt trái phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh
    Kinh tế

    FLC lo bị thâu tóm, toàn bộ cổ phiếu lại tăng trần trong phiên hôm nay
    Kinh tế

    Tư vấn dự án metro Bến Thành – Tham Lương chính thức chấm dứt hợp đồng
    Tin liên quan
    [​IMG]
    Đơn vị nào bảo lãnh cho 3 doanh nghiệp của Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu?
    [​IMG]
    Sau Tân Hoàng Minh, thêm một doanh nghiệp xin bỏ cọc đất Thủ Thiêm
  3. Ca Com

    Ca Com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2014
    Đã được thích:
    7.112
    Mịa, anh ấy đầy xiền
    Éo đùa với đại gia BĐS được đâu
  4. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.521
    Vay tiền mua BDS, vừa trả lãi vay, vừa trả chi phí nhân viên, vừa trả chi phí tư vấn thiết kế, ....... bán cho khách hàng vẫn lãi đậm. Xem ra người mua nhà gánh chịu hết, bảo sao đi làm ăn lương cả đời vẫn ko mua nỗi được cái nhà.
    One_Punch_Man, PayBackTime86A115 thích bài này.
  5. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    8.665
    Chính phủ chỉ đạo xử lý quyết liệt vi phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp
    05/04/2022 | 09:49



    0:00 / 0:00
    0:00
    TPO - Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý quyết liệt các vi phạm trong lĩnh vực bất động sản, thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
    [​IMG]
    Thủ tướng Phạm Minh Chính

    Sáng ngày 5/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế - xã hội, chương trình phục hồi và phát triển; việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia.

    Khái quát lại kết quả quý I năm 2022, Thủ tướng cho rằng, có nhiều tín hiệu rất tích cực, nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế, bất cập. Thời gian tới, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện trách nhiệm, hiệu quả, chúng ta mới đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025.

    Cũng trong quý I, sức ép lạm phát trong và ngoài nước rất lớn nhưng chỉ số giá tiêu dùng bình quân được kiểm soát ở mức 1,92% với các giải pháp tích cực, chủ động, linh hoạt về thuế, phí, giá… Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng hết sức quan tâm các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu năng lượng, cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

    Chính phủ cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý quyết liệt các vi phạm trong lĩnh vực bất động sản, thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cần tiếp tục giám sát, thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý, làm lành mạnh hóa thị trường.

    Từ những kết quả và hạn chế, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung phân tích, mổ xẻ những việc đã và chưa làm được trong quý I, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những khó khăn, thách thức chính đối với Việt Nam hiện nay (cả nội tại lẫn tác động bên ngoài); giải pháp tháo gỡ, những trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới để đạt mục tiêu đề ra.

    Thủ tướng lưu ý một số nội dung cụ thể như việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, phân tán, kéo dài; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế cho phát triển…

    Văn Kiên
  6. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    8.665
    https://nld.com.vn/phap-luat/bat-chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-do-anh-dung-20220330174932065.htm
    Bắt tạm giam chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng
    19:37 05/04/2022An ninh hình sự
    (VTC News) -
    Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 6 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
    Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

    [​IMG]















    Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh

    Ngoài ra, 6 bị can khác bị khởi tố cùng tội danh gồm: Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

    Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.

    Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* (C03) cho biết đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

    Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.


    VŨ LIỄU
  7. BeaSky

    BeaSky Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/08/2020
    Đã được thích:
    2.456
    Nợ thì thằng nào BĐS chả nợ khủng ...Phải xem Tổng TS của nó thế nào ?:bz:bz:bz
  8. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.680
    Không có mớc thời gian
    Lúc này sếp vô trỏng thì vô trỏng đòi
    Do_Quyen thích bài này.
  9. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    95.800
    Tìn ở đâu mà nhều thế?
    Bg87toDo_Quyen thích bài này.
  10. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    193.584
    Quan trọng là sử dụng sai mục đích thì tiền đi đâu, khả năng vô sòng là khả thi (thời gian tháng 7/21 đến 3/22 thì trùng với sóng sập sau đơ, sau đó quý 4 là sóng bds, đến l14 của a bậy riêng quý 4/21 đã lãi tài chính gần 400 tỷ??????
    Rất có liên hệ với chị Đáng dòng tiền điên vào Bds và liên hệ rất nhanh giá Bds luôn tăng nên cổ Bds cũng tăng mạnh (khi chưa có tin bỏ cọc)
    Và bán chui bỏ cọc ra tin thì drama chị Đáng thu hút gần 70k cặp mắt online
    Haizzz...... theo tôi kịch hay chưa hết bác ạ.... rất buồn....vì nhiều lý do. Bác nhỉ :((:((
    Duduconxanhvinasdaq thích bài này.

Chia sẻ trang này