Thôi chết - tin cực khủng - giảm cực mạnh rồi

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by SuSuCaRot, May 29, 2017.

746 người đang online, trong đó có 298 thành viên. 09:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,656
    Bloomberg: Thủ tướng Việt Nam vẫn tin vào mục tiêu tăng trưởng 6,7% mà không hy sinh lạm phát
    [​IMG]

    [Chuyện thất bại] Thương vụ đầu tư "ngu ngốc" nhất của Warren Buffett
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm nay của kinh tế Việt Nam "là rất khó nhưng có thể đạt được". Tuy nhiên, Thủ tướng khẳng định phải giữ lạm phát ở mức đã đặt ra.
    Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với hãng tin Bloomberg tại Văn phòng Chính phủ ngày 27/5, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang thực hiện các bước đi để thúc đẩy nền kinh tế, cố gắng duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

    “Các chỉ số kinh tế của tháng 5 đều rất tốt với đà hồi phục mạnh trong hoạt động xuất khẩu, đầu tư nước ngoài và nông nghiệp, tạo đà cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn trong quý III và quý IV”. Theo Thủ tướng, mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2017 “là rất khó nhưng có thể đạt được”.

    Tuy nhiên, theo Thủ tướng, Chính phủ sẽ phải cân bằng giữa nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với việc đảm bảo lạm phát không vượt quá mức mục tiêu 4%. “Chúng tôi phải giữ cho lạm phát ở mức đã đặt ra, như chỉ số đã thông qua trước Quốc hội”.

    Thủ tướng dự đoán ngành du lịch sẽ tăng trưởng 30%, kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp sẽ vượt mức 32 tỷ USD của năm ngoái và kim ngạch xuất khẩu hàng điện tử sẽ tăng cao, bất chấp những “cơn gió ngược” mà kinh tế Việt Nam đã phải đối mặt trong quý I. Tăng trưởng của Việt Nam trong quý I chỉ ở mức khiêm tốn 5,1% sau khi Samsung Electronics thu hẹp một số hoạt động sản xuất . Điều này cho thấy rõ sự phụ thuộc của nền kinh tế vào xuất khẩu.

    “Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I chậm lại do một vài lý do. Đầu tiên là do khai thác dầu thô giảm quá nhanh. Thứ hai là bởi vì ngành điện tử - chúng tôi đã mất khoảng 1 tỷ USD kim ngạch từ việc giảm xuất khẩu sản phẩm Galaxy Note 7” khi Samsung thu hồi sản phẩm này trong năm ngoái.

    Samsung đã giúp biến Việt Nam thành một trung tâm sản xuất đồ điện tử. Chỉ riêng tập đoàn mẹ Samsung và các công ty của hãng (trong đó có công ty sản xuất pin Samsung SDI) đã đầu tư khoảng 15 tỷ USD vào Việt Nam. Hiện Samsung là nhà xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu điện thoại di động và linh kiện đạt gần 40 tỷ USD, chiếm 27% tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm ngoái.

    Thủ tướng cho biết Chính phủ đang chuẩn bị các chiến lược để đẩy mạnh xuất khẩu 2 mặt hàng chủ chốt là điện tử và nông sản.

    “Chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết để hỗ trợ cho từng ngành hàng, từng lĩnh vực cụ thể và nghiên cứu kỹ lưỡng nhiều thị trường khác nhau để hỗ trợ xuất khẩu”, Thủ tướng nói. ``Trong đó điều cốt yếu là tạo một môi trường thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh.'' Hồi tháng 4, Thủ tướng từng nhận định tăng trưởng yếu đi trong quý I là hiện tượng “rất đáng lo ngại” và đã yêu cầu các bộ phải tìm ra giải pháp.
  2. Boxingday

    Boxingday Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 1, 2017
    Likes Received:
    4,781
    kẻ thù của CK bây gờ chính là bản thân chúng ta - sự phân vân và do dự nhé
    SuSuCaRot likes this.
  3. heoconjapan

    heoconjapan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 12, 2016
    Likes Received:
    3,176
    suusu thèm cà rốt có mcg chưa,lập pic chim lợn mcg hộ anh cái
    VIEo1 and SuSuCaRot like this.
  4. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 22, 2010
    Likes Received:
    61,845
    Chết thật
    Cả thế giới đang nhòm ngó VN rồi
    SuSuCaRot likes this.
  5. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,656
    KINH TẾ VĨ MÔ - ĐẦU TƯ
    Thứ 2, 29/05/2017, 10:43 AM

    Lạm phát quay đầu giảm mạnh, mừng hay lo?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bộ Tài chính "lắc đầu" với đề xuất ưu đãi thuế cho Pepsico Việt Nam

    Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 giảm khá mạnh tới 0,53% so với tháng trước. Tốc độ tăng CPI bình quân 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2016 cũng giảm xuống còn 4,47% từ mức 4,8% trong tháng 4.
    Nguyên nhân chính kéo CPI tháng 5 giảm khá mạnh là do giá thịt lợn – một trong những mặt hàng thực phẩm được tiêu dùng mạnh nhất rớt thảm, kéo nhóm hàng thực phẩm giảm tới 2,27%, qua đó góp phần kéo nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,43% (lương thực giảm 0,06%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,02%).

    Bên cạnh đó, nhóm Giao thông cũng giảm 0,36% do tác động của mấy đợt giảm giá xăng dầu gần đây. Ngoài ra trong tháng nhóm Bưu chính viễn thông tiếp tục giảm 0,05% và nhóm Nhà ở vật liệu xây dựng giảm 0,02%.

    Có thể thấy chính sự giảm mạnh của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống - nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giỏ hàng tính CPI - đã xóa nhòa mức tăng nhẹ của 7 nhóm hàng hóa dịch vụ còn lại khi trong tháng 5 các nhóm hàng này chỉ tăng từ 0,02 – 0,15%.

    Nhờ đó tính chung 5 tháng đầu năm, CPI mới tăng 0,37%; còn so với cùng kỳ tăng 3,19%.

    Xét theo khu vực, CPI tháng 5 của khu vực thành thị giảm 0,3% so với tháng trước; tăng 0,63% so với tháng 12/2016 và tăng 3,46% so với cùng kỳ năm 2016; bình quân 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2016, CPI tại khu vực thành thị tăng 4,59%. Các con số tương ứng của khu vực nông thôn là -0,75%; 0,14%; 2,93% và 4,36%.

    Diễn biến giá cả tháng 5 lại thắp lên hy vọng lạm phát cả năm sẽ đạt được mục tiêu. Tuy nhiên đây lại là nỗi lo cho người chăn nuôi khi mà giá thịt lợn rớt thảm trong những tháng đầu năm đã đẩy không ít người chăn nuôi lâm vào cảnh khó khăn; buộc các cơ quan chức năng phải ra tay giải cứu. Sau lợn, gần đây theo phản ánh của nhiều cơ quan báo chí giá trứng gà cũng đang sụt giảm mạnh.

    Bởi vậy, theo các chuyên gia, việc lạm phát giảm mạnh trong tháng 5 không phải là điều đáng mừng và không bền vững. Vì vậy các cơ quan chức năng vẫn cần thận trọng với diễn biến lạm phát, khi mà áp lực lạm phát vẫn đang rất lớn.

    Hiện giá dầu thế giới lại có xu hướng tăng cao trở lại sau khi OPEC và các nước phi OPEC do Nga dẫn đầu đã đồng thuận kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng cho tới tháng 3/2018. Giá nhiều loại hàng hóa nguyên vật liệu cũng có xu hướng tăng cùng với đà phục hồi của kinh tế thế giới.

    Trong nước, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% cũng tạo áp lực lên lạm phát khi các chính sách sẽ thiên về xu hướng nới lỏng. Bên cạnh đó là lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý.

    "Phải rất nỗ lực và có những giải pháp hợp lý mới có thể cùng lúc đạt được 2 mục tiêu: tăng trưởng 6,7% và lạm phát 4%", một chuyên gia cho biết.

    Trong báo cáo mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng năm 2017 của Việt Nam chỉ đạt 6,3% và sẽ tăng lên 6,4% trong năm 2018 và 2019. Trong khi lạm phát, theo WB, dự kiến vẫn ở mức vừa phải (4%) trong giai đoạn 2017-2019 nhờ giá cả hàng hóa và năng lượng giảm.

    Trong khi tổ chức nghiên cứu thị trường Market Intello mới đây đã hạ dự báo lạm phát năm 2017 xuống còn 3,8%, song vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng cả năm ở mức 6,1%.

    Về diễn biến hai nhóm hàng hóa đặc biệt là vàng và USD, Tỏng cục Thống kê cho biết, trong tháng 5 chỉ số giá vàng giảm 0,10% so với tháng trước; tăng 2,91% so với tháng 12/2016 và tăng 4,12% so với cùng kỳ năm 2016; bình quân bình quân 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2016, chỉ số giá vàng tăng 7,22%.

    Các con số tương ứng của chỉ số đồng đôla Mỹ là -0,03%; 2,91%; 4,12% và 1,36%.

    Kích thích tăng trưởng phải kiểm soát lạm phát
    Theo Phương Linh

    Thời báo ngân hàng
    Boxingday likes this.
  6. Boxingday

    Boxingday Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 1, 2017
    Likes Received:
    4,781
    Thanks Pro
    SuSuCaRot likes this.
  7. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,656
    Phiên sáng 29/5: Kịch hay vẫn chưa hạ màn
    [​IMG]
    (ĐTCK) Dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào thị trường giúp hàng trăm mã tăng giá, kéo cả 2 chỉ số vọt tăng mạnh ngay khi bước vào phiên giao dịch đầu tuần mới. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là “màn kịch hay” tại HHC vẫn chưa dừng khi lượng cổ phiếu Vinataba thoái vốn trước đó một lần nữa lại đổi chủ.
    Trong phiên cuối tuần trước, dù có nhiều thời điểm rung lắc, nhưng với sự tích cực của dòng tiền, nhất là cuối phiên chiều, thị trường vẫn giữ được sắc xanh với tổng giá trị giao dịch trên 2 sàn đạt hơn 5.000 tỷ đồng.

    Tâm lý tích cực tiếp tục duy trì khi thị trường bước vào phiên giao dịch đầu tuần mới khi dòng tiền chảy mạnh khi ngay từ đầu phiên, kéo cả trăm mã tăng giá. VN-Index nhảy vọt qua ngưỡng 745 điểm, lên gần mốc 750 điểm. Tuy nhiên, lực cung tại ngưỡng kháng cự này khá mạnh, khiến VN-Index thoái lui nhẹ trở lại.

    Dù lực bán cũng khsa mạnh, nhưng dòng tiền vẫn rất mạnh dạn, giúp VN-Index một lần nửa muốn thử sức với ngưỡng 750 điểm với sắc xanh tràn ngập bảng điện tử.

    Trong phiên sáng nay, BHS tiếp tục tăng lên mức trần 22.950 đồng với 2,5 triệu đơn vị và còn dư mua trần hơn 0,6 triệu đơn vị sau khi phương án sáp nhập với SBT với tỷ lệ hoán đổi 1 cổ phiếu BHS đổi 1,02 cổ phiếu SBT được cả 2 công ty thông qua. Hiện thị giá của SBT vẫn đang ở mức 29.450 đồng, vẫn cao hơn 28,3% so với mức giá trần của BHS hiện tại. Nếu cả 2 cùng duy trì mức tăng như hiện nay, thì dù BHS tăng trần tới 4 phiên nữa, nhà đầu tư nắm giữ BHS vẫn có lợi.

    Ngoài BHS, thị trường sáng nay cũng chứng kiến nhiều mã khác tăng trần với sức mua lớn, như HSG tăng lên 31.850 đồng với 5,65 triệu đơn vị được khớp và còn dư mua giá trần gần 0,9 triệu đơn vị. Hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 55% và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 20% của HSG. Do đó, giá tham chiếu của HSG hôm nay được điều chỉnh từ 52.100 đồng về 29.775 đồng.

    Ngoài ra, còn phải kể đến FIT khi tăng trần lên 5.480 đồng với 6,58 triệu đơn vị được khớp, dư mua giá trần 0,4 triệu đơn vị; KSA tăng trần lên 2.150 đồng với 3,9 triệu đơn vị được khớp, dư mua giá trần hơn 0,64 triệu đơn vị. Sắc tím cũng xuất hiện ở nhiều mã khác như PPI, HID, TNT, ADM, VOS, TSC, DTA, KSH, UDC, LBM, CCI…

    Trong khi đó, NVT sau chuỗi ngày tăng nóng (12 phiên tăng trần liên tiếp và 14 phiên tăng trần trong 15 phiên giao dịch, từ mức giá 2.080 đồng, lên 4.970 đồng, tăng 138,94%), đã đảo chiều về mức sàn 4.630 đồng với 4,5 triệu đơn vị được khớp và còn dư bán sàn 0,85 triệu đơn vị.

    Trên HNX, diễn biến của HNX-Index cũng tương tự VN-Index khi chỉ số này cũng đang muốn chinh phục ngưỡng 94,5 điểm.

    Đà tăng của các mã lớn như ACB, VCG, CEO, VGC, nhóm chứng khoán chính là lực đỡ chính giúp HNX-Index tăng tốt sáng nay.

    Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,54 điểm (+0,48%), lên 746,95 điểm với 141 mã tăng và 102 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 145,6 triệu đơn vị, giá trị 2.623,83 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 5,7 triệu đơn vị, giá trị 134 tỷ đồng.

    HNX-Index tăng 0,66 điểm (+0,70%), lên 94,34 điểm với 79 mã tăng và 71 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 35 triệu đơn vị, giá trị 389,94 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 9,15 triệu đơn vị, giá trị 427 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý là giao dịch sang tay 8,37 triệu cổ phiếu HHC, giá trị 424,2 tỷ đồng.

    Diễn biến giao dịch tại HNF và HHC trong thời gian qua luôn gây chú ý với nhà đầu tư sau khi Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) thoái vốn. Tại HHC, Vinataba đã thoái toán bộ gần 8,38 triệu cổ phiếu, tương đương 51% vốn cổ phần HHC. Gần như số cổ phiếu này (gần 8,37 triệu cổ phiếu) được bà Nguyễn Thị Duyên mua, tương đương 50,97%, nhưng bà Duyên không chào mua công khai. Vì lỗi này, bà Duyên đã bị UBCK xử phạt vi phạm hành chính 125 triệu đồng.

    Tuy nhiên, cũng rất nhanh chóng, bà Duyên đã bán ra toàn bộ lượng cổ phiếu HHC này thông qua 2 đợt vào ngày 7/4 và 11/4. Theo thống kê giao dịch, lượng cổ phiếu này có thể đã được chuyển qua tay của 3 nhà đầu tư cá nhân khác là ông Nguyễn Văn Bắc, bà Trần Thị Thu Trang, bà Lê Bích Thực.

    Nay toàn bộ số lượng HHC này lại tiếp tục được sang tay và người mua, cũng như người bán vẫn chưa được tiết lộ. Bởi theo thông tin công bố trên HNX, không có nhà đầu tư nào chào mua công khai cổ phiếu HHC. Nếu lượng cổ phiếu này được 1 nhà đầu tư mua, nhiều khả năng sẽ giống trường hợp bà Duyên là sẽ bị UBCK xử phạt.

    Kết thúc phiên sáng nay, HHC đứng ở mức tham chiếu 50.000 đồng với chỉ 29.600 đơn vị được khớp.

    Trên HNX, mã có thanh khoản tốt nhất là SHB với 5,88 triệu đơn vị và đứng ở tham chiếu 7.000 đồng. Tiếp đó là VCG tăng 4,92%, lên 19.200 đồng với 3,21 triệu đơn vị; SHS khớp hơn 2 triệu đơn vị và đứng ở tham chiếu; ACB khớp 1,77 triệu đơn vị, tăng 1,6%, lên 25.400 đồng.

    Trên HOSE, mã có thanh khoản tốt nhất là HQC với 9,76 triệu đơn vị, nhưng đóng cửa giảm 2,25%, xuống 3.480 đồng. Tiếp đó là OGC với 8,6 triệu đơn vị, tăng 4,32%, lên 1.450 đồng; SCR với 6,72 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 4,49%, lên 12.800 đồng…

    Trong nhóm ngân hàng, CTG đã thay thế BID để dẫn dắt đã tăng của nhóm khi đóng cửa tăng 4,76%, lên 19.800 đồng với 4,29 triệu đơn vị. Trong khi đó, BID lại giảm nhẹ 1 bước giá, MBB đứng tham chiếu.

    Nhóm dầu khí cũng lấy lại đà tăng sau phiên giảm cuối tuần trước do ảnh hưởng của giá dầu lao dốc, ngoại trừ PVD đang giảm nhẹ; nhóm bia cũng tăng trở lại. Tuy nhiên, việc VN-Index không chinh phục được mốc 750 điểm do VNM đảo chiều giảm nhẹ 0,5%, BVH giảm 0,67%, VIC giảm 0,74%.

    Trên UPCoM, chỉ số sàn này cũng tăng vọt đầu phiên, nhưng nhanh chóng hạ nhiệt, về sát tham chiếu, trước khi bật nhẹ trở lại, đóng cửa ở mức 57,94 điểm, tăng 0,31 điểm (+0,53%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 4,75 triệu đơn vị, giá trị 62,53 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận diễn ra khá ảm đạm.
  8. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 22, 2010
    Likes Received:
    61,845
    Ae phải cảm ơn vì cpi giảm là do.. Giá lợn giảm
    SuSuCaRot likes this.
  9. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,656
    Giá lợn đang nhích dần lên rồi nhưng vẫn còn thấp lắm! Chỉ Người nuôi lợn chết còn người bán vẫn bán cao người ăn vẫn mua giá cao.
  10. diquathoigian

    diquathoigian Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 10, 2014
    Likes Received:
    12,484
    CPI của VN chỉ tăng 2-3% trong 20 năm liền thì mới thực hiện được các mục tiêu sau:
    - Cuộc sống nhân dân khá lên, thay vì lương tăng 5% thì CPI cũng tăng 5-7% thậm chí trên 10% như trước kia là chết.
    - Lãi suất ngân hàng sẽ giảm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm chi phía lãi vay, kinh tế phát triển, doanh nghiệp có tích luỹ để cất cánh....các nước vay bank có quanh 3%...nhưng VN thì 7-10% như hiện nay thì cạnh tranh gì nữa.

    Chốt lại là CPI nên giữ ở mức tăng 2-3% một năm, còn tháng tăng, tháng giảm là việc của điều hành.
    topgiare likes this.

Share This Page