Thời điểm tốt nhất mua cp cao su

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Kiendinh2020, Oct 14, 2016.

1713 người đang online, trong đó có 685 thành viên. 12:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Kiendinh2020

    Kiendinh2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2016
    Likes Received:
    2,696
    TRC PHR DPR giữ càng lâu lợi nhuận càng cao. Khuyến nghị giữ khoảng 3 năm. Ví dụ 1 trường hợp : TRC LN năm 2019 khoảng 350 tỷ bằng với 2012 nhưng có thể hơn do mở rộng diện tích trồng cao su ở Lào và Campuchia thì EPS đạt 11.5k thì giá cp cũng 7x 8x. Từ đây đến 2019 cổ tức sẽ chia nhiều hơn do LN tăng. Tương tự PHR DPR. Vì vậy ngu gì không giữ dài hạn mà cứ thích lướt [-X
  2. locknick

    locknick Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 26, 2007
    Likes Received:
    1,467
    Cao su đang trong uptrend, HNG lại có rừng cao su bạt ngàn ở 3 nước VN - Là0 - Cam.
  3. Kiendinh2020

    Kiendinh2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2016
    Likes Received:
    2,696
    HAG hay HNG có cao su ?
    Bầu Đức kinh doanh nhiều mảng, nếu đồng pha thì quá khủng, chỉ sợ mảng này lên , mảng kia xuống bù đắp cho nhau thì hết LN. Nên nếu mua HAG hay HNG thì phải nghiên cứu và suy nghĩ cho kỹ.
  4. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 24, 2010
    Likes Received:
    22,684
    vhg nghe chuẩn bị ra tin cực tốt
  5. locknick

    locknick Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 26, 2007
    Likes Received:
    1,467
    Em đang nói đến HNG chuyên mảng nông nghiệp. Chủ yếu Cao su - đang tăng giá, Cọ dầu - Đang tăng giá, Bò thịt - Vẫn kinh doanh có lãi tốt. Ngoài ra còn có 1 số cây nông nghiệp khác cũng mang lại lợi nhuận cao, vd như cây chanh leo. Và hiện cty đang cần tuyển thêm 5000 lao động phổ thông với mức lương tối thiểu 5 triệu/tháng để khai thác cao su, dầu cọ...
    => Riêng HNG đang rất ổn
  6. Kiendinh2020

    Kiendinh2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2016
    Likes Received:
    2,696
    HNG có vẻ được nhưng do khoản lỗ từ quý 2 nên vấn đề cổ tức là không có.
    --- Gộp bài viết, Oct 14, 2016, Bài cũ: Oct 14, 2016 ---
    Từ bỏ VHG vào PHR là sáng suốt. Nhưng tôi nghĩ bác không có ý định giữ lâu dài.
  7. tungh2

    tungh2 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 10, 2014
    Likes Received:
    220
    HAG ngoài mảng nông nghiệp do HNG năm giữ còn nhiều mảng khác kiếm được tiền như BDS tại Myanmar. Q3 bắt đầu mở cửa khách sạn 5 sao, quyết tâm phủ kín diện tich Trung Tam Thuong Mai cho thuê.

    HAG đang thoái vốn khỏi các ngành nghề không hiệu quả, lỗ đã ghi nhận rồi.

    Chờ chính phủ duyệt cho tái có cấu nợ là quay trở lại đường đua



    Quyết định của Hoa Kỳ gỡ bỏ toàn bộ cấm vận kinh tế đối với Miến Điện, hay Myanmar, gây ngạc nhiên trong nhiều giới, theo BBC.
    [​IMG]

    Bà Aung San Suu Kyi đang có chuyến thăm Mỹ. Ảnh BBC

    Tổng thống Barack Obama không thể đưa ra quyết định này nếu như không có sự chuẩn thuận của bà Aung San Suu Kyi, người được cho là quá ảnh hưởng ở trong nước.

    Bản thân bà Suu Kyi nhiều năm cổ súy Mỹ giữ cấm vận để gây áp lực lên chính thể quân phiệt Miến Điện.

    Tuy nay bà đã lên nắm quyền, quân đội Miến Điện dường như chưa có động thái rút dần khỏi chính trường hay cho phép thay đổi bản Hiến pháp thiếu dân chủ của nước này.

    Câu hỏi đặt ra là tại sao lúc này bà Suu Kyi lại quyết định chấp thuận bỏ cấm vận?

    Có lợi cho ai?

    Khi thông báo quyết định bỏ cấm vận, ông Obama nói điều này sẽ "bảo đảm người dân Miến Điện được lợi ích từ cách thức làm ăn mới và một chính quyền mới".

    Tuy nhiên có một số vấn đề.

    Trước tiên, đa số các cấm vận của Mỹ là nhằm không phải vào người dân mà là một số cá nhân và công ty liên quan tới chính quyền quân sự cũ.

    111 cá nhân và công ty nằm trong diện này, trong số đó có nhiều nhân vật bị coi là bất hảo nhất.

    Thí dụ những người đã ra lệnh bắn vào người biểu tình và bỏ tù các nhân vật chống đối, trong đó có chính bà Suu Kyi.

    Các công ty trong danh sách cấm vận đã từng giúp giới quân phiệt mua súng đạn, và giành nhiều hợp đồng béo bở để xây dựng tân thủ đô Naypyitaw mà tới giờ vẫn còn hổng hoác.

    Những tướng lĩnhđó nay chắc đang ăn mừng quyết định của ông Obama vì các công ty của họ nay có thể thoải mái cạnh tranh lấy đầu tư của Mỹ.

    Các công ty Mỹ cũng được lợi vì có nhiều đối tác hơn và ít hạn chế hơn. Vậy tại sao bà Aung San Suu Kyi lại chấp thuận bỏ cấm vận?

    Những người vốn chỉ trích bà Suu Kyi nay sẽ nói rằng đây là chỉ dấu cho thấy bà chỉ quan tâm tới quyền lực chứ thực ra là vô nguyên tắc.

    Nền dân chủ và các thay đổi Hiến pháp mà bà từng đấu tranh nay càng tỏ ra xa vời.

    Có lẽ bà cho rằng cần tuyên thưởng giới quân sự về các thay đổi mới để thêm hợp tác giữa phe dân chủ và các tướng lĩnh.

    Nhưng cũng có thể bà không có lựa chọn nào khác.

    Cấm vận của Hoa Kỳ với Miến Điện được đưa ra dựa trên Điều luật Tình trạng khẩn cấp Quốc gia.

    Đưa ra từ năm 1997, lệnh này liệt Miến Điện vào danh sách các nước gây "đe dọa nghiêm trọng" cho an ninh Hoa Kỳ.

    Chắc chắn bà Suu Kyi muốn bãi bỏ khái niệm gây hiểu lầm này.

    THANH PHƯƠNG
    Kiendinh2020 likes this.
  8. Kiendinh2020

    Kiendinh2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2016
    Likes Received:
    2,696
    Mới cách đây 1 ngày thấy giá cao su 179, bây giờ 184 rồi, giá cao su tăng mạnh rồi X_X:drm
  9. tungh2

    tungh2 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 10, 2014
    Likes Received:
    220
    ----------------------------------------------------------



    (ĐTCK) Việc Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt kéo dài hàng chục năm qua nhằm vào Myanmar đang mở ra những cơ hội “có một không hai” và biến quốc gia này trở thành một thiên đường đầu tư mới.
    Mới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố chính thức dỡ bỏ lệnh trừng phạt (bao gồm các biện pháp trừng phạt tài chính) đối với Myanmar, chỉ một tháng sau cuộc gặp lịch sử giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi tại Nhà Trắng. Điều đó giúp khoảng 100 công ty và các giới chức doanh nghiệp Myanmar vốn nằm trong “danh sách đen” của Mỹ được “giải phóng” khỏi những han chế trong hoạt động kinh doanh với các tập đoàn Mỹ.

    Zaw Zaw, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Max Myanmar Holding - một trong những doanh nhân từng bị đưa vào danh sách hạn chế - nhấn mạnh, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt thực sự đã trở thành hiện thực mà bấy lâu nay ông trông đợi. Tập đoàn Max Myanmar bắt đầu hoạt động năm 1993, ban đầu với việc nhập khẩu xe đã qua sử dụng từ thị trường Nhật Bản. Hãng đạt doanh số bán trên 200 triệu USD trong tài khóa kết thúc cuối tháng 3/2015.

    Sự phát triển nhanh chóng của Max Myanmar đã đặt Zaw Zaw vào tầm ngắm của “danh sách hạn chế” hồi năm 2009, với những nghi ngờ ông có liên quan tới chính quyền quân sự. Hoạt động kinh doanh của Max Myanmar và các công ty Mỹ sau đó bị cấm, thậm chí cả các công ty ngoài nước Mỹ cũng “chùn chân” khi không dám hợp tác với Max Myanmar do lo ngại ảnh hưởng tới hình ảnh và danh tiếng.

    “Một khi các lệnh trừng phạt đã trở thành câu chuyện của ngày hôm qua, Max Myanmar sẽ có đủ điều kiện cần và đủ để hợp tác chặt chẽ với các nhà đầu tư nước ngoài, mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng trưởng trong các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng và thị trường vốn”, Chủ tịch Zaw Zaw cho biết.

    Ở chiều ngược lại, các công ty Mỹ từng mong muốn đẩy mạnh kinh doanh tại Myanmar cũng có thêm lý do để xóa bỏ hoàn toàn các lo ngại trừng phạt. Một ví dụ điển hình là tập đoàn điện lực khổng lồ General Electric (GE), khi hãng này đã đặt chân trở lại thị trường Myanmar hồi năm 2012, đánh dấu sự hiện diện đáng chú ý của các doanh nghiệp Mỹ.

    GE sau đó tập trung vào lĩnh vực năng lượng, giành được một số hợp đồng sản xuất tua-bin cho dự án nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí đốt tự nhiên lớn nhất của Myanmar tại thành phố miền Bắc Mandalay. Công ty hiện cũng đặt mục tiêu mở rộng hoạt động tại Myanmar trong lĩnh vực chăm sóc y tế và hoạt động hàng không.

    Các doanh nghiệp Mỹ khác cũng thể hiện sự quan tâm rất lớn tới quốc gia Đông Nam Á này. Microsoft đã thành lập văn phòng hoạt động đầu tiên của mình tại Myanmar cuối tháng 9 vừa qua. Ngân hàng Citibank và Tập đoàn bảo hiểm American International Group (AIG) cũng đang cân nhắc các kế hoạch nghiêm túc để đặt chân tại thị trường giàu tiềm năng này. Bản thân các công ty Mỹ cũng ngày càng ý thức hơn về tầm quan trọng của Myanmar.

    Một điểm đáng chú ý khác là hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, Myanmar đã thu hút được 9,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong tài khóa 2015 (kết thúc vào ngày 31/3/2016).

    Giới phân tích nhận định, trong thời gian tới, Myanmar sẽ ngày càng trở thành một quốc gia theo xu hướng “mở cửa” nhiều hơn. Là một thị trường lớn, nhưng hầu hết chưa được khai thác, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, mang đến những cơ hội kinh doanh lớn mà từ lâu đã không còn tìm thấy ở những thị trường phát triển hơn trong khu vực như Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Với tư cách là thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Myanmar đang có nhiều thuận lợi trong các hoạt động ngoại giao thương mại và thu hút đầu tư, giúp nước này nắm bắt những cơ hội quan trọng của khu vực và quốc tế để củng cố cải cách trong nước.

    Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự đoán rằng, kinh tế Myanmar sẽ tăng trưởng khoảng 8% trong tài khóa 2016 nhờ cải cách nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh hiệu quả.

    Những tín hiệu lạc quan nói trên một lần nữa khẳng định các cơ hội không thể bỏ lỡ mà giới đầu tư toàn cầu đang “đổ xô” tới quốc gia này.

    Việt Khoa (Theo báo chí nước ngoài)
    Kiendinh2020 likes this.
  10. Kiendinh2020

    Kiendinh2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2016
    Likes Received:
    2,696
    Điểm danh diện tích trồng cao su của các doanh nghiệp nào : TRC, PHR, DPR, GMD, HNG, VHG :)

Share This Page