Thời điểm xuống tiền

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi S400, 18/08/2023.

8061 người đang online, trong đó có 1217 thành viên. 15:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 2302679 lượt đọc và 5574 bài trả lời
  1. S400

    S400 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Đã được thích:
    27.843
    VNI theo quan điểm của mình nên chỉnh về lại tầm quanh 1320 thì sẽ an toàn và ổn định hơn. Gần như cả tuần rồi đã dùng các cp còn lại của VN30, kể cả họ V kéo gần 15% thì rõ ràng là động lực tăng của chỉ số đã ngày càng giảm. Kết hợp với TG chưa thấy dấu hiệu ổn định thì việc kéo cho xanh vào phiên sáng hnay rõ ràng là ko tốt cho thị trường chung.
    Tuy nhiên, khách quan là dòng tiền tham gia vào thị trường ngày càng mạnh, do vậy việc duy trì thanh khoản có vẻ là yếu tố quan trọng hơn việc chỉ số xanh đỏ 5, 7 điểm chủ yếu do dòng vốn hóa lớn chi phối.
    Nói chung, năm nay có lẽ khá thuận lợi để đầu tư ck, nên nếu có chỉnh thì cũng xem xét cp ổn, trong tầm ngắm để lên tàu :drm
  2. hb2013

    hb2013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2014
    Đã được thích:
    380
    Bác cho em xin 1 số mã để ngắm vs ạ. Tks bác
    S400 thích bài này.
  3. S400

    S400 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Đã được thích:
    27.843
    Nhiều cp hay mà, nhịp trước chốt xong mấy con target thì đợt này mình giữ mỗi DPR, DGW. DPR thì vào 46.x chưa ăn thua nhưng xác định ôm lâu, DGW thì vào quanh 40 cũng xác định ôm lâu :((
    Tính mình thì vẫn thích bọn làm ăn cơ bản, có cái hay ở trung và dài hạn chứ cũng ít khi mua theo cảm xúc hay sự fomo :((
    Nói chung, vẫn nên chờ VNI ổn định hơn, thanh khoản thấp hơn chút rồi canh mở mua mới thì an toàn hơn, còn tk vẫn đang giữ cp tỷ trọng lớn thì cũng kệ, vì trong thị trường đang đẹp, khả năng cũng khó mà chỉnh mạnh.
  4. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    47.406
    PHR rõ ràng có nhiều kèo khủng khiếp phía trước.

    Kèo nhập Bình Dương Tp HCM là kèo vô cùng lớn.

    Mạng xã hội đang lan truyền hai phiên bản khác nhau của kế hoạch sáp nhập tỉnh, thành phố trên quy mô cả nước. Mỗi phiên bản đưa ra con số tỉnh, thành phố còn lại sau sáp nhập khác nhau. Một phiên bản cho ra con số 32, phiên bản còn lại là 33. Ngoài ra, mỗi phiên bản cũng đưa ra phương án sáp nhập các tỉnh phía nam riêng biệt. Đơn cử, theo phiên bản 32 đơn vị hành chính thì Tp. Hồ Chí Minh sẽ sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, trong khi phiên bản 33 đơn vị hành chính cho thấy Tp. Hồ Chí Minh chỉ sáp nhập với Bình Dương.
    nhanmap2004, S400DTL160720 thích bài này.
  5. DTL160720

    DTL160720 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/09/2023
    Đã được thích:
    461
    Bà rịa thì đã chính thức sát nhập với Đồng nai rồi bác à, các cơ quan ban nghành, nhân viên của 2 tỉnh này đã thực hiện sát nhập rồi.
    Nên giờ chỉ còn phương án TP. HCM sát nhập Bình dương bác à
    nhanmap2004, S400meo63 thích bài này.
  6. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    47.406
    Có vài phương án đang chọn lựa nhưng tôi thấy xác xuất nhập Bình Dương vào Tp HCM rất cao.

    Đây mới chính là nguồn gốc của kèo PHR. Do đó tay to ôm không nhả ra.

    Còn chuyện Thaco lấy 786ha Bắc Tân Uyên 1 của PHR làm KCN cơ khí thì rõ rồi.

    Tháng 9 khởi công nên mọi thủ tục đang làm rất nhanh.
    nhanmap2004, S400DTL160720 thích bài này.
  7. S400

    S400 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Đã được thích:
    27.843
    Thì đúng rồi, ngắn hạn mình không ý kiến, nhưng khi nhìn về dài hạn, nếu thật sự sát nhập vào được đô thị đặc biệt như Tp. Hồ Chí Minh thì khỏi phải nói, cái đội đất cao su bạt ngàn như PHR nó dần dần chuyển đổi làm KCN hoặc ngon hơn thì tự phát triển bằng pháp nhân công ty con thì đúng là khủng khiếp :drm
    PHR mình ko có nhưng để ý thấy cái vùng 64~66 này Tây nó bán ròng chắc phải 2 tuần nay, mà lái Việt vẫn ôm gọn, đến lúc Tây nó dừng bán chắc có khi lại kéo nhịp vượt luôn đỉnh ls vùng 75 ấy chứ:))
    PHR thật ra nó đi ngang vùng giá tb 54~55 gần 10 tháng, khi đó thanh khoản trung bình cũng chỉ tầm 200k một ngày, thế mà sau nhịp kéo tăng hơn 20% vừa rồi thanh khoản lại duy trì gần 1tr cổ phiếu một ngày. Khả năng cao là tay to nó gom hàng thật :))
    --- Gộp bài viết, 12/03/2025, Bài cũ: 12/03/2025 ---
    Nói chúng, hàng ngon thì giữ chặt thôi :drm
    nhanmap2004, DTL160720hoangphi1112 thích bài này.
  8. DTL160720

    DTL160720 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/09/2023
    Đã được thích:
    461
    Vụ xây khu CN của Thaco thì chắc nịch rồi bác nhỉ,
    Còn nếu BD được sát nhập vào tp.HCM thì BDS bình dương thực sự hưởng lợi rất lớn luôn bác à,
    Vì có nhiều vùng BD sát TP mà giá đất hiện tại chênh nhau khá nhiều, nếu được sát nhập thì giá đất BD sẽ tăng tiệm cận với TP thì là mức tăng lớn lắm luôn.
  9. CaptAdam

    CaptAdam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2021
    Đã được thích:
    51.157
    Mấy cái tin BD sát nhập TPHCM là tào lao đó. Ko có đâu các cụ :D
    gadabongDTL160720 thích bài này.
  10. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    47.406
    Tào lao gì

    Chủ trương rất lớn của Đảng và Nhà Nước, đánh dấu sự cải cách cực mạnh địa giới hành chính để nâng cao sự tập trung nguồn lực mà bác tưởng nói chơi à:

    Dự kiến giảm 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh - Báo VnExpress

    Theo Thủ tướng, các thành viên dự họp thống nhất dự kiến trình cấp có thẩm quyền phương án sau khi sắp xếp sẽ giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh và giảm khoảng 60-70% đơn vị hành chính cấp cơ sở so với hiện nay.


    Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu với việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp là tăng cường thẩm quyền, nêu cao hơn nữa tính tự lực, tự chủ, tự cường của cấp địa phương; chính quyền gần dân, sát dân hơn, giải quyết công việc cho dân thuận lợi hơn; mang lại lợi ích cho người dân nhiều hơn.

    Hiện nay, Việt Nam có 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh; 705 quận, huyện và 10.595 xã, phường. Theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đơn vị hành chính cấp tỉnh cần đáp ứng ba tiêu chuẩn về diện tích, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện.

    Theo thống kê năm 2023, cả nước có 10 tỉnh chưa đạt được đồng thời cả ba tiêu chuẩn này, 12 tỉnh không đạt đồng thời hai tiêu chuẩn diện tích và dân số, 3 tỉnh thành không đạt tiêu chuẩn diện tích và đơn vị hành chính cấp huyện, 2 tỉnh không đạt tiêu chuẩn về dân số và đơn vị hành chính cấp huyện, 13 tỉnh thành không đạt tiêu chuẩn về diện tích, 9 tỉnh không đạt tiêu chuẩn về dân số.

    Ngày 28/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành kết luận 127, giao Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương và cơ quan liên quan chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng đề án, tờ trình Bộ Chính trị về sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện; tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

    Đảng ủy Chính phủ phải xin chủ trương Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đề án sáp nhập tỉnh trước 9/3; hoàn thiện đề án sau khi có ý kiến, gửi xin ý kiến các bên liên quan trước 12/3; hoàn thiện đề án sau khi tiếp thu, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước 27/3 và trình Ban Chấp hành Trung ương (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước 7/4.

    Ba ngày trước, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết số đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc dự kiến giảm từ hơn 10.500 xuống 2.500 sau sáp nhập.
    CaptAdam, S400, Cong86881 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này