Thời lên ngôi của cổ phiếu dầu khí

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 078078, 13/06/2021.

163 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 06:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6981 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. 078078

    078078 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2012
    Đã được thích:
    1.874
    Ngân hàng là cp trụ cột sau khi tăng giá một thời gian cũng cần phải điều chỉnh.
    Dòng ttền sẽ tìm đến cp dầu khi, thuỷ sản ....


    Mặt bằng cho thuê “khóc ròng”
    CHỦ NHẬT, 13/06/2021, 13:59
    0CHIA SẺ


    Mặc dù có những dự báo về sự phục hồi của phân khúc cho thuê nếu dịch được kiểm soát, tuy nhiên không thể phủ nhận loại hình này đang “thê thảm” xếp thứ 2 sau BĐS nghỉ dưỡng. Nhiều chủ mặt bằng méo mặt vì dịch Covid-19.

    [​IMG]
    "8 tháng nay kể từ khi khách cũ trả mặt bằng vẫn chưa có khách mới thuê em ơi!, trước đó chị đã giảm 15% rồi, nếu đợt này có người thuê có khi phải giảm nữa à em…", giãi bày của một chủ mặt bằng cho thuê tại Q.Phú Nhuận, Tp.HCM.

    "Bây giờ tụi anh chỉ mong dịch nhanh qua còn mở cửa hàng, bán mang đi không hiệu quả mấy em, có khi không đủ tiền trả tiền thuê mặt bằng, nếu cứ kéo dài này chắc chủ nhà cũng lấy lại mặt bằng rao bán chứ có khi không cho thuê nữa….", ông chủ quán phở trên đường Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM "than thở".

    Có lẽ chưa thời điểm nào mặt bằng nhà phố trên các tuyến đường sầm uất của Tp.HCM "vắng tanh" như thời điểm này. Cùng với đó, các khu trung tâm thương mại, shophouse (căn hộ thương mại) trong các khu đô thị cũng ế ẩm không kém. Tỉ lệ bỏ trống ngày càng nhiều. Lý do chung là kinh doanh ế ẩm, thu không đủ bù chi, không trả nổi giá thuê nhà chót vót. Và giải pháp cuối cùng là trả mặt bằng, thậm chí chấp nhận bị phạt hợp đồng.

    Người thuê "méo mặt" vì kinh doanh ế ẩm thì chủ mặt bằng "khóc ròng" vì không tìm được khách thuê. Thậm chí giảm giá sâu vẫn khó giữ chân khách hoặc không tìm được khách thế vào.

    Rõ ràng, ngoài BĐS nghỉ dưỡng, phân khúc cho thuê là phân khúc đã, đang và dự báo là sẽ sẽ gặp nhiều thách thức trong thời gian tới. Nhu cầu mặt bằng giảm mạnh do giảm tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp mới, một số doanh nghiệp cũ thì ngừng hoạt động, phá sản, hoặc thu hẹp quy mô kinh doanh,…

    [​IMG]

    Một số chuyên gia cho rằng, đây cũng chỉ là vấn đề trong ngắn hạn và thị trường sẽ có tín hiệu phục hồi lạc quan ngay sau khi dịch bệnh kiểm soát. Tuy nhiên, trước mắt thì phân khúc này đang chịu trận càn quét mạnh mẽ của dịch Covid-19 khiến các bên "khóc dở, mếu dở".

    Theo các chuyên gia, đại dịch đã tác động mạnh mẽ đến thị trường nhà phố mặt tiền cho thuê theo hướng tiêu cực nhất trong vòng một thập kỷ qua. Kể từ dịch bệnh bùng phát năm 2020 đến nay, giá thuê nhà phố trên các tuyến đường lớn tại Tp.HCM trải qua nhiều giai đoạn điều chỉnh mạnh.

    Cụ thể, giai đoạn đầu tiên diễn ra từ quý 1 đến đầu quý 2/2020, khi cả nước giãn cách xã hội, việc kinh doanh tại các hàng quán là nhà mặt phố đồng loạt điều chỉnh giá 10-20% so với năm 2019, mức giảm cao nhất thời điểm này là 25%.

    Đến khi đợt dịch thứ hai bùng phát trong năm 2020, giá thuê nhà phố mặt tiền tiếp tục lao dốc, đợt này điều chỉnh xuống 25-35%, cá biệt có một số mặt bằng đã treo biển giảm giá thuê đến 40% và tình trạng này kéo dài đến cuối năm.


    Và đợt dịch bùng phát lần ba vào đầu năm 2021 đã đẩy giá thuê nhà phố mặt tiền vào giai đoạn rẻ chưa từng có. Giai đoạn này, mức giảm phổ biến 30-40% với nhiều gói thuê chia nhỏ diện tích hoặc chia theo sàn để dễ tiếp cận khách thuê hơn. Thậm chí có không ít căn nhà phố mặt tiền đã hạ nhiệt giá thuê đến 50% so với năm 2019 đối với khách bao trọn nguyên căn.

    Giới chuyên giá dự báo, thế khó của nhà phố mặt tiền cho thuê có thể còn tiếp tục kéo dài đến hết năm 2021 và đầu năm 2022.

    Bà Võ Thị Khánh Trang, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu, Savills Tp.HCM cho biết, thị trường đang chuyển sang hướng khách thuê dẫn dắt thị trường, trong khi, chủ nhà đang giảm dần sự lạc quan và đã bắt đầu tiếp nhận việc thương lượng để có thể cho thuê mặt bằng. Giá thuê tiếp tục lao dốc.

    Khảo sát của Savills gần đây cho thấy, để giữ chân khách thuê hiện tại, chủ nhà phải giảm giá thuê, trong khi với các mặt bằng đang chào thuê, chủ nhà phải đối mặt với yêu cầu giảm từ 20% đến 40% giá chào thuê hiện tại. Thời hạn hợp đồng vẫn duy trì ở mức 3 đến 5 năm, tuy nhiên, khách thuê đề xuất không tăng giá thuê trong suốt thời hạn thuê mặt bằng. Bên cạnh đó, một số chủ nhà cho biết, nếu đợt giãn cách quá dài và mức giảm tiền thuê không được thống nhất bởi hai bên, chủ nhà phố cũng đã nghĩ đến giải pháp tìm kiếm khách thuê mới và ưu tiên cho khách thuê văn phòng, trụ sở công ty vì nhóm khách này ít bị ảnh hưởng hơn so với ngành bán lẻ.
  2. 078078

    078078 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2012
    Đã được thích:
    1.874
    Sẽ nới room ngoại cho nhóm cổ phiếu ngành xăng dầu trên sàn niêm yết?
    CHỨNG KHOÁN HÀ PHƯƠNG 12/06/2021, 05:25

    Trong tờ trình Bộ Công Thương trình Chính phủ vào cuối tháng 3, Bộ đã kiến nghị bỏ nội dung quy định mức trần chuyển nhượng 35% cổ phần tại các doanh nghiệp xăng dầu cho các thương nhân nước ngoài...



    [​IMG]
    Room ngoại ở BSR hiện nay là 49%, Chính phủ đang có chủ trương thoái nốt phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

    Trong 6 tháng đầu năm, cổ phiếu nhóm cổ phiếu ngành xăng dầu đã thoát đáy và tạo một nền mới khá vững chắc. Điển hình là cổ phiếu BSR - Công ty CP Lọc hoá dầu Bình Sơn cán mốc từ vùng đáy lên 19.300 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu OIL - Tổng Công ty Hoá dầu cán mốc 14.300 đồng/cổ phiếu, PLX- Tổng Công ty Petrolimex cán mốc 53.000 đồng/cổ phiếu…

    Báo cáo Công ty Chứng khoán SSI cho thấy, động lực tăng giá nhóm cổ phiếu ngành dầu là do giá dầu thô. Cụ thể, giá dầu thô Brent đã vượt mốc 70 USD/thùng vào ngày 1/6/2021, đạt mức cao nhất kể từ tháng 6/2019. Giá dầu đã phục hồi mạnh mẽ trong thời gian gần đây do triển vọng về nhu cầu năng lượng năng vào mùa hè tăng, nhất là khi các quốc gia phát triển đang mở cửa trở lại sau khi vaccine được tiêm chủng rộng rãi, trong khi chỉ số sản xuất tiếp tục thể hiện mức phục hồi tốt tại Trung Quốc.

    Mới đây OPEC cũng đã giữ nguyên lộ trình cắt giảm sản lượng như tổ chức này đã quyết định hồi tháng 4/2021, theo đó, OPEC+ sẽ tăng dần sản lượng khoảng 2,1 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7. Kết quả cuộc họp khá phù hợp với kỳ vọng của thị trường trước đó, và điều này cũng phản ánh kỳ vọng về sự phục hồi nhu cầu dầu mỏ trong những tháng cuối năm 2021.

    Tuy nhiên theo các chuyên gia, động lực tăng giá của cổ phiếu nhóm xăng dầu sẽ còn tăng mạnh trong những tháng cuối năm, bởi Bộ Công thương đã có tờ trình về nội dung trong Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014 về kinh doanh xăng dầu, kiến nghị tới Chính phủ liên quan đến việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) vào thị trường.

    Cho đến thời điểm này, tại những doanh nghiệp đầu ngành, tỷ lệ đầu tư nước ngoài còn bị hạn chế mặc dù các tổ chức vô cùng mong đợi được tăng góp vốn. Hiện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã bán cho NĐTNN 20% cổ phần; Tỉ lệ tham gia của nước ngoài vào Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) là 35%; Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn là 49%...Đây đều là những doanh nghiệp kinh doanh rất hiệu quả.

    Riêng BSR đã công bố số ước tình hình kinh doanh quý 1/2021 với tổng sản lượng sản phẩm tiêu thụ đạt 1,56 triệu tấn, vượt 2,9 % kế hoạch quý. Tương ứng, doanh thu ghi nhận gần 21.000 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 1.803 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 2.245 tỷ đồng.

    Năm 2021, BSR đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 70.661 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 864 tỷ đồng, dựa trên kịch bản giá dầu 45 USD/thùng. Song, nhu cầu đang dần cải thiện do dịch COVID-19 dần được kiểm soát, thậm chí nhu cầu nhận dầu diesel và xăng ở mức cao đang đẩy giá dầu tăng mạnh trở lại. Tính đến cuối tháng 3, giá dầu Brent tăng chạm mốc 70 USD/thùng, giúp công tác sản xuất kinh doanh BSR có nhiều thuận lợi.

    [​IMG]
    Năm 2021, BSR đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 70.661 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 864 tỷ đồng, dựa trên kịch bản giá dầu 45 USD/thùng. Dự báo giá dầu tăng sẽ giúp BSR điều chỉnh kế hoạch tăng.

    Theo Bộ Công Thương, sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài đã góp phần cải thiện đáng kể công tác quản trị, giúp minh bạch hơn các báo cáo tài chính, qua đó nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh, giúp giá trị các doanh nghiệp gia tăng thông qua giá trị cổ phiếu.

    Ông Nguyễn Hữu Đạt - Nhà đầu tư sàn MBS, cho rằng nới room cho phép doanh nghiệp xăng dầu được chuyển nhượng vốn cho nước ngoài là phù hợp với thực tế từ nhu cầu phát triển của ngành xăng dầu trong nước. Ngoài ra, Chính phủ, Bộ Công thương cần cân nhắc lợi ích của việc mở cửa cho NĐTNN mua cổ phần của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên sàn niêm yết. Việc mở cửa thị trường xuất phát từ chính nhu cầu của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước tạo điều kiện để các doanh nghiệp có nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh…

    Cũng theo Bộ Công thương, việc quy định giới hạn chuyển nhượng cổ phần ở mức 35% vừa giải quyết được vấn đề thu hút vốn, công nghệ, kỹ năng quản trị doanh nghiệp song vẫn hạn chế được mức độ can thiệp của nhà đầu tư nước ngoài vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, là xu hướng chung tương tự các thị trường xăng dầu đã mở cửa của Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản,...

    Do đó, Bộ Công Thương cũng nêu rõ: Trường hợp Thủ tướng Chính phủ thấy nội dung "cho phép thương nhân kinh doanh xăng dầu nếu có hoạt động sản xuất được chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài không quá 35%" cần phải tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thêm, Bộ kiến nghị bỏ nội dung này ra khỏi dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

    Như vậy, tới đây, nếu Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014 chính thức được thông qua bao gồm kiến nghị của Bộ Công Thương, thì đây chính là cơ hội để thị trường chuyển nhượng vốn các doanh nghiệp kinh doanh ngành xăng dầu sẽ sôi động hơn; cổ phiếu ngành xăng dầu cũng sẽ có điều kiện chinh phục những đỉnh cao mới…
  3. 078078

    078078 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2012
    Đã được thích:
    1.874
    Giá dầu cao nhất nhiều năm, IEA kêu gọi OPEC+ nâng sản lượng
    THỨ 6, 11/06/2021, 19:51
    Thị trường ngày 10/06: Giá vàng, dầu biến động nhẹ, quặng sắt tăng sau 3 ngày giảm liên tiếp

    Giá dầu hôm nay 11/6 tăng mạnh lên mức cao kỷ lục trong vòng nhiều năm do kỳ vọng nhu cầu nhiên liệu đồng loạt hồi phục ở khắp nơi trên thế giới, từ Châu Âu tới Trung Quốc, Mỹ.

    [​IMG]
    Giá dầu Brent chiều 11/6 theo giờ Việt Nam tăng 21 US cent so với đóng cửa phiên liền trước, lên 72,73 USD/thùng; trong phiên liền trước có lúc giá Brent đạt 72,93 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 5/2019.

    Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) chiều 11/6 cũng tăng 17 US cent lên 70,46 USD/thùng, trước đó đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2018 vào lúc đóng cửa phiên 10/6.

    Trong nước, phản ánh xu hướng giá xăng dầu tăng trên toàn cầu, giá xăng dầu từ ngày 11/6 cũng được điều chỉnh tăng khá, với mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 620 đồng, RON 95 tăng 630 đồng; các mặt hàng dầu tăng 590-680 đồng một lít, kg. Theo giá mới, xăng E5 RON 92 từ 15h ngày 11/6 có giá 19.040 đồng/lít; RON 95 giá 20.160 đồng/lít, dầu hoả 14.410 đồng/lít, dầu diesel 15.440 đồng/lít, và dầu mazut 14.950 đồng/kg.

    Ngân hàng đầu tư của Mỹ, Goldman Sachs, dự kiến giá dầu thô Brent sẽ đạt 80 USD/thùng trong mùa Hè này, đặt cược rằng đợt phục hồi của thị trường dầu gần đây sẽ tiếp diễn trong thời gian tới khi toàn cầu triển khai tiêm chủng ngừa Covid-19, giúp thúc đẩy hoạt động kinh tế hồi phục, đẩy nhu cầu hàng hóa tăng theo.

    Theo Goldman Sachs: "Tỷ lệ tiêm chủng tăng sẽ dẫn tới lượng người di chuyển tăng, nhất là Mỹ và Châu Âu, khiến nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ tăng 1,5 triệu thùng/ngày trong tháng tới, lên 96,5 triệu thùng/ngày".

    Các nhà phân tích của ANZ Research cho biết dữ liệu cho thấy lưu lượng người trên đường bộ ở Bắc Mỹ đã trở lại mức trước Covid-19, và ở hầu hết các nơi của Châu Âu cũng đang rất đông. Theo ANZ, thị trường nhiên liệu máy bay cũng có dấu hiệu được cải thiện. Số liệu từ Eurocontrol cho thấy các chuyến bay ở Châu Âu tăng 17% trong 2 tuần qua.

    Goldman có kinh nghiệm lâu năm về lĩnh vực hàng hóa. Ngân hàng này kỳ vọng nhu cầu dầu sẽ tiếp tục phục hồi lên 99 triệu thùng/ngày vào tháng 8/2021 và sẽ tiếp tục tăng trong những tháng còn lại của năm nay.

    Goldman nhận định rằng tiến độ chậm ở các cuộc đàm phán về Thỏa thuận hạt nhân với Iran cũng có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu và hỗ trợ giá. Iran và các cường quốc lớn trên thế giới đã đàm phán từ tháng 4 về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 8/6 cho biết, kể cả khi Iran và Mỹ quay trở lại tuân thủ Thỏa thuận hạt nhân Iran thì cũng vẫn có hàng trăm lệnh trừng phạt khác của Mỹ đối với Tehran tiếp tục được áp dụng.

    Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) - trong báo cáo hàng tháng vừa công bố - cho biết các nhà sản xuất dầu OPEC + cần tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu dầu tăng mạnh – đến cuối năm sẽ về mức trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. IEA cho rằng các nhà cung cấp dầu cần nâng sản lượng để nhu cầu dầu toàn cầu được đáp ứng đầy đủ.

    [​IMG]
    IEA tính toán mức độ sản lượng OPEC+ cần tăng để đáp ứng nhu cầu

    Báo cáo của IEA cho biết: "Vào năm 2022, nhóm OPEC + gồm 24 thành viên, do Saudi Arabia dẫn đầu, có khả năng tăng nguồn cung dầu thô lên 1,4 triệu thùng/ngày, cao hơn mục tiêu của họ đặt ra cho giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022".

    [​IMG]
    Cán cân cung - cầu dầu mỏ

    Cùng chung quan điểm với IEA, OPEC ngày 10/6 vẫn giữ nguyên mức dự đoán về nhu cầu dầu thế giới năm 2021 và cho rằng nhóm cần nâng sản lượng để đáp ứng nhu cầu.

    Trong báo cáo này, OPEC dự báo nhu cầu dầu trong năm nay sẽ tăng 6,6% so với năm ngoái Đây là tháng thứ 2 liên tiếp OPEC không thay đổi mức dự báo lạc quan của mình.

    Theo OPEC: "Đà hồi phục mạnh mẽ của kinh tế toàn cầu đã bị trì hoãn bởi đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở một số nền kinh tế quan trọng, trong đó có Khu vực đồng tiền chung châu Âu, Nhật Bản và Ấn Độ". Song "nhìn chung, sự phục hồi tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn tiếp diễn, và do đó sẽ có tác động tích cực lên nhu cầu dầu mỏ, dự kiến vào nửa cuối năm nay".

    Trong báo cáo tháng này, OPEC dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2021 ở mức 5,5%, không thay đổi so với tháng trước, với giả định tác động của đại dịch sẽ được "kiềm chế phần lớn" vào đầu nửa cuối năm. Trong đó, Mỹ sẽ đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2021, trong khi nhu cầu ở các quốc gia công nghiệp hóa của OECD sẽ chưa hồi phục hoàn toàn sau năm 2020 lao dốc.


    Giá dầu đã tăng khoảng 40% trong năm nay do nhu cầu tăng và OPEC cùng đồng minh tiếp tục kiềm chế nguồn cung.

    Vào tháng 4, OPEC + đã nhất trí giảm dần việc cắt giảm sản lượng dầu trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7. Trong cuộc họp vào ngày 1/6, OPEC+ xác nhận tiếp tục duy trì chủ trương này.

    Sản lượng dầu của OPEC trong tháng 5/2021 tăng 390.000 thùng/ngày lên 25,46 triệu thùng/ngày, trong đó sản lượng của Saudi Arabia tăng 410.000 thùng/ngày lên 8,54 triệu thùng/ngày.

    Cũng trong báo cáo mới nhất, OPEC giữ nguyên ước tính lượng dầu cần bơm trong năm nay ổn định ở mức 27,7 triệu thùng/ngày, mặc dù nguồn cung từ các nước ngoài OPEC có sự điều chỉnh nhỏ. Về lý thuyết, điều này đồng nghĩa nhiều khoản cắt giảm sản lượng của OPEC + sẽ không được thực hiện trong nửa cuối năm nay.

    Dự kiến năm 2022, sản lượng dầu của OPEC+ sẽ tăng thêm 1,4 triệu thùng/ngày so với mục tiêu đưa ra cho tháng 7/2021.

    IEA cho biết, việc đáp ứng nhu cầu dầu đang phục hồi nhanh không phải là khó khăn với OPEC+, bởi nhóm này còn công suất dự phòng 6,9 triệu thùng/ngày kể từ sau tháng 7 tới, chưa kể nguồn cung từ Iran có thể sẽ có trên thị trường nếu đàm phán thành công.

    "Nếu các lệnh trừng phạt đối với Iran được dỡ bỏ, sẽ có thêm 1,4 triệu thùng dầu mỗi ngày trên thị trường chỉ sau một thời gian ngắn", IEA cho biết.

    [​IMG]
    Công suất dự phòng của OPEC+

    Tham khảo: Refinitiv

    Thu Ngân
  4. 078078

    078078 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2012
    Đã được thích:
    1.874
    [​IMG]

    Mới nhấtXem nhiềuInternational
    • Kinh doanh
    • Hàng hóa
    Thứ sáu, 11/6/2021, 15:05 (GMT+7)

    Giá xăng, dầu đồng loạt tăng
    Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 620 đồng, RON 95 tăng 630 đồng; các mặt hàng dầu tăng 590-680 đồng một lít, kg.

    Theo thông tin điều hành từ Bộ Công Thương, giá xăng E5 RON 92 từ 15h ngày 11/6 là 19.040 đồng một lít (tăng 620 đồng); RON 95 là 20.160 đồng một lít (tăng 630 đồng).

    Dầu hoả là 14.410 đồng một lít, tăng 590 đồng. Dầu diesel là 15.440 đồng một lít, tăng 670 đồng. Dầu madut tăng 680 đồng, lên 14.950 đồng một kg.

    đồng/lítGiá xăng trong nước 4 tháng qua(Nguồn: Petrolimex, PVOil)RON 95Xăng E5 RON 95Ngày 10/2Ngày 25/2Ngày 12/3Ngày 27/3Ngày 12/4Ngày 27/4Ngày 12/5Ngày 27/5Ngày 11/6160001700018000190002000021000
    Cơ quan điều hành chi 1.600 đồng từ quỹ để bù cho mỗi lít xăng E5 RON 92 (ít hơn kỳ trước 182 đồng); RON 95 là 600 đồng (ít hơn cách đây 15 ngày 275 đồng). Kỳ này không chi để bù cho dầu madut. Mức chi quỹ với dầu hoả và diesel giảm lần lượt còn 200 đồng và 300 đồng mỗi lít. Cùng đó, mức trích Quỹ bình ổn các mặt hàng xăng dầu vẫn duy trì 0 đồng một lít, kg như kỳ điều hành trước.

    Như vậy sau một đợt điều chỉnh giữ nguyên giá hồi cuối tháng 5, giá xăng, dầu bán lẻ trong nước bắt đầu xu hướng tăng trở lại.

    • Giá xăng, dầu đồng loạt tăng 63
    • Giá xăng tăng mạnh sau Tết 81
    Anh Minh
  5. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.543
    Pvp cổ dầu khí có PE thấp nhất thị trường mà tiềm năng tăng Ln là rất rõ ràng
    078078 thích bài này.
  6. 078078

    078078 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2012
    Đã được thích:
    1.874
    Dòng tiền cũng đang vào mạnh con này bác nhi
    --- Gộp bài viết, 13/06/2021, Bài cũ: 13/06/2021 ---
    Pvt dòng tiền cũng mạnh
  7. leo152

    leo152 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/06/2018
    Đã được thích:
    592
    Giá dầu lên cao thì chỉ béo BSR thôi.
  8. whitetiger12

    whitetiger12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2020
    Đã được thích:
    764
  9. 078078

    078078 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2012
    Đã được thích:
    1.874
    Vâng vẫn Trong xu thế tăng
    Mấy phiên trc lái đạp cướp hàng đầu khi kinh quá
    Phó Thủ tướng Nga cảnh báo giá dầu có thể lên đến 200 USD/thùng nếu các nước tuân theo lộ trình Net Zero của IEA
    THỨ 6, 04/06/2021, 19:34
    Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tổ chức công bố quy hoạch sân bay Quảng Trị

    Bộ trưởng Năng lượng Qatar cảnh báo rằng những đợt tăng giá đột ngột sẽ ngày càng nhiều khi các doanh nghiệp không thể đầu tư bổ sung. Trong khi đó, VSEA lại cho rằng Việt Nam cần tập trung đầu tư năng lượng mặt trời theo như các khuyến nghị mới nhất của IEA.

    [​IMG]
    Bloomberg đưa tin, các tập đoàn dầu khí lớn nhất trên thế giới đã từ chối lời kêu gọi chuyển đổi nhanh chóng khỏi dầu khí của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Theo đó, các tập đoàn này cảnh báo rằng việc "bỏ đói" đầu tư sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu.

    Cụ thể, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê-út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã bác bỏ kế hoạch của IEA, bao gồm việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C và gọi đây là kịch bản "La La Land".

    Theo đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cũng nhấn mạnh: "Nếu thế giới tuân theo lộ trình của IEA, cụ thể là ngay lập tức dừng đầu tư vào các lĩnh vực khai thác dầu mới để đạt mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050, thì hãy tưởng tượng giá dầu sẽ tăng đến mức như thế nào, thậm chí có thể lên tới 200 USD/thùng? Hơn nữa, giá khí đốt cũng sẽ tăng vọt".

    Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg tại Nga diễn ra vào ngày 3/6 vừa qua, Bộ trưởng Năng lượng Qatar, Saad Sherida Al Kaabi cho hay, "sự hăng hái" xung quanh việc chuyển đổi sang năng lượng sạch rất "nguy hiểm". "Khi các khoản đầu tư bổ sung của doanh nghiệp không được thông qua, chúng ta sẽ chứng khiến những đợt tăng giá đột biến".

    Trước đó, ngày 1/6/2021, tại Việt Nam, Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) gửi Thư kiến nghị về các vấn đề liên quan đến Quy hoạch điện 8. Cụ thể, bản kiến nghị nêu rõ, việc hạn chế phát triển điện mặt trời là hoàn toàn đi ngược với xu thế của thế giới, bỏ lỡ cơ hội thu hút dòng đầu tư mới.

    Cơ quan này cũng đề cập đến những dự báo và khuyến nghị mới nhất của IEA, rằng điện mặt trời sẽ tiếp tục được đầu tư phát triển mạnh trong thập kỷ tới. VSEA nhấn mạnh, Việt Nam có tiềm năng điện mặt trời phân tán và kết hợp rất lớn và là loại hình năng lượng huy động được rất tốt nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp tư nhân và người dân. Điều này phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng về thúc đẩy phân cấp phân quyền.

    Thời gian vừa qua, năng lượng mặt trời tại Việt Nam chứng kiến sự phát triển nhanh chóng, cùng nguồn công suất lớn trong khi lưới truyền tải không đồng bộ kịp dẫn tới tình trạng quá tải, sa thải công suất của nguồn điện sạch, gây lãng phí đầu tư và nợ xấu.

    VSEA khuyến nghị Chính phủ Việt Nam có giải pháp chính sách cho phép tư nhân tham gia đầu tư xây dựng lưới điện để giải tỏa công suất năng lượng tái tạo và giảm gánh nặng đầu tư cho nhà nước. Để đảm bảo an ninh hệ thống, khâu vận hành và quản lý lưới vẫn do Nhà nước đảm trách.


    Liên quan đến thị trường điện cạnh tranh, cần xác định tiến độ và mốc hoàn thành thị trường bán lẻ cạnh tranh là năm 2023, đẩy nhanh tái cấu trúc đơn vị điều độ hệ thống và thị trường quốc gia (NSMO) phù hợp với mốc hình thành thị trường cạnh tranh bán lẻ là năm 2023.

    Thêm vào đó, cần tăng tính linh hoạt cho hệ thống điện bằng đẩy nhanh các giải pháp tích trữ như pin tích trữ ngay trong giai đoạn này như kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
  10. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.543
    Quá rẻ thì nó vào thôi, Q2 LN mới khủng

Chia sẻ trang này