Thôi rồi ACE ơi.........................................................................10000 nhé

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 20/09/2017.

1328 người đang online, trong đó có 531 thành viên. 18:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5654 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Kê khai tài sản của lãnh đạo được đăng tải công khai
    17-10-2017 - 07:33 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    [​IMG]
    Ban Bí thư ban hành hướng dẫn khung về các nội dung phải công khai để nhân dân biết, trong đó có bản kê khai tài sản cán bộ.


    [​IMG]
    Ngành bán lẻ đau đầu chuyện 60% nhân sự chỉ làm việc trung bình 2-3 năm ở một công ty

    Trong hướng dẫn khung, có nhiều nội dung phải công khai để nhân dân biết, bao gồm:

    - Công khai 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; 19 điều quy định đảng viên không được làm; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá 11, 12 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định để thể chế hoá, cụ thể hoá nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết Trung ương 4 khoá 12.

    - Kết luận kiểm toán, kiểm tra, thanh tra; kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân; kết quả xử lý các vụ, việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đã được kết luận; hoạt động và kết quả điều tra, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ bí mật theo quy định của pháp luật).

    - Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân; quy trình, thủ tục giải quyết công việc; danh tính, chức vụ, quyền hạn, thông tin liên hệ, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

    - Bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" của cán bộ, đảng viên; bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người phải kê khai theo quy định.

    Hình thức công khai bao gồm: Công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng; cổng thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị; thông qua họp báo, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chi bộ; thông qua hoạt động của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; gửi văn bản hoặc bằng các hình thức khác.

    Quyết định của Ban Bí thư nêu rõ, việc ban hành hướng dẫn nhằm thống nhất về nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc TƯ trong việc thực hiện những nội dung, hình thức công khai để nhân dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

    Đồng thời để phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

    Ban Bí thư nêu rõ, việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ phải được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, kiên trì, thiết thực, hiệu quả.

    Mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện, cầu thị lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát của nhân dân.

    Hướng dẫn cũng nêu rõ những nội dung, hình thức nhân dân góp ý; những nội dung, hình thức nhân dân giám sát và trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng.



    Theo M.Anh

    Vietnamnet


    Từ Khóa:
    kê khai tài sản, tài sản công, Ban Bí thư, Nghị quyết trung ương 4, kết quả giải quyết
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Indonesia sắp trở thành nền kinh tế nghìn tỷ USD
    Thứ Ba | 17/10/2017 07:58



    [​IMG]

    Indonesia đang trên đường trở thành một nền kinh tế nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất ASEAN đang đối mặt với nhiều thách thức.
    Nguồn ảnh: Marble Guide

    Indonesia đang trên đường trở thành một nền kinh tế nghìn tỷ USD và khiến cả Đông Nam Á phải ghen tỵ. Tuy nhiên, về một số phương diện chính, nền kinh tế lớn nhất của khu vực đang tụt lại phía sau.

    Quốc gia này vẫn thua các nước láng giềng về phát triển cơ sở hạ tầng và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách, vốn gây áp lực lên ngân sách quốc gia. Thêm vào đó, vẫn còn 28 triệu người sống trong cảnh đói nghèo. Đó là ngay cả sau khi chính quyền Indonesia đã thực hiện hàng loạt cải cách giúp cho quy mô của nền kinh tế tăng gấp đôi trong thập kỷ qua lên 932 tỷ USD. Tổng thống Joko Widodo dự báo tăng trưởng GDP năm nay của Indonesia khoảng 5%.

    [​IMG]
    GDP của Indonesia qua các năm. Ảnh: Bloomberg
    Quy mô không nói lên tất cả. Ngay cả sau 8 lần cắt giảm lãi suất kể từ đầu năm ngoái, nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều vấn đề: tăng trưởng cho vay vẫn khá ảm đạm, trong khi ngân hàng trung ương kỳ vọng lạm phát thấp sẽ kéo dài một thời gian.

    "Đây là một nền kinh tế có nhiều tiềm năng nhưng thách thức đặt ra là làm thế nào để đặt được tăng trưởng trở nên bền vững hơn ở các mức tương đối cao. Điều này quan trọng hơn quy mô tổng thể của nền kinh tế ", Euben Paracuelles, một nhà kinh tế tại Nomura Holdings Inc., Singapore nói.

    [​IMG]
    So sánh GDP của Indonesia với các nước khác ở Châu Á. Ảnh: Bloomberg
    Tăng trưởng bền vững là điều cốt yếu để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, những người đang quay trở lại Indonesia 20 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Dự trữ ngoại hối ở mức cao kỷ lục, 129 tỷ USD, trong khi dòng tiền vào thị trường trái phiếu gần mức kỷ lục.

    Vào tháng 5, Hãng xếp hạng tín dụng S&P Global Ratings đã xếp hạng trái phiếu Indonesia ở mức đầu tư, do một cách tiếp cận khôn ngoan hơn đối với ngân sách. Đồng Rupia là tương đối ổn định trong năm nay sau khi tăng 2,3% so với đồng USD vào năm 2016.

    Perry Warjiyo, Phó Thống đốc Ngân hàng Indonesia, cho biết: "Việc gia nhập nhóm các nền kinh tế nghìn tỷ USD cho thấy Indonesia hiện đang tiến bộ như thế nào trong nhóm những nước có thu nhập trung bình. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joko Widodo, nền kinh tế Indosia đã trở nên khá mạnh mẽ và bền vững".

    Ba biểu đồ sau đây cho thấy những thách thức của tổng thống Jokowi và chính quyền Indonesia hiện nay đang phải đối mặt trong việc kết hợp giữa quy mô và chất lượng

    Khoảng trống cơ sở hạ tầng

    Tổng thống Jokowi đang tăng chi tiêu cho đường xá, đường sắt và cảng biển khi ông nhắm mục tiêu tăng trưởng kinh tế là 5,4% vào năm 2018, mức tăng nhanh nhất trong 5 năm. Nhưng thâm hụt cơ sở hạ tầng khổng lồ - ước tính của Ngân hàng Thế giới ở mức 1,5 nghìn tỷ USD – đã cản trở những nỗ lực của ông. World Bank cho rằng Indonesia cần thêm 500 tỷ USD nữa để chi tiêu cơ sở hạ tầng trong 5 năm tới.

    [​IMG]
    Đầu tư cở sở hạ tầng của Indonesia (màu vàng) đang thấp hơn so với mức trung bình của Asean (màu xám). Ảnh: Bloomberg
    Theo World Bank, sau nhiều năm đầu tư chưa đầy đủ, tỷ lệ tăng trưởng chi tiêu của chính phủ theo đầu người ở Indonesia đã tụt lại sau Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia. Các khoản đầu tư công đã tăng trưởng chỉ bằng phân nửa tăng trưởng của nền kinh tế từ năm 2005 đến năm 2015. Chất lượng của cơ sở hạ tầng đã tụt dốc so với các trong khu vực và các thị trường mới nổi khác.

    Indonesia đang trên đường trở thành một nền kinh tế nghìn tỷ USD và khiến cả Đông Nam Á phải ghen tỵ. Tuy nhiên, về một số phương diện chính, nền kinh tế lớn nhất của khu vực đang tụt lại phía sau.

    Quốc gia này vẫn thua các nước láng giềng về phát triển cơ sở hạ tầng và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách, vốn gây áp lực lên ngân sách quốc gia. Thêm vào đó, vẫn còn 28 triệu người sống trong cảnh đói nghèo. Đó là ngay cả sau khi chính quyền Indonesia đã thực hiện hàng loạt cải cách giúp cho quy mô của nền kinh tế tăng gấp đôi trong thập kỷ qua lên 932 tỷ USD. Tổng thống Joko Widodo dự báo tăng trưởng GDP năm nay của Indonesia khoảng 5%.

    Quy mô không nói lên tất cả. Ngay cả sau 8 lần cắt giảm lãi suất kể từ đầu năm ngoái, nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều vấn đề: tăng trưởng cho vay vẫn khá ảm đạm, trong khi ngân hàng trung ương kỳ vọng lạm phát thấp sẽ kéo dài một thời gian.

    "Đây là một nền kinh tế có nhiều tiềm năng nhưng thách thức đặt ra là làm thế nào để đặt được tăng trưởng trở nên bền vững hơn ở các mức tương đối cao. Điều này quan trọng hơn quy mô tổng thể của nền kinh tế ", Euben Paracuelles, một nhà kinh tế tại Nomura Holdings Inc., Singapore nói.

    Tăng trưởng bền vững là điều cốt yếu để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, những người đang quay trở lại Indonesia 20 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Dự trữ ngoại hối ở mức cao kỷ lục, 129 tỷ USD, trong khi dòng tiền vào thị trường trái phiếu gần mức kỷ lục.

    Vào tháng 5, Hãng xếp hạng tín dụng S&P Global Ratings đã xếp hạng trái phiếu Indonesia ở mức đầu tư, do một cách tiếp cận khôn ngoan hơn đối với ngân sách. Đồng Rupia là tương đối ổn định trong năm nay sau khi tăng 2,3% so với đồng USD vào năm 2016.

    Perry Warjiyo, Phó Thống đốc Ngân hàng Indonesia, cho biết: "Việc gia nhập nhóm các nền kinh tế nghìn tỷ USD cho thấy Indonesia hiện đang tiến bộ như thế nào trong nhóm những nước có thu nhập trung bình. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joko Widodo, nền kinh tế Indosia đã trở nên khá mạnh mẽ và bền vững".

    Ba biểu đồ sau đây cho thấy những thách thức của tổng thống Jokowi và chính quyền Indonesia hiện nay đang phải đối mặt trong việc kết hợp giữa quy mô và chất lượng

    Áp lực ngân sách

    Doanh thu thuế của Indonesia, một phần của GDP, vẫn là một trong những mức thấp nhất trong khu vực. OECD ước tính thu từ thuế của Indonesia chỉ chiếm khoảng 12% GDP cách đây hai năm. Từ đó đến nay, con số này đã giảm xuống còn 10,3%. Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati trong tháng 7 mô tả mức như vậy là "thấp và không thể chấp nhận được". Bà dự định tăng tỷ lệ này lên 16% vào năm 2019.

    [​IMG]
    So sánh mức đóng góp các khoản thu từ thuế trong GDP của Indonesia so với các nước khác. Ảnh: Bloomberg
    Sự thiếu hụt này đang tạo ra một sự căng thẳng về thâm hụt ngân sách, mà chính phủ có nhiệm vụ giữ tỷ lệ này dưới 3% GDP. Tổng thống đã yêu cầu cắt giảm chi tiêu trong tháng 7 khi mức thâm hụt mục tiêu năm nay được điều chỉnh xuống còn 2,9% GDP từ 2,4%.

    Giảm nghèo

    Mặc dù đã có những tiến bộ nhất định trong việc giảm nghèo, nhưng gần 28 triệu người Indonesia vẫn bị coi là nghèo đói. Tỷ lệ nghèo đói chính thức là 10,6% vào tháng 3, chỉ thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với một năm trước đó.

    Một số lượng lớn người dân vẫn dễ bị tổn thương trước những cú sốc, với hơn 60 triệu người năm ngoái có nguy cơ rơi trở lại nghèo đói, Ngân hàng Thế giới cho biết vào đầu tháng này. người có thu nhập cao hơn vẫn được tăng lượng nhanh hơn các nhóm thu nhập thấp hơn.

    Ngân hàng trung ương Warjiyo cho biết: "Môi trường toàn cầu và của quốc gia đang có nhiều thách thức. Kể từ giữa năm 2015, sự phục hồi kinh tế của chúng tôi đã tăng lên và đã có một số cải tiến trong tăng trưởng toàn diện, nhưng còn nhiều việc
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Chuyên gia đầu tư mạo hiểm hàng đầu thế giới ca ngợi Việt Nam
    NAM MINH Thứ Ba | 17/10/2017 12:00



    [​IMG]

    Fred Wilson - một trong những nhà đầu tư mạo hiểm hàng đầu của Mỹ đã đến thăm Đông Nam Á và cảm thấy thích Việt Nam.
    Nguồn ảnh: Business Inside

    Fred Wilson, một trong những nhà đầu tư mạo hiểm có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới mới đây đã dành những lời lẽ có cánh cho Việt Nam, sau chuyến viếng thăm đến khu vực Đông Nam Á.

    Trên blog của mình, Fred Wilson viết: “Chúng tôi đã trải qua 9 ngày ở Đông Nam Á. Rất ấn tượng khi cảm nhận manh mẽ tốc độ tăng trưởng kinh tế và tinh thần kinh doanh khu vực này. Nó giống như một khu vực đang nỗ lực thoát khỏi đói nghèo bằng nỗ lực của chính mình”.

    Tất nhiên sẽ còn một chặng dường dài để phấn đấu. GDP bình quân theo đầu người của Việt Nam (tính theo phương pháp PPP) hiện xấp xỉ 7.000 USD, Lào là 6.000 USD, trong khi con số tương ứng của Campuchia là 4.000 USD.

    “Có thể cảm nhận được sức sống mọi nơi bạn đi qua. Mọi người đều bận rộn. Các dự án xây dựng nở rộ. Thương mại ở khắp nơi. Mọi người đều có điện thoại di động và sử dụng xe máy. Tất cả mọi người đều lịch sự. Họ chào đón khách du lịch và hiểu vai trò của tăng trưởng kinh tế đến cuộc sống, đến quốc gia”, Fred Wilson nhận định.

    "Hầu hết mọi người bạn gặp đều là trẻ em và người trẻ. Đó là một khu vực mà nhiều người cùng với thế hệ với tôi đã mất vì chiến tranh và diệt chủng. Nhưng các quốc gia này đang hồi sinh. 50% dân số Việt Nam là dưới 30. Trong khi ở Campuchia, 70% dân số dưới 22 tuổi. Tôi rất lạc quan về các quốc gia này. Họ đang trên đà phát triển. Sẽ rất thú vị để quan sát kết quả”, Fred Wilson viết trên blog của mình mới đây.

    Fred Wilson tham gia đầu tư mạo hiểm kể từ 1987. Ông hiện là giám đốc điều hành của quỹ Union Square Ventures – quỹ đầu tư mạo hiểm với quy mô tài sản hiện đang quản lí hơn 1 tỉ USD. Ông tốt nghiệp đại học MIT và Trường Kinh doanh The Wharton School of Business.

    Một trong những thương vụ gây tiếng vang của ông là bán Tumblr cho Yahoo với giá trị hơn 1 tỉ USD vào năm 2013. Danh mục đầu tư của Union Square Ventures còn có các tên tuổi đáng chú ý khác như Twitter, Foursquare, Zynga, Kickstarter, và MongoDB.
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump sẽ thăm chính thức Việt Nam
    Vào ngày 11/11, ông Trump sẽ có cuộc gặp với ************* ************** và các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam tại Hà Nội...
    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Donald Trump.

    AN HUY
    Nhà Trắng ngày 16/10 đã công bố chi tiết lịch trình chuyến công du châu Á trong tháng 11 của Tổng thống Donald Trump, với các trạm dừng chân tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

    “Chuyến thăm của Tổng thống sẽ khẳng định cam kết của ông đối với các mối quan hệ liên minh và đối tác lâu dài của Mỹ, đồng thời tái khẳng định vai trò lãnh đạo của Mỹ trong việc thúc đẩy một khu vực châu Á-Thái Bình Dương tự do và cởi mở”, tuyên bố có đoạn viết.

    Chuyến công du châu Á của ông Trump được Nhà Trắng công bố từ hôm 29/9, nhưng tuyên bố ra ngày thứ Hai tuần này cập nhật lịch trình cụ thể của chuyến thăm kéo dài từ ngày 3-14/11.

    Theo đó, ông Trump sẽ bắt đầu chuyến thăm bằng một cuộc họp báo tại sở chỉ huy lực lượng Mỹ khu vực Thái Bình Dương tại Hawaii. Ông cũng sẽ thăm Trân Châu Cảng và chiến hạm Mỹ USS Arizona Memorial trong chuyến đi đầu tiên đến Hawaii trên cương vị Tổng thống Mỹ.

    Vào ngày 5/11, ông Trump cùng đoàn tháp tùng sẽ đến Nhật Bản, nơi họ sẽ có cuộc gặp với các binh sỹ quân đội Mỹ và Nhật. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng sẽ có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

    Hai ngày sau, ông Trump sẽ tới Hàn Quốc để gặp người đồng cấp Moon Jae-in và thăm các binh sỹ Mỹ đồn trú tại đây. Trong một bài phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc, ông Trump dự kiến sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép đối với Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

    Tiếp đó, vào ngày 8/11, ông Trump sẽ hạ cánh xuống Bắc Kinh để có “một loạt sự kiện song phương, thương mại và văn hóa, bao gồm các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình” - theo tuyên bố của Nhà Trắng.

    Vào ngày 10/11, ông Trump sẽ có mặt tại Đà Nẵng để tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Theo dự kiến, tại đây, người đứng đầu Nhà Trắng sẽ kêu gọi “một khu vực châu Á-Thái Bình Dương tự do và cởi mở”.

    Ngày tiếp theo, ông Trump sẽ có cuộc gặp với ************* ************** và các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam tại Hà Nội.

    Chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ sẽ khép lại với chuyến thăm hai ngày đến Manila, Philippines. Vào ngày 12/11, ông Trump sẽ tham dự tiệc tối kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ngày hôm sau (13/11), ông dự lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ Mỹ-ASEAN. Cùng ngày, ông sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte.
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Linh hoạt “rã đông”, ngoại tệ dồn dập chảy
    Lần đầu tiên trong lịch sử Ngân hàng Nhà nước mua kỳ hạn để “rã đông” nguồn lực ngoại tệ...
    [​IMG]
    Tiếp tục đi theo lựa chọn chuyển hóa nguồn lực ngoại tệ thay vì huy động trả lãi và cho vay, tuần qua cao điểm có ngày Ngân hàng Nhà nước mua vào tới khoảng 1 tỷ USD.

    MINH ĐỨC
    Tuần qua, lần đầu tiên trong lịch sử thị trường chứng kiến Ngân hàng Nhà nước liên tiếp hạ giá mua vào USD, cũng như sử dụng một công cụ mới để linh hoạt điều hành chính sách tỷ giá.

    Ngay lập tức, dòng chảy ngoại tệ trên thị trường được khơi thông mạnh, các ngân hàng dồn dập bán ra ngoại tệ; cao điểm lượng Ngân hàng Nhà nước mua vào đầu tuần qua lên tới khoảng 1 tỷ USD chỉ trong một ngày - cũng là kết quả hiếm thấy.

    Thời điểm lựa chọn

    Ngày 10/10, nhịp điều hành mới trong chính sách tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu. Liên tiếp ba ngày cơ quan này hạ giá mua vào USD.

    Không phải ngẫu nhiên. Quyết định điều chỉnh trên đến sau khi cân đối thặng dư thương mại 9 tháng chốt lại, Việt Nam không những bù hết phần nhập siêu lũy kế từ đầu năm mà còn trở lại xuất siêu đáng kể. Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cùng tốc độ giải ngân cao; kiều hối tiếp tục gia tăng…

    Trên thị trường thế giới, đồng USD giảm giá mạnh, mà trước đó là quyết định chưa tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Trong rổ tham chiếu tính tỷ giá trung tâm mà Việt Nam đang áp dụng, nhiều đồng tiền mạnh lên, đặc biệt là đồng Nhân dân tệ.

    Nội tại hệ thống ngân hàng, trạng thái ngoại tệ đã tích tụ và dương khá lớn trong khoảng ba tháng qua, một phần phản ánh thực tế điểm hoán đổi lãi suất “đô - đồng” ở trạng thái âm kéo dài. Ngân hàng Nhà nước quyết định tạo nhịp điều hành mới, thúc đẩy hoạt động “rã đông” nguồn lực tích tụ đó.

    Cùng các yếu tố trên, thời điểm kích hoạt nhịp điều hành mới cũng có hàm ý cân đối với các dòng chảy, tương tác khác để đạt mục tiêu tổng thể hợp lý.

    Đây là thời điểm đầu quý 4, tăng trưởng tín dụng vào mùa cao điểm, mà cận kề cũng là nhu cầu thanh khoản cao cho hoạt động thanh toán, chi trả thường dồn vào cuối năm, thêm nữa định hướng phấn đấu giảm tiếp lãi suất cho vay vẫn còn đó.

    Theo đó, Ngân hàng Nhà nước kích hoạt nhịp điều hành mới, lập tức mua vào một lượng lớn ngoại tệ, đồng nghĩa với việc đưa ra lượng lớn tiền đồng đối ứng. Đặc điểm của thời điểm trên, mùa cao điểm tín dụng giúp hấp thụ tốt hơn lượng tiền đồng đưa ra này, cũng như chuẩn bị cho mùa cao điểm thanh khoản cuối năm.

    Suốt một thời gian dài, kênh bơm vốn qua cầm cố trên thị trường mở (OMO) gần như ngừng chảy; lượng chào Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì thăm dò 1.000 tỷ mỗi phiên, song gần như không có giao dịch nào rót ra. Thế nên, nguồn tiền ra chủ yếu qua kênh mua vào ngoại tệ.

    Bên cạnh yếu tố thời điểm nói trên giúp gián tiếp hấp thụ lượng tiền đồng đưa ra (đặc biệt ở kênh tín dụng với định hướng nới tăng trưởng từ 18% lên 21% năm nay), Ngân hàng Nhà nước cũng song song trung hòa ở kênh tín phiếu. Tuần qua, chuyển động mới đã thể hiện. Nhà điều hành đã tăng lượng tín phiếu lên để hút bớt tiền về, cũng như nới kỳ hạn tín phiếu từ 7 ngày lên 14 ngày.

    Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, thị trường đón nhận một công cụ mới Ngân hàng Nhà nước đưa ra, cũng có một phần ý đồ giãn cung tiền đồng khi mua vào ngoại tệ: công cụ giao dịch mua kỳ hạn.

    Công cụ đắc dụng

    Một lần nữa trong lịch sử điều hành chính sách tỷ giá, thị trường ghi nhận Ngân hàng Nhà nước khẳng định tính linh hoạt trong điều hành khi sử dụng công cụ giao dịch kỳ hạn.

    Tháng 12/2015, lần đầu tiên cơ quan này đưa ra sản phẩm bán ngoại tệ kỳ hạn, như một cam kết tạo cung ngoại tệ với giá bình ổn trong tương lai để tạo niềm tin cho thị trường. Đó là ở thời điểm tỷ giá USD/VND có biểu hiện căng thẳng.

    Lần này, cũng là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước đưa ra sản phẩm ở chiều ngược lại, mua kỳ hạn với mức giá giao ngay. Điều này có nghĩa, các ngân hàng thương mại thêm lựa chọn bán ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước trong tương lai với mức giá hiện tại, mà không lo giá sẽ sụt về sau.

    Nhưng quan trọng hơn, việc Ngân hàng Nhà nước đưa ra sản phẩm mua ngoại tệ kỳ hạn 1-2 tuần trong tuần qua đã tạo thêm lựa chọn mới cho các ngân hàng thương mại, để họ chủ động hơn trong cân đối dòng ngoại tệ và nhu cầu vốn.

    Cả hai phía đều hài lòng. Ngân hàng Nhà nước mua vào lượng ngoại tệ lớn, gia tăng dự trữ ngoại hối - một trong những mục tiêu ưu tiên. Các ngân hàng thương mại cũng hào hứng tham gia, với lượng hợp đồng kỳ hạn chiếm tới trên 50% tổng lượng bán lại đó.

    Như trên, ngoài tác dụng tạo thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu cân đối dòng ngoại tệ và nguồn vốn cho các ngân hàng thương mại, công cụ kỳ hạn còn giúp Ngân hàng Nhà nước giãn việc đưa ra tiền đồng khi mua lại ngoại tệ; nguồn này được giãn ra theo các kỳ hạn 1-2 tuần, gối đầu nhau, thay vì dồn hẳn vào một thời điểm.

    “Rã đông” thay cho huy động

    Qua một tuần, khác biệt lớn trong điều hành chính sách tỷ giá đã thể hiện rõ. Có những góc nhìn, những khía cạnh xoay quanh, song điều thực tế là giá trị và niềm tin vào VND khẳng định.

    Và cũng gần qua một năm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đi theo lựa chọn của mình trong ứng xử với nguồn lực ngoại tệ: không trở lại huy động và cho vay như các yêu cầu, khuyến nghị, mà chuyển hóa nguồn lực vàng, ngoại tệ bằng các kỹ thuật “rã đông” như trên.

    Tuần qua, cao điểm có ngày Ngân hàng Nhà nước mua vào tới khoảng 1 tỷ USD, trong hướng mua ròng khá lớn từ đầu năm - nguồn lực ngoại tệ chuyển hóa mạnh sang VND để đi vào tiêu dùng, đầu tư sản xuất kinh doanh…

    Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 ngày 11/10 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: dự trữ ngoại hối tiếp tục tạo kỷ lục mới với 45 tỷ USD, tăng thêm 6 tỷ USD so với cuối năm 2016.

    Nguồn lực đó của quốc gia được chuyển hóa từ nguồn lực ngoại tệ, cách mà Ngân hàng Nhà nước đang làm, thay vì vay nợ bằng huy động và trả lãi. Dự trữ ngoại hối gia tăng, điểm hạng mức tín nhiệm quốc gia càng có cơ hội để cải thiện, mà lợi ích cụ thể là chi phí vay nước ngoài của Chính phủ và doanh nghiệp có thêm điều kiện để có thể dễ chịu hơn, với thực tế Việt Nam đang chuyển dần sang vay thương mại thay vì được ưu đãi như 2017 trở về trước.
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Dự trữ ngoại hối Việt Nam lập kỷ lục mới
    Chỉ riêng từ đầu năm đến nay Ngân hàng Nhà nước đã tăng thêm 6 tỷ USD...
    [​IMG]
    Từ đầu tuần này, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mua vào lượng lớn ngoại tệ để gia tăng dự trữ ngoại hối. Nhà điều hành cũng vừa liên tiếp giảm giá mua vào USD trong hai phiên đầu tuần.

    MINH ĐỨC
    45 tỷ USD là quy mô mới của dự trữ ngoại hối quốc gia, cập nhật mới nhất từ phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 11/10.

    Cụ thể, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết trong phát biểu trên, dự trữ ngoại hối đã đạt 45 tỷ USD, tăng thêm 6 tỷ USD so với cuối năm 2016.

    Theo đó, quy mô dự trữ ngoại hối của Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục mới sau con số 42 tỷ USD công bố thời gian gần đây.

    Theo tìm hiểu của VnEconomy, từ đầu tuần này, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mua vào lượng lớn ngoại tệ để gia tăng dự trữ ngoại hối. Nhà điều hành cũng vừa liên tiếp giảm giá mua vào USD trong hai phiên đầu tuần.

    Trên thị trường liên ngân hàng, một diễn biến mới cũng thể hiện rõ, diễn ra song song với hoạt động mua vào lượng lớn ngoại tệ. Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh phát hành tín phiếu cũng như nới kỳ hạn của tín phiếu lên, một nghiệp vụ để từng bước trung hòa bớt lượng tiền đồng đưa ra mua ngoại tệ.

    Cụ thể, như trong ngày 10/10, cơ quan này đã nâng lượng tín phiếu phát hành ra lên 7.000 đồng thay vì quy mô phát hành chỉ khoảng 5.000 đồng/phiên trước đó; kỳ hạn tín phiếu dài hơn với 14 ngày đã xuất hiện, sau khi ngừng từ tháng 3/2017.

    Trong ngày 11/10, diễn biến mới trên tiếp tục thể hiện khi Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng quy mô phát hành tín phiếu hút bớt tiền về, với tổng lượng chào thầu lên 8.000 tỷ đồng, kỳ hạn tiếp tục nới dài ra 14 ngày.

    Ở cân đối chung, tổng lượng tín phiếu lưu hành (lượng tiền Ngân hàng Nhà nước tạm hút về) hiện đã được nâng lên trên 25.000 tỷ đồng, thay vì quanh mức 20.000 tỷ đồng cách đầy một tuần trở về trước.
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Chốt cách tính lãi suất ngân hàng theo năm 365 ngày
    Chính thức chốt cách tính lãi suất trong nhận tiền gửi, cấp tín dụng của ngân hàng...
    [​IMG]
    Tổ chức tín dụng phải thực hiện minh bạch về phương pháp tính lãi và mức lãi suất tính lãi.

    THÙY DUYÊN
    Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 14/2017/TT-NHNN quy định về phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng.

    Điểm nổi bật trong thông tư mới này là quy định về tính lãi. Theo đó, lãi suất tính lãi được quy đổi theo lãi suất năm, một năm được xác định là 365 ngày.

    Thời gian qua, cách tính lãi nói trên thực hiện theo Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN từ năm 2001, có những vướng mắc, cũng như có thay đổi trong các văn bản pháp lý mới ban hành. Trong đó, vướng mắc chính là quy định về số ngày trong một năm tại Quyết định 652 chưa thống nhất với Luật Dân sự hiện hành và số ngày thực tế trong năm.

    Tại điều 9 Quyết định 652 quy định cứng thời gian chuẩn để tính lãi theo năm được quy ước là “một năm có 360 ngày”. Còn điểm a khoản 1 điều 146 Luật Dân sự năm 2015 quy định về thời hạn, thời điểm tính thời hạn “một năm là 365 ngày”; và ngày thực tế theo lịch thì trong một năm là 365 ngày hoặc 366 ngày (đối với năm nhuận).

    Như vậy, với thông tư vừa ban hành, số ngày của năm để tính lãi được chốt lại là 365 ngày.

    Ngoài ra, thông tư mới cũng quy định tổ chức tín dụng được thỏa thuận với khách hàng xác định thời hạn tính lãi theo một trong hai phương pháp: phương pháp bỏ ngày đầu, tính ngày cuối của thời hạn tính lãi (theo quy định tại Điều 147 và Điều 148 Bộ Luật Dân sự) hoặc phương pháp tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi.

    Tổ chức tín dụng và khách hàng được thỏa thuận về mức lãi suất, phương pháp tính lãi phù hợp với quy định của pháp luật về nhận tiền gửi, cấp tín dụng và quy định tại thông tư này.

    Theo Ngân hàng Nhà nước, thông tư mới quy định một phương pháp tính lãi để làm cơ sở minh bạch lãi suất, trong đó thời hạn tính lãi xác định theo phương pháp bỏ ngày đầu, tính ngày cuối của thời hạn tính lãi (theo quy định tại Điều 147 và Điều 148 Bộ Luật Dân sự), số dư thực tế đầu ngày tính lãi.

    Tổ chức tín dụng phải thực hiện minh bạch về phương pháp tính lãi và mức lãi suất tính lãi. Trường hợp khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thỏa thuận phương pháp tính lãi khác với phương pháp tính lãi làm cơ sở minh bạch lãi suất thì tổ chức tín dụng phải minh bạch thông tin về lãi suất năm tương ứng theo phương pháp tính lãi làm cơ sở minh bạch lãi suất quy định tại thông tư.

    Trường hợp có áp dụng lãi suất điều chỉnh thì tại thời điểm điều chỉnh lãi suất, tổ chức tín dụng phải thông báo cho khách hàng về mức lãi suất cụ thể được điều chỉnh theo thỏa thuận.

    Thông tư trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018.
    --- Gộp bài viết, 17/10/2017, Bài cũ: 17/10/2017 ---
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Startup cho phép trẻ em đầu tư cổ phiếu
    CEO BusyKid cho rằng việc dạy trẻ kỹ năng đầu tư từ sớm có thể giúp chúng đưa ra các quyết định tài chính thông minh hơn trong tương lai...
    [​IMG]
    BusyKid là nền tảng trực tuyến giúp dạy trẻ em cách tiết kiệm, chia sẻ, chi tiêu và đầu tư.

    KIM TUYẾN
    Theo CNBC, nhờ BusyKid, thị trường cổ phiếu không còn là nơi chỉ dành cho các nhà đầu trưởng thành nữa. BusyKid là nền tảng trực tuyến giúp dạy trẻ em cách tiết kiệm, chia sẻ, chi tiêu và đầu tư. Cùng với các đối tác là website đầu tư Stockpile, BusyKid cung cấp dịch vụ cho các gia đình, với số tiền đăng ký tối thiểu 10 USD/trẻ được dùng để mua cổ phiếu.

    Những đứa trẻ này có thể đầu tư vào nhiều công ty, trong đó có cả Apple, Amazon và Nike.

    Theo BusyKid, điều này “giúp cha mẹ có cơ hội trao đổi với trẻ về việc đầu tư và có những trải nghiệm thực tế trong thế giới cổ phiếu” bởi trẻ có thể mua cổ phiếu thật sự, theo dõi biến động và đưa ra quyết định mua vào hay bán ra.

    Gregg Murset, giám đốc điều hành kiêm giám đốc tài chính của BusyKid, cho rằng việc học đầu tư từ sớm giúp trẻ có cơ hội thành công về tài chính trong tương lai.

    “Đầu tư là một yếu tố quan trọng dẫn tới thành công về tài chính. Tuy nhiên, điều này thường chẳng bao giờ được nói với trẻ cho tới khi chúng vào đại học hoặc thậm chí sau đó. Hầu hết các trường học đều không giảng dạy sâu về tài chính và nhiều nghiên cứu cho thấy phụ huynh cảm thấy chưa làm đủ tốt để lấp đầy khoảng trống đó”.

    Một nghiên cứu của trang đầu tư T. Rowe Price cho thấy 71% phụ huynh cảm thấy không muốn nói chuyện về tài chính với con trẻ, dù hơn 80% tin rằng việc đó là rất quan trọng.

    Trong khi 63% phụ huynh được hỏi nói rằng họ có ít nhất 2 cơ hội để thảo luận về tiền bạc với trẻ mỗi ngày, nhưng 56% không làm điều đó. Ngoài ra, có tới 41% cho biết chưa bao giờ thảo luận về việc đầu tư với con mình.

    Murset và nhiều chuyên gia chia sẻ đồng quan điểm cho rằng việc dạy trẻ các kỹ năng đầu tư từ sớm có thể giúp chúng đưa ra các quyết định tài chính thông minh hơn trong tương lai.

    Steve Siebold, tác giả cuốn “How Rich People Think” (Người giàu nghĩ như thế nào?), từng chia sẻ rằng “tặng quà cho trẻ bằng cổ phiếu là ý tưởng tuyệt vời, bởi cho dù cổ phiếu đó không hoạt động tốt, đây cũng là cơ hội để dạy trẻ về tiền bạc từ khi còn nhỏ”.

    “Cha mẹ có thể ngồi với trẻ và chỉ cho chúng mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Không cần thiết phải là những bài học phức tạp về thị trường, nhưng trẻ sẽ cảm thấy thú vị khi biết rằng mình có thể kiếm tiền”, Siebold nói. “Hơn nữa, cha mẹ sẽ giúp trẻ có được nhận thức cơ bản về tiền bạc và đầu tư, những điều giúp ích nhiều cho trẻ khi lớn lên”.

    Murset cho rằng dù đầu tư có thể mang lại cảm giác đáng sợ, đặc biệt là với những người mới bắt đầu, anh kỳ vọng dự án này có thể là giúp “bắt đầu một thói quen có lợi cho cả cha mẹ lẫn trẻ”.
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Chính phủ sẽ mở nhiều diễn đàn để lắng nghe ý kiến doanh nhân”
    Thủ tướng khẳng định cái gì tư nhân, xã hội làm được thì để tư nhân, xã hội làm...
    [​IMG]
    Thủ tướng nói rằng, các doanh nghiệp, doanh nhân Việt muốn đi xa thì phải cùng nhau đi.

    BẢO QUYÊN
    “Nếu một cuộc mít tinh bình thường về Ngày Doanh nhân thì rất dễ nhưng lắng nghe ý kiến của quý vị rất quan trọng để ngày này có ý nghĩa chứ không phải là hình thức. Chính phủ sẽ đổi mới, cải cách, kiến tạo hơn nữa; sẽ tiếp tục mở các diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp ở các cấp độ, quy mô khác nhau để lắng nghe ý kiến”.

    Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp gỡ lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp trên toàn quốc tiếp tục lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp, vào chiều tối 13/10 nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

    Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho biết, cả nước hiện có 500 hiệp hội doanh nghiệp ngành nghề. Một tín hiệu vui mà các doanh nghiệp đón nhận trước thềm “Tết Doanh nhân” 13/10 là việc Chính phủ ban hành chương trình hành động phát triển kinh tế tư nhân.

    Kỳ vọng văn bản này sẽ đem lại ý nghĩa to lớn như “Khoán 10” năm xưa, ông Vũ Tiến Lộc cho biết đây sẽ là niềm động viên, khích lệ to lớn các doanh nhân yên tâm sản xuất kinh doanh, làm giàu cho xã hội và đất nước.

    Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp đề nghị Chính phủ đẩy mạnh hơn nữa việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo sân chơi bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời khẳng định sẽ nêu cao đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, hợp tác cùng phát triển.

    Chúc mừng các doanh nhân cùng tiến bước, cùng thành công, Thủ tướng nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, dự kiến đất nước sẽ hoàn thành và đạt vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2017 đã đề ra. Trong thành tích đó, có sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp.

    Qua các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, Thủ tướng bày tỏ “niềm tin của doanh nghiệp đối với Đảng, Nhà nước, đối với Chính phủ ngày càng nhân lên”.

    Thủ tướng cho biết thời gian qua, Chính phủ đã cố gắng làm hết sức mình để cải thiện một bước môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Các tổ chức như Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá là Việt Nam có bước tiến bộ.

    Với sự tham vấn của các hiệp hội, Chính phủ đã cắt bỏ trên 5.000 thủ tục hành chính, nhất là các điều kiện cản trở môi trường kinh doanh. Dẫn những ví dụ về các chủ trương không hình sự hóa quan hệ kinh tế hay chỉ được thanh tra 1 lần/1 năm đối với doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết việc tiếp cận ý kiến của doanh nghiệp là kênh rất quan trọng.

    Thủ tướng khẳng định cái gì tư nhân, xã hội làm được thì để tư nhân, xã hội làm. Chính phủ sẽ tiếp tục tôn vinh, khen thưởng, bảo vệ doanh nghiệp phù hợp với thông lệ quốc tế. Đẩy mạnh giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp cạnh tranh thành công.

    Đề cập đến mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội.

    Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp tăng cường nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng lực quản trị; có tầm nhìn chiến lược với những bước đi cụ thể. Các hiệp hội làm tốt hơn nữa vai trò duy trì đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau theo tinh thần “muốn đi xa thì cùng nhau đi”.

    Cùng với đó đề cao đạo đức doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp; quan tâm công tác an sinh xã hội, chia sẻ với người nghèo. Thủ tướng cũng mong muốn kết hợp giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI để cùng phát triển.
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    EcoHome Phúc Lợi hút khách đợt mở bán cuối cùng
    Ngày 15/10 vừa qua, đợt mở bán cuối cùng những căn hộ thuộc dự án EcoHome Phúc Lợi đã diễn ra cùng với sự kiện chào mừng cất nóc dự án và khai trương tầng căn hộ mẫu...
    [​IMG]
    Với việc khai trương tầng căn hộ mẫu đặt tại tầng 4, các khách hàng đã có thể vào thăm quan trực tiếp căn hộ mà mình quan tâm.

    THU NGÂN
    Ngày 15/10 vừa qua, đợt mở bán cuối cùng những căn hộ thuộc dự án EcoHome Phúc Lợi đã diễn ra cùng với sự kiện chào mừng cất nóc dự án và khai trương tầng căn hộ mẫu.

    Theo chủ đầu tư dự án, gần 300 khách hàng đã quan tâm đã có mặt tại chào mừng cất nóc dự án và khai trương tầng căn hộ mẫu dự án EcoHome Phúc Lợi, phường Long Biên.

    Tại đây, chủ đầu tư Capital House đã tổ chức bốc thăm chương trình khuyến mại chào mừng cất nóc và trao nhiều giải thưởng gồm điện thoại iPhone 7 Plus, iPad Wifi, bình nóng lạnh dành cho các khách hàng may mắn.

    Với việc khai trương tầng căn hộ mẫu đặt tại tầng 4, các khách hàng đã có thể vào thăm quan trực tiếp căn hộ mà mình quan tâm.

    Được khởi công từ tháng 11/2016, sau chưa đầy 1 năm dự án Ecohome Phúc Lợi đã xây dựng xong phần thô và cất nóc. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và căn hộ sẽ được bàn giao cho cư dân trong một vài tháng nữa, vào quý 1/2018.

    Đại diện chủ đầu tư Capital House cũng đã cam kết với khách hàng về tiến độ thi công đúng, thậm chí vượt tiến độ của dự án EcoHome Phúc Lợi.

    Dịp cất nóc dự án cũng được coi như đợt mở bán cuối cùng của dự án EcoHome Phúc Lợi nên lượng khách hàng quan tâm khá nhiều.

    Tọa lạc tại quận Long Biên (Hà Nội), EcoHome Phúc Lợi có diện tích xây dựng công trình 8.142,62 m2, gồm 2 tòa nhà cao 22 tầng và 3 tầng hầm. Dự án sẽ mang đến cho cư dân một cuộc sống xanh, tiện ích đầy đủ như trường mẫu giáo, khu shophouse, khu thể thao, vườn dạo bộ, bể bơi…

    Từ thiết kế đến xây dựng, dự án EcoHome Phúc Lợi đã được Tổ chức Tài chính Quốc tế thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới kiểm định để cấp chứng chỉ xanh quốc tế EDGE. Nhờ những tiện ích đồng bộ cùng giá bán từ hơn 1 tỷ đồng mỗi căn, EcoHome Phúc Lợi đã nhận được giải thưởng bất động sản Việt Nam 2017 ở hạng mục “Căn hộ chung cư có giá tốt nhất tại Hà Nội” vào tháng 6 vừa qua.

Chia sẻ trang này