Thôi rồi ACE ơi.........................................................................10000 nhé

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 20/09/2017.

1328 người đang online, trong đó có 531 thành viên. 18:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5654 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    22 nhóm hàng xuất khẩu lớn mang về thêm gần 25 tỷ USD
    Thứ Ba | 10/10/2017 14:29



    [​IMG]

    Tháng 9 vừa qua đã ghi dấu mốc quan trọng trong hoạt động XNK của nước ta khi lần đầu tiên có được thặng dư thương mại gần 330 triệu USD.
    Nguồn ảnh: Báo Hải Quan

    22 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đều đạt mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ 2016 được xem là yếu tố quyết định tạo ra sự tăng trưởng ngoạn mục cho hoạt động xuất khẩu cả nước những tháng vừa qua.

    Tháng 9 vừa qua đã ghi dấu mốc quan trọng trong hoạt động XNK của nước ta khi lần đầu tiên có được thặng dư thương mại gần 330 triệu USD.

    Với trị kim ngạch đạt 154,321 tỷ USD, giúp tốc độ tăng trưởng xuất khẩu lên đến 20% so với cùng kỳ 2016, tương đương con số tăng thêm 25,764 tỷ USD. Đây là sự khởi sắc rất lớn bởi thời điểm này năm ngoái tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của nước ta khá lẹt đẹt ở mức 7%.

    Đóng góp có tính chất quyết định vào sự bứt phá của hoạt động xuất khẩu chính là 22 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực với trị giá kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên. Dù số lượng này giảm 1 mặt hàng so với cùng kỳ 2016 (mặt hàng hồ tiêu kim ngạch chỉ đạt gần 968 triệu USD, giảm 227 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái), nhưng xét về chất lượng tăng trưởng năm nay các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đều đạt mức tăng trưởng dương trong trong khi cùng kỳ năm ngoái có 3 nhóm hàng tăng trưởng âm là dầu thô giảm 43% trị giá kim ngạch so với cùng kỳ 2015; gạo giảm 11,9%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 6,5%.

    [​IMG]
    Biểu đồ tương quan trị giá kim ngạch của 22 nhóm hàng lớn trong cơ cấu xuất khẩu cả nước tính hết tháng 9, đơn vị "tỷ USD". Biểu đồ: T.Bình.
    Đáng chú ý, năm nay các nhóm hàng thuộc top đầu đều tăng trưởng rất cao so với với tốc độ tăng cùng kỳ 2016, nhất là linh vực điện tử; máy móc thiết bị; thủy sản; rau quả…

    Điển hình như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng đến 41,4% (cùng kỳ 2016 chỉ tăng 15,7%); điện thoại và linh kiện tăng 23,6% (cùng kỳ chỉ tăng 11%)… ngay như mặt hàng dệt may dù chỉ tăng 8,4% nhưng cũng cao hơn rất nhiều so với thời điểm này năm ngoài khi chỉ đạt 4,6%...

    Tính chi tiết, trong 9 tháng qua 22 nhóm hàng xuất khẩu “tỷ USD” đạt tổng trị giá kim ngạch 135,198 tỷ USD, chiếm đến 87,6% tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu cả nước.

    Và riêng 22 nhóm hàng này đã có trị giá kim ngạch tăng thêm đến 24,824 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp đến 96% trị giá kim ngạch xuất khẩu tăng thêm của cả nước (24,824 tỷ USD/25,764 tỷ USD).
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Góc nhìn: Quốc hội không đẩy nợ xấu về tương lai
    Có thể xét về câu chữ, gắn với thực tế đã có, ở giới hạn nghị quyết xử lý nợ xấu mà Quốc hội vừa ban hành...
    [​IMG]
    Quốc hội đã có sự đồng thuận và hỗ trợ cần thiết để hướng tới xử lý nhanh, thực chất nợ xấu, mà không đẩy về tương lai cho các thế hệ sau.

    MINH ĐỨC
    Ngày 21/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về vấn đề xử lý nợ xấu. Mốc 15/8/2017 được xác định, khép lại những trao đổi giữa các kiến nghị và quan điểm.

    Thoạt tiên có sự thất vọng. Vì cơ chế của nghị quyết này chỉ hỗ trợ cho những khoản nợ xấu từ mốc đó trở về trước, chứ không mở rộng về tương lai toàn bộ các khoản.

    Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, để bảo đảm thực hiện mục tiêu xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng xuống dưới 3%, mặt khác, đây là nghị quyết thí điểm mang tính đặc thù giải quyết khoản nợ xấu phát sinh bất thường trong thời gian vừa qua, cho nên cần có chính sách phù hợp để xử lý nợ xấu phát sinh do nghiệp vụ tín dụng thực hiện trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực, được xác định là ngày 15/8/2017.

    Nhưng, đọc kỹ, Quốc hội đã có sự đồng thuận và hỗ trợ cần thiết để hướng tới xử lý nhanh, thực chất nợ xấu, mà không đẩy về tương lai cho các thế hệ sau.

    Đó là, “nợ xấu phát sinh do nghiệp vụ tín dụng thực hiện trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực, được xác định là ngày 15/8/2017”.

    Ở nội dung trên, phạm vi không giới hạn ở khối nợ xấu, mà mở rộng những khoản nợ xấu phát sinh từ nghiệp vụ tín dụng thực hiện trước 15/8/2017. Phạm vi đó đã bao gồm tất cả những khoản vay đã ký trước 15/8/2017.

    Thứ nhất, khoảng 5,5 triệu tỷ đồng dư nợ của tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế hiện đã ký trước thời điểm đó.

    Thứ hai, về tương lai, nếu có những khoản vay từ nghiệp vụ tín dụng dài hạn, 2 - 3, hoặc 5 năm, ký trước thời điểm 15/8/2017, về sau nếu phát sinh nợ xấu thì vẫn được áp theo nghị quyết, vì nó phát sinh từ nghiệp vụ tín dụng trước hạn như nội dung trên.

    Trên đây là một cách hiểu, một góc nhìn, một phần nhận thấy Quốc hội đã có sự đồng thuận và đã tạo điều kiện tối đa để thúc đẩy xử ý nợ xấu.

    Câu chữ và ý trong nghị quyết nếu diễn giải theo hướng trên với hệ thống các tổ chức tín dụng, với thị trường và tính thị trường theo các thông lệ quốc tế, là đã có sự đáp ứng trọn vẹn.
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Thống đốc: Xử lý được nợ xấu, lãi suất sẽ giảm
    Thống đốc thêm một lần nhấn mạnh mục tiêu ban hành nghị quyết xử lý nợ xấu...
    [​IMG]
    Thống đốc Lê Minh Hưng giải trình về dự thảo nghị quyết xử lý nợ xấu.

    NGUYỄN LÊ
    Để duy trì mục tiêu duy trì nợ xấu dưới 3% thì tổng số nợ xấu cần xử lý trong 5 năm tới là 640.000 tỷ đồng, như vậy bình quân mỗi năm cần xử lý gần 130.000 tỷ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng nêu các số liệu đáng chú ý khi giải trình cuối phiên thảo luận chiều 12/6 tại Quốc hội.

    Đây là phiên thảo luận vòng hai về dự thảo nghị quyết xử lý nợ xấu, và các vị đại biểu vẫn còn khá nhiều băn khoăn.

    Không đặc quyền, không ưu ái
    Được dành 10 phút giải trình, Thống đốc thêm một lần nhấn mạnh mục tiêu ban hành nghị quyết. Đó là việc xử lý nợ xấu vừa qua không như mong muốn do nhiều nguyên nhân, trong đó có khó khăn về pháp lý, nhiều vấn đề chưa có quy định và chưa khả thi.

    Một lần nữa, ông khẳng định, việc ban hành nghị quyết này không nhằm sửa đổi các luật khác, mà áp dụng như văn bản chuyên ngành. Nghị quyết không tạo ra bất cứ đặc quyền hay ưu ái nào cho các tổ chức tín dụng.

    Theo Thống đốc, việc xử lý nợ xấu sẽ giúp giảm chi phí tài chính của các tổ chức tín dụng, giảm lãi suất vay, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

    Ông cũng nhấn mạnh thông điệp đã nêu từ lần giải trình trước, là Chính phủ không sử dụng ngân sách để xử lý nợ xấu. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý tài sản đảm bảo có liên quan tới trích lập dự phòng, khi yêu cầu ngân hàng tăng trích lập dự phòng, sẽ ảnh hưởng tới khoản nộp thuế thu nhập doanh nghiêpj và trả cổ tức của các ngân hàng quốc doanh. Như vậy, dù không trực tiếp nhưng gián tiếp ngân sách cũng đã hỗ trợ cho việc xử lý nợ xấu.

    Theo Thống đốc, ở dự thảo nghị quyết lần này, Ngân hàng Nhà nước đã bổ sung kỹ càng quy định khái niệm về nợ xấu, cả định tính, định lượng, được tiếp cận theo chuẩn mực quốc tế. Những quy định này phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.

    Mỗi năm cần xử lý gần 130.000 tỷ
    Liên quan đến phạm vi xử lý nợ xấu, Thống đốc giải trình, việc áp dụng nghị quyết này với các khoản nợ xấu hiện tại, phát sinh trong thời gian có hiệu lực của nghị quyết như phương án 1 của dự thảo là cần thiết. Vì nợ xấu luôn tiềm ẩn, phát sinh hằng ngày, tính trung bình nợ xấu mới phát sinh hằng năm 1,3 - 1,5% tổng dư nợ cho vay với nền kinh tế.

    Với mục tiêu tăng dư nợ cho vay bình quân khoảng 16%, dự kiến nợ xấu phát sinh thêm trong 5 năm tới (2017 - 2022) là 350.000 tỷ đồng. Để duy trì mục tiêu duy trì nợ xấu dưới 3% thì tổng số nợ xấu cần xử lý trong 5 năm tới là 640.000 tỷ đồng, như vậy bình quân mỗi năm cần xử lý gần 130.000 tỷ.

    Nếu chỉ giới hạn nợ xấu ghi nhận tới 31/12/2016 thì nợ mới phát sinh trong thời gian nghị quyết có hiệu lực sẽ vướng về cơ chế xử lý, như vậy sẽ rất bất cập, Thống đốc kiên trì quan điểm. “Rất mong Quốc hội xem xét, quyết định”, ông nói.

    Với những lo lắng của đại biểu Quốc hội về việc thu giữ tài sản đảm bảo, ông Hưng khẳng định, trường hợp tài sản có tranh chấp, đang bị kê biên trong các vụ án hình sự, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, dự thảo đã bổ sung rằng “không thu giữ tài sản có tranh chấp, hoặc có liên quan tới vụ án hình sự”…

    “Nghị quyết 24 của Quốc hội nêu rõ, tới năm 2020 sẽ đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3%. Để thực hiện mục tiêu này sau khi nghị quyết xử lý nợ xấu được ban hành, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành các biện pháp quyết liệt, thực hiện đồng bộ các biện pháp, trong đó sẽ nâng cao năng lực quản trị điều hành của các tổ chức tín dụng, tăng cường thanh tra giám sát trong thực hiện các biện pháp an toàn tín dụng trong hoạt động tín dụng, cho vay”, Thống đốc nói.

    Ông cũng khẳng định, xử lý được nợ xấu theo quy định tại nghị quyết này, chi phí tài chính sẽ giảm, chắc chắn lãi suất cũng giảm theo, và tỷ lệ an toàn vốn của các tổ chức tín dụng sẽ tăng.
    --- Gộp bài viết, 17/10/2017, Bài cũ: 17/10/2017 ---
    VN đang thay đổi về chất => Đây là yếu tố quyết định cho sự tăng trưởng vượt bậc trong tương lai. Tôi tin chúng ta sẽ hướng tới 10000 trong vài năm tới
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Mỏ khí lớn nhất Việt Nam sẽ khai thác vào 2023
    Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Việt Nam đánh giá cao việc Exxon Mobil tham gia phát triển, khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh...
    [​IMG]
    Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Paul Greenwood, Phó chủ tịch Tập đoàn Exxon Mobil phụ trách khí và năng lượng, chiều 10/10.

    BẢO QUYÊN
    “Đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Exxon Mobil đẩy nhanh tiến độ đàm phán trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích của các bên, sớm khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh”.
    Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi tiếp ông Paul Greenwood, Phó chủ tịch Tập đoàn Exxon Mobil phụ trách khí và năng lượng, chiều 10/10.

    Tại buổi tiếp, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Việt Nam đánh giá cao việc Exxon Mobil tham gia phát triển, khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh. Phó thủ tướng nhấn mạnh, dự án mỏ khí Cá Voi Xanh có vai trò quan trọng trong việc làm cụ thể, sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ. Đối với Việt Nam, triển khai dự án Cá Voi Xanh sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, là điều kiện quan trọng để Việt Nam xây dựng và vận hành các nhà máy điện khí đặt tại khu vực miền Trung.

    Phó thủ tướng cũng đánh giá cao tình hình triển khai dự án của Exxon Mobil trong việc đạt một số mốc tiến độ quan trọng trong thời gian qua, đồng thời khẳng định cam kết Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để có thể đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Cá Voi Xanh vào năm 2023.

    Phó chủ tịch Tập đoàn Exxon Mobil Paul Greenwood khẳng định dự án khai thác khí tại mỏ Cá Voi Xanh có vai trò rất quan trọng đối với Tập đoàn trong việc đẩy mạnh hợp tác đối với Việt Nam trong lĩnh vực khai thác, chế biến các sản phẩm dầu khí. Ông Paul Greenwood cũng cho biết thời gian tới, sẽ cùng với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) sớm nghiên cứu triển khai các dự án về khai thác, chế biến dầu khí khác tại Việt Nam.

    Thời gian qua, Exxon Mobil đã triển khai nhiều phần việc quan trọng trên hiện trường cũng như đàm phán với các cơ quan của Việt Nam về các nội dung chi tiết của dự án.

    Mỏ khí Cá Voi Xanh nằm cách bờ biển miền Trung khoảng 100 km về phía Đông, do Tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ làm nhà điều hành. Cá Voi Xanh được cho là mỏ lớn nhất Việt Nam vào thời điểm hiện tại.

    Khi đưa vào khai thác, dự án này sẽ cung cấp nguồn khí thiên nhiên đặc biệt quan trọng, sử dụng cho các nhu cầu phát điện, hóa dầu, cũng như là động lực phát triển các ngành công nghiệp địa phương, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước và tạo việc làm cho lao động trong khu vực.

    Mới đây, Thủ tướng cũng đã đồng ý quy hoạch xây dựng 4 nhà máy nhiệt điện khí, với tổng công suất 3.000 MW sử dụng khí từ mỏ Cá Voi Xanh. Trong đó, hai nhà máy được xây tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành (Quảng Nam) và hai nhà máy sẽ xây ở khu kinh tế Dung Quất, thuộc địa phận xã Bình Thạnh (Bình Sơn).

    Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý chủ trương dành một lượng khí của mỏ khí Cá Voi Xanh cho phát triển ngành công nghiệp hóa dầu.
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Sản xuất lên ngôi, hàng tiêu dùng nhận lương cao
    Thứ Tư | 11/10/2017 14:12



    [​IMG]

    Mức lương cao nhất thuộc về vị trí quản lý cấp cao thuộc lĩnh vực Hàng tiêu dùng với gần 300 triệu đồng/tháng.


    Số lượng yêu cầu tuyển dụng nhân sự vị trí cấp trung và cấp cao trong quý III năm 2017 tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, theo thống kê của Navigos Search.

    Trong đó, nhu cầu tuyển dụng cho ngành sản xuất vẫn tiếp tục chiếm ưu thế với tỉ lệ 35% trên tổng số yêu cầu tuyển dụng, tập trung trong mảng xây dựng, điện - điện tử.

    Con số này phù hợp với nhận định trong báo cáo kinh tế tháng 10 của HSBC. Theo HSBC, ngành sản xuất giúp nền kinh tế tăng trưởng ổn định kể từ đầu năm và đạt mức tăng cao nhất trong quý III/2017 và trong vòng ít nhất 10 năm qua. Đóng góp chính nhờ lĩnh vực xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt là với mặt hàng quần áo, may mặc và điện tử.

    Đứng ở vị trí thứ 2 là ngành hàng tiêu dùng/bán lẻ, chủ yếu từ lĩnh vực thực phẩm - đồ uống và thời trang. Tiếp theo là ngành công nghệ thông tin, tập trung trong mảng dịch vụ công nghệ thông tin và tích hợp hệ thống.

    Thị trường bán lẻ tiếp tục được lưu ý với nhiều thương hiệu thời trang xuất hiện tại Việt Nam, các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A), đặc biệt từ Nhật và Thái Lan.

    Navigos cũng dự báo thị trường ngành năng lượng tái tạo dự báo sẽ tăng trong thời gian tới, nhờ chi phí đầu tư pin mặt trời đã giảm đáng kể và Nhà nước đã có những cơ chế khuyến khích đầu tư mới.

    Theo báo cáo Navigos Search, ngoài mức lương 300 triệu đồng/tháng ở ngành hàng tiêu dùng, trong quý 3 này, các vị trí quản lý cấp trung và cấp cao thuộc các lĩnh vực từ bất động sản, ngân hàng, công nghệ thông tin, sản xuất ... cũng được nhận mức lương cao từ 100 triệu đồng đến 220 triệu đồng/tháng.
    --- Gộp bài viết, 17/10/2017, Bài cũ: 17/10/2017 ---
    @};-@};-@};-@};-@};-
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Thủ tướng chủ trì hội nghị tổng kết 15 năm tín dụng chính sách
    16/10/2017 15:03
    [​IMG]
    Trang chủ
    0
    Bình luận

    Fanpage Thời Báo Tài Chính

    (TBTCO) - Chiều 16/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội, một trụ cột của hệ thống chính sách giảm nghèo.
    [​IMG]
    Thủ tướng chủ trì hội nghị tổng kết 15 năm tín dụng chính sách
    Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố tại các đầu cầu truyền hình trực tuyến.

    Theo báo cáo do Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Dương Quyết Thắng trình bày, vốn tín dụng chính sách trong 15 năm qua (2002 - 2017) đã góp phần giúp trên 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Có trên 31,8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, tổ chức được giao nhiệm vụ thực thi tín dụng chính sách.

    Chương trình đã giúp cho trên 3,5 triệu lượt học sinh, sinh viên được vay vốn học tập.

    Để đưa đồng vốn chính sách của Chính phủ đến tận tay người nghèo và đối tượng chính sách với chi phí thấp nhất, hiệu quả cao nhất, NHCSXH đã xây dựng mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng đặc thù, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

    Mạng lưới hoạt động của NHCSXH có 63 chi nhánh cấp tỉnh, 631 phòng giao dịch cấp huyện và gần 11.000 điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND cấp xã. Ngoài ra, còn hệ thống hơn 187.000 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tại thôn, ấp, bản, làng.

    Hiện nay cả nước còn khoảng 1,9 triệu hộ nghèo, hơn 1,3 triệu hộ cận nghèo, tập trung ở vùng sâu, vùng xa, vùng chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai.
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Chờ đón “mưa” cổ tức ngân hàng quý IV
    [​IMG]
    Thanh Thủy

    (NDH) Ngày 16 và 17/10, hai ông lớn ngành ngân hàng gồm Vietcombank và VietinBank "đổ" về tài khoản của các cổ đông gần 5.500 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt. Riêng Ngân sách nhà nước nhận về 3.900 tỷ đồng.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Hơn 6.160 tỷ đồng nộp về NSNN từ cổ tức năm 2016 của 3 "ông lớn"

    Sau khi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã BID-HoSE) hoàn tất chi cổ tức hồi cuối tháng 8/2017, "hai ông lớn" khác gồm Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, mã VCB-HoSE) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG-HoSE) cũng lần lượt thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông vào trung tuần tháng 10 này.

    Cụ thể, ngày 16/10, khoảng 2.878 tỷ đồng cổ tức năm 2016, tương đương tỷ lệ chi trả 8%, đã được đưa về tài khoản của các cổ đông Vietcombank. Vietcombank là ngân hàng có vốn nhà nước "mạnh tay" chi lớn cổ tức cho các cổ đông cả về số tuyệt đổi lẫn tỷ lệ chi trả cổ tức tương đối. Tại BIDV và CTG, tỷ lệ chi trả cổ tức đều là 7% bằng tiền mặt. Hơn 2.600 tỷ đồng cổ tức cũng sẽ được VietinBank trả vào ngày 17/10.

    Ngân hàng Nhà nước, với vai trò cơ quan đại diện phần vốn nhà nước tại ba ngân hàng này, ước thu về tổng cộng 6.167 tỷ đồng trong tổng số tiền gần 7.865 tỷ đồng cổ tức chi trả.


    Hơn 6.160 tỷ đồng nộp về NSNN từ cổ tức năm 2016 của các ngân hàng

    Gần 86 triệu cổ phiếu MBBank sắp về tài khoản, chờ cổ tức từ nhiều ngân hàng

    Không chỉ riêng các ông lớn ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước, Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank, mã MBB-HoSE) cũng đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 bằng cổ phiếu sau đợt tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 6% hồi tháng 2/2017. Trong đợt này, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu MBB sẽ được nhận thêm khoản cổ tức là 5 cổ phiếu mới. Với số lượng đang lưu hành, tổng số cổ phiếu các cổ đông được nhận là 85,64 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị xấp xỉ 1.980 tỷ đồng tính theo giá đóng cửa ngày 16/10 (23.100 đồng/cp). Cùng đó, MBBank cũng phát hành gần 17,13 triệu cổ phiếu cho CBCNV.

    Cổ tức bằng cổ phiếu của MBBank dù đã thực hiện chốt danh sách cổ đông nhưng cổ phiếu phát hành thêm chỉ chính thức được giao dịch vào ngày 11/11 tới đây. Tính tới thời điểm hiện tại, Vietcombank, BIDV, VPBank là ba ngân hàng đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cổ tức cho cổ đông như ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.

    Ngân hàng Quốc tế (VIB) cũng đã hoàn tất chi trả cổ tức nhờ... hủy các phương án tăng vốn. VIB là một trong những ngân hàng đầu tiên chi trả một phần cổ tức năm 2016 cho các cổ đông. Nhưng bất ngờ hơn khi ngân hàng quyết định hủy toàn bộ các phương án tăng vốn gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu (3,5%) và phát hành cổ phiếu thưởng (36,1%). Thay vào đó, VIB lên kế hoạch sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu chi tiền để mua cổ phiếu quỹ.


    Vẫn còn một số ngân hàng chưa thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức cho các cổ đông

    Khi những tháng cuối cùng của của năm 2017 đang trôi qua, vẫn còn một số ngân hàng chưa thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức cho các cổ đông nhưng có lẽ sẽ không nhiều ngân hàng "khất nợ" cổ tức sang năm sau khi kết quả kinh doanh đầy lạc quan thời gian qua.

    Ngân hàng TMCP Sài gòn Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) mặc dù chưa có bất kỳ thông báo gì về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2016 nhưng đều đã được NHNN đã chấp thuận phương án tăng vốn qua hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu. Ngày 20/9 vừa qua, NHNN đã có công văn cho phép SHB tăng vốn điều lệ từ 11.197 tỷ đồng lên 12.036 tỷ đồng theo phương án tăng vốn thông qua chia cổ tức 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7,5% mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

    Cổ tức năm 2016 mà các cổ đông LPB được hưởng gồm 4% bằng tiền mặt và 6% bằng cổ phiếu. Ngoài khoản cổ tức 4% đã được thanh toán trước đó, LienVietPostBank cho biết đang hoàn tất các thủ tục để chi trả cho các cổ đông. Từ ngày 11/7, NHNN đã chấp thuận việc LPB tăng vốn điều lệ từ 6.460 tỷ lên 7.500 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tỷ lệ 6% và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

    Sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu trên, LPB sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu theo phương án mới trình và được cổ đông thông qua. Theo chia sẻ tại buổi giới thiệu cổ phiếu đầu tháng 10/2017, lãnh đạo ngân hàng cho biết số trái phiếu trên sẽ được chuyển đổi ngay trong năm 2018.

    Ngân hàng Á Châu (ACB) hiện cũng chưa chi trả cổ tức cho các cổ đông. Theo phương án được thông qua, tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 sẽ là 10%. Năm ngoái, cả SHB và ACB đều trả cổ tức vào tháng cuối của năm mà không để vượt sang năm tiếp theo.

    Lũy kế 9 tháng đầu năm, hệ thống ngân hàng nói chung cũng như tình hình kinh doanh của nhiều ngân hàng đều rất khả quan. Dù tích cực trích lập dự phòng rủi ro, tạo nguồn xử lý nợ xấu, lợi nhuận sau thuế toàn ngành ngân hàng đạt khoảng 47 nghìn tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2016 nhờ hoạt động tín dụng và hoạt động dịch vụ. Nhờ tăng trưởng lợi nhuận, EPS của ngân hàng cũng sẽ được cải thiện đáng kể dù việc tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức hay chia cổ phiếu thưởng,... đều dẫn tới pha loãng EPS của các tổ chức này.
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    UBGSTC: Vẫn còn yếu tố hỗ trợ giảm lãi suất cho vay trong quý IV
    [​IMG]
    Thanh Thủy

    (NDH) Cơ chế pháp lý về xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 của Quốc hội là một trong các yếu tố mà Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho rằng sẽ hỗ trợ giảm mặt bằng lãi suất quý này.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Một số ngân hàng gần chạm trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

    Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia về thị trường tài chính 9 tháng đầu năm, thanh khoản của hệ thống ngân hàng nhìn chung khá tốt.

    Tỷ lệ tín dụng/huy động (LDR) bình quân của hệ thống đạt khoảng 87,2%, tăng so với mức 87% thời điểm cuối quý II và cao hơn khá nhiều so với cuối năm 2016 (85,47%) và năm 2015 (85,6%). Tỷ lệ LDR bằng VND là 88%, bằng ngoại tệ là 73%.

    Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn bình quân của hệ thống TCTD ước khoảng 33,4%, giảm nhẹ so với cuối năm 2016 (34,5%). Tuy vậy, theo Ủy ban Giám sát tài chính, tỷ lệ này tại một số TCTD cao sát mức trần quy định 50% tại Thông tư 06 của NHNN.

    Đến nay, NHNN đã hoàn tất lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo sửa đổi lần 2 Thông tư 36/2014/TT-NHNN. Một trong các nội dung thay đổi quan trọng là việc giãn lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.

    Thông tư 06/2016 sửa đổi Thông tư 36/2014 quy định sẽ giảm tỷ lệ này về mức 40% vào đầu năm 2018 tới đây. Tuy nhiên, nếu dự thảo nay được thông qua, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ ngày 1/1/2018 sẽ giảm từ 50% xuống 45% đối với Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Mức 40% sẽ được áp dụng từ đầu năm 2019.

    >> Sửa đổi Thông tư 36: Giãn lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

    Vẫn còn yếu tố hỗ trợ giảm lãi suất cho vay trong quý IV

    Nhờ thanh khoản khá tốt, lãi suất huy động VNĐ giảm nhẹ. Tính đến tháng 9, lãi suất huy động bình quân giảm 0,03-0,05 điểm % so với cuối quý 2/2017 và tương đương so với thời điểm đầu năm.

    Báo cáo của UBGSTCQG cũng cho biết lãi suất cho vay giảm nhẹ, đặc biệt đối với các lĩnh vực ưu tiên. Hiện tại, lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên giảm từ 0,5-1%; đối với khách hàng tốt còn khoảng 4-5%/năm.

    Theo số liệu của NHNN, tính tới thời điểm cuối tháng 8, mặt bằng lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm.

    Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-6,5%/năm đối với ngắn hạn, các NHTM nhà nước áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4-5%/năm.

    Tiếp tục giữ nguyên nhận định tương tự các tháng trước đó, Ủy ban cho rằng vẫn còn những yếu tố hỗ trợ để giảm mặt bằng lãi suất cho vay trong quý IV/2017.

    Thứ nhất, áp lực từ phía tỷ giá không quá lớn do chỉ số Dollar Index đã giảm khá mạnh. Cùng đó, theo Ủy ban, lạm phát nhiều khả năng trong tầm kiểm soát (dưới 4%). Việc phát hành TPCP các tháng cuối năm chỉ còn chưa tới 20% kế hoạch, lợi suất TPCP các kỳ hạn vẫn thấp hơn khoảng khoảng 1-1,5 điểm % so với đầu năm 2017, tạo điều kiện hỗ trợ lãi suất. Cuối cùng, một yếu tố hỗ trợ quan trọng khác đến từ phía cơ chế, pháp lý về xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 của Quốc hội.
    --- Gộp bài viết, 17/10/2017, Bài cũ: 17/10/2017 ---
    :x:x:x:x:x:drm3@};-@};-@};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, 17/10/2017 ---
    chúc mừng :drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    :drm3
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082

Chia sẻ trang này