1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

============= Thôi rồi === Chẳng có nhẽ dòng này mạnh thế =========

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 11/03/2016.

131 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 01:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4899 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. Conuadi88

    Conuadi88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2015
    Đã được thích:
    98
    good ;)
  2. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    oil và cao su đang vào trend tăng giá
  3. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    TRC - Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (HSX)
    Cổ phiếu cao su tăng mạnh. Nhưng, nhà đầu tư cần lưu ý điều này
    11/03/2016 07:25
    Nhóm cổ phiếu cao su tự nhiên vừa quay lại “watch list” của không ít nhà đầu tư nhờ giá cao su phục hồi. Tuy nhiên, lao theo sóng cổ phiếu cao su, nhà đầu tư cần biết điều này.
    Sau khi tạo đỉnh vào năm 2011, giá cao su tự nhiên đã trải qua 4 năm liên tiếp sụt giảm và yếu tố này đã ảnh hưởng nặng nề tới các doanh nghiệp trong ngành.

    Rõ nét nhất là trường hợp Cao su Phước Hòa, một trong những doanh nghiệp lớn nhất trong ngành cao su tự nhiên đang niêm yết khi liên tiếp sụt giảm cả về doanh thu và lợi nhuận. Nếu như năm 2011, Phước Hòa đạt doanh thu 2.583 tỷ đồng, LNST 827 tỷ đồng thì đến năm 2015, con số này chỉ còn 1.227 tỷ đồng và 215 tỷ đồng.

    Giá bán mủ cao su của Phước Hòa rơi từ mức 94,5 triệu đồng/tấn năm 2011 xuống còn 31,5 triệu đồng/tấn vào năm 2015, tương ứng mức giảm 67%.

    [​IMG]
    Giá bán mủ cao su liên tục sụt giảm
    Với KQKD kém tích cực cùng triển vọng ngành chưa có gì sáng sủa, không quá bất ngờ khi cổ phiếu cao su tự nhiên không nằm trong “watch list” của nhiều nhà đầu tư.

    Tuy vậy, quan điểm này đã thay đổi hoàn toàn kể từ đầu tháng 3 năm nay khi nhóm cổ phiếu “vàng trắng” này đã có những diễn biến hết sức bất ngờ theo chiều hướng tích cực.

    Cụ thể, tính tới hết phiên giao dịch 10/3, TRC(cao su Tây Ninh) tăng 33%; PHR (cao su Phước Hòa) tăng 25%; VHG (Đầu tư cao su Quảng Nam) tăng 16,3%; TNC (cao su Thống Nhất) tăng 13,6%; DPR (cao su Đồng Phú) tăng 3,6% so với thời điểm cuối tháng 2.

    Tác động từ giá dầu, cao su

    Cổ phiếu cao su tăng mạnh trong thời gian gần đây được bắt nguồn từ sự phục hồi của giá cao su thế giới. Kết thúc phiên giao dịch 10/3, hợp đồng tương lai cao su giao trên sàn Tocom đạt 173,7 yên/kg, tăng 18% so với mức đáy được thiết lập hồi đầu năm.

    Việc các nhà sản xuất cao su lớn như Thái Lan, Indonesia, Malaysia mới đây đã quyết định cắt giảm xuất khẩu 615 nghìn tấn cao su trong giai đoạn 6 tháng bắt đầu từ ngày 1/3/2016 là yếu tố quan trọng nhất giúp giá cao su được cải thiện.

    Theo CTCK BSC, sản lượng được cắt giảm này tương đương 6% sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu, gấp 2 lần mức dư cung của năm 2016 và 23% lượng cao su tồn kho hiện nay.

    Bên cạnh việc cắt giảm sản lượng, một yếu tố quan trọng khác giúp giá cao su phục hồi mạnh trong thời gian gần đây còn đến từ sự phục hồi của giá dầu thế giới. Bởi lẽ, việc giá dầu tăng sẽ kéo theo đà tăng của cao su tổng hợp (sản phẩm từ dầu mỏ) và người tiêu dùng sẽ có xu hướng quay trở lại với cao su tự nhiên.

    [​IMG]
    Giá cao su phục hồi mạnh trong hơn 1 tháng trở lại đây
    Thận trọng với đà tăng mạnh của cổ phiếu, cao su tự nhiên có thể chỉ tăng ngắn hạn

    Mặc dù tăng khá mạnh trong thời gian gần đây, tuy nhiên những rủi ro với ngành cao su vẫn còn rất lớn. Đầu tiên là việc cắt giảm sản lượng chỉ được diễn ra trong 6 tháng nên tác động lên giá cao su chỉ mang yếu tố ngắn hạn.

    Về dài hạn, triển vọng ngành cao su vẫn bị đặt dấu hỏi trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại.

    CTCK Bảo Việt (BVSC) trong một bản tin nhận định cho rằng nhóm cổ phiếu cao su sẽ sớm gặp phải áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh từ đầu năm. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị nên hạn chế mua đuổi giá cao với cổ phiếu trong giai đoạn này.

    Hoàng Anh

    Theo Trí thức trẻ/
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Vững sân nhà, bước ra thế giới
    [​IMG]
    Ngoài hệ thống cửa hàng riêng, TNG đang hợp tác với các hãng khác phân phối sản phẩm tại các TTTM

    (ĐTCK) Là doanh nghiệp Việt đầu tiên xây dựng Trung tâm thiết kế thời trang, CTCP Đầu tư và thương mại TNG đang từng bước tạo ra những sản phẩm “Made in TNG”, phục vụ khách hàng trong nước và xuất khẩu. Giấc mơ làm ra những sản phẩm thời trang của người Việt, thay vì chỉ gia công đơn thuần đang dần được TNG hiện thực hóa.
    Chiến lược bước chắc

    Trung tâm thiết kế thời trang TNG được đặt tại số 434/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên. Dự án được thực hiện trên diện tích 7.134 m2. Mới đây, TNG đã tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cho công trình. Sau khi tuyển chọn được phương án, Công ty sẽ tiến hành ký kết hợp đồng thiết kế thi công các hạng mục công trình để xây dựng dự án.

    Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch HĐQT TNG cho biết, không chỉ là nơi hợp tác với các nhà thiết kế Việt Nam, Trung tâm còn mời nhiều nhà thiết kế giỏi nước ngoài về làm việc. Tạo ra những sản phẩm thời trang đẹp, mẫu mã phong phú, chất liệu tốt, giá cả phù hợp với khách hàng có thu nhập từ trung bình khá trở lên là mục tiêu mà TNG đặt ra và đang theo đuổi. Trước hết, các sản phẩm này được bán ở thị trường nội địa.

    Để phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng, khá nhiều cửa hàng TNG trong nước đã được khai trương, không chỉ ở thành phố như Hà Nội hay Thái Nguyên, nơi TNG dựng nghiệp, mà còn vươn ra các tỉnh, thành khác trên cả nước.

    Bên cạnh đó, Công ty còn hợp tác với các hãng thời trang khác để đưa sản phẩm của mình bán tại nhiều trung tâm thương mại lớn. Đơn cử, mới đây, TNG hợp tác với chuỗi cửa hàng Robins, đưa sản phẩm TNG bày bán cùng với nhiều sản phẩm thời trang khác tại Trung tâm thương mại Royal City, Times City…

    “Hàng thời trang TNG đã có mặt ở hơn 40 cửa hàng trên toàn quốc. Không thể làm lớn ngay một lúc. Những sản phẩm nào đưa ra thị trường bán được, Công ty sẽ tập trung sản xuất”, ông Thời nói về bước đi thận trọng, nhưng có kế hoạch bài bản của doanh nghiệp.

    Công ty thời trang TNG do một người con trai của ông Thời, từng tu nghiệp nhiều năm ở Mỹ, đảm nhận điều hành. Gần đây, đã có đối tác nước ngoài đặt vấn đề đầu tư, mua lượng lớn cổ phần của Công ty. Tuy nhiên, ông Thời nói, đây là chiến lược đầu tư dài hơi của doanh nghiệp, giờ công ty mẹ nuôi “con”, nhưng đến một thời điểm “con” sẽ nuôi lại mẹ, do đó TNG sẽ chủ động làm, chưa cần đến vốn ngoại.

    Ngoài chú trọng thị trường nội địa, TNG đang từng bước tham gia cạnh tranh trên thị trường thế giới. TNG đã thành lập chi nhánh tại Mỹ để từng bước thiết lập cơ sở nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hàng made in Vietnam, thương hiệu TNG vào những thị trường tiềm năng. Hiện ông Thời và cộng sự đang lên kế hoạch đàm phán để đưa các sản phẩm do chính TNG may và thiết kế vào hệ thống Wall-mart, tiến tới là các trung tâm thời trang, nơi hiện nay TNG vẫn đang làm gia công cho các tên tuổi lớn trên thế giới như Mango, Zara…

    “Mô hình mà chúng tôi tâm đắc là Thời trang Uniqlo của Nhật. Họ có cơ cấu sản phẩm phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, chất lượng tốt và giá cả phải chăng”, ông Thời chia sẻ.



    [​IMG]
    TNG đang đầu tư phát triển dòng thời trang riêng, bên cạnh hoạt động truyền thống là gia công cho các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới


    Không lo thiếu vốn

    Công nghiệp thời trang không phải là cuộc chơi của những tay mơ, bởi đây là một thị trường có sự cạnh tranh hết sức khốc liệt và vốn đầu tư bỏ ra không hề nhỏ. Tuy nhiên, nếu có chiến lược phát triển phù hợp, đây là lĩnh vực được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Ông Thời cho biết, hiện nhiều nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước đều muốn bỏ vốn vào TNG. Ông vẫn bảo với các cộng sự, nếu có dự án tốt, sẽ không lo thiếu vốn.

    Từ quy mô vốn 100 tỷ đồng, năm 2014, vốn điều lệ của TNG đã tăng lên 215 tỷ đồng. Tại ĐHCĐ thường niên hồi đầu năm 2015, TNG đã công bố các phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ. Theo đó, Công ty sẽ phát hành 5.485.642 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, cho cổ đông hiện hữu, nhằm tăng vốn lên hơn 274 tỷ đồng.

    Ngoài ra, Công ty sẽ phát hành 200.000 trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, cho nhà đầu tư chiến lược, kỳ hạn từ 2 - 5 năm, tổng giá trị trái phiếu dự kiến chào bán tối đa 200 tỷ đồng. TNG cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với khối lượng phát hành tối đa 1.371.410 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/CP, cho cán bộ của TNG theo danh sách cán bộ đủ tiêu chuẩn được quyền mua cổ phiếu ESOP.

    Vào cuối quý III năm nay, việc phát hành trái phiếu sẽ hoàn tất và TNG sẽ có dòng vốn mới. Với định hướng phát triển rõ ràng và tương đối khả thi, TNG đang hấp dẫn nhiều nhà đầu tư lớn. Trên thị trường thứ cấp, cổ phiếu TNG được đánh giá cao, thị giá có thời điểm vượt 30.000 đồng/CP, thanh khoản thuộc nhóm dẫn đầu sàn Hà Nội.

    Mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại

    Muốn trở thành doanh nghiệp đại chúng quy mô và gọi được vốn đầu tư, quản trị doanh nghiệp phải thay đổi, trong đó yếu tố minh bạch được đặt lên hàng đầu.

    Từ năm 2015, TNG là một trong số ít công ty niêm yết trên sàn chứng khoán công bố kết quả kinh doanh tháng. TNG đã áp dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp. Theo đó, những quyết định từ khen thưởng, kỷ luật, giao nhiệm vụ đều được thực hiện một cách tự động, có cơ sở để xác định rõ ràng. Không có quyết định nào được đưa ra một cách định tính. Công ty còn đưa các phần mềm kế toán hiện đại vào hoạt động, bởi vậy số liệu về tình hình kinh doanh được cập nhật liên tục và có thể truy xuất dễ dàng. Bên cạnh công bố thông tin bằng tiếng Việt, TNG là một trong không nhiều doanh nghiệp niêm yết thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Anh.

    Công ty gắn trách nhiệm vật chất của giám đốc, kế toán trưởng, cán bộ phụ trách kinh doanh của chi nhánh với việc đề nghị vay vượt hạn mức tín dụng. Số tiền lãi vay vượt hạn mức được khấu trừ thẳng vào thu nhập của 3 cá nhân trên. Tiểu ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty hàng tháng đều phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan gây ra thất thoát của Công ty. Nếu nguyên nhân chủ quan sẽ truy đến cùng, người làm sai sẽ chịu bồi thường trách nhiệm vật chất cá nhân, không được hạch toán vào giá thành.

    Nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa các khâu gửi giá, trục lợi được thực thi. Đơn cử, thay vì ủy quyền cho giám đốc chi nhánh tự quyết định lựa chọn, hợp tác với khách hàng nào, nay việc này về tay hội đồng đàm phán đơn hàng.

    Mô hình khen thưởng hàng tháng cho các chi nhánh và tổ sản xuất, trong đó đề cao vai trò của người đứng đầu đã tạo ra không khí thi đua, tích cực lao động sản xuất trong toàn thể doanh nghiệp. Hơn 10.000 công nhân của TNG có lương thưởng, chế độ phúc lợi xã hội đảm bảo, bởi vậy, Công ty đã cạnh tranh tốt trong thu hút lao động với các tập đoàn lớn như Samsung trên địa bàn.

    7 tháng đầu năm, TNG đạt doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1.022 tỷ đồng và hơn 43,4 tỷ đồng, hoàn thành hơn 57% kế hoạch năm 2015 đã được ĐHCĐ thông qua. Ông Thời cho biết, TNG chắc chắn sẽ vượt kế hoạch đề ra, bởi đến thời điểm này, Công ty đã có hợp đồng hết năm 2015 và đang đàm phán các đơn hàng cho mùa xuân, đông 2016.

    Dệt may Việt Nam lâu nay vẫn mang nặng dấu ấn gia công với biên lợi nhuận thấp, bởi vậy những doanh nghiệp có chiến lược đầu tư cho ngành thời trang táo bạo, tiến tới xuất khẩu hàng do mình làm ra như TNG được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước chân tiên phong trong lĩnh vực tiềm năng nhưng cạnh tranh đầy khốc liệt này.
    xgameno1 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Hoạt động sản xuất kinh doanh của TNG tập trung từ khâu cắt may đến khi hoàn thành sản phẩm và giao cho khách hàng, đi kèm là một số mảng phụ trợ như giặt, chần bông, in, thêu và bao bì. Tuy nhiên, so với các DN dệt may niêm yết kể cả doanh nghiệp có quy trình sản xuất khép kín như TCM, TNG có được biên LN gộp khá cao.

    Trong cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh của TNG, chi phí nhân công chiếm tỷ trọng lớn và tăng nhanh qua các năm. Nếu như năm 2011 tỷ lệ này là 22% thì đến năm 2014 là 38%. Con số này khá cao so với một số doanh nghiệp có quy mô tương đương và hoạt động chính trong mảng may như GMC 29%, còn TCM và HDM lần lượt là 12% và 22% do chuỗi hoạt động khép kín hơn và cơ cấu doanh thu từ mảng may chỉ đóp góp khoảng 50-60%. Có thể thấy TNG đang chú trọng thu hút nguồn nhân lực do cạnh tranh trong vùng cũng như chi các khoản đào tạo tay nghề từ đầu cho công nhân. Thời gian tới, chi phí nhân công kỳ vọng sẽ duy trì ổn định hơn khi các công nhân đã lành nghề bù đắp xu hướng ngày càng tăng trong mức lương.

    Việc giá bông thế giới tiếp tục duy trì ở mặt bằng thấp do nguồn cung dư thừa trong khi nhu cầu yếu đi ở thị trường lớn Trung Quốc cũng kéo theo sự giảm giá của các mặt hàng vải, nguyên phụ liệu khác. Điều này giúp TNG bù đắp sự tăng lên trong chi phí nhân công trong thời gian qua và giá bông được dự kiến chưa thể tăng lại trong thời gian dài tới.

    Kết quả kinh doanh trong 6T đầu năm 2015, biên LN gộp của TNG duy trì ổn định với 20.1% (xấp xỉ mức 20.5% của cùng kỳ năm trước).

    [​IMG]
    xgameno1 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Chẳng có nhẽ ======= Phiên đầu tầu sau cháy hàng trên diện rộng.
    xgameno1 thích bài này.
  7. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    Tin dự của tập đoàn cao su năm ngoái chuẩn quáX_X

    Thiếu cao su sớm hơn dự báo
    25/04/2015
    Dù dự báo sẽ có sự sụt giảm từ năm 2016, nhưng thực tế đã cho thấy nguồn cung cao su thiên nhiên đã bắt đầu sụt giảm từ năm 2015.

    Năm 2011, Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) cảnh báo: "Các năm tiếp theo sau năm 2016, thị trường sẽ chứng kiến sự sụt giảm sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu. Các số liệu cho thấy sự thiếu hụt sản lượng cao su thiên nhiên sẽ tiếp tục và mặt hàng này sẽ thiếu hụt cho đến năm 2018 cho dù nhu cầu chỉ tăng ở mức độ vừa phải".

    Mới đây, thông tin từ Hiệp hội Cao su Việt Nam cho biết, Thái Lan, Malaysia và Indonesia có nguồn cao su thiên nhiên xuất khẩu lớn nhất thế giới, chiếm 70% sản lượng cao su thiên nhiên thế giới đã đồng ý cắt giảm xuất khẩu cao su thiên nhiên trong năm 2015 để giảm nguồn cung và hỗ trợ giá bán.
    Còn trong nước, đang vào mùa khô, sản lượng cao su thiên nhiên sụt giảm. Mặt khác, giá cao su thiên nhiên lao dốc liên tục trong 2 năm qua đã ảnh hưởng đáng kể đến diện tích trồng cây cao su. Nhiều nông dân đã ngưng chăm bón cao su do giá mua thấp, khoảng 5.000 - 6.000 đồng/kg mủ, không đủ bù đắp chi phí.
    Cao su thiên nhiên vẫn là nguồn nguyên liệu không thể thay thế hoàn toàn. Do vậy, việc khan hiếm nguồn cung cao su sẽ khiến giá cao su thiên nhiên tăng trong thời gian tới, gây ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.
    Theo Tổ chức Nghiên cứu cao su Quốc tế (IRSG), nguồn cung cao su thiên nhiên 2015 sẽ giảm so với năm 2014 do nông dân bỏ trồng. Tuy nhiên, so với sức cầu vẫn dư 202.000 tấn mủ khô từ mức dư 371.000 tấn năm 2014, khiến giá cao su phục hồi rất chậm.
    Mặc dù vậy, cũng có những tin vui cho các doanh nghiệp sản xuất cao su thiên nhiên khi năm 2015, các nhà máy săm lốp như DRC (Công ty CP Cao su Đà Nẵng), CSM (Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam)... dự kiến nâng công suất lên 200.000 lốp/năm, có thể khiến nhu cầu tiêu thụ cao su trong nước tăng nhẹ.
    Đồng thời, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tìm được thị trường xuất khẩu cao su tới 200.000 tấn/năm sang Nhật Bản.
    Tra Ly thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Sang tuần các quỹ phang nhiều Blu.
    VNM kéo TT.
    Dòng may mặc sức chạy tít.
    xgameno1 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Giá dầu thế giới tăng 40% một tháng
    10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 12/3/2016
    Tính từ mức đáy thiết lập trong tháng 2 năm nay, giá dầu hiện đã tăng được hơn 40%...
    [​IMG]
    Tình hình kinh tế thế giới hiện tại vẫn có nhiều yếu tố không thuận lợi, khiến nhu cầu dầu ở mức thấp - Ảnh: WSJ.

    ĐAN NGUYÊN

    Phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá dầu thế giới tiếp tục chuỗi tuần tăng liên tiếp.
    Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5 tăng 1,7%, lên 38,50 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng được 7,2% trong tuần này, và có tuần tăng thứ 4 liên tiếp.
    Tại thị trường London, giá dầu Brent tăng 0,9% lên mức 40,39 USD/thùng, tăng được 4,3% trong tuần này, và cũng là tuần tăng thứ 3 liên tiếp.
    Tính từ mức đáy thiết lập trong tháng 2 năm nay, giá dầu hiện đã tăng được hơn 40%.
    Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) khẳng định các công ty năng lượng tại Iraq, Nigeria và UAE đã giảm sản lượng dầu khoảng 90 nghìn thùng/ngày. Ngoài ra, nhiều nước sản xuất năng lượng lớn khác của thế giới cũng đã thu hẹp sản xuất năng lượng.
    IEA nhận định, giá dầu đã qua thời kỳ sụt giảm mạnh.
    Ngoài ra, báo cáo nghiên cứu mới nhất từ Goldman Sachs cho thấy cung cầu trên thị trường năng lượng đã bắt đầu cân bằng, nguồn cung dầu ra thị trường năm nay sẽ tiếp tục giảm.
    “Khi IEA chính thức xác nhận rằng sản xuất dầu đang chuyển hướng, đó có thể coi như một bước ngoặt quan trọng của thị trường, dù sẽ phải mất khá nhiều thời gian giá dầu mới có thể trở lại mức cũ”, theo ông Phil Flynn, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại tổ chức đầu tư Price Futures Group.
    Tuy nhiên, không phải tất cả các thông tin từ nghiên cứu của IEA đều phát đi tín hiệu lạc quan. Sản lượng của Iraq và Nigeria giảm không hoàn toàn bởi ý muốn chủ quan của hai nước này, mà bởi hệ thống đường ống dẫn dầu bị hỏng.
    Ngoài ra, dù sản lượng của hai nước trên giảm khá sâu, nhưng Iran lại đang bán mạnh dầu ra thị trường sau khi lệnh trừng phạt với nước này được gỡ bỏ.
    Cũng theo tính toán của IEA, nhu cầu dầu từ phía Trung Quốc hiện đang tăng dưới mức trung bình. Ngoài ra, tình hình kinh tế thế giới hiện tại cũng có nhiều yếu tố không thuận lợi, khiến nhu cầu dầu ở mức thấp.
    Những tuần gần đây, giá dầu được hỗ trợ rất nhiều bởi thông tin nhiều nước xuất khẩu dầu lớn của thế giới như Saudi Arabia, Nga, Qatar và Venezuela có thể nhóm họp để đưa ra chính sách cắt giảm sản lượng.
    Tuy nhiên theo nhận định của ngân hàng ANZ, khả năng các nước trên thống nhất được về hướng giảm sản lượng không cao và nếu điều đó có xảy ra thì mức giảm sản lượng cũng sẽ không đáng kể.
    xgameno1 thích bài này.
  10. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.047
    Múc húc xúc

Chia sẻ trang này