1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

============= Thôi rồi === Chẳng có nhẽ dòng này mạnh thế =========

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 11/03/2016.

131 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 01:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4899 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    dòng cao su tự nhiên như TRC..,
  2. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.612
    TNG nới room như EVE mà giá có 21...vô lý
    nhiepphongvsBigDady1516 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Ngoài sự hưởng lợi của logistics từ TPP, ngành dệt may cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Ðây là ngành được đánh giá có triển vọng tăng trưởng mạnh. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, từ khi gia nhập WTO, ngành dệt may đã đạt tốc độ tăng trưởng 17-18%/năm. Dự kiến khi Hiệp định TPP có hiệu lực, con số này sẽ tăng đến 25%/năm.

    Ngân hàng Thế giới cũng dự báo, nếu TPP hoàn tất, đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành dệt may có thể đạt 41%, tương ứng với giá trị xuất khẩu tăng thêm 11,5 tỷ USD. Trong đó, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường Mỹ có thể đạt kỷ lục 90%.

    [​IMG]
    Dự kiến khi Hiệp định TPP có hiệu lực, ngành dệt may sẽ tăng trưởng đến 25%/năm.

    Tuy nhiên, để hưởng lợi từ TPP, doanh nghiệp phải đáp ứng quy tắc xuất xứ “từ sợi trở đi”. Trong khi phần lớn nguyên phụ liệu cho dệt may Việt Nam phải nhập chủ yếu từ Trung Quốc, (quốc gia nằm ngoài TPP). Trước tình hình này, một số doanh nghiệp sản xuất xơ, sợi, dệt có tên tuổi trên thế giới đã tới Việt Nam để đầu tư. Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cũng tiến hành cơ cấu, tập trung phát triển nhóm ngành nguyên phụ liệu dệt may. Tất cả nhằm khai thác lợi thế của ngành dệt may Việt Nam khi các Hiệp định thương mại có hiệu lực.

    Một công ty đáng lưu ý là May Việt Tiến. Là doanh nghiệp thành viên được Vinatex cung ứng bông sợi và có chiến lược đầu tư mạnh vào vải để tăng tỉ lệ nội địa hóa, May Việt Tiến đang làm thủ tục niêm yết 28 triệu cổ phiếu mã VGG trên sàn TP HCM.

    May Việt Tiến hiện vừa tiêu thụ trong nước vừa xuất khẩu, nhận may gia công, xuất khẩu hàng FOB (mua nguyên liệu, bán thành phẩm) lẫn hàng ODM (tự thiết kế, sản xuất). Mỹ, Nhật, EU chiếm 70% cơ cấu thị trường của May Việt Tiến. Năm 2015, công ty này lên kế hoạch đạt 5.700 tỷ đồng doanh thu, 290 tỷ đồng lợi nhuận. Điều đáng nói ở công ty này là họ có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, ít nợ, tiền mặt hơn 700 tỷ đồng.
    xgameno1nhiepphongvs thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    TRIỂN VỌNG KHẢ QUAN TỪ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO
    Chúng tôi xác định giá mục tiêu đối với cổ phiếu TNG của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG là 28.000 đồng/cổ ( trong trường hợp chưa nới Zoom) Năm 2015, triển vọng ngành dệt may Việt Nam là khá sáng sủa khi các Hiệp định thương mại tự do được ký kết (EVFTA, VKFTA và VCUFTA) và đàm phán khả quan (TPP). Mặt khác, với định hướng phát triển ngành dệt may của Chinh phủ đến 2020 tầm nhìn 2030, ngành dệt may sẽ trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, hướng về xuất khẩu. Việc đưa nhà máy Đại Từ giai đoạn 1 vào hoạt động từ đầu năm 2015, và tiến hành xây dựng nhà máy giai đoạn 2, cùng với tập trung thực hiện đầu tư mở rộng thêm các nhà máy, xưởng may phục vụ cho các đơn hàng xuất khẩu và gia tăng chất lượng sản phẩm may mặc sẽ tạo điều kiện cho TNG gia tăng thị phần tại thị trường trong nước và xuất khẩu, cải thiện doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Chúng tôi cho rằng đây là yếu tố thuận lợi cho nhà đầu tư muốn nắm giữ dài hạn cổ phiếu TNG.
    xgameno1nhiepphongvs thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Tây múc dòng VGG.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH YẾU

    Giai đoạn 2010-2014, dòng tiền hoạt động SXKD của TNG thường xuyên thâm hụt, dòng tiền từ hoạt động tài chính là nhân tố chính giúp bù đắp thiếu hụt cho sản xuất kinh doanh và tài trợ hoạt động đầu tư. Có thể thấy năm 2014, LNST của TNG tăng mạnh đã giúp cải thiện nhanh các hệ số sinh lời ROE, ROA, tuy nhiên dòng tiền thặng dư trong DN vẫn rất thấp, khoản mục tiền và tương đương tiền cuối năm 2014 chỉ là 1% trên tổng tài sản, khả năng thanh toán nhanh thấp.

    Bên cạnh đó, khoản phải thu khách hàng ngắn hạn thường chiếm tỷ trọng cao trong TTS của TNG (khoảng 15-19%), số ngày thu tiền bình quân lên đến 35-40 ngày theo đặc thù kinh doanh đã chiếm dụng khá nhiều vốn của TNG. Năm 2014, khoản mục này đã tăng mạnh 60% so với đầu năm và giá trị cuối Q2/15 là 268 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng thời điểm năm trước và tăng 63% so với đầu kỳ.

    Do đó, việc TNG tiếp tục đầu tư mở rộng lớn thời gian tới sẽ là khá quan ngại, DN sẽ cần phải có dòng tiền khỏe mạnh hơn để chủ động sản xuất kinh doanh cũng như an toàn hơn trong khả năng thanh toán.

    [​IMG]
    xgameno1 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    TRIỂN VỌNG TÍCH CỰC TỪ CÁC FTA

    Thời gian gần đây, Việt Nam đã và đang tham gia ký hàng loạt các hiệp định thương mại tự do (FTA)tạo nhiều cơ hội phát triển cho ngành dệt may Việt Nam. Chẳng hạn như FTA đã ký với Hàn Quốc sẽ giúp xóa bỏ thuế nhập khẩu hàng dệt may VN từ mức 10-13% như hiện nay vào năm 2016, thuế nguyên phụ liệu nhập từ Hàn Quốc cũng giảm nhanh từ 12% về 0%. Bên cạnh đó, thị trường lớn thứ 2 của TNG là EU cũng kỳ vọng tích tực từ đàm phán VEFTA khi thuế suất nhập khẩu hàng dệt may VN hiện là 12% và mới đóng góp 2% thị phần tại đây.

    Việt Nam đã và đang chú trọng gia tăng tỷ lệ nội địa hóa ngành dệt may. Đến nay đã gia tăng đáng kể lên mức 50% so với mức 30% như trước đây, và phấn đấu đến năm 2020 đạt mức 70-75%

    Hiệu ứng thuận lợi từ việc đàm phán các hiệp định thương mại tự do, nhất là những hiệp định này đều liên quan trực tiếp đến các thị trường chính như TPP, FTA với EU, Hàn Quốc, Liên minh Á-Âu: Nhiều đối tác đã quyết định chuyển đơn hàng từ những quốc gia không tham gia hiệp định sang Việt Nam. Đây là một trong những thuận lợi và là tiền đề để dệt may Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh trong năm 2015và những năm tới.

    [​IMG]
    xgameno1 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Theo khảo sát của hãng tin Bloomberg, thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng 11% so với mức thấp phiên 21/1/2016 và có khả năng đạt 642 điểm vào cuối năm nay, tương đương mức tăng 11% nữa so với mức đóng cửa phiên 14/3/2016.
    Trong năm 2015, chứng khoán Việt Nam đã tăng 6,1% và trở thành thị trường chứng khoán có mức tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á. Tỷ lệ này ấn tượng hơn nhiều so với mức giảm 4,3% của chỉ số chứng khoán MSCI toàn cầu.
    Ông Barry Weisblatt – Giám đốc bộ phận nghiên cứu của Viet Capital Securities, công ty môi giới lớn thứ 3 Việt Nam – cho biết: “Tình hình triển vọng năm nay khả quan hơn khi chúng tôi dự đoán thị trường sẽ tăng trưởng mạnh do được dẫn dắt bởi sự gia tăng của ngành tiêu dùng và sản xuất. Tình hình thị trường trong nước cũng hoàn toàn sáng sủa”.
    Giám đốc Weisblatt dự đoán tăng trưởng tỷ suất lợi nhuận sẽ đạt 20% trong năm nay và thị trường chứng khoán sẽ đạt 680 điểm vào cuối năm.
    Mục tiêu tăng trưởng kinh tế gần 7% vào năm nay sẽ biến Việt Nam trở thành một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới và đem lại cho các nhà đầu tư một nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh khu vực đang phải chịu dư chấn từ sự giảm tốc kinh tế Trung Quốc.
    Theo nhận định của giới chuyên môn, các công ty trong lĩnh vực tiêu dùng, công nghiệp, xây dựng và năng lượng sẽ góp phần thúc đẩy sự hồi phục kinh tế bởi những ngành này đã tăng trưởng đáng kể nhờ chính sách mở cửa trong gần chục năm vừa qua.
    Lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán được dự đoán sẽ tăng 14% trong 12 tháng tới.

    [​IMG]
    Trong năm 2015, chỉ số VN Index đã tăng trưởng năm thứ 4 liên tiếp và đây là đợt tăng dài nhất kể từ năm 2007.
    Riêng trong năm ngoái, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư ròng thêm 100.4 triệu USD, năm đầu tư ròng thứ 10 liên tiếp trong khi các thị trườngChâu Á khác lại phải vật lộn với tình trạng thoái vốn ròng.
    Cũng trong năm 2015, lượng giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) ngoài đạt mức kỷ lục 14,5 tỷ USD trong khi vốn đăng ký FDI mới tăng 12,5% so với năm 2014.
    Giám đốc Marketing Patrick Mitchell của Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng cho biết: “Tiêu dùng nội địa và dòng vốn FDI tăng mạnh sẽ củng cố thị trường. Môi trường kinh tế vĩ mô tích cực sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền từ các thị trường phát triển khác đổ vào Việt Nam”.
    Ông Mitchell cũng đưa ra dự đoán rằng các công ty xây dựng và nhiều doanh nghiệp khác sẽ hưởng lợi từ các thỏa thuận mậu dịch tự do, trong đó có Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, Công Ty CP Gemadept, và Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec.
    Tăng trưởng nhanh hơn
    Số liệu chính thức cho thấy tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7.01% trong quý IV/2015, cao hơn so với mức 6,87% của quý III.
    Báo cáo tháng 12/2015 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cũng dự đoán mức tăng trưởng của Việt nam trong năm 2016 là 6,6%, mức cao nhất trong số 6 nền kinh tế hàng đầu tại Đông Nam Á.
    Hệ số giá trị tài sản ròng trên giá cổ phiếu (NAVPS) của chứng khoán Việt Nam đang khá hấp dẫn khi chỉ vào khoảng 1,7 lần, mức thấp nhất trong 3 năm qua và thấp hơn tỷ lệ 1,9 lần của chỉ số chứng khoán MSCI toàn cầu
    Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều rủi ro do tác động từ các yếu tố bên ngoài như việc Mỹ tăng lãi suất hay giá đồng Nhân Dân Tệ (NDT) của Trung Quốc giảm.
    Đặc biệt đồng Nhân dân tệ mất giá sẽ gây áp lực lên tỷ giá Việt Nam đồng, qua đó làm xói mòn lợi thế về giá của hàng hóa xuất khẩu.
    xgameno1 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Xuất khẩu dệt may có bùng nổ khi TPP được ký kết không?[​IMG]
    Đại biểu nhân dân - 11 Tháng Hai 2014 -
    [​IMG]Facebook |
    [​IMG]Twitter |
    [​IMG]Google |
    [​IMG]In tin |
    [​IMG]Gửi email |


    Năm 2013 là một năm thắng lợi của ngành dệt may nước ta, với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và nguyên phụ liệu đạt hơn 20 tỷ USD, duy trì tốc độ tăng trưởng 18%, vượt trên 1 tỷ USD so với mục tiêu đặt ra ban đầu. Với mức tăng này, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu lớn nhất trong khối các nước xuất khẩu dệt may trên thế giới. Năm 2014 toàn ngành phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 12%. Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục nhưng còn chậm như hiện nay, một số quốc gia trên thế giới đã áp dụng các rào cản thương mại, kỹ thuật, phi thuế quan như chống bán phá giá, chống trợ cấp…, đồng thời tìm nhiều biện pháp khác để hạn chế tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng dệt may nước ta. Vì vậy, các doanh nghiệp cần quan tâm đến cả cơ hội lẫn thách thức khi nước ta ký kết hiệp định TTP.
    Hiệp định TPP được dự báo sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngành dệt may. Bởi có tới 60% kim ngạch xuất khẩu là vào các nước trong khối TPP, trong đó thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất là 43%. Hiện tại thuế xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ ở mức khoảng 17%, tùy chủng loại, nếu TPP được ký kết, thuế sẽ giảm còn 0%. Song theo Ủy viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) Trần Quang Nghị, đây mới chỉ là điều kiện cần, chưa đủ để xuất khẩu dệt may nước ta có thể bùng nổ. Bởi Việt Nam dù đứng thứ hai về xuất khẩu vào Mỹ nhưng mới đạt 8 tỷ USD, trong khi nước dẫn đầu về xuất khẩu vào thị trường này là Trung Quốc đạt tới 50 tỷ USD. Dư địa cho xuất khẩu rất tốt nếu có TPP, nhưng ngành dệt may Việt Nam phải làm nhiều việc, quan trọng nhất là đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu.

    Chỉ trong 2 năm trở lại đây, các doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào ngành dệt may 1 tỷ USD, trong khi 15 năm qua con số này chỉ đạt 3 tỷ USD. Điều đó cho thấy doanh nghiệp FDI rất quan tâm đến Hiệp định TPP. Trong khi nguồn lực dệt may trong nước rất hạn chế, tiếp cận vốn khó khăn. Đặc biệt đầu tư cho khâu dệt, nhuộm hoàn tất phải đòi hỏi vốn lớn, tốn kém chi phí xử lý nước thải nên doanh nghiệp không mặn mà, thậm chí các địa phương cũng không hoan nghênh vì sợ ô nhiễm môi trường. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Nguyễn Văn Thời cho rằng, vướng mắc là ở chỗ nhà nước đã có chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ nhưng hỗ trợ cụ thể như thế nào thì chưa có.

    Theo số liệu của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), trong hơn 3.700 doanh nghiệp dệt may, số doanh nghiệp may chiếm đến 70%, dệt 17%, kéo sợi 6%, nhuộm 4%, phụ liệu 3%. Hiện tỷ lệ nội địa hóa trong hàng dệt may xuất khẩu đạt khoảng 50%, số còn lại phải nhập khẩu. Ngoài những nút thắt về vốn, đất đai, môi trường, theo bà Đặng Phương Dung - phó chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ dệt may phát triển, các doanh nghiệp may cần tăng sản xuất hàng theo phương thức FOB, ODM, tức là mua nguyên liệu bán thành phẩm, hoặc tự thiết kế, sản xuất và bán thành phẩm. Bởi nếu cứ làm gia công thì doanh nghiệp không có quyền quyết định trong khâu nguyên liệu mà do khách đặt hàng cung cấp.

    Dự đoán, xuất khẩu dệt may sẽ tăng nhanh trong vòng 3 - 5 năm, nếu tận dụng nhanh cơ hội sau khi TPP được ký kết thì kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng gấp đôi, từ 10 tỷ USD năm 2014 lên 20 tỷ USD ở thị trường Mỹ trước năm 2020. Vấn đề là chúng ta có đáp ứng được các yêu cầu của sản xuất khi sản lượng tăng cao đến thế không? Hơn nữa, có ý kiến cho rằng, các hiệp định thương mại hôm nay ký với nhóm nước này, ngày mai sẽ ký với nhóm nước khác. Thương mại thế giới sẽ liên tục có biến động, vì thế lợi ích thuế quan từ các hiệp định nếu không tận dụng nhanh, sau một số năm sẽ gần như về 0.
    xgameno1 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Cổ phiếu dệt may: Hết sóng TPP đã có sóng này
    THỨ 4, 16/03/2016, 07:30
    TNG tính sáp nhập thời trang TNG và nới room ngoại lên 100%
    Sóng TPP đã giúp cổ phiểu ngành dệt may "bay cao". Nhưng, sóng TPP hết nóng thì cổ phiếu dệt may còn có cửa tăng tiếp. Con sóng này đang dẫn dắt cổ phiếu ngành dệt may.
    [​IMG]
    Dù không phải nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt thị trường nhưng dệt may luôn là một trong những lựa chọn ưa thích của giới đầu tư trong những năm gần đây. Kết quả kinh doanh ổn định và đặc biệt sự kỳ vọng vào hiệp định TPP được ký kết chính là chất xúc tác khiến cổ phiếu dệt may “thăng hoa”.

    Vào lúc này, hiệp định TPP về cơ bản đã hoàn tất nhưng yếu tố này dường chưa tác động nhiều tới các doanh nghiệp dệt may bởi lẽ thời hạn giảm thuế theo lộ trình cũng còn mất vài năm nữa mới có hiệu lực.

    Bên cạnh đó, TPP cũng mang đến nhiều thách thức khi các doanh nghiệp dệt may phải đáp ứng được nguyên tắc xuất xứ mọi công đoạn “từ sợi trở đi” thuộc các nước nội khối TPP, trong khi phần lớn nguyên liệu đầu vào đang phải nhập khẩu từ các quốc gia nằm ngoài TPP.

    Năm 2015, cùng với những biến động phức tạp của TTCK, kỳ vọng TPP đã được phản ánh phần nào trong giai đoạn trước đó đã khiến nhóm cổ phiếu dệt may không còn duy trì đà tăng mạnh như những năm trước và xu hướng biến động chủ yếu là đi ngang.

    Nới room, “doping” cho cổ phiếu dệt may

    Kể từ đầu tháng 2 tới nay, nhóm cổ phiếu dệt may đã biến động theo chiều hướng tích cực với nhiều cổ phiếu tăng mạnh. Bên cạnh đà phục hồi của TTCK, sự sôi động của nhóm dệt may còn liên quan tới câu chuyện nới room cho nhà đầu tư nước ngoài.

    Đầu tháng 2 vừa qua, EVE là cổ phiếu đầu tiên trong ngành dệt may thực hiện nới room cho nhà đầu tư nước ngoài lên ngưỡng tối đa 100%. Ngay sau khi được “cởi trói”, EVE đã bứt tốc tăng 50% chỉ trong vòng một tháng.


    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    EVE bứt tốc sau khi nới room
    Sau EVE, mới đây đến lượt TNG cũng thông qua quyết định nới room lên mức tối đa 100%. Mặc dù còn chờ ĐHCĐ thông qua và UBCK phê duyệt, tuy nhiên yếu tố này đã giúp TNG có liên tiếp 2 phiên tăng điểm trước khi điều chỉnh theo xu thế chung của thị trường.

    Hiện tại, nhóm dệt may còn có 2 trường hợp thuộc diện kín room 49% là TCMKMR. Cũng như trường hợp của EVE, cả 2 doanh nghiệp này được nắm giữ chủ yếu bởi cổ đông Hàn Quốc là E-land và Mirae Fiber Tech. Khi mà EVE đã hoàn tất việc nới room thì trường hợp TCM hay KMR tiến hành nới room lên ngưỡng tối đa hẳn cũng là điều không quá bất ngờ.

    Kỳ ĐHCĐ tới đây được dự báo sẽ rất nóng với những câu chuyện nới room của các doanh nghiệp khi mà những rào cản pháp lý đã dần được dỡ bỏ. Có lẽ, sự kỳ vọng của nhà đầu tư về việc nới room là nguyên nhân chính khiến các cổ phiếu dệt may như EVE, TCM, TNG, KMR bứt phá mạnh trong thời gian gần đây.
    xgameno1 thích bài này.

Chia sẻ trang này