Thôi rồi lượm ơi, BLF và BBT , BHS , TCM và Quý III sẽ tiếp là ai?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi speculation, 09/08/2008.

426 người đang online, trong đó có 170 thành viên. 07:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 628 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. speculation

    speculation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi lượm ơi, BLF và BBT , BHS , TCM và Quý III sẽ tiếp là ai?

    Công ty phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec)

    Giám đốc mở công ty sân sau để rút tiền ngân sách

    Theo Thanh tra thành phố, sai phạm kinh tế của Cofidec (thuộc tổng công ty Thương mại Sài Gòn) trên 101 tỉ đồng. Cụ thể, trong các năm 2000 và 2001, Cofidec đã lập hai công ty gia đình để kinh doanh ?osân sau? là công ty TNHH thuỷ sản Nha Trang và công ty TNHH thuỷ sản Bạc Liêu nhằm thực hiện các quan hệ kinh tế có lợi cho hai công ty ?ogia đình? này. Người cho thành lập, chính là giám đốc Cofidec Võ Huệ Trân và phó giám đốc Nguyễn Thanh Xuân (hiện là quyền giám đốc). Trong các năm 2004 đến giữa 2007, hai công ty gia đình đã chiếm dụng vốn của Cofidec (vốn Nhà nước) hàng tháng, bình quân là 3,6 tỉ đồng/tháng, trong khi Cofidec phải vay ngân hàng và trả lãi. Mặt khác, ông Xuân giả mạo hợp đồng để cho công ty sân sau chiếm luôn tiền vay của Nhật là hai mươi triệu yen. Thanh tra kết luận, sai phạm này có dấu hiệu tham nhũng!

    Là doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản, Cofidec xuất hàng sang Mỹ, nhưng không thu hồi được tiền, số nợ khó đòi lên tới trên 2,36 triệu USD. Mặt khác, trong nhiều hợp đồng bán hàng, Cofidec có dấu hiệu giả mạo chữ ký. Được Thủ tướng Chính phủ giao gần 90ha đất ở Cần Giờ, thay vì sản xuất kinh doanh theo giấy phép, Cofidec lại mang toàn bộ số đất trên cho ba đơn vị tư nhân thuê, làm cho, đến nay tiền nợ không thu hồi được hơn 2 tỉ đồng.

    Theo thanh tra, các sai phạm trên có dấu hiệu ?ocố ý làm trái các quy định Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả đặc biệt nghiệm trọng?. Trước đó, cơ quan chủ quản của Cofidec là tổng công ty Thương mại Sài Gòn cũng đã tiến hành kiểm điểm đối với Cofidec.

    Năm 1987, Cofidec được ra đời bằng liên doanh giữa tổng công ty xuất nhập khẩu ?" đầu tư TP.HCM (Imexco) và UBND huyện Duyên Hải (nay là huyện Cần Giờ), đến năm 1995, là đơn vị thành viên của tổng công ty Thương mại Sài Gòn. Năm 2005, Thanh tra thành phố đã thanh tra tại đơn vị này, phát hiện nhiều sai phạm về thủ tục tài chính ?" kế toán, thua lỗ 26,8 tỉ đồng.
  2. speculation

    speculation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Theo tìm hiểu của Đầu tư Chứng khoán, báo cáo kết quả kinh doanh tóm tắt quý II/2008 của PET nộp cho HOSE được lập không đúng mẫu theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC, cụ thể là thiếu khoản mục Doanh thu hoạt động tài chính và Chi phí hoạt động tài chính, nên người đọc sẽ không biết được lý do tại sao lợi nhuận sau thuế đạt thấp (quý I, doanh thu hoạt động tài chính của PET là 18,125 tỷ đồng, chi phí hoạt động tài chính là 45,367 tỷ đồng).



    PET là tổng công ty, có các công ty con trực thuộc nên khoản lãi vay phải trả trong báo cáo kết quả kinh doanh quý I và II/2008 bao gồm lãi vay phải trả của các công ty con. Khoản lãi vay phải trả này lớn hơn so với số liệu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ là do báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp trực tiếp, ghi nhận các khoản thực trả (không phải là "phải trả"). Còn trong báo cáo kết quả kinh doanh lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi vay phải trả lên tới 74,3 tỷ đồng, không khớp so với tổng của 15,082 tỷ đồng trong quý I và 19,033 tỷ đồng trong quý II (tức 34,058 tỷ đồng) có lẽ là do PET tính nhầm, bởi chi phí tài chính 6 tháng là 74,361 tỷ đồng, khó thể xảy ra trường hợp lãi vay phải trả cũng là 74,361 tỷ đồng, trong khi báo cáo kết quả kinh doanh quý I và II cho thấy, lãi vay phải trả tổng cộng là 34,058 tỷ đồng.



    Một sự giải thích rõ ràng hơn có lẽ phải chờ PET công bố. Nhưng từ trường hợp này của PET cho thấy, việc công bố thông tin của một số DN vẫn chưa được chú trọng. Tại sao PET lại gửi HOSE bảng kết quả kinh doanh tóm tắt và thiếu sót, trong khi công bố trên trang web của Công ty lại là bản đầy đủ? Tại sao HOSE lại chấp nhận đăng tải những thông số tài chính khó hiểu và bất nhất của PET? Rất mong các DN nâng cao trách nhiệm trong việc công bố thông tin, làm sao thông tin đến với NĐT được chính xác, kịp thời, đầy đủ và rõ ràng.
  3. beginner

    beginner Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Đã được thích:
    646
    Hớ hớ, bác bỏ BHS của em khỏi danh sách ngay nhé. Thứ 2 ko có hàng cho bác múc nữa đâu. Bác để cạnh BBT nghe chuối quá.
  4. speculation

    speculation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục cùng cả nước kiềm chế lạm phát
    Phát biểu tại buổi làm việc với các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước, ngày 8/8 tại Hà Nội, Thủ tướng *************** nhấn mạnh: Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước là trụ cột của nền kinh tế, góp phần cùng Chính phủ điều hành kinh tế vĩ mô, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu như: điện, xăng dầu, sắt thép, phân bón, than, xi măng, lương thực... Do vậy, từ nay đến cuối năm, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước phải nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần kiềm chế lạm phát, bình ổn nền kinh tế quốc dân. Tham dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, lãnh đạo các Bộ, ngành TƯ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tập đoàn và Tổng công ty.

    Thủ tướng cho rằng, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh trong 7 tháng qua của các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước gặp nhiều khó khăn trước bối cảnh tình hình kinh tế thế giới suy giảm, nhất là giá dầu thô tăng cao, nhưng các đơn vị đã nỗ lực giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần quan trọng cùng cả nước kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng hợp lý, phấn đấu đạt mức 7% trong năm nay. Thủ tướng biểu dương các Tập đoàn và Tổng công ty nhà nước đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ trong việc bảo đảm ổn định giá, hoãn khởi công, ngừng triển khai, giãn tiến độ các công trình, dự án chưa thực sự cần thiết và tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm... Điển hình như: Tập đoàn Điện lực bảo đảm cung cấp ổn định điện phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu thụ của nhân dân; các Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam, Xi măng... giữ ổn định giá bán.
    ....


    còn nhiều vấn đề quá

Chia sẻ trang này