============= Thôi rồi ........ Tiền nhiều vô đối ===========

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 27/09/2016.

681 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 12:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1573 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.903
    Margin cao nhưng nhà đầu tư vẫn còn tới hơn 7.800 tỷ tiền “thịt”
    Nếu như chỉ nhìn vào con số margin của 16 CTCK tại thời điểm 30/6, thì sức mua của nhà đầu tư có lẽ vẫn chưa được phản ánh đúng.

    [​IMG]

    MAI HƯƠNG13:52 27/09/2016

    Cho vay ký quỹ hay còn được giới đầu tư gọi đơn giản là margin vẫn luôn là mối quan tâm của thị trường. Nhiều nhà đầu tư đã đồng nghĩa margin với sức mua của thị trường để đưa ra dự báo xu hướng hoặc làm cơ sở "lái" giá cổ phiếu.
    Tuy nhiên, không phải mọi nhà đầu tư trên sàn đều ưa thích sử dụng tiền vay bởi đơn giản vay bằng margin chịu nhiều rủi ro như dễ bị cắt margin bất thường, hoặc bị giải chấp vì những lý do khách quan.
    [​IMG]
    Chính vì vậy, "tiền mặt là vua" vẫn là câu nói ưa thích của một bộ phận nhà đầu tư. Theo thống kê của BizLIVE từ 16 CTCK hàng đầu, dư tiền mặt nhà đầu để trên tài khoản được công ty chứng khoán quản lý đạt 7.826 tỷ đồng, tăng tới 31,7% so với đầu năm.
    Đáng chú ý, là mức cho vay margin tại 16 công ty chứng khoán này dù đã vượt 1 tỷ USD nhưng chỉ tăng gần 18% so với đầu năm.
    Với giả định, không sử dụng margin thì chỉ riêng số dư tiền mặt này cũng đã giúp cho nhà đầu tư mua được 2-3 phiên giao dịch của 2 sàn. Hiện giá trị một phiên của cả 2 sàn thường dao động từ 2.000 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng.
    Nhìn vào cơ cấu các công ty chứng khoán, một lần nữa ông lớn Chứng khoán Sài Gòn (SSI) lại được nhắc tới khi tại ngày 30/6, số dư tiền của nhà đầu tư trên tài khoản đạt 1.639 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Chính SSI cũng đang là công ty cấp nhiều margin nhất cho nhà đầu tư, với số dư cho vay margin và ứng trước đạt 4.383,73 tỷ đồng.
    Hai công ty chứng khoán VND và FPTS đều có số dư tiền mặt trên 900 tỷ đồng nhưng cũng bị bỏ lại khá xa.
    Theo chia sẻ ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc môi giới FPTS, tiền của nhà đầu tư và tiền của công ty chứng khoán tách biệt. Nên dù công ty chứng khoán cho vay cả ngàn tỷ đồng thì vẫn có nhà đầu tư để sẵn tiền trên tài khoản để thực hiện giao dịch, đây là chuyện bình thường.
  2. Saodo123

    Saodo123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2014
    Đã được thích:
    5.234
    Éo tin đc mấy cty chứng khoán
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.903
    Nhìn cả mấy năm bọn nó có sóng sánh gj đâu trình kém tin làm gj bác hẩy:D
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.903
    Kiếm lời 40%/năm trên TTCK từ những khoản góp 2 triệu đồng

    (NDH) TTCK không phải dễ chơi. Tâm lý nhà đầu tư khi mua cổ phiếu ở đỉnh thường nghĩ rằng “giá cổ phiếu còn tăng nữa, giá cổ phiếu còn tăng nữa”. Không ai muốn trở thành nạn nhân cuối cùng cho đến khi thị trường đổ đèo và cổ phiếu giảm giá không phanh.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Và đến khi nhà đầu tư nhận ra cổ phiếu đã giảm 50% kể từ đỉnh và không thể chịu nổi và cắt lỗ, thì lúc đó cổ phiếu lại tăng điểm. Ngỡ ngàng và ức chế, mua lại hay không mua lại, bỏ qua hay tìm cổ phiếu khác?

    Hoặc giả sử nhà đầu tư đã tìm được một cổ phiếu có đầy đủ yếu tố cơ bản tốt, PE thấp, nhưng mua mãi cổ phiếu không tăng, đến khi nghĩ rằng thị trường đã bỏ rơi cổ phiếu này và chuyển sang cổ phiếu khác để tìm thời cơ thì lúc quay đầu lại cổ phiếu mình vừa bán đã tăng được một đoạn kha khá.

    [​IMG]
    16 cung bậc tâm lý trên TTCK (nguồn: Internet)

    Những câu chuyện trên không phải là hiếm, kể cả VN-Index đã tăng 16,4%/năm, tức là đã gấp 3 lãi suất tiền gửi tiết kiệm thì nhiều nhà đầu tư vẫn cảm thấy mình trắng tay trên TTCK. Thị trường phân hóa rõ nét, đã qua rồi cái thời rỉ tai nhau mua con gì cũng thắng, cuộc chơi hiện tại đã khó hơn rất nhiều. Hàng hóa trên sàn giờ ngày càng nhiều, trong khi thời gian tìm hiểu của nhà đầu tư chỉ có hạn. Vậy phải làm sao?

    Người dân Việt Nam hiện tại nếu có tiền nhàn rỗi chỉ nghĩ đến 4 loại hình đầu tư: gửi tiết kiệm, mua vàng, đầu tư cổ phiếu và mua bất động sản. Gửi tiết kiệm hiện tại chỉ quanh 7%/năm, trong khi giá vàng từ đầu năm đến nay tăng 11,8%, bất động sản lại cần quá nhiều vốn, trong khi chứng khoán thì không phải ai cũng hiểu. Một kênh đầu tư khác chưa được phổ biến đó là mua chứng chỉ quỹ của các quỹ đầu tư cổ phiếu.

    Hiện nay các công ty quản lý quỹ trong nước chủ yếu quản lý tài sản cho khách hàng tổ chức, trong khi dịch vụ quản lý tài sản khách hàng cá nhân còn bỏ ngỏ. Dân số Việt Nam trên 90 triệu dân, trong khi số tài khoản chứng khoán chỉ ở mức 1,6 triệu tài khoản, tiềm năng thị trường là vô cùng lớn. Trong khi đó, dịch vụ của các quỹ gần như chưa được đông đảo người dân biết đến.

    [​IMG]

    Từ đầu năm đến nay, Quỹ mở Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA) do Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) quản lý đã có mức tăng trưởng giá trị tài sản ròng 25,3%, vượt trội so với đà tăng của Vn-Index và lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Nếu so với cùng kỳ năm trước, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ của SSI-SCA đã tăng 40,2%, một con số ấn tượng về khả năng sinh lời. Nếu nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ SSI-SCA với giá 10.000 đồng/ccq cách đây gần 2 năm, đến nay nếu bán lại chứng chỉ quỹ SSI-SCA đã lên tới 14.486 đồng, mà nhà đầu tư không phải mất công suy nghĩ hay phân tích đau đầu về việc mình phải đầu tư cổ phiếu nào, khi nào mua khi nào bán.

    [​IMG]
    Tăng trưởng NAV của SSI-SCA so với VN-Index

    Các chuyên gia phân tích của quỹ sẽ lựa chọn sàng lọc trong số gần 700 doanh nghiệp niêm yết để tìm ra 60 cổ phiếu tiềm năng, sau đó đội ngũ quản lý quỹ sẽ thực hiện các công tác phân tích chuyên sâu (thị sát nhà máy; phỏng vấn ban lãnh đạo; đối thủ cạnh tranh; các tổ chức tín dụng…) tìm ra các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí về vốn hóa lớn, thanh khoản tốt, định giá hấp dẫn (đảm bảo các yếu tố cạnh tranh bền vững) sẽ giải ngân vào danh mục khoảng hơn 20 cổ phiếu. Tùy vào thị trường mà quỹ sẽ quyết định đầu tư 100% vào cổ phiếu hoặc có thể giải ngân vào trái phiếu hoặc tiền mặt.

    Quan điểm của quỹ đầu tư giá trị dựa trên các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp hướng tới tăng trưởng tài sản trong dài hạn và tỷ suất lợi nhuận cao hơn thị trường, do đó nhà đầu tư sẽ không phải lo lắng về những cổ phiếu trồi sụt thất thường. Ngoài ra quỹ còn cân nhắc đến yếu tố phát triển bền vững (ESG – yếu tố môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp).

    Một điểm đặc biệt của quỹ SCA đó là khoản đầu tư tối thiểu chỉ ở mức 2 triệu đồng/lần. Thông thường nếu đầu tư cổ phiếu trên sàn, muốn mua những cổ phiếu cơ bản tốt nhà đầu tư sẽ phải bỏ ra khoản đầu tư ban đầu khá lớn. Đơn cử như cổ phiếu CTD của Coteccons có giá 248.000 đồng/cp, nhà đầu tư muốn mua 1 lô ít nhất phải bỏ ra 2.480.000 đồng chỉ để sở hữu 10 cổ phiếu. Trong khi đó nếu mua chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư chỉ cần đầu tư tối thiểu 2 triệu đồng (ví dụ nếu bỏ qua chi phí phát hành NAV/ccq của quỹ 10.000 đồng/ccq thì NĐT bỏ ra 2 triệu sẽ được sở hữu 200 ccq, còn NAV/ccq của quỹ là 14.500 đồng/ccq thì NĐT sẽ sở hữu 138 ccq). Việc đầu tư này sẽ giúp nhà đầu tư có tâm lý an nhàn giống như gửi tiết kiệm mà vẫn thu được tỷ suất lợi nhuận của đầu tư cổ phiếu.

    Phí phát hành cho danh mục dưới 1 tỷ là 1,5%, phí mua lại (nếu nhà đầu tư muốn rút tiền có thể bán lại cho quỹ để thu tiền mặt về) nếu dưới 12 tháng là 1%, từ 12 tháng đến 24 tháng là 0,5%, trên 24 tháng không mất phí.

    Nhà đầu tư có thể chọn phương thức đầu tư định kỳ, mỗi tháng góp tối thiểu 1 triệu đồng/tháng hoặc 3 triệu đồng/quỹ, thời gian tham gia tối thiểu 1 năm, khi đầu tư theo phương án này mức phí sẽ được giảm 30% so với phí thông thường. Nếu đầu tư theo hình thức này chi phí đầu tư trung bình trên mỗi đơn vị quỹ của nhà đầu tư thường thấp hơn giá bán chứng chỉ quỹ trung bình, bất kể giá chứng chỉ quỹ biến động như thế nào.

    [​IMG]

    Nhà đầu tư chỉ cần đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ và thanh toán tiền mua vào tài khoản của quỹ tại ngân hàng giám sát, yên tâm làm việc khác còn việc đầu tư hoàn toàn ủy thác cho các chuyên gia quản lý quỹ mà không phải đau đầu mua cổ phiếu gì bán ra lúc nào.

    Không ai có thể cam kết mức lợi nhuận “trên trời” cho nhà đầu tư. Tuy nhiên với kinh nghiệm quản lý 6.600 tỷ đồng cùng đội ngũ lãnh đạo đạt nhiều giải thưởng do các tổ chức quốc tế uy tín trao tặng, SSI AM là địa chỉ tin cậy cho nhà đầu tư “chọn mặt gửi vàng”.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.903
    VN-Index vượt hẳn khỏi khu vực kháng cự quan trọng



    [​IMG]

    - VN-Index – chỉ số đại diện cho HSX đang tạo ra những mốc thăng hoa mới cho năm 2016. Sự “chần chừ” chỉ tồn tại trong khoảng 30 phút đầu của phiên và sau đó là thời gian bên mua dần làm chủ thế trận để đưa các chỉ số lên những vùng cao hơn. Đà tăng có chững lại trong giai đoạn cuối buổi sáng và thậm chí HNX-Index có những lúc đã tìm về lại với sắc đỏ.

    Tình hình phiên chiều dù vậy đã giúp xác nhận sự chiến thắng của bên mua khi điểm số một lần nữa được đẩy lên các mức cao hơn và hai chỉ số đều đóng cửa tại vùng cao nhất trong ngày. Cụ thể, VN-Index chốt phiên tại 684,89 điểm (+1,16%) và đây cũng là mức cao mới của chỉ số này trong năm 2016, còn HNX-Index tăng lên mức 83,48 điểm (+0,45%).

    Thanh khoản cũng ghi nhận sự cải thiện trong hôm nay. HSX ghi nhận 115 triệu đơn vị khớp lệnh với giá trị đạt 2.334 tỉ đồng (+16,0%), còn HNX cũng có đến 32,7 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng với giá trị 404 tỉ đồng (+8,6%). Mức thanh khoản tại HSX bắt đầu cao hơn ngưỡng trung bình 50 ngày và điều này giúp củng cố tín hiệu tạo đỉnh mới của VN-Index trong hôm nay.

    Nhóm cổ phiếu đáng chú ý hôm nay liên quan đến các công ty “họ Vinachem”, nhóm này ghi nhận sức mạnh tốt hơn hẳn bình quân của thị trường, điển hình như: PAC (+5,6%), LIX (+3,0%), CSV (+6,9%),… Một số các công ty sắt thép cũng gây ấn tượng mạnh với mức tăng tốt trong hôm nay như: NKG (+7,0%), TLH (+7,0%), SMC (+6,9%),…

    Khối ngoại lại tạo ra điểm trừ “không nên có” trong hôm nay khi quay lại bán ròng tương đối. Tính riêng khớp lệnh tại HSX, khối ngoại bán ròng hơn 5,5 triệu cổ phiếu với giá trị đạt 102 tỉ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh nhất là: VNM (-37,9 tỉ đồng), HPG (-34 tỉ đồng), KBC (-17,5 tỉ đồng), MSN (-16,3 tỉ đồng), và HSG (-12,2 tỉ đồng).

    Chúng tôi mong muốn nhìn thấy khối ngoại sớm thoát khỏi trạng thái bán ròng để quay lại với các hoạt động cân bằng hơn, đây là điều kiện quan trọng để triển vọng của thị trường có thể cải thiện bền vững hơn thời gian tới.

    VN-Index đã chính thức đóng cửa vượt hẳn khỏi khu vực kháng cự quan trọng (vùng 675-680 điểm) và điều này giúp triển vọng của chỉ số này (cũng như thị trường nói chung) cải thiện mạnh trong giai đoạn tới. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tăng mạnh hơn tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu trong bối cảnh hiện nay để tận dụng xu hướng tăng ngắn hạn của thị trường giai đoạn tới.
  6. TIENMOI

    TIENMOI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Đã được thích:
    1.166
    Xong!:))
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.903
    Xong xong cái con khỉ xiền thịt đấy MG đâu đọc kỹ vào:D
    --- Gộp bài viết, 27/09/2016, Bài cũ: 27/09/2016 ---
    Đây là giai đoạn tăng trong nghi ngờ . TT lầm lũi đi lên rất giống giai đoạn vượt mốc 600.
    Không phải đương nhiên hôm nay BID rất mạnh tạo cảm xúc cho toàn thị trường.

    Sau giai đoạn này các bác chú ý dòng CK nghe .

    Không phải em nào cũng ngon chon lọc hàng không dính vào TTF và DRH.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.903
    Khơi thông tín dụng trong mùa kinh doanh cao điểm
    Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh phục vụ thị trường trong mùa cao điểm cuối năm, cũng như nhu cầu về vốn tiêu dùng của cá nhân, các ngân hàng đã đưa ra nhiều gói tín dụng ưu đãi lãi suất, với mục đích khơi thông dòng chảy tín dụng, đem nguồn vốn giá rẻ đến tay người cần vốn.


    27/09/2016 21:33
    ngân hàng trăm ngàn tỷ đồng vốn ưu đãi

    Nỗ lực trên không chỉ đến từ các ngân hàng thương mại đơn lẻ, mà cơ quan đầu ngành ngân hàng cũng đã có chủ trương. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý, NHNN đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

    Tính đến hết quý II/2016, đã có trên 540 hội nghị đối thoại giữa các ngân hàng với các doanh nghiệp được tổ chức tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho trên 50.000 doanh nghiệp và hơn 120.000 đối tượng khác (hợp tác xã, tiểu thương, hộ gia đình) trong việc vay vốn, cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất khoản vay cũ, cho vay mới... Theo đó, tổng số tiền các ngân hàng cam kết cho vay mới đạt hơn 800.000 tỷ đồng, gấp gần 4 lần mức cam kết cho vay mới tại thời điểm cuối năm 2014 (217.000 tỷ đồng). Lãi suất cho vay mới phổ biến trong khoảng 6 - 9%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn và dao động từ 9 - 11%/năm đối với các khoản vay trung, dài hạn, giảm khoảng 1%/năm so với trước đây; gia hạn nợ, cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ, nâng hạn mức tín dụng, điều chỉnh giảm lãi suất cho các khoản vay cũ…, với dư nợ khoảng 80.000 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Với thủ tục nhanh gọn, đơn giản, HDBank giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận vốn ưu đãi.
    Quý IV hàng năm cũng là giai đoạn để các ngân hàng tranh thủ đẩy vốn vào nền kinh tế, tăng trưởng dư nợ tín dụng. Đó cũng là lý do vì sao các ngân hàng thương mại tăng cường đưa ra các gói tín dụng ưu đãi lãi vay cho khách hàng, trong đó phải kể đến HDBank. Từ nay đến ngày 31/12/2016, khách hàng trên cả nước sẽ có thêm giải pháp tài chính hiệu quả, đảm bảo cho những kế hoạch của mình thêm vững chắc từ gói “Vay tiền phát lộc” với tổng hạn mức 6.000 tỷ đồng tại HDBank. Theo đó, với số tiền vay từ 1 tỷ đồng trở lên, tùy thời hạn và mục đích vay vốn, HDBank áp dụng lãi suất chỉ 7%/năm trong 3 tháng đầu, hoặc 8%/năm trong 6 tháng đầu, 8,5%/năm trong 9 tháng đầu, 10,5%/năm trong 12 tháng đầu. Chương trình ưu đãi trên của HDBank dành cho các nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh, cho vay bất động sản và mua xe ô tô của khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ trên cả nước.

    Với thủ tục vay vốn nhanh gọn, đơn giản, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và tổng vốn cho vay lớn, khách hàng trên cả nước đều có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để hỗ trợ thực hiện các kế hoạch của mình. Tín dụng ưu đãi đã được HDBank triển khai từ nhiều năm nay với nguồn vốn lớn hoặc không hạn chế, chính sách vay vốn phù hợp, tài sản đảm bảo linh hoạt, lãi suất ưu đãi đã đồng hành cùng khách hàng trên cả nước trong những dự ánkinh doanh và mua sắm, mang lại nhiều may mắn, thành công cho khách hàng. Đặc biệt, đối với khách hàng là cá nhân, tiểu thương có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất - kinh doanh và không tham gia các chương trình ưu đãi, HDBank có thể giảm lãi suất cho vay đến 2%/năm theo biểu lãi suất cho vay thông thường để phục vụ nhu cầu của khách.

    Cơ hội vay vốn giá rẻ cuối năm

    Mùa kinh doanh cao điểm cuối năm, cùng với nhu cầu tiêu dùng tăng cao, là thời điểm tốt để các ngân hàng đưa ra các gói tín dụng lãi vay ưu đãi, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng. Quả thực, không chỉ HDBank, mà nhiều nhà băng khác cũng đã vào cuộc, “tung” các gói tín dụng ưu đãi lãi suất cuối năm. Việc đưa ra các gói tín dụng ưu đãi lãi suất được xem là điều kiện tốt cho khách hàng, khi nhu cầu vốn trong dịp cuối năm được dự báo tăng cao hơn. Đây được xem là nỗ lực của các ngân hàng trước bối cảnh lãi suất cho vay dự báo khó giảm.

    Trên thực tế, mặc dù các ngân hàng rất muốn thực hiện chủ trương của Chính phủ là giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp. Thế nhưng, trong tình trạng chi phí vốn tăng lên, nếu họ không tăng lãi suất cho vay lên thì có nghĩa là biên độ lợi nhuận (NIM) của ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng. Vì hiện tại NIM của các ngân hàng đã rất thấp, chỉ khoảng 2%, nếu giảm thêm lãi suất, các ngân hàng sẽ khó tránh bị lỗ. Vì vậy, việc các ngân hàng đang nỗ lực đưa ra thị trường gói tín dụng ưu đãi lãi suất được xem là cơ hội cho những người cần vốn trong mùa kinh doanh cao điểm.

    Mặc dù lãi suất của Việt Nam vẫn cao so với các nước trong khu vực, nhưng cũng cần nhìn nhận, so với lịch sử đỉnh cao nhất, hiện lãi suất đã trở về thời kỳ năm 2006 - 2007, mặt bằng lãi suất đã ở mức hợp lý, giảm gần 2/3 so với thời kỳ cao nhất, đồng thời, nếu trừ lạm phát thì lãi suất hiện không còn lớn. Theo đánh giá của một thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, việc giữ ổn định, không để lãi suất tăng là một thành công đáng ghi nhận của ngành ngân hàng trong thời điểm hiện nay. Đây là một nhiệm vụ mà trước đó nhiều chuyên gia dự báo rằng rất khó thực hiện, nhưng đến nay hệ thống ngân hàng đã làm được.

    Nguồn vốn tín dụng ưu tiên sản xuất với các lĩnh vực như cho vay để phát triển ngành thủy sản, cho vay thu mua lúa gạo… hỗ trợ tích cực cho người dân và doanh nghiệp. Vị thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho rằng, tuy lãi suất cho vay trung hạn còn cao, nhưng trong 6 tháng qua, nhiều doanh nghiệp làm ăn tốt đã vay được lãi suất thấp, thậm chí có nơi ngân hàng chào mời mức lãi suất cho vay 6%/năm. Tức là, những doanh nghiệp làm ăn tốt đều có cơ hội để vay lãi suất thấp, thuận lợi để đầu tư mới, mở rộng sản xuất.

    Còn đối với cá nhân, hiện lãi suất cho khách hàng cá nhân vay mua nhà đã giảm đáng kể so với 3 năm trước đây và chỉ còn dao động trong khoảng 9 - 10%/năm. Mức lãi suất này, theo các chuyên gia tài chính, đã hợp lý hơn so với 2 năm trước đây. Chiến lược phát triển tín dụng của các ngân hàng thương mại tập trung đẩy mạnh cho vay mua nhà là điều kiện tích cực cho người cần vốn mua nhà ở.

Chia sẻ trang này