Thôi rồi, vỡ mõm chim lợn roài, tất cả vào đây.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Epsilon333, 15/01/2010.

88 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 03:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 782 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    923
    Năm 2010: VN Index có thể đạt mức 700 điểm

    http://www.*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=6675(*********) - Kết thúc năm 2010, VN-Index có thể đạt mức 700 điểm và sẽ tăng lên 800 điểm vào cuối năm 2011. Đó là dự báo của ông Lawrence Wolfe - Giám đốc Phát triển kinh doanh Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) tại buổi hội thảo “Viễn cảnh TTCK 2010: VN-Index 750?” do DAS tổ chức sáng 14/01. Mở đầu hội thảo, ông Lawrence nhấn mạnh, suy thoái kinh tế thế giới giai đoạn 2008-2009 ngắn và ít nghiêm trọng hơn so với lo ngại ban đầu. Cụ thể, GDP toàn cầu 2009 ước tính chỉ giảm 1.1% và bắt đầu hồi phục từ quý 2. Các nước đang phát triển của châu Á, trong đó có Việt Nam, dẫn đầu đà hồi phục trên thế giới. Theo dự báo mới nhất của IMF, trong năm 2010 tăng trưởng thế giới ở mức 3.1%. Bên cạnh đó, kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng theo chiều hướng tốt và nhanh hơn nhờ các biện pháp kích cầu của Chính phủ đã phát huy hiệu quả, đặc biệt là sản lượng công nghiệp tăng mạnh.
    Năm 2009, mức tăng trưởng GDP tốt hơn mức kỳ vọng 5%, dự đoán năm 2010 tăng 6%; thâm hụt thương mại giảm 37% xuống khoảng 12 tỷ USD; FDI đăng ký giảm 68% nhưng giải ngân vẫn ở mức thứ hai trong lịch sử. Dự kiến FDI đăng ký đạt ít nhất 25 tỷ USD trong năm 2010, đồng thời vốn ODA cam kết tài trợ cũng lên tới 8 tỷ USD.
    Về thương mại, Chính phủ đã có các biện pháp để giới hạn nhập khẩu và tăng khối lượng xuất khẩu trong năm qua. Nhờ đó, so với mức độ giảm bình quân trên thế giới thì xuất khẩu Việt Nam có phần khả quan hơn. Tuy nhiên, thâm hụt thương mại vẫn ở mức cao so với GDP và so với kim ngạch xuất khẩu mặc dù thấp hơn 37% so 2008. Trong năm 2010, hoạt động kinh tế của các nước dần ổn định, chi tiêu tiêu dùng và giá cả hàng hóa như dầu, than đá, cao su, thực phẩm tăng cao, xuất khẩu của Việt Nam có thể đạt được mức tăng trưởng từ 10-20%.
    Liên quan đến lãi suất và tỷ giá, ông Lawrence Wolfe cho rằng lãi suất có thể tăng, nhưng chỉ khoảng 2-4% trong năm 2010. Tỷ giá hối đoái vẫn trong tầm kiểm soát và khả năng sẽ không phá giá tiền đồng. Mức mất giá của tiền đồng nằm trong khoảng 5-6% so với đồng USD, đó là tín hiệu tốt cho xuất khẩu và thâm hụt thương mại.
    Ông cũng cho rằng, thời gian qua nỗi lo ngại về lạm phát và thắt chặt tiền tệ ảnh hưởng lên các doanh nghiệp niêm yết đã bị thổi phồng quá mức, việc ảnh hưởng này chỉ mang tính tạm thời. Hiện tại, chỉ số PE của các doanh nghiệp Việt Nam ở mức 15x, thấp hơn so với các thị trường khác nhưng thu nhập doanh nghiệp sẽ cải thiện vào 2010, đặc biệt đối với các nhà xuất khẩu. Chính điều này sẽ làm cho chỉ số PE ngày càng hấp dẫn hơn.
    Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu quay lại thị trường, dòng tiền tăng lên sẽ giúp cải thiện hơn cho thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index có thể phá mốc 700 điểm trong năm nay và tiến tới 800 điểm vào năm 2011.
  2. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Năm 2010: Việt Nam có thể tăng trưởng 7%

    Thứ sáu, 15 Tháng 1 2010 01:15
    [​IMG] [​IMG]

    Sáng 14-1, báo Đầu Tư và Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCEIF, thuộc Bộ Kế hoạch - đầu tư) tổ chức hội thảo “Kinh tế VN 2010: Nhận diện cơ hội đầu tư - kinh doanh”. Theo ông Lê Đình Ân - giám đốc NCEIF, năm 2010 tăng trưởng kinh tế của VN có thể đạt 6-6,5% và phương án khả quan có thể đạt 7%. Với cả hai kịch bản tăng trưởng kinh tế trên, ông Ân cho rằng VN đều cần phải nỗ lực rất nhiều để đạt được. Tuy nhiên, ông Ân cũng bày tỏ quan ngại nguy cơ lạm phát cao trong năm 2010 có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. NCEIF đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm giúp chặn đà suy giảm và tăng trưởng trở lại, đó là nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống tài chính, ngân hàng, nâng cao hiệu quả đầu tư, tái cơ cấu mặt hàng và thị trường xuất khẩu.
    Ông Đoàn Hồng Quang, chuyên gia cao cấp Ngân hàng Thế giới, cho rằng cần có cái nhìn thận trọng về viễn cảnh 2010. “Tất cả tín hiệu hồi phục như tăng trưởng GDP, xuất khẩu trên thế giới nguyên nhân cơ bản là gói kích thích của các chính phủ” nên theo ông Quang, khi gói kích thích hết, các vấn đề sẽ lộ ra.
    Trong khi đó, TS Nguyễn Đình Cung, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư, cho rằng VN cần cẩn trọng trên con đường kinh tế sắp tới và quan trọng nhất là ổn định vĩ mô chứ không phải tăng trưởng cao. Ông đề nghị cải cách thủ tục hành chính năm nay cần có đột phá, bởi cải cách phải đạt hiệu quả mới có thể giúp doanh nghiệp.
    Ngọc Hà - P.Phương
    tuổi trẻ
    (*********.vn)
  3. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Múc vào cho lắm rồi nhận định liên thiên địa.
  4. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    857
    Cầm tiền mà đọc mấy bài này lóng đít thật đấy.:-ss
  5. hoadang22

    hoadang22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Đã được thích:
    52
    Đau lòng con cuốc cuốc:((:((:((
  6. nhadautucl

    nhadautucl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    0
    khong co ai co the the du doan 1 cach chinh xac dau cac bac!
  7. kien_long

    kien_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Trong năm 2010 bác ah -.-" Bây h mới đi được 1 nửa tháng 1, chặng đường còn dài lắm :-<
  8. ong_tho

    ong_tho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    34
    Báo chí là lũ tham quan, phải sờ thấy mới biết được em nó tròn hay vuông.
  9. chipheo_abc

    chipheo_abc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Đã được thích:
    0
    thị trường về cơ bản là đi lên, đừng nhảy ra nhảy vô nhiều,mất phí giao dịch thuế má chưa kể mất hàng trừ đầu trừ đuôi chả ăn được bnhiêu trong khi vni vấn sẽ lên đều đều...
  10. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    923
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này