========= Thôi toi rồi ko đỡ được =======

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 02/12/2016.

738 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 17:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2181 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Chả là gom PVD mãi TB giá 22 .5 thế mà ti ra tưởng sẽ làm cái phi thẳng về 3x .
    Ai ngờ đủ thể loại Chym chém giá Oil ko ngon.
    Thực tế dòng P tăng dc phiên xong lại ủi .
    Nay quyết định ra PVD 23.6 ngon quá yêu quá .
    Quyết để xuống17 mới múc.
    Thế mà giờ mở máy lên em nó lại chạy qua 51 raoi sang tuần có phải đua ko nhỉ ????
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Bộ trưởng Dầu mỏ Iran: Giá dầu sẽ trụ trên mốc 50 USD/thùng
    1. Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh dự báo giá dầu trong tương lai gần sẽ vững trên ngưỡng 50 USD/thùng nhờ sự hợp tác giữa các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

      [​IMG]
      Ông Zanganeh đưa ra phán đoán trên sau khi OPEC ngày 30/11 lần đầu tiên trong 8 năm quyết định cắt giảm sản lượng khai thác dầu nhằm bình ổn thị trường "vàng đen". Theo thỏa thuận, OPEC sẽ cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày, đưa sản lượng khai thác dầu thô của khối này xuống 32,5 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2017. Lybia và Nigeria được miễn trừ. Riêng Iran vẫn có thể nâng sản lượng thêm 90.000 thùng/ngày để đạt hạn ngạch 3,8 triệu thùng/ngày.

      Bộ trưởng Dầu mỏ Iran cho rằng quyết định của các thành viên OPEC một lần nữa chứng minh rằng mặc dù vẫn tồn tại cạnh tranh và khác biệt chính trị lớn giữa các nước OPEC, song các nước thành viên của khối này vẫn hợp tác và có ảnh hưởng lẫn nhau.

      Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak mới đây cũng thông báo nước này có kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu mỏ từ các mức của tháng 11-12, như một phần trong thỏa thuận của Nga với OPEC nhằm bình ổn thị trường dầu mỏ thế giới. Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Novak khẳng định kế hoạch trên sẽ là "cách tiếp cận cân bằng và là sự cắt giảm đồng đều của tất cả các công ty Nga". Ông đồng thời cho biết Azerbaijan, Kazakhstan, Mexico, Oman và Bahrain cũng như các nước sản xuất dầu mỏ không thuộc OPEC có thể tham gia thỏa thuận giữa Nga và tổ chức này.

      Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết nước này sẵn sàng cắt giảm sản lượng dầu mỏ tới 300.000 thùng/ngày trong nửa đầu năm 2017. Sản lượng dầu của Nga đạt mức cao kỷ lục mới thời hậu Xô viết vào tháng 10/2016, tăng 0,1% so với tháng 9, lên mức 11,2 triệu thùng/ngày./.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Nga có thể hưởng lợi gần 20 tỷ USD từ việc OPEC cắt giảm sản lượng


    1. Thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ mà Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đạt được hôm 30/11 sẽ đẩy giá dầu lên cao, giúp ngân sách Nga thu thêm gần 20 tỷ USD.

      Theo thỏa thuận này, từ năm 2017, OPEC sẽ giảm sản lượng dầu mỏ 1,2 triệu thùng/ngày.

      Các nước không phải là thành viên OPEC cũng sẽ giảm khai thác 600.000 thùng mỗi ngày, 50% trong đó thuộc trách nhiệm của Nga.

      [​IMG]
      Các thỏa thuận cụ thể giữa Nga, các nước không phải thành viên OPEC và OPEC dự kiến sẽ đạt được vào ngày 9/12 tới tại Moskva.

      Các chuyên gia đánh giá với giá dầu ở mức 42,5 USD/thùng (giá định hướng cho thỏa thuận hạn chế khai thác), thu nhập từ dầu mỏ của Nga trong năm 2017 sẽ là 69 tỷ USD, song thỏa thuận của OPEC cho phép nhắm đến mức giá 52,5 USD/thùng.

      Với mức giá này, kể cả trong trường hợp phải giảm khai thác 300.000 thùng/ngày, Nga cũng sẽ thu về 88 tỷ USD. Trong khi đó, nếu Nga không giảm sản lượng thu nhập sẽ ở mức 91 tỷ USD.

      Hồi giữa tháng 11 vừa qua, hãng Bloomberg dẫn thông tin từ các quan chức Chính phủ Nga cho biết chỉ riêng đàm phán hạn chế sản lượng (được tiến hành từ đầu năm nay) đã giúp thu về cho ngân sách Nga hơn 400 tỷ ruble (khoảng 6 tỷ USD).

      Lý do là cứ mỗi khi có tuyên bố về ấn định hoặc đóng băng sản lượng là giá dầu sẽ tăng lên. Và nếu hồi đầu năm một thùng dầu Brent chỉ có 28 USD, từ tháng Ba đến nay đã không xuống dưới 40 USD, thậm chí nhiều lần đã vượt qua mốc 50 USD/thùng.

      Trong khi đó, sản lượng khai thác dầu thô của Nga vẫn tăng không ngừng.

      Trong tháng Một năm nay, Nga chỉ sản xuất khoảng 10,1 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhưng vào tháng 11 vừa qua, sản lượng đã tăng đến mức cao nhất kể từ thời Liên Xô với 11,2 triệu thùng/ngày./.
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    kẹp nặng à :))

Chia sẻ trang này