Thôi xong, 99% không hoãn thuế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ab1516, 10/12/2008.

3725 người đang online, trong đó có 213 thành viên. 08:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 955 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. ab1516

    ab1516 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Chung quy cũng do lờ 'ờ vn mĂnh Ăo cĂ lập trường, lĂc thĂ mu'n thu thuế cho ngĂn sĂch, lĂc thĂ sợ thu lĂm cĂi lĂng trứng nĂ sập, phĂ mất 8 nfm gầy dựng, thu thĂ khẳng ' TUẦN NĂ?Y F319 V,NG TỤC CHỬI TH? HƠI NHI?U ĐĂ,Y, ACE BỨC XĂsC T~T Đ~ R'I, KHI NĂ?O CHĂN CHẲNG BU'N NĂ"I, BU'N CHỬI NỮA THĂO ĐĂ" MsI LĂ? ĐĂY CH,NG
  2. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    TC Thuế thì biết gì.

    http://www.bsc.com.vn/StockNews.aspx?newsid=111450&group=Market[/url]

    Mưa dầm thấm lâu
    06/12/2008 - ĐTCK

    Cuối cùng, sau rất nhiều mong đợi của thị trường, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ kiến nghị Quốc hội hoãn thuế thu nhập chứng khoán đến cuối năm sau. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết, nếu chưa kịp thông qua, Chính phủ có thể sẽ dùng các biện pháp kỹ thuật như đến cuối năm 2009 mới xem xét thu thuế, nếu có lãi thì mới thu, không lãi thì thôi.



    Theo quan điểm của Bộ Tài chính, việc thu thuế không tác động nhiều đến thị trường, vì mức thu chỉ là 0,1% giá trị mỗi lần bán, trong khi phí mà nhà đầu tư nộp cho CTCK từ 0,3 - 0,4% giá trị giao dịch. Tuy nhiên, Bộ cũng thừa nhận, việc thu thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán có tác động lớn đến tâm lý nhà đầu tư.



    Cũng cần nói thêm rằng, trong bối cảnh khó khăn của thị trường hiện nay, nhiều CTCK đã giảm phí xuống mức tối đa, 0,1 - 0,2%, đủ để nộp phí cho Sở/Trung tâm GDCK. Và nhiều nhà đầu tư vẫn có xu hướng chuyển tài khoản sang các CTCK có chương trình khuyến mãi giảm phí giao dịch để tiết kiệm chi phí.



    Chính phủ cũng đã công bố những quyết sách cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Ấn tượng nhất là giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp ngay trong quý IV/2008 và dự kiến cả năm 2009; kéo dài thời gian gia hạn chậm nộp thuế từ 6 tháng lên 9 tháng; đẩy nhanh việc hoàn thuế giá trị giá tăng.



    Một con số cụ thể là 1 tỷ USD cũng được chi ra để kích cầu đầu tư. Con số này không thấm tháp vào đâu so với đại kế hoạch hàng trăm tỷ USD của các nền kinh tế lớn, nhưng đối với Việt Nam, đó là con số không hề nhỏ, thể hiện quyết tâm của Chính phủ.



    Về chính sách tiền tệ, lãi suất cơ bản tiếp tục giảm, xuống còn 10%; tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng giảm 2%, xuống 8%. Bên cạnh đó, giá xăng cũng vừa được giảm thêm 1.000 đồng/lít.



    Các biện pháp hỗ trợ nêu trên có thể nói là khá cụ thể, tích cực, nhưng dường như nhà đầu tư vẫn mong mỏi những biện pháp mạnh mẽ hơn khi diễn biến trên TTCK chưa được thể hiện rõ. Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận là công tác điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ là bài toán lớn với nhiều nhân tố, điều kiện chi phối các quyết định, giải pháp thực thi trong mỗi thời điểm. Không có trận mưa rào làm dịu ngay cơ khát trong ngày nắng hạn của TTCK, nhưng cơn mưa dầm nêu trên cũng rất tốt. Mưa dầm thấm lâu?

Chia sẻ trang này