Thôi xong _____________ WASHOUT rồi __________________ Phiên cướp hàng kinh điển nhất mọi thời đại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 04/10/2016.

776 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 14:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 12149 lượt đọc và 78 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Venezuela và Iran thống nhất đóng băng sản lượng để vực giá dầu mỏ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhãn mác thực phẩm chức năng “nhập khẩu” sản xuất ở Phúc Thọ

    Venezuela và Iran đã thống nhất lập trường về đóng băng sản lượng dầu mỏ nhằm vực lại giá mặt hàng chiến lược này trên thị trường thế giới.
    Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani ngày 3/10, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã tái khẳng định sự đồng thuận đạt được trong cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ(OPEC) tại Algeria vừa qua, đồng thời nhấn mạnh cam kết phối hợp hành động với các đồng minh khác như Nga và một số nước ngoài OPEC.

    Trước đó, ngày 28/9 vừa qua, 14 quốc gia thành viên OPEC đã nhất trí giảm sản lượng dầu khai thác xuống mức 32,5 đến 33 triệu thùng dầu/ngày nhằm đưa giá dầu thoát khỏi mức sụt giảm nặng nề nhất trong 45 năm qua.

    OPEC sở hữu 78% trữ lượng dầu khí đã kiểm chứng và 40% lượng dầu giao dịch trên thế giới. Đây là mức cắt giảm lớn nhất kể từ sau khi giá dầu lao dốc trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008.

    Giá dầu trên thị trường thế giới đã tăng mạnh (gần 6%) sau thông báo này, tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích, thỏa thuận lịch sử cắt giảm sản lượng dầu thô của OPEC sẽ chỉ có tác động hạn chế, chưa đủ để vực dậy giá dầu.

    Việc cắt giảm sản lượng lịch sử của OPEC sẽ giúp lượng dầu trong kho bắt đầu giảm vào đầu năm tới, xuống còn khoảng 2,9 tỷ thùng vào cuối năm.

    Nhiều người cho rằng kế hoạch này tuy không khiến giá dầu tăng vọt, song có thể sẽ đẩy giá dầu lên cao hơn mức 52 USD/thùng, thậm chí cao hơn nữa.

    Nếu không có gì thay đổi, kế hoạch cắt của OPEC có thể sẽ đưa kho dự trữ dầu trở lại ngưỡng đầu năm 2015./.

    Giá dầu vượt 50 USD/thùng
    Theo TTXVN/Vietnam+





    VinaCapital sẽ có quỹ mới hơn 200 triệu USD
    [​IMG]
    [​IMG]
    VN-Index hồi phục dù môc 685 vẫn chưa được khuất phục, BVH là ngôi sao sáng

    Quỹ đầu tư VinaCapital có thể sẽ thành lập quỹ mới trị giá hơn 200 triệu USD để đầu tư vào các công ty tư nhân tiềm năng tại Việt Nam.
    Đó là chia sẻ độc quyền của ông Andy Ho, giám đốc đầu tư củaVinaCapital, với DealstreetAsia bên lề hội nghị Asia Private Equity-Venture Capital do trang tin này tổ chức ngày 30-9 tại Singapore.

    Tuy tình hình gây quỹ của các công ty đầu tư tư nhân (private equity) trong khu vực gần đây không mấy sáng sủa, ông Andy Ho tin tưởng vào tiềm năng phát triển còn chưa được khai thác hết của thị trường trong nước.

    Cho đến nay, VinaCapital vẫn chưa quyết định về quy mô cũng như thời gian sẽ ra mắt quỹ mới này.

    Các danh mục công ty tư nhân mà VinaCapital đã đầu tư được giao dịch bởi quỹ Vietnam Opportunity Fund. Thương vụ gần đây nhất là khoản cấp vốn 30 triệu USD vào công ty An Cường.

    “Số tiền 200 triệu USD là con số phù hợp để giải ngân cho thị trường Việt Nam trong vòng 2-3 năm. Nếu nhà đầu tư đổ vào hơn mức đó mà chúng tôi không thực hiện được trong khoảng thời gian đó thì cũng sẽ không tốt,” ông Andy Ho trả lời DealstreetAsia.

    Vị CIO của VinaCapital chia sẻ một trong những lý do quỹ này dự định mở quỹ mới là bởi các thương vụ đầu tư thời gian gần đây của VinaCapital có giá trị ngày một tăng.

    “Chúng tôi đang đầu tư khoảng 20-70 triệu USD mỗi thương vụ, do bối cảnh các doanh nghiệp đang lớn dần, bản thân các quỹ của VinaCapital cũng lớn hơn. Để phát triển và hoạt động hiệu quả hơn, chúng tôi phải hướng đến những cơ hội lớn hơn.”

    Những công ty mà VinaCapital muốn đầu tư sẽ là những doanh nghiệp có khả năng tự vận hành. Ông Andy cho biết, những cơ hội đầu tư như vậy mà càng lớn thì khả năng thoái vốn thành công sẽ càng cao. Một trong những yếu tố quan trọng nhất mà các nhà đầu tư tư nhân cân nhắc khi xem xét bỏ tiền vào chính là môi trường thoái vốn.

    Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn qua các thương vụ M&A gần đây, điển hình là Central Group – Big C, thị trường Việt Nam đang cho thấy nhiều cửa thoái vốn hơn.

    Tuy nhiên, ông Andy cũng chia sẻ việc chốt một thương vụ lại không gian nan bằng việc gây quỹ trong thời điểm hiện tại.

    Lý do là vì thương hiệu quốc gia của Việt Nam còn yếu, và VinaCapital phải tập trung tìm kiếm những nhà đầu tư thực sự quan tâm đến thị trường này.

    Tuy nhiên, xu hướng đầu tư tư nhân vào Việt Nam được dự báo sẽ tăng mạnh khi dòng vốn vào các nước khác trong khu vực đang dịch chuyển sang thị trường Việt Nam. Năm ngoái, các quỹ private equity đổ khoảng 300 triệu USD vào thị trường này, và con số này được hy vọng sẽ chạm ngưỡng 500 triệu USD đến 1 tỷ USD chỉ trong vài năm tới.

    “Nền kinh tế trong nước đang tăng trưởng rất nhanh. Quan trọng hơn cả, nhiều cá nhân đang trở nên giàu hơn do FDI tăng mạnh. Nên đầu tư vào những công ty có sản phẩm và dịch vụ phục vụ tầng lớp này,” ông Andy Ho cho biết.

    Theo chia sẻ của các chuyên gia tham dự sự kiện của DealstreetAsia, tại các thị trường mới nổi như Việt Nam hay Indonesia, mức độ cạnh tranh giữa các quỹ private equity chưa cao nên có rất nhiều cơ hội. Còn nhiều công ty cùng giai đoạn tăng trưởng so với các doanh nghiệp ở Malaysia hay Singapore nhưng chưa được đầu tư.

    Cũng chia sẻ tại sự kiện, nhà đầu tư lừng danh, tỷ phú Mark Mobius, cho biết thị trường Việt Nam chiếm khoảng 4% danh mục đầu tư của quỹ Templeton. Quỹ này đã đầu tư vào Huy Vietnam và ITL. Tỷ phú Mark Mobius cho biết tỷ trọng này sẽ gia tăng, và ông cũng từng cam kết sẽ đầu tư tới 3 tỷ USD vào Việt Nam.

    Warburg Pincus, quỹ đầu tư hàng đầu thế giới, cũng chia sẻ với DealstreetAsia rằng bên cạnh Indonesia, Việt Nam sẽ tiếp tục là thị trường trọng tâm tại châu Á.

    VinaCapital hợp tác với Shinhan phát triển quỹ dành cho nhà đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam
    Theo Thanh Tâm

    Người đồng hành
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Hà Nội: Nghi vấn đặt mìn tự chế để đòi nợ
    04/10/2016 17:24 GMT+7
    [​IMG] - Một gói đồ cắm hương đang cháy nghi ngút được người dân phát hiện ở ngõ 670 Nguyễn Khoái (Hoàng Mai, Hà Nội) nghi là mìn tự chế.

    Sự việc xảy ra khoảng 13h30 chiều 4/10, bà H. (một người dân trong ngõ) bất ngờ đi ra ngoài đường và phát hiện một gói đồ bên trên có hương đang cháy. Thấy vậy, bà H. đã đến rút hương ra khỏi gói đồ sau đó bà tiếp tục đi và có nói chuyện với một số người dân cạnh đó.

    [​IMG]
    Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường vụ việc
    Khi vừa nghe xong nhiều người đã chạy đến kiểm tra thì phát hiện gói đồ nghi là mìn tự chế nằm trong ngõ 670 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội.

    Theo nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên bà H - một người dân trong ngõ đi qua một ngôi nhà thấy có thắp nén nhang cắm trên một bọc kèm theo nhiều dây. Ban đầu nghĩ là trẻ con nghịch dại, bà H. nhổ cây nhang đi.

    [​IMG]
    Nơi được đặt mìn nằm sâu trong ngõ 670 Nguyễn Khoái
    Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Cũng chỉ sau ít phút ******* quận Hoàng Mai đã có mặt căng dây bảo vệ hiện trường đồng thời báo với lực lượng bộ đội cử công binh đến xem xét vụ việc.

    [​IMG]
    Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường (ảnh người dân cung cấp)

    Sau hơn 2h có mặt tại hiện trường, vật thể nghi là mìn đã được chuyển ra ngoài an toàn.

    Cũng theo thông tin từ phía người dân nơi đây, vào khoảng mấy ngày nay họ thường thấy một số người lạ mặt tập trung trước số 670/54 Nguyễn Khoái và trước cửa số nhà do 1 nguời ở nơi khác mới đến mua.

    [​IMG]
    Người dân nơi đây đang rất hoang mang về sự việc này
    “Sáng nay nhóm người này lại đến, nhưng sau khi họ bỏ đi thì phát hiện một vật nghi là mìn tự chế. Rất may là lúc đó bà H. đi qua và rút bỏ hương tại gói đồ này không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng” – một người dân trong nhõ 670 hoảng hốt nói.

    Hiện, thông tin cụ thể gói đồ này có phải là mìn hay không vẫn được các cơ quan chức năng xem xét.

    Nhị Tiến
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: "Có cơ sở tốt để ngân hàng giảm lãi suất cho vay!"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thống đốc Lê Minh Hưng: NHNN đã mua vào 11 tỷ USD trong 9 tháng

    Hiện đã có một số ngân hàng thương mại lớn giảm lãi suất huy động và đây là tín hiệu tốt để giảm lãi suất cho vay.
    Nhận định trên được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đưa ra tại Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 4-10.

    Năm 2016 khi cầu trong nước tăng trở lại, tín dụng tăng nhanh từ đầu năm, lạm phát có xu hướng tăng, Phó Thống đốc cho rằng câu chuyện điều hành lãi suất là vấn đề khó khăn, nhất là theo hướng giảm lãi suất.

    Phó Thống đốc cho biết, những tháng đầu năm trên thị trường đã xuất hiện xu hướng một số ngân hàng tăng lãi suất huy động nên khó giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên, cuối tháng 4 đầu tháng 5 khi Thủ tướng Chính phủ thực hiện đối thoại với DN và có chỉ đạo tại Nghị quyết 35 yêu cầu NHNN tổ chức điều hành, phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

    Theo đó, NHNN đặt mục tiêu ngăn chặn xu hướng tăng lãi suất huy động, từ đó để giảm áp lực lên lãi suất cho vay. Vì vậy, các hoạt động điều hành NHNN là theo hướng điều tiết lượng vốn khả dụng của hệ thống một cách hợp lý.

    “Có nghĩa, cho phép hệ thống dư thừa thanh khoản, cho phép lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp. Việc này nhằm giúp cho các tổ chức tín dụng nếu khó khăn thanh khoản thì tiếp cận thị trường liên ngân hàng, không quay ra tăng lãi suất huy động trên thị trường” – Phó Thống đốc thông tin.

    Để giảm lãi suất, Thống đốc NHNN cũng đã ban hành Chỉ thị 04, chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn hợp lý, tiết kiệm chi phí và giảm lãi suất cho vay. Thực tế, hiện có một số ngân hàng đã giảm lãi suất.

    “Từ nay đến cuối năm nhu cầu tín dụng tăng cao hơn đầu năm, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến lạm phát để điều hành. Gần đây một số ngân hàng thương mại lớn có hướng điều chỉnh giảm lãi suất huy động khi thanh khoản hệ thống dư thừa, thì đây là cơ sở tốt để cho các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay” – Phó Thống đốc nhận định.

    Chính phủ lý giải nguyên nhân Việt Nam tụt hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu
    An Ngọc

    Theo Trí thức trẻ
  4. hunglektvn

    hunglektvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    689
    Đè gì các pak. Nó tăng chóng mặt trong thời gian qua, các pak cứ mù quáng vừa thôi. Về dòng thép sẽ bị bất lợi khi xuất khẩu trọng thời gian tới.
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    tăng là do nó quá thấp so với giá trị, và tới hiện tại vẫn còn dưới giá trị :))
  6. TIENMOI

    TIENMOI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Đã được thích:
    1.166
    Tiền thì có giới hạn yên tâm mai mua bao nhiêu cổ cũng có!:))
  7. hunglektvn

    hunglektvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    689
    Pak nghĩ sao
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    TÔi nghĩ vẫn còn lên dài dài :D
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Nợ công 100 tỷ đô chẳng là gì so với nguồn lực quốc gia!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: "Nâng tuổi nghỉ hưu là điều tất yếu!"

    “Nhà nước sở hữu nguồn lực về đất đai, hạ tầng rất lớn mà trên thế giới cũng khó tìm thấy. Ở các nước Châu Âu, miếng đất, khu rừng nào cũng đều có chủ vài trăm năm, còn chúng ta chỉ cần quy hoạch, mở đường là thành giá trị rất lớn!
    Ông Nguyễn Cao Trí – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Capella Holdings đã nhận định như trên trong cuộc gặp gỡ với Đoàn ĐBQH TP.HCM vào ngày 3/10 tại TP.HCM.

    Buổi làm việc này ************* ************** và Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đến dự với vai trò của các ĐBQH.

    Cổ phần nhà nước tại Vinamilk có thể được định giá 10 tỷ USD

    Mở đầu bài phát biểu ông Trí nhấn mạnh rằng: “Giới doanh nhân không xin nhà nước bất cứ vấn đề gì về tiền bạc, mà cái họ cần nhất là một hệ thống pháp luật, chính sách, đường lối chủ trương rõ ràng, thuận lợi cho doanh nghiệp”.

    Tiếp đó, trong khi nhiều doanh nhân khác đều có cái nhìn khá bi quan về những khó khăn mà nhà nước gặp phải thì ông Trí cho biết mình có cái nhìn rất lạc quan vì “hầu như không có một quốc gia nào trên thế giới có thuận lợi như Việt Nam”.

    Ở đây ông Trí muốn đề cập đến việc nhà nước đang sở hữu những tập đoàn, tổng công ty có nguồn gốc nhà nước có giá trị rất lớn và “trên thế giới chắc không có cái này”.

    “Nhà nước sở hữu một nguồn lực về đất đai, hạ tầng rất lớn mà trên thế giới cũng khó tìm thấy. Ở các nước Châu Âu, khi chúng ta chỉ vào miếng đất nào, khu rừng nào thì ở đó đều có chủ vài trăm năm, còn chúng ta chỉ cần quy hoạch, mở đường và làm hạ tầng thì sẽ trở thành giá trị rất lớn” – ông Trí cho hay.

    Theo ông, sở dĩ nói như vậy là để thấy rằng nguồn lực cả của doanh nghiệp và nhà nước đều có thể giải quyết được bằng cơ chế chính sách.

    “Ví dụ hiện nay nhà nước đang chuẩn bị bán tiếp 9% cổ phần của Vinamilk (trên tổng số 45% sở hữu) với giá khởi điểm khoảng 900 triệu USD, và khi đấu giá số tiền này có thể lên đến 1,3 hay 1,5 tỷ USD. Nhưng nếu có 1 cách nhìn khác, nếu chúng ta dám bán đấu giá nguyên 1 lô 45% thì giới chuyên môn có thể đánh giá lên đến 10 tỷ USD” – ông Trí nhận định, và cho biết ngoài Vinamilk nhà nước vẫn còn hàng loạt công ty như thuốc lá, Sabeco (Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn), ngân hàng, viễn thông.

    “Liên tưởng một chút chúng ta sẽ thấy rằng nợ công hiện nay trên dưới 100 tỷ USD, đó là con số lớn nhưng nếu nhìn về nguồn lực quốc gia để cân đối thì hoàn toàn không lớn, thậm chí có thể bán và giải quyết nợ đó một cách khả thi. Nói vậy để thấy rằng nguồn lực quốc gia rất lớn và vấn đề là có cơ chế luật pháp như thế nào để khai thác được” – ông Trí nêu quan điểm.

    Nếu… thì Big C đã không về tay người Thái?

    Liên quan đến thị trường bán lẻ, ông trí cho biết từ đầu năm 2016 hiệp hội doanh nhân TP đã rất quyết liệt kiến nghị Thủ tướng và đã có cảnh báo với Chính phủ và các bộ ngành trong bảo vệ hệ thống bán lẻ.

    Theo ông thời điểm đó có người nói rằng: “Tại sao các anh la to quá, có gì đâu mà ghê gớm, nhưng đến giờ phút này tất cả đã thấy hệ lụy.

    “Hiện nay, những công ty phân phối lớn từ Metro, Big C, Nguyễn Kim hay Kinh Đô đều vào tay các nhà tài phiệt Thái Lan, và chúng tôi cũng có thể nói rằng tới đây Vinamilk hay Sabeco đều đã có nhà đầu tư đặt hàng và hầu hết từ Thái Lan. Khi những hệ thống phân phối lớn như thế rơi vào tay Thái Lan thì chắc chắn rằng doanh nghiệp Việt Nam sẽ rất khó khăn” – ông Trí cho hay.

    Lấy ví dụ về thương vụ bán hệ thống siêu thị Big C giá 1 tỷ USD, ông Trí cho biết mình đã nói chuyện với ông Phạm Phú Quốc – Thành viên HĐQT Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) và biết rằng: “Nếu được quan tâm chỉ đạo nhảy vô từ đầu thì chắc chắn HFIC có thể hợp lực để mua hệ thống này”.

    Từ đó ông Trí còn bày tỏ lo ngại rằng nếu lãnh đạo không quan tâm đến cơ chế cho các doanh nghiệp thì tới đây Sabeco, viễn thông hay các công ty thuốc lá, ngân hàng… đều sẽ thuộc các tập đoàn nước ngoài.

    “Chúng ta là người bán, chúng ta hoàn toàn có thể đặt ra luật chơi, có thể chọn các nhà đầu tư có ích lợi cho đất nước mà không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp Việt Nam” – ông Trí chia sẻ.

    “Kênh phân phối lẻ hiện bị nước ngoài chi phối, do đó doanh phải thông qua hệ thống phân phối đó cả. trong khi đó hiệp hội chưa làm hết sức để doanh nghiệp đoàn kết, có tiếng nói chung nhưng chỉ khi gặp rất nhiều khó khăn mới ngồi lại” – bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó tổng giám đốc Sài Gòn Food.

    Nợ công Việt Nam tăng chóng mặt lên đến 2,3 triệu tỷ đồng, do đâu?
    Theo Nguyễn Cường

    Infonet

    TỪ KHÓA
  10. phattai668

    phattai668 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Đã được thích:
    6.286
    Vẫn một câu cần nhắc lại....khi dòng tiền thông minh rút ra
    Đừng để mình là người cuối cùng trên đỉnh
    van123 thích bài này.

Chia sẻ trang này