Thôi xong: CPI tháng 11 vỡ mồm rồi các bác...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Iaminblue, Oct 31, 2010.

2238 người đang online, trong đó có 895 thành viên. 14:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2007
    Likes Received:
    1,860
    Vàng giảm, USD đang tiệm cận đỉnh + tháng khuyến mại ==> Các bác chim lợn đừng bảo là CPI tháng này vượt 0,2% nhé! Có khi âm hoặc = 0 cũng nên

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Hà Nội khai mạc tháng khuyến mại 2010

    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/10/3BA224F5/

    Tối 30/10, Tháng khuyến mại đã chính thức khai mạc tại tượng đài Lý Thái Tổ, mở đầu cho các hoạt động thương mại sôi động kéo dài đến 30/11.
    >Hà Nội có hơn 1.000 điểm khuyến mại trong tháng 11


    [​IMG]
    Hà Nội tưng bừng khai mạc tháng khuyến mãi. Ảnh: Hoàng Hà Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng khẳng định, đây là dịp để người tiêu dùng trong nước và quốc tế có nhiều cơ hội mua sắm hàng hoá, thụ hưởng nhiều chương trình khuyến mại đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp.

    Đại diện thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong thời gian diễn ra tháng khuyến mại. Đồng thời, các doanh nghiệp tham gia phải đảm bảo chương trình khuyến mại đã đăng ký, không bán hàng lậu, hàng nhái, tổ chức bán hàng với hình thức hấp dẫn, thực hiện văn minh thương mại.

    Theo Sở Công Thương Hà Nội, tháng khuyến mại sẽ có 20 điểm vàng của 17 doanh nghiệp tham gia giảm giá từ 20 đến 50% trong hai ngày vàng 13 và 14/11.

    Ngoài ra, Hội chợ Vàng khuyến mại diễn ra từ ngày 18 đến 21/11 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ với 130 gian hàng của trên 70 doanh nghiệp tham gia sẽ là điểm nhấn của Tháng khuyến mại này.

    Tham gia Ngày Vàng người tiêu dùng sẽ được hưởng các chương trình khuyến mại hấp dẫn đặc biệt, mức giá giảm từ 20 đến 50% với ít nhất 20% mặt hàng mà doanh nghiệp đang kinh doanh có giá trị từ 200.000 đồng trở lên.

    Để người tiêu dùng tiếp cận thông tin một cách chích xác, chi tiết về Tháng khuyến mại Hà Nội 2010, tất cả những thông tin của hơn 1.000 điểm khuyến mại, địa chỉ cung cấp sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng cần thiết sẽ được in trong ấn phẩm “Những trang vàng tiêu dùng 2010-2011”.
    Hiện ấn phẩm đã được xuất bản và phát hành miễn phí cho các hộ gia đình tại các khu chung cư cao cấp, các khu biệt thự, cửa hàng, doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và điểm du lịch trên toàn quốc.
    Trà Phương

    Hà Nội có hơn 1.000 điểm khuyến mại trong tháng 11

    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/10/3BA21F6C/

    Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Tháng khuyến mại Hà Nội 2010 sẽ có 1.100 điểm khuyến mại, giảm giá. Trong ngày 13, 14/11/2010, sẽ có 20 Điểm Vàng giảm giá từ 20 đến 50% được triển khai.
    > TP HCM khai mạc hội chợ 'Tháng khuyến mại'

    Tháng khuyến mại năm nay sẽ tổ chức từ ngày 1/11 đến 30/11/2010. Theo Sở Công Thương Hà Nội đến thời điểm này đã có 259 doanh nghiệp đăng ký tham gia giảm giá từ 15% trở lên đối với ít nhất 30% mặt hàng đang kinh doanh.
    Ông Phạm Đức Tiến, Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, năm ngoái, số lượng các điểm bán hàng khuyến mại hạn chế, trong khi lượng khách hàng đổ về mua sắm đông, gây nên những cảnh tượng chen lấn, tắc đường và quá tải tại các trung tâm mua sắm. Năm nay số lượng Điểm Vàng là 20 tăng thêm 5 địa điểm so với năm 2009, ngành hàng cũng đa dạng hơn và không chỉ giới hạn trong các quận nội thành.
    [​IMG]
    Tháng khuyến mại thường thu hút rất đông người tiêu dùng đến mua sắm. Ảnh: Hoàng Hà Một số Điểm Vàng đã được các doanh nghiệp đăng ký gồm Điểm Vàng Ebest ở quận Hà Đông, Melinh Plaza ở huyện Đông Anh, hệ thống Hapro, Siêu thị điện máy HC, Hương Anh, Viễn Thông Hà Nội, Parkson, Pico, Big C Thăng Long, Intimex, Ruby Plaza, Trần Anh, Sai Gòn Co.op mart, Vincom.

    Đặc biệt, trong khuôn khổ Tháng khuyến mãi, sẽ có Hội chợ Vàng khuyến mãi với quy mô 130 gian hàng, diễn ra từ 18 đến 21/11/2010 tại nhà A3 Trung tâm hội chợ triển lãm Giảng Võ.

    Chuẩn bị cho tháng khuyến mại, các siêu thị cũng đang tích cực đưa ra các chương trình giảm giá hàng Việt để kích cầu nội địa. BigC vừa tung ra chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt” với mức giảm giá từ 5 đến 50% cho gần 100 mặt hàng thiết yếu như: quần áo, đồ gia dụng, thực phẩm khô, hoá mỹ phẩm...

    Hệ thống siêu thị Fivimart đang có chương trình “Ngày hội hàng Việt Nam” giảm từ 15- 20% cho hơn 1.500 mặt hàng.
    Siêu thị Sai Gon Co.op tại tại Hà Nội đang tổ chức chương trình “Tự hào hàng Việt” với 400 nhà sản xuất trong nước tham gia. Theo đó, trên 1.500 mặt hàng được giảm giá với mức giảm cao nhất đến 50% cùng nhiều chương trình quà tặng khác.
    Siêu thị Intimex cũng đang đang triển khai chủ đề “Tưng bừng mua sắm” giảm giá từ 30-50% và bó hàng khuyến mại kèm sản phẩm cho trên 700 mặt hàng Việt.

    Theo ông Phạm Đức Tiến, chương trình Tháng khuyến mại sẽ tiến hành song song với chương trình Bình ổn giá trước đó. Chi cục quản lý thị trường sẽ kiểm tra, rà soát chặt chẽ chất lượng các sản phẩm tham gia khuyến mại để tránh hiện tượng hàng giả, hàng nhái trà trộn vào các điểm bán. Tổng đài 04 1081 sẽ là nơi tiếp nhận tất cả các thắc mắc, kiến nghị của khách hàng gửi tới doanh nghiệp và sở, ban, ngành.
    Trà Phương


  2. MacKeNo2010

    MacKeNo2010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 5, 2010
    Likes Received:
    0
    CPI tăng cao
    31/10/2010 0:41

    Tuy chưa công bố CPI của cả nước tháng 10.2010 nhưng diễn biến giá cả trên thị trường cho thấy giá tháng 10 sẽ tiếp tục tăng cao.
    Trên địa bàn Hà Nội, CPI tháng 10 so với tháng trước tăng tới 1,22%, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng tới 2,5%, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,35%.

    Trên địa bàn TP.HCM, CPI tháng 10 so với tháng trước tăng 0,45%, trong đó nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,3%, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng trên 1%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,51%. Các địa bàn bắc miền Trung “lũ chồng lên lũ” giá có thể tăng cao không kém Hà Nội; nhiều địa bàn khác có thể tăng cao hơn TP.HCM, nên tính chung cả nước, tháng 10 so với tháng 9, CPI có thể tăng khoảng trên dưới 0,5%. Nếu vậy, sau 10 tháng CPI của cả nước đã ở mức xấp xỉ 7%, bằng với mức cũ mà mục tiêu cả năm đưa ra.

    Sức ép tăng giá đến từ nhiều phía.

    Sức ép lớn nhất là từ giá thế giới tăng. Chín tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước, đơn giá tính bằng USD của nhiều mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu tăng cao. Giá hàng ở trong nước còn bị tăng kép, khi tỷ giá VNĐ/USD tăng (bình quân 9 tháng so với cùng kỳ năm trước đã tăng 7,08%); đối với nhân dân tệ, yen Nhật, baht Thái,... tốc độ tăng còn cao hơn nữa, trong khi đây là những thị trường Việt Nam nhập khẩu lớn và nhập siêu lớn nhất.

    Một sức ép không nhỏ là tình hình cung - cầu hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm, do thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại trên phạm vi cả nước, nhất là các tỉnh bắc Trung Bộ hiện nay. Tình hình này lại cộng hưởng với tâm lý dự trữ hàng hóa ở một bộ phận dân cư hoặc cơ sở kinh doanh.

    Một sức ép khác là nhu cầu đầu tư, dự trữ, tiêu dùng vào những tháng cuối năm tiếp diễn. Năm nay diễn biến này có thể đến sớm hơn, do CPI tháng 9 tăng cao, do Tết Tân Mão đến sớm hơn Tết Canh Dần, do tâm lý e ngại lạm phát cao hơn năm trước và tình trạng găm giữ USD gia tăng...

    Về tiền tệ - tín dụng, tuy tốc độ tăng huy động cao hơn tốc độ tăng cho vay, “tiến độ” thực hiện tốc độ tăng dư nợ tín dụng và tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán năm nay thấp hơn tốc độ tăng của cùng kỳ năm trước,... nhưng sức ép tâm lý lạm phát vẫn cao, do giá vàng tăng cao, do giá USD trên thị trường chính thức qua 2 lần điều chỉnh đã tăng lên và nay trên thị trường tự do tăng cao hơn, chênh lệch với thị trường chính thức gia tăng...

    Từ diễn biến CPI trong tháng 9, tháng 10 và các yếu tố tác động trong những tháng tới, có thể dự đoán CPI cả năm sẽ vượt qua mốc 8% - vượt mục tiêu điều chỉnh; nếu không thực hiện tốt các biện pháp của Chính phủ, trong đó có việc rút nhanh tiền tệ ngoài lưu thông vào hệ thống ngân hàng,... thì cả năm có thể vượt mục tiêu 8% theo điều chỉnh.

    Đào Ngọc Lâm
  3. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2007
    Likes Received:
    1,860
    Giá sữa, giá thuốc, giá dịch vụ này

    [r2)][r2)][r2)][r2)]

    Cắt điện đột ngột phải bồi thường cho người tiêu dùng

    Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại phiên họp chiều 29/10, các đại biểu đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm bảo vệ tốt nhất người tiêu dùng.






    Dự thảo luật quy định cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá không đảm bảo chất lượng gây thiệt hại đến sức khoẻ, tính mạng của người tiêu dùng. Đại biểu Dương Kim Anh đề nghị thêm cụm từ “tài sản” trước “sức khỏe”. Bởi vì thực tế có những tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong quá trình cung cấp không đầy đủ như thông báo với khách hàng. Như tình trạng điện lúc có lúc không thời gian qua đã gây thiệt hại rất lớn cho nhà sản xuất.


    Một cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản nếu điện chỉ cần cắt đột ngột khoảng 30 giây thôi thì đã thiệt hại 5-6 triệu đồng. Như vậy nơi cung cấp điện đã gây thiệt hại đến tài sản của người tiêu dùng và phải bồi thường thiệt hại cho cơ sở sản xuất này, đại biểu Kim Anh phân tích.


    Đại biểu Trần Đình Nhã phản ánh nhắn gửi của cử tri, rằng khi ban hành luật này cần quan tâm đến vấn đề giá cả. Bởi vì bây giờ người tiêu dùng ở nước ta luôn cảm thấy bị “móc túi” một cách quá đáng trong giá thuốc, giá sữa, giá dịch vụ.


    Đấy là thiệt hại rất nghiêm trọng đối với người tiêu dùng nên luật cần có quy định điều chỉnh giá cả “trên trời” như hiện nay, đại biểu Nhã đề nghị.


    Nhiều đại biểu bày tỏ sự đồng tình khi dự án luật đã có quy định về quảng cáo sản phẩm dịch vụ. Tuy nhiên vẫn đề nghị cần quy định cụ thể hơn trách nhiệm quản lý Nhà nước của các bộ cũng như ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo vệ lợi ích chung của người tiêu dùng ở lĩnh vực quảng cáo. Nhất là các sản phẩm liên quan đến sức khỏe như thuốc trị bệnh, thực phẩm chức năng, các sản phẩm thiết thực cho sản xuất của nông dân như thuốc trừ sâu, phân bón.


    Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và sẽ được thông qua tại kỳ họp này.


    Tuy nhiên, nhiều ý kiến còn lo ngại về tính khả thi của một số nội dung tại dự luật. Đại biểu Nguyễn Ngọc Đào đặt câu hỏi, với truyền thống đất nước tự sản tự tiêu, với truyền thống quan niệm thuận mua vừa bán và bước vào nền kinh tế thị trường, liệu có vội vã hay không khi chúng ta thông qua kỳ họp lần này?


    Theo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, trình độ nhiều mặt ở nước ta cũng còn thấp so với các nước phát triển và các nước đang phát triển mà pháp luật của chúng ta xây dựng theo hướng của một xã hội hiện đại. Cho nên đúng là trong thực tế có những quy định của pháp luật thì có tính khả thi, có quy định của pháp luật thì tính khả thi còn hạn chế. Và cũng có quy định của pháp luật thì cũng mang tính chất kêu gọi, khuyến cáo.
    Theo Nguyễn Lê
    Vneconomy
  4. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2007
    Likes Received:
    1,860
    bác lôi cái tin cũ rích này ở đâu lên đấy:)):)):)):)):))
  5. MacKeNo2010

    MacKeNo2010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 5, 2010
    Likes Received:
    0
    Ngày mai, một loạt mặt hàng tăng giá mạnh
    Cập nhật lúc 15h48" , ngày 31/10/2010 -


    =))=))=))=))
    (VnMedia) - Theo thông báo vừa phát đi của các công ty kinh doanh mặt hàng nhập khẩu, kể từ ngày mai (1/11) giá những mặt hàng như gas, thép, hàng điện tử…sẽ được điều chỉnh tăng mạnh, do giá nhập nguyên liệu lên cao.
    :)):)):)):)):))
    Đi tiên phong trong việc tăng giá này là mặt hàng gas. Theo thông báo vừa phát đi chiều nay (31/10) của các công ty kinh doanh gas đầu mối trong nước, kể từ ngày mai 1/11 giá gas trong nước sẽ được điều chỉnh tăng thêm 25 nghìn đồng/bình 12kg.

    Cụ thể, kể từ 7h30 phút ngày mai giá gas trong nước sẽ được điều chỉnh tăng thêm 2.083 đồng/kg so với giá hiện hành, tương đương là 25 nghìn đồng/bình 12 kg (đã bao gồm VAT). Như vậy, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng của một bình gas 12 kg sẽ là 297 nghìn đồng/bình.

    Theo ông Đỗ Trung Thành, Phó trưởng phòng kinh doanh của Công ty Saigon Petro, nguyên nhân của việc tăng mạnh giá mặt hàng này là do giá gas thế giới tháng 11/2010 tăng 92,50 USD/tấn lên tới mức 782,5 USD/tấn. Với mức giá nhập khẩu như vậy, sau khi cân nhắc và tính toán công ty đã điều chỉnh tăng thêm 25 nghìn đồng/bình gas 12 kg.

    Cùng với gas, giá thép kể từ đầu tháng 11 cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm khoảng 100 – 200 trăm đồng/tấn (tùy loại). Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng sẽ phổ biến ở mức từ 14,3 triệu đồng – 14,57 triệu đồng/tấn (chưa bao gồm VAT).

    Theo ông Trần Anh Vương, giám đốc công ty thép Bắc Việt, nguyên nhân chính của việc tăng giá bán thép là do giá mặt hàng này trên thế giới đã liên tục được điều chỉnh lên cao và hiện đang đứng ở mức trên 600 USD/tấn đối với phôi thép nhập khẩu và thép phế khoảng trên 400 USD/tấn.

    Ngoài ra, việc tăng giá mạnh mẽ của đồng USD so với VND trong thời gian qua đã khiến doanh nghiệp sản xuất gặp khó khăn trong việc mua bán và thanh toán hàng hóa. Vì vậy, buộc công ty phải đẩy giá lên cao để phù hợp với xu hướng chung của thị trường. Tuy nhiên, mức tăng giá thế nào lại phụ thuộc khá nhiều vào nhu cầu của người tiêu dùng, ông Vương cho biết.

    Bởi vì với sức tiêu thụ mặt hàng này như hiện nay, theo đánh giá của các công ty là tương đối chậm nên doanh nghiệp không thể đẩy lên quá cao. Nếu nâng giá lên quá cao, doanh nghiệp sẽ bán chậm và lượng hàng tồn kho sẽ nhiều, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh chung của các công ty, ông Vương chia sẽ.

    Trước đó, tuy chưa thông báo tăng giá bán, nhưng một số sản phẩm nhập khẩu như máy tính xách tay, máy ảnh, máy nghe nhạc, xe máy…từ nước ngoài và hiện đang niêm yết bán bằng USD tại một số cửa hàng đã chính thức âm thầm tăng giá ngay sau khi giá USD được điều chỉnh tăng. Việc tăng giá này đã được tính bằng cách tất cả những khách hàng mua sản phẩm tại đây, đều đã được chủ cửa hàng áp dụng quy đổi giá USD tại thời điểm hiện tại.

    Theo một chủ cửa hàng xe máy ở phố Bà Triệu, việc giá xe tăng thời điểm này là một điều dễ hiểu, đặc biệt các dòng xe tay ga nhập khẩu hạng sang (dòng xe mà khi nhập đa số đều được tính bằng USD), do vậy khi giá USD thay đổi mặt hàng này lập tức sẽ bị tác động. Hiện tại USD đã tăng từng ngày với mức khá cao, nên mỗi lần nhập hàng là một lần cửa hàng phải tiếp nhập biểu giá mới nên khi bán cửa hàng phải quy đổi theo tỷ giá USD nhưng là giá của thị trường tự do.

    Theo một số doanh nghiệp, việc tăng giá của các mặt hàng nhập khẩu do tỷ giá USD đang là một mối đe dọa lớn đối với cân xuất nhập khẩu, tạo thêm áp lực đối với hoạt động của các doanh nghiệp và đây là điều cần được cảnh báo.

    Điều này hoàn toàn hợp lý khi và dễ nhận thấy, khi gần đây có khá nhiều than phiền của doanh nghiệp rằng đồng nội tệ mất giá khiến giá nguyên liệu nhập khẩu quy ra VND tăng đáng kể.

    Cụ thể qua một khảo sát mới đây của Ngân hàng HSBC, được thực hiện tại 17 thị trường, bao gồm các thị trường trọng yếu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông, Mỹ Latinh, Mỹ, Canada và Châu Âu, với 5.124 doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tham gia. Việt Nam có 300 doanh nghiệp, chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy, có tới 78% số doanh nghiệp được hỏi cho rằng, biến động tỷ giá sẽ mang đến nhiều khó khăn nhất cho tăng trưởng xuất nhập khẩu, so với tỷ lệ 52% trong đợt khảo sát vào nửa đầu năm 2010.

    Cũng theo kết quả của cuộc khảo sát này, có tới 66% số doanh nghiệp được hỏi cho rằng, tỷ giá ngoại hối sẽ có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của họ trong 6 tháng tới, tăng hơn so với con số 53% của nửa đầu năm 2010. Thậm chí, tới 71% doanh nghiệp cho rằng, biến động tỷ giá ngoại hối là rào cản lớn nhất cho sự phát triển kinh doanh của họ.
  6. MacKeNo2010

    MacKeNo2010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 5, 2010
    Likes Received:
    0
  7. tauvythuongsach

    tauvythuongsach Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    0

    Chữ nhỏ lại cho dễ đọc [:D]
  8. MacKeNo2010

    MacKeNo2010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 5, 2010
    Likes Received:
    0
    Cập nhật lúc : 5:13 PM, 31/10/2010
    Thông tin tiếp về mưa lũ ở Khánh Hòa, Phú Yên

    (VOV) - Hiện nay hàng ngàn hộ dân đang bị ngập, hơn 40 nhà bị sập, 3 người bị chết, hàng nhìn hộ dân phải đi sơ tán.
  9. MacKeNo2010

    MacKeNo2010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 5, 2010
    Likes Received:
    0
    Cập nhật lúc : 8:34 AM, 31/10/2010
    Ga Hà Nội bắt đầu bán vé tàu Tết từ 1/11

    Về giá vé, chiều đông khách dịp cao điểm, giá sẽ tăng từ 10% đến 25%

    Ga Hà Nội vừa công bố kế hoạch bán vé tàu Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Theo đó, từ 1/11, ga bắt đầu tiếp nhận đăng ký mua vé tàu Tết và từ 15/11 sẽ bán vé rộng rãi tại nhiều điểm, đồng thời tổ chức bán vé lưu động tại các cơ quan, đơn vị, trường học, bán qua điện thoại và qua tin nhắn SMS
  10. choihangnong

    choihangnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 5, 2010
    Likes Received:
    0
    bây giờ là ci pi ai 11, ai nói Ci pi ai 10 nữa, chán quá đoá

Share This Page