Thơm quá ----- cảm ơn Covy $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 02/10/2020.

5985 người đang online, trong đó có 57 thành viên. 02:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 22600 lượt đọc và 103 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.874
    2 pha Covy là lên được 100 điểm @};-
    xgameno1SpaceX thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.874
    Thương hiệu quốc gia tăng lên vị trí 57 @};-
    Last edited: 27/12/2020
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.874
    Thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá 319 tỷ USD, tăng nhanh nhất thế giới
    (Chinhphu.vn) - Theo báo cáo Thương hiệu Quốc gia năm 2020 (Nation Brands 2020) của hãng định giá thương hiệu Anh Brand Finance, Việt Nam nổi lên là "thiên đường" sản xuất mới tại Đông Nam Á và có giá trị thương hiệu quốc gia tăng mạnh nhất thế giới trong năm 2020, đi ngược xu hướng sụt giảm trên toàn cầu do đại dịch COVID-19.

    [​IMG]
    Việt Nam được đánh giá đã sử dụng các biện pháp phù hợp và hiệu quả để kiểm soát COVID-19.
    Hãng định giá thương hiệu của Anh nhận định giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam đã tăng 29% so với năm ngoái, lên tới 319 tỷ USD. Nhờ đó Việt Nam đã tăng hạng 9 bậc lên vị trí thứ 33 trong Top 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới.

    Trong giai đoạn 4 năm qua, thứ hạng giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được cải thiện và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh nhờ những nỗ lực của Chính phủ về cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao thành tích xuất nhập khẩu, hỗ trợ thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp và những dự báo tích cực về tăng trưởng GDP.

    Trong năm 2019, thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá 247 tỷ USD (tăng 12 tỷ USD tương đương 5,4% so với con số 235 tỷ USD năm 2018) và xếp hạng thứ 42.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.874
    2020: Một năm ‘thời tới cản không kịp’ của Zoom, thế giới ‘cúi đầu’ trước Covid-19, riêng mình nằm trong số ít những kẻ chiến thắng
    CHỦ NHẬT, 27/12/2020, 09:15
    Nhà sáng lập Zoom "kiếm" hơn 4 tỷ USD chỉ trong vài giờ

    CEO Eric Yuan chia sẻ: "Giống như cách mà chúng tôi đã chiến thắng năm 2020 khắc nghiệt, khi một công ty có văn hóa và sản phẩm mạnh mẽ cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nó có thể vượt qua mọi thách thức".
    [​IMG]
    Sự thật đằng sau câu chuyện của bà lão 80 đẩy lùi bệnh mắt
    thoaihoadiemvang.vn Tài trợ

    [​IMG]
    Đó là một buổi sáng thứ Hai giữa tháng 3, các trường học ở California vừa áp dụng hình thức học từ xa. Con gái của Eric Yuan vừa ổn định trong ngày đầu tiên của lịch trình mới. Cô bé quay sang bố và nhờ ông làm điều giống như các bậc phụ huynh ở khắp nơi đang làm: Hướng dẫn sử dụng Zoom.

    Yuan, CEO của Zoom kể: "Con bé chưa từng hỏi tôi bất cứ điều gì về Zoom cho đến khi đại dịch bùng phát. Tôi cũng chưa từng mong đợi như vậy bởi mục tiêu của công ty vốn dĩ là phục vụ khách hàng là đối tượng lớn hơn và doanh nghiệp. Tôi thực sự không nghĩ rằng sẽ có ngày con gái tôi phải dùng đến Zoom".

    Thời điểm con gái Yuan sử dụng Zoom, ông nhận ra rằng thế giới của mình sắp thay đổi. Công cụ do ông tạo ra đang trở thành một phần vô cùng quan trọng của cuộc sống vì hàng triệu người trên thế giới phải làm việc tại nhà để tránh sự lây lan của đại dịch Covid-19.

    [​IMG]
    Họp mặt qua Zoom đã trở thành một hình thức phổ biến trong năm qua.

    Có lẽ không ai nghĩ rằng Yuan sẽ thành công như hiện tại bởi trong phần lớn sự nghiệp của mình, ông đều gặp trắc trở và ở thế yếu. Ông nhập cư từ Trung Quốc đến Thung lũng Silicon năm 1997, sau 8 lần bị từ chối cấp visa. Ông được nhận vào làm tại công ty phát triển phần mềm Webex giúp truy cập máy tính từ xa và họp hội nghị thông qua kết nối Internet. Sau đó, ông tự học thêm tiếng Anh và cuối cùng nghỉ việc để phát triển một hệ thống họp hội nghị đơn giản và thân thiện hơn với người dùng.

    Tuy nhiên, hầu như không có ai ủng hộ ý tưởng của Yuan. Các nhà đầu tư nói với ông rằng thị trường đã bão hòa. Bất chấp việc đó, Yuan vẫn không từ bỏ. Ông viết một lời nhắc, đặt ngoài màn hình máy tính để truyền động lực cho bản thân: "Phải làm tất cả những gì có thể để chứng minh mọi người đã sai".

    Năm 2011, Yuan ra mắt Zoom và 8 năm sau, khi công ty IPO thành công, ông đã trở thành tỷ phú. Thế nhưng câu chuyện thành công của ông chưa dừng lại ở đó. Thời điểm trước khi đại dịch bùng phát, Zoom mới chỉ đạt được 10 triệu người dùng mỗi ngày trong khi đến tháng 4/2020, con số đó đã tăng vọt lên hơn 300 triệu.

    Vị tỷ phú chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Tất cả nhân viên và bản thân tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, chúng tôi thực sự đã giúp được rất nhiều người trên thế giới". Tuy nhiên, Yuan biết rằng con đường phía trước sẽ có không ít khó khăn bởi nguồn lực công ty không đủ đáp ứng nhu cầu bùng nổ của người dùng.

    Vì vậy, Yuan quyết định tuyển dụng nhanh chóng để đảm bảo Zoom có thể đáp ứng nhu cầu cũng như phản ứng với những vấn đề mà công ty chưa từng gặp phải trước đây.


    [​IMG]

    [​IMG]
    Eric Yuan, CEO của Zoom.

    Yuan nói rằng ông cảm thấy tự tin, không chỉ vì những quyết định ông đã thực hiện trong đại dịch mà còn vì nền tảng mà ông đặt ra từ nhiều năm trước. Khi thành lập Zoom, ông đã tự hỏi mình muốn làm việc ở công ty nào trong 10, 15 hoặc 20 năm tới. Và câu trả lời rất đơn giản là công ty khiến ông hạnh phúc.

    "Một điều chúng tôi luôn nói với nhân viên là ‘Mỗi sáng thức dậy, câu đầu tiên bạn nên tự hỏi là mình có cảm thấy hạnh phúc với công việc hiện tại không?’. Nếu có, hãy nhanh chóng đến văn phòng. Nếu không, bạn có thể ở nhà", Yuan chia sẻ.

    Theo vị CEO, "hạnh phúc" đã trở thành văn hóa của Zoom. Công ty có hơn 100 nhân sự tham gia vào nhóm chuyên tổ chức các sự kiện nội bộ nhằm đem lại nhiều niềm vui hơn cho mọi người. Ngoài ra, công ty cũng tìm cách lan tỏa hạnh phúc ra bên ngoài, chẳng hạn như việc cung cấp dịch vụ miễn phí cho hơn 100.000 trường học trên toàn thế giới.

    Khi đại dịch bùng phát khiến số lượng người dùng Zoom tăng đột biến, Yuan đã dành thời gian để cân nhắc điều ông đang có. Ưu điểm của Zoom là sở hữu đội ngũ nhân viên tận tâm và cấu trúc sản phẩm có thể dễ dàng mở rộng. Tuy vậy, vẫn có vấn đề khi các máy chủ có thời điểm không thể đáp ứng hết nhu cầu của người dùng. Vì thế, Yuan đã bổ sung các trung tâm dữ liệu mới đồng thời phát triển nhóm dịch vụ khách hàng để hỗ trợ những người chưa biết cách sử dụng Zoom.

    Đến tháng 4, nhiều vấn đề bảo mật xảy ra đã ảnh hưởng đến uy tín của Zoom, trong đó nghiêm trọng hơn cả là việc hacker có thể nghe trộm hoặc xuất hiện trong cuộc trò chuyện của người lạ. Hậu quả là một số công ty lớn và cơ quan chính phủ ngừng sử dụng Zoom để bảo đảm sự an toàn cho người dùng.

    Thời điểm này, công ty gặp nhiều khó khăn do tin tức bất lợi nhưng Yuan đã đưa ra kế hoạch hành động đơn giản: Không giấu giếm và phản ứng nhanh. Không lâu sau, các lỗi bảo mật đã được khắc phục. Yuan nói: "Người dùng rất thông minh. Chỉ cần bạn minh bạch mọi thứ, họ sẽ nhận ra rằng đây là công ty mà họ có thể tin tưởng".


    Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7, Yuan yêu cầu nhân viên tập trung hoàn toàn vào các tính năng bảo mật và quyền riêng tư. Bên cạnh đó, ông còn bổ nhiệm một giám đốc an ninh thông tin, nhiều kỹ sư bảo mật mới cũng như các chuyên gia bên thứ ba để kiểm tra lỗi hổng.

    Kết quả là đến tháng 5, nhiều trường học và cơ quan ở Mỹ đã sử dụng Zoom trở lại, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng người dùng. Như vậy, nhờ hành động quyết liệt, Yuan đã cứu công ty khỏi việc rơi vào khủng hoảng liên quan đến quyền riêng tư của người dùng.

    [​IMG]
    Zoom đã có một năm 2020 vô cùng đáng nhớ.

    Từ đó, Zoom chuyển sang cải tiến sản phẩm một cách tổng thể hơn. Ví dụ như tháng 8, Zoom tung ra các bộ lọc mới và cải thiện khả năng khử nhiễu âm thanh. Khi nhìn vào tương lai của công việc kinh doanh, Yuan nhận thấy sẽ có những cải tiến to lớn. Ông mong muốn rằng trí tuệ nhân tạo có thể dịch giọng nói trong thời gian thực để người dùng nói những ngôn ngữ khác nhau có thể trò chuyện trực tiếp qua Zoom. Ông nói: "Với công nghệ, chúng ta không chỉ xóa bỏ rào cản vật lý mà còn cả rào cản văn hóa, ngôn ngữ và cảm xúc".

    Tháng 10/2020, giá trị vốn hóa thị trường của Zoom đạt 139 tỷ USD, cao hơn cả ExxonMobil – một trong những công ty dầu khí lớn nhất thế giới. Công ty của Yuan công bố báo cáo doanh thu quý III, tính đến 31/10 đạt 777,2 triệu USD, tăng 367% so với một năm trước. Cổ phiếu Zoom được đánh giá là một trong những mã hoạt động tốt nhất trong năm nay với mức tăng 600%.

    Trong khi đó, tài sản của Yuan từng có thời điểm tăng gần gấp đôi chỉ trong 3 tháng, từ 11 tỷ USD lên 21,3 tỷ USD. Thời điểm hiện tại, ông sở hữu gần 18 tỷ USD. Khi được hỏi Zoom sẽ đạt được điều đó bằng cách nào, Yuan cho biết: "Giống như cách mà chúng tôi đã chiến thắng năm 2020 khắc nghiệt, khi một công ty có văn hóa và sản phẩm mạnh mẽ cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nó có thể vượt qua mọi thách thức"
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.874
    Covy CK thế giới vượt đỉnh mọi thời đại@};-
    --- Gộp bài viết, 28/12/2020, Bài cũ: 28/12/2020 ---
    Hàng giá trị mua vào đón 2021@};-
    --- Gộp bài viết, 28/12/2020 ---
    Sao nhiều bác cứ mang Covy ra nhỉ :-w
    --- Gộp bài viết, 28/12/2020 ---
    Cover lại @};-
    Last edited: 28/12/2020
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.874
    Anh bào chế thành công vắc xin Covid-19 có khả năng ‘bảo vệ 100%’
    19:51 - 27/12/2020
    Hãng AstraZeneca tuyên bố vắc xin Covid-19 do hãng và Đại học Oxford nghiên cứu, bào chế có hiệu quả cao.
    [​IMG]
    Dự kiến vắc xin do AstraZeneca sản xuất sẽ được chứng nhận tại Anh trong ngày 28.12
    AFP
    Hãng AFP ngày 27.12 đưa tin hãng AstraZeneca và Đại học Oxford ở Anh đã có được “công thức chiến thắng” về tính hiệu quả của vắc xin Covid-19 đang được cơ quan chức năng của nước này đánh giá.
    Giám đốc điều hành AstraZeneca, ông Pascal Soriot, cho hay vắc xin này đem lại “sự bảo vệ 100%” khỏi tình trạng bệnh nặng phải nhập viện. Ông tin rằng thử nghiệm sẽ cho thấy vắc xin của hãng cũng đạt mức độ hiệu quả như của liên doanh Mỹ - Đức Pfizer-BioNTech (95%) và Moderna (94,5%).
    “Chúng tôi cho rằng chúng tôi đã xác định được công thức chiến thắng”, ông chia sẻ và cho biết vắc xin này cũng sẽ có 2 liều.
    [​IMG]
    90% dân số tiêm vắc xin Covid-19, nước Mỹ mới có miễn dịch cộng đồng

    Trước đó vào ngày 23.12, chính phủ Anh thông báo rằng dữ liệu về vắc xin của Oxford-AstraZeneca đã được nộp lên Cơ quan Quản lý thuốc và các sản phấm y tế Anh (MHRA).
    Tờ Sunday Telegraph đưa tin dự kiến vắc xin này sẽ được chứng nhận vào ngày 28.12. Trước đó, vắc xin của Pfizer-BioNTech là vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên được cấp phép ở Anh và đã tiêm cho khoảng 600.000 người thuộc nhóm nguy cơ cao.
    Thử nghiệm ban đầu cho thấy nhiều kết quả khác nhau về hiệu quả của vắc xin do Oxford-AstraZeneca nghiên cứu và sản xuất. Hiệu quả trung bình ban đầu là 70% nhưng tăng lên 90% tùy liều lượng.
    Thử nghiệm quy mô lớn tại Anh và Brazil cho thấy vắc xin có hiệu quả 62% ở những người tiêm đủ 2 liều. Tuy nhiên, ở những tình nguyện viên tiêm trước nửa liều và tiêm 1 liều sau 1 tháng cho thấy hiệu quả 90%.
    Vắc xin của Oxford-AstraZeneca có lợi thế hơn của Pfizer-BioNTech ở chỗ có thể lưu trữ ở điều kiện mát lạnh thông thường, từ 2 - 80C trong 6 tháng. Trong khi đó, vắc xin của Pfizer-BioNTech phải lưu trữ ở nhiệt độ -700C.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.874
    Covy Lần 1 năm 2021 xem sao cho phiên mai nhỉ @};-
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.874
    Rất nhiều bác ra hàng gần 1200 nay bắt đáy đẹp quá :drm@};-
    Bahung2017 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.874
    Bắt đáy đầu ngày, hàng loạt cổ phiếu mang lại mức lãi 20-30% ngay trong phiên
    THỨ 6, 29/01/2021, 15:38
    Thị trường chứng khoán lại vừa trải qua một "ngày đặc biệt" tiếp theo, sau phiên giao dịch tạo nên "lịch sử" giảm điểm nhiều nhất thị trường hôm qua, ngày 28/1/2021.

    Phiên hôm qua, VnIndex mất đi 73,23 điểm (giảm 6,67%), đóng cửa ở 1.023,94 điểm. Vốn hóa sàn HoSE "bốc hơi" 271.802 tỷ đồng còn vốn hóa toàn bộ Thị trường chứng khoán Việt Nam đã "bay mất" 366.114 tỷ đồng.

    Mở cửa đầu phiên sáng nay, nhiều mã chứng khoán cũng tiếp tục đỏ lửa, thậm chí đo sàn. Tuy nhiên ngay sau đó, nhiều mã bật tăng mạnh, thị trường chứng khoán chứng kiến hàng loạt mã cổ phiếu tăng trần. Tại thời điểm 13h40’, chỉ số VN-Index tăng 41,8 điểm (4,08%) lên 1.065,74 điểm.

    Trong số đó, nhà đầu tư cũng chứng kiến cảnh những mã cổ phiếu "nhảy vọt", tăng 20-30% trong cùng một phiên, khi mở đầu giờ sáng là giảm và sau đó tăng trở lại. Điển hình trong số đó có thể kể đến một số mã chứng khoán như "họ" nhà Viettel CTR, VTP, VGI, như VGS, SCI, VET, G36, HUT, CEO, IDC hay SHS...

    Cổ phiếu CTR "nhảy" 31% trong phiên - "họ" nhà Viettel cùng tăng

    Trước phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu CTR của Tổng công ty Công trình Viettel đã có 4 phiên giảm điểm liên tiếp, trong đó có phiên giảm sàn hôm qua, 28/1, đưa giá cổ phiếu từ vùng 92.600 đồng/cổ phiếu xuống 67.900 đồng/cổ phiếu – tương ứng mất đi 27% chỉ trong vòng 4 phiên.

    Mở đầu phiên giao dịch hôm nay, 29/1, cổ phiếu CTR đã có lúc "đỏ rực" xuống đến 61.000 đồng/cổ phiếu – tiệm cận với mức sàn 59.700 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên ngay sau đó, CTR đã bật tăng trở lại, có lúc lên đến 79.900 đồng/cổ phiếu – tương ứng mức "nhảy" 31% ngay trong phiên. Chốt phiên giao dịch, CTR dừng tại 78.800 đồng/cp.

    [​IMG]
    Diễn biến giá cổ phiếu CTR trong phiên 29/1/2021.

    "Họ" Viettel còn có VGI của Viettel Global cũng có biên độ dao động giá rất lớn trong phiên hôm nay. Trước đó VGI cũng đã có 4 phiên giảm điểm trong đó vẫn có 1 phiên giảm sàn như CTR, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1 ở mức 33.800 đồng/cổ phiếu.

    Phiên sáng nay, VGI có lúc giảm mạnh về 31.000 đồng/cổ phiếu trước khi bật tăng mạnh, lên cao nhất ở vùng giá 38.500 đồng/cổ phiếu – tương ứng tỷ lệ "nhảy" trên 24%. Hiện VGI điều chỉnh nhẹ về 37.900 đồng/cổ phiếu – tăng 8,3% so với giá mở cửa.

    Ngoài ra, VTP của Viettel Post sáng nay có lúc xuống đến 90.000 đồng/cổ phiếu và lên cao nhất ở 102.300 đồng/cổ phiếu – tương ứng biên độ tăng xấp xỉ 14%.

    [​IMG]
    Diễn biến giá cổ phiếu VGI.



    Quán quân về biên độ giao động giá trong phiên: 35%

    Quán quân về biên độ giao động giá hôm nay có lẽ thuộc về VET của CTCP Thuốc thú ý Trung Ương Navetco. Phiên sáng nay VET có lúc đã giảm sàn về mức 70.200 đồng/cổ phiếu sau đó tăng vọt lên kịch trần ở mức giá 94.800 đồng/cổ phiếu – tương ứng tỷ lệ tăng 35%.

    Trước đó, từ đầu năm 2021 đến nay VET cũng đã có nhiều biến động về giá. Mở cửa đầu năm ở mức 66.000 đồng, VET có lúc tăng mạnh, đạt đỉnh mới ở 103.000 đồng/cổ phiếu trước khi điều chỉnh giảm về 83.000 đồng/cổ piếu phiên giao dịch hôm qua 28/1/2021.

    [​IMG]
    Diễn biến giá cổ phiếu VET trong 6 tháng gần đây.

    Cổ phiếu SCI của CTCP SCI E&C cũng biến động mạnh, từ giảm sàn lên tăng trần trong phiên hôm nay. Phiên hôm qua, SCI được nhắc tới như là một "hiện tượng" khi thông tin về kết quả kinh doanh khả quan cũng không "đỡ" nổi, đã giảm sàn về 39.100 đồng/cổ phiếu sau loạt 4 phiên tăng điểm.

    Mở cửa sáng hôm nay 29/1, SCI nhanh chóng giảm sàn về 35.200 đồng/cổ phiếu trước khi vụt tăng lên đến giá trần 43.000 đồng/cổ phiếu – tương ứng biên độ giao động 22,2% trong phiên.

    [​IMG]
    Diễn biến giá cổ phiếu SCI trong phiên hôm nay 29/1/2021.

    Cổ phiếu G36 cũng có biên độ giao động trên 30%

    Cổ phiếu G36 của Tổng công ty 36 đã giảm điểm 4 phiên giao dịch trước đó, trong đó có 2 phiên giảm sàn ngày 27 và 28/1/2021, đưa giá cổ phiếu từ 16.900 đồng/cổ phiếu giảm về 11.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm 34%.


    Phiên giao dịch sáng nay, G36 tiếp tục giảm sàn về mức 9.500 đồng/cổ phiếu trước khi tăng mạnh lên mức 12.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ tăng hớn 31% trong phiên.

    [​IMG]
    Diễn biến giá cổ phiếu G36.

    Loạt cổ phiếu có biên độ giao động giá trên 20%

    VGS của Ống thép Việt Đức VG PIPE cũng đã giảm sàn về 9.900 đồng/cổ phiếu trước khi tăng trần lên 12.100 đồng/cổ phiếu – tương ứng mức tăng 22,22% trong phiên.

    HUT của CTCP Tasco cũng giảm sàn về 3.800 đồng/cổ phiếu trước khi tăng trần lên 4.600 đồng/cổ phiếu – tương ứng tỷ lệ biến động trên 21% trong phiên và tăng 9,5% so với giá mở cửa. CEO của Tập đoàn C.E.O ghi nhận giảm sàn trong sáng nay, xuống 8.100 đồng/cổ phiếu trước khi tăng trần lên 9.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ tăng 22,2% trong phiên. CEO đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/1/2021 ở mức 9.800 đồng/cổ phiếu.

    Cổ phiếu IDC của Tổng Công ty Idico cũng đã có 2 phiên giảm sàn trước phiên giao dịch hôm nay. Mở đầu phiên giao dịch sáng nay 29/1, IDC tiếp tục giảm sàn về mức 28.800 đồng/cổ phiếu trước khi tăng mạnh lên giá trần ở 35.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ tăng 22,2% trong phiên.

    Thanh khoản cổ phiếu IDC cũng rất lớn, gần 9 triệu cổ phiếu đã khớp lệnh trong 2 phiên giảm sàn trước đó, và phiên giao dịch hôm nay cũng có hơn 2,8 triệu cổ phiếu khớp lệnh.

    Cổ phiếu SHS của Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội cũng đã trải qua chuỗi những phiên giảm điểm gần đây. Xét 10 phiên liên tiếp trước phiên hôm nay, SHS có 2 phiên tăng điểm, 2 phiên giảm sàn và 6 phiên giảm điểm. Giá cổ phiếu đã "mất đi 34%, từ mức 31.000 đồng/cổ phiếu về 20.400 đồng/cổ phiếu.

    Phiên giao dịch sáng nay 29/1, SHS cũng đã có lúc giảm sàn về 18.400 đồng/cổ phiếu trước khi tăng trần lên 22.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng biên độ giao động gần 22% trong phiên.

    Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, 29/1/2021 VnIndex tăng 32,67 điểm (tỷ lệ 3,19%).
    Bahung2017 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.874
    Phiên 29/1: Khối ngoại mua ròng 1.128 tỷ đồng khi VN-Index bật tăng 33 điểm, tâm điểm MWG
    17:11 | 29/01/2021

    [​IMG]
    Khối ngoại mua ròng hơn 6,3 triệu cổ phiếu MWG phiên 29/1. Ảnh: Hoàng Linh.

    Thị trường hồi phục tích cực phiên hôm nay, có thời điểm VN-Index tăng hơn 50 điểm. Kết phiên, VN-Index tăng 32,67 điểm (3,19%) lên 1.056,61 điểm, HNX-Index tăng 5,5% lên 214,21 điểm, UPCoM-Index tăng 4,28% lên 72,08 điểm.

    Trên sàn HOSE, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng hơn 1.114,5 tỷ đồng với khối lượng gần 19,4 triệu đơn vị.

    Tại giao dịch cổ phiếu, khối này mua ròng 1.093 tỷ đồng với khối lượng 20,7 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, chứng chỉ ETF cũng được gom tới 48 tỷ đồng trong phiên giao dịch hôm nay.



    [​IMG]
    (Nguồn: Linh Giang tổng hợp).

    Top10 cổ phiếu thu hút dòng vốn ngoại, mã MWG dẫn đầu với giá trị 802,2 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch hôm nay xuất hiện giao dịch thoả thuận hơn 6,3 triệu cổ phiếu này tại mức giá trần 132.800 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị khoảng 839 tỷ đồng.

    Kế đến, khối ngoại gom trên 100 tỷ đồng thêm mã VHM (134,5 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cùng chiều như CTG (46,2 tỷ đồng), STB (45,9 tỷ đồng), NVL (43,5 tỷ đồng) và VCB (43 tỷ đồng).

    Ngoài ra, khối này tìm đến các mã SSI (38,2 tỷ đồng), chứng chỉ quỹ E1VFVN30 (38,2 tỷ đồng), SAB (37,7 tỷ đồng) và HDB (33 tỷ đồng).

    [​IMG]
    (Nguồn: Linh Giang tổng hợp).

    Cổ phiếu HPG tiếp tục là mã chịu áp lực xả mạnh nhất từ khối ngoại trong phiên hôm nay (370,1 tỷ đồng). Theo sau, dòng vốn ngoại còn rút ròng dưới 50 tỷ đồng khỏi các mã như MBB (40,6 tỷ đồng), MSN (34,3 tỷ đồng), VIC (20, 2 tỷ đồng).

    Cùng chiều, NĐT nước ngoài còn xả thêm các cổ phiếu như LPB (16,3 tỷ đồng), BVH (14,8 tỷ đồng), GVR (14,6 tỷ đồng). Các mã cuối cùng lọt top bán ròng trong phiên là VPI (9,7 tỷ đồng), NKG (5,7 tỷ đồng) và TCM (3,6 tỷ đồng).

    Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 6,7 tỷ đồng, tương đương với 420.852 đơn vị.

    Tại chiều mua ròng, hai cổ phiếu VCS và PVS dẫn đầu với giá trị lần lượt là 2,8 tỷ đồng và 2 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại còn mua vào các mã SHS (2 tỷ đồng), TNG (1,2 tỷ đồng), PLC (1 tỷ đồng)...

    Diễn biến trái chiều, duy nhất mã BVS có giá trị bán ròng trên 1 tỷ đồng. Dòng vốn ngoại tập trung rút khỏi các cổ phiếu như PVI, APS, NHC...

    Thị trường UPCoM ghi nhận giá trị mua ròng 7,3 tỷđồng với khối lượng 23.403 đơn vị.

    Về giá trị cụ thể, NĐT tập trung mua ròng cổ phiếu VTP với giá trị gần 7 tỷ đồng. Theo sau, khối ngoại còn gom thêm hai mã VGG (1,3 tỷ đồng) và VEA (1,1 tỷ đồng). Một số cổ phiếu thu hút dòng vốn ngoại trong phiên còn có CTR, WSB, TTN..

    Chiều ngược lại, khối ngoại chủ yếu bán ròng hai cổ phiếu ACV (4,3 tỷ đồng) và NTC (1,3 tỷ đồng). Các mã chịu áp lực xả trong phiên còn có HAC, KHB, DHD...
    quatrinh2 thích bài này.

Chia sẻ trang này