Thông báo khẩn ____________________ Uptrend rồi đấy ____________________ Dự đoán dòng dẫn dắt !!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 19/12/2016.

1437 người đang online, trong đó có 575 thành viên. 21:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6889 lượt đọc và 52 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Liệu có sóng Bank



    Thủ tướng quyết định có gói tín dụng 50-60 nghìn tỷ cho nông nghiệp

    [​IMG]
    Hải Minh

    (NDH) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định sẽ dành gói tín dụng khoảng 50 – 60 nghìn tỷ đồng cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời sẽ thí điểm thành lập ngân hàng về quỹ đất.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Thủ tướng vừa có cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở với lãnh đạo các bộ, ngành địa phương và doanh nghiệp tại Hội nghị Xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam diễn ra tại TP.HCM chiều 18/12 do Câu lạc bộ Nông nghiệp công nghệ cao (DAA Việt Nam, trực thuộc TƯ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam) tổ chức với sự tham gia của hơn 500 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp.

    Phát biểu tại hội nghị Thủ tướng nhấn mạnh “Khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ diễn ra rất quyết liệt trên toàn cầu thì Việt Nam chúng ta có 3 thế mạnh rất quan trọng, một là nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, hai là công nghệ thông tin và thứ ba là du lịch”.

    Thủ tướng nêu rõ tầm nhìn, khát vọng xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, đa chức năng, có khả năng cạnh tranh quốc tế. Việt Nam nỗ lực phấn đấu vươn lên, từng bước đứng trong nhóm các quốc gia nông nghiệp phát triển hàng đầu thế giới. Việt Nam trở thành trung tâm cung ứng sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, có vị thế quan trọng trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

    [​IMG]

    Thủ tướng thăm quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh Quang Hiếu/ VGP

    Thủ tướng nhấn mạnh cần phấn đấu sớm đưa Việt Nam thành một quốc gia hàng đầu về sản phẩm nông nghiệp, phát triển các thương hiệu nông sản nổi tiếng.

    Tại hội nghị, Thủ tướng nhất trí việc mở rộng diện tích nuôi tôm. Thủ tướng cho biết sẽ cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì một hội nghị về phát triển tôm chất lượng cao ở Việt Nam trong tháng 1/2017.

    Về đề xuất của các doanh nghiệp liên quan đến hỗ trợ tín dụng, Thủ tướng quyết định phải có một gói tín dụng 50 – 60 nghìn tỷ đồng để phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao với cơ chế vay thuận lợi, thông thoáng nhất, nhưng không chỉ cho một ngân hàng thương mại làm việc này mà nhiều ngân hàng thương mại cùng tham gia

    Lý giải việc có nhiều ngân hàng cùng tham gia gói tín dụng này, Thủ tướng cho hay nguyên tắc quan trọng của kinh tế thị trường là cạnh tranh, từ đó nâng cao chất lượng tín dụng, chống tiêu cực, chi phí không chính thức.

    Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang thí điểm thành lập ngân hàng về quỹ đất và xem xét việc hình thành thị trường quyền sử dụng đất để nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng đất.

    Cùng với tín dụng, Thủ tướng đề nghị cần thành lập phát triển một số quỹ bảo hiểm nông nghiệp, quỹ hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp.

    Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, ban hành cơ chếđầu tư tín dụng trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhất là nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, hình thành quỹ phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

    Thủ tướng cũng nhấn mạnh chủ trương tăng cường liên kết giữa 4 nhà, trong đó liên kết giữa nhà nông và nhà đầu tư là nòng cốt, đặc biệt là xây dựng cho được chuỗi liên kết trong sản xuất, bảo quản, chế biến và phân phối nông sản, tham gia hiệu quả vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu.

    Thủ tướng đề nghị nông nghiệp công nghệ cao trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là nền nông nghiệp không chỉứng dụng công nghệ cứng mà phải biết tranh thủ công nghệ mềm là công nghệ thông tin, mạng xã hội, các phương thức kết nối phi truyền thống…




    Cổ phiếu ngân hàng diễn biến trái chiều

    [​IMG]
    Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Trong khi cổ phiếu (CP) ngân hàng trên thị trường tự do (OTC) giao dịch sôi động, một số mã tăng mạnh thì CP ngân hàng trên thị trường niêm yết đua nhau giảm giá. Ngoài việc ăn theo sóng CP sắp niêm yết, CP ngân hàng trên thị trường tự do cũng có những “chiêu” riêng để tăng mạnh.
    Cổ phiếu niêm yết ảm đạm

    Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/12, CP SHB chỉ còn 4.700 đồng/CP. So với đầu năm, CP này đã giảm 1.700 đồng, từ mức 6.400 đồng/CP, tương ứng giảm 26,56%. Đáng chú ý, trong năm qua, SHB chưa chi trả cổ tức nên mức giá trên phản ánh đúng hiện trạng giảm giá.

    Một ông lớn nằm trong nhóm đầu ngành là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BID), diễn biến giá CP cũng không khả quan. Đầu năm, BID có mức giá 20.200 đồng/CP thì đến thời điểm này chỉ còn 15.000 đồng/CP. Trừ đi 850 đồng/CP do chi trả cổ tức thì tính từ đầu năm CP BID đã giảm hơn 4.000 đồng/CP, tương ứng giảm 21,53%. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (mã CTG) cũng không tránh được tình trạng giảm giá. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/12/2016, CTG chỉ còn mức giá 14.850 đồng/CP, trong khi đầu năm có giá 18.300 đồng/CP. Mới đây, ngân hàng này đã chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến về việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền. Thông tin tích cực cũng không giúp diễn biến giá CTG tích cực hơn.

    Theo các nhà đầu tư, một trong nhiều nguyên nhân khiến CP ngân hàng niêm yết giảm mạnh, đặc biệt là trong quý IV là do nhà đầu tư nước ngoài bán ròng.

    “Sóng sánh” cổ phiếu OTC

    Trên thị trường chưa niêm yết, CP Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) được giao dịch xấp xỉ 20.000 đồng/CP. Theo thông tin của bộ phận môi giới của một công ty chứng khoán, ở thời điểm đầu năm, CP VIB thanh khoản rất yếu, đến đầu quý III xuất hiện giao dịch, giá tăng nhanh. VIB đạt mức giá như hiện nay một phần do thông tin ngân hàng lên sàn và kết quả kinh doanh khả quan. Điều quan trọng hơn là cơ cấu cổ đông rất tập trung, CP lưu hành tự do ít nên xảy ra tình trạng khan hàng. Theo phân tích của Công ty Chứng khoán HSC, room (tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài) của VIB gần như sẽ đầy ngay sau khi niêm yết.

    Một CP khác tăng giá ấn tượng nhờ tin lên sàn là TCB của Techcombank. Trước thời điểm chốt danh sách lưu ký để niêm yết (cổ đông không được giao dịch trên thị trường tự do sau thời điểm này cho đến khi lên sàn), CP có giá 18.000 đồng/CP. Giá CP TCB neo ở mức cao một phần do lượng CP tự do lưu hành ít. CP Ngân hàng TMCP Tiên Phong cũng tăng đáng kể từ mức 5.000 đồng/CP vào tháng 7/2016 lên mức 7.000 đồng/CP như hiện nay. Kết quả kinh doanh cải thiện do Ngân hàng tích cực thực hiện các hoạt động tái cơ cấu nội bộ, phần nào được phản ánh vào giá CP.

    CP ngân hàng trên thị trường OTC tăng giá, nhưng không diễn ra ồ ạt mà có sự phân hóa rõ nét. Một số CP ngân hàng không có giao dịch như Đông Á, SeaBank hoặc giao dịch ở mức giá khá thấp như Maritime Bank khoảng 3.000 đồng/CP.

    Một trường hợp khá đặc biệt là CP Ngân hàng TMCP Xăng dầu (PGBank). Cuối năm 2015, giá CP này luôn bám sát giá CP Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam do giao dịch sáp nhập cộng ngang vốn điều lệ. Với tỷ lệ hoán đổi 1:0,9 (1 CP PGBank nhận 0,9 CP VietinBank), giá CP PGBank được đánh giá xấp xỉ giá CP CTG. Quý II/2016, PGBank và VietinBank dự kiến sẽ hoàn thành sáp nhập nhưng đến nay đã sắp hết quý IV giao dịch vẫn chưa diễn ra. Thời điểm chính thức sáp nhập không rõ ràng khiến CP PGBank giảm về xấp xỉ mệnh giá (10.000 đồng/CP).

    CP ngân hàng trên thị trường OTC diễn ra sôi động, một số mã CP có sự tăng giá ấn tượng. Tuy nhiên, khi lên sàn tập trung, một số CP ngân hàng vốn “nóng” trên OTC có giữ được “phong độ”, cạnh tranh nổi với các ông lớn nhà băng khác hay không vẫn đang là ẩn số.

    Chỉ tiêu này đang cho thấy nên xem xét mua cổ phiếu ngân hàng
    Theo Trâm Anh

    Báo Đấu thầu
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Tết đến nơi rồi





    Năm nay không có tết

    [​IMG]
    [​IMG]
    Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu

    Chưa năm nào lũ chồng lũ lại khiến người dân miền Trung kiệt quệ như năm nay. Không ai nghĩ, đã gần Tết Nguyên đán mà lũ dữ vẫn còn “cướp cơm” của người nông dân. Thành quả một năm làm việc vất vả của bà con bỗng trôi theo dòng nước. Chưa thể thống kê cụ thể về thiệt hại, nhưng năm nay người dân vùng lũ các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa... không còn tết.
    “Không tết nhất gì nữa”

    Mưa vẫn như thác đổ, làng rau và hoa thôn Ngọc Phước 2, xã Bình Ngọc (TP. Tuy Hòa, Phú Yên) không bóng người. Không ai buồn ra xem ruộng rau, hoa của mình như thế nào. “Ra chi, làm được gì nữa, nhìn chỉ thêm đứt ruột mà thôi” - chị Châu Thị Kim Yến (43 tuổi, thôn Ngọc Phước 2) bủn rủn tay chân nói vậy.

    Lịch sử chưa năm nào như năm nay, lũ đã khiến hàng vạn cây hoa và rau của hơn 250 hộ dân ở làng này nằm rạp, thối củ, rụng lá, dập nát... Đứng lặng người bên đám hoa lay ơn ngập ngụa nước, anh Nguyễn Văn Lưu (xã Bình Ngọc) thốt lên: “3 ngày tết chỉ có ngần này đây, giờ mất trắng hết, không cứu vãn được gì nữa, không tết nhất gì nữa”.

    Anh Lưu mếu máo bảo nếu như cây cảnh, có chậu, còn di chuyển đâu đó được, còn cả đám to đùng như thế này thì... thua. Cũng như các đám hoa kế cận, hơn 1 sào hoa của anh Lưu ngâm 2 ngày, 1 đêm nước lũ.

    “Mấy năm nước vào còn lần thôi. Vào tiếng đồng hồ là ra liền. Còn năm nay, 4 - 5 cây (lần), “uống nước” kiểu đó thì không có hoa nào chịu nổi” - anh Lưu vừa rầu rĩ vừa cố gắng dùng tay đào rãnh lay ơn cho nước thoát ra mương trong vô vọng.

    Theo anh Lưu, chi phí đổ vào cây lay ơn rất cao. Trung bình một sào cũng phải mười mấy triệu đồng. “Nhìn chúng còn xanh là do có nước, chỉ cần nắng lên là rụi toàn bộ” - anh Lưu buồn bã và mong muốn chính quyền có hướng hỗ trợ phần nào cho người trồng hoa “vượt qua cái tết này”.

    Chị Lê Thị Mến (xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa) có hơn 6 sào rau (xà lách, cải, tầng ô...) đón tết. Tất cả đều bị lũ “nuốt”. Chị bất giác hỏi tôi như người vô hồn: “Tôi đang tính mượn tiền tiêu tết, mà mượn ở đâu đây?”. Mấy chục năm sống nhờ vựa rau, chị Mến chưa từng thấy đợt lũ nào dữ dằn như vậy. Chị bảo rau đang có tiền, rồi tự hỏi mà rau đâu bán.

    Nằm bên họng lũ, lại hứng lũ chồng lũ, làng hoa Hà Yến (xã An Thạch, huyện Tuy An) “chính thức” sạch trơn. Cách đây chưa đầy 1 tháng, chúng tôi đã đến đây và chứng kiến cảnh họ “giành giật” từng cây hoa tết với lũ dữ về dặm trên nền nhà, chờ nước rút mang ra trồng lại. Thế nhưng, lũ cũng “không tha”. Mức độ khủng khiếp của tai ương theo mô tả của ông Hồ Quang Hạnh (52 tuổi, thôn Hà Yến, xã An Thạch): “Người dân không ai nghĩ lại có một cơn lũ nữa “bồi” xuống đây. Cường độ không bằng cơn lũ trước đó nhưng quá “tê tái”. Toàn bộ số bông hoa tết “gầy” trồng lại tiêu hết. Đường sá tan tành. Nhà nào đợt lũ trước nước “đào” chưa sập thì giờ sập luôn”. Ông Hạnh nói: “Em có cách nào cứu được dân làng chúng tôi không”. Ước gì trước mặt ông không phải tôi mà là mạnh thường quân nào đó, thì ít ra tiếng cầu cứu đó không tan hút vào khoảng không.

    Sang ngày mưa lũ thứ 4, anh Lê Văn Trên (xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đội mưa dựng lại hàng rào, dăm gốc những cây khổ qua còn sót lại sau khi nước rút. “Hơn 2 sào dưa leo vừa đâm mầm tôi trồng cho vụ tết đã bị ngập trắng, giờ nước rút cây cũng không còn. Ruộng khổ qua hơn 1 sào này ở cao hơn, cũng bị ngập nửa ngày trời, tôi cố cứu từ sáng giờ nhưng chắc cũng chỉ vớt vát lại được khoảng 30%” - ông Trên cho biết.

    Nhờ 3 sào đất thuê trồng màu tại xã Vĩnh Phương, mỗi vụ gia đình ông Trên trồng dưa leo, trồng khổ qua, đậu… thu hoạch ít cũng được trên 20 triệu đồng. Năm nay thời tiết vụ 1 thì nắng hạn nên không ăn thua, ông Trên cũng như nhiều gia đình dồn vốn xuống giống trồng vụ 2 phục vụ tết với hy vọng sẽ trúng lớn, nhưng: “Không nghĩ tháng 11 rồi mà Nha Trang vẫn có lũ, chẳng bình thường nên ai cũng thất vọng. Tay trắng coi như tết cũng buồn theo. Giờ thì chịu có xuống giống cũng không kịp nữa” - ông Trên lắc đầu.

    Cùng chung cảnh trắng tay sau lũ, bà Nguyễn Thị Hoa (phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh) ra nhìn vườn kiệu sắp đến kỳ thu hoạch đang ngập sâu trong nước rơi nước mắt nói: “2ha kiệu cả công mấy tháng nay giờ coi như mất trắng. Tối 16, nước lũ ở đâu về ngập hết bãi. Nước ngập mấy ngày nay rồi vẫn không rút. Ngâm nước bạc thế này thì coi như vứt luôn chứ không ai thu nữa vì còn lo chạy lũ. Năm ngoái kiệu thất thu, năm nay tưởng vườn kiệu ít cũng được vài chục triệu gỡ lại ai ngờ sắp thu hoạch rồi mất trắng luôn” - chị Hoa nói.

    Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Nghĩa (TP. Cam Ranh) cho biết, trận lũ từ ngày 16.12 đến nay đã khiến 30ha kiệu trên địa bàn cùng hàng trăm hécta thủy hải sản, lúa, hoa màu của bà con trong phường mất trắng. Nhiều điểm vẫn còn ngập trên 1m như tổ dân phố Nghĩa Bình… Thiệt hại đến thời điểm này chưa thể thống kê cụ thể, nhưng theo bà Thủy chắc chắn là rất nặng nề.

    Khốn khổ vì rau củ “đội” giá ngất ngưởng

    Đến thời điểm này nhiều địa phương trồng hoa màu trên địa bàn Khánh Hòa hầu như mất trắng vụ rau tết. Tại thôn Đức Lộc, xã Vĩnh Phương vựa rau của TP đã bị ngập úng hoàn toàn. Huyện Diên Khánh cũng trong tình trạng tương tự. Các loại rau ngắn ngày như dưa leo, đậu que, mùng tơi... được gieo trồng phục vụ Tết Nguyên đán đã bị ngập úng. Mưa ngập kéo dài rau hư hỏng khiến nhiều loại rau cũng trở nên khan hiếm, giá cả tăng gấp 3-4 lần, cá biệt có loại tăng 15 lần.

    Chủ vựa rau Hoàng Lan (chợ Đầm, TP. Nha Trang) cho biết: “Cả tuần nay các loại rau nhà quê như: Mùng tơi, cải, rau quế… khan hiếm. Giá cả tăng từng ngày. Như rau cải các loại tăng từ 5.000 đồng/ bó lên 12.000 đồng/bó, rau quế từ 30.000 đồng/kg tăng lên 60.000 đồng/kg, ớt sừng từ 20 .000 đồng/kg tăng 100.000 đồng/kg… Các loại rau củ quả từ Đà Lạt chuyển về cũng tăng từ 10 - 20%”. Chị Thúy - chủ một đầu mối rau củ ở đường Nguyễn Thái Học (chợ Đầm, TP. Nha Trang) cũng than thở: “Cả tuần nay giành giật nhau từng mớ rau giá cắt cổ mà cũng không có. Rau muống tăng lên 12.000 đồng/bó, rau xà lách 45.000 đồng/kg… Để giữ khách bỏ mối cho các nhà hàng tôi phải lấy giá cao hơn bỏ thấp hơn mà vẫn phải chịu”.

    Tại TP. Tuy Hòa (Phú Yên), người dân ra chợ cứ đứng loay hoay không dám mua gì vì đến rau cũng “đội” giá ngất ngưởng. Có người đi chợ về tay không hoặc không đủ “can đảm” mua sắm như mọi ngày. Lội một vòng trong chợ, chị Phan Thị Quyên (TP. Tuy Hòa) lè lưỡi: “Tôi mua có trái ớt xanh mà 10.000 đồng. Ngày thường chỉ có vài nghìn đồng mua được kha khá. Mấy hôm nay ra chợ cái gì cũng tăng giá, thật khủng khiếp”.

    Tiểu thương Đặng Thị Hạnh, chợ Trần Phú (giao đường Nguyễn Tất Thành - Trần Phú) cho biết hầu hết các mặt hàng rau củ sau lũ đều tăng giá chóng mặt. “Do lũ thôi, chứ chúng tôi không muốn bán giá cao đâu. Hầu hết các vựa rau ở Phú Yên cung ứng vào chợ đều bị “cắt” hết, vì ngập, dập, úng hết rồi. Chúng tôi phải lấy rau củ từ Đà Lạt về bán. Rau củ Đà Lạt đắt đỏ một phần, phần đường xa, chi phí nhiều, chưa nói là rau củ trong lúc vận chuyển bị hư hỏng nặng nề”.

    Còn tiểu thương Lê Thị Thu Hiền cho biết, nếu ngày thường, rau muống, cải cay chỉ 3.000 đồng/bó thì nay gấp đôi, hay mồng tơi bình thường 15.000 đồng/kg thì giờ “đội” 30.000 đồng/kg, hoặc xà lách 40.000 đồng/kg, nhất là ớt 120.000 đồng/kg (ngày thường chỉ vài chục nghìn đồng/kg). “Thương người dân lắm, nhưng nếu bán giá thấp, hoặc như ngày thường, chúng tôi chỉ còn cách dẹp quầy” - chị Hiền bất lực nói.

    Nhiều vùng ở Quảng Ngãi hoang tàn sau lũ

    Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Quảng Ngãi, trong đợt mưa lũ lần này, riêng huyện Tư Nghĩa có 300.000 chậu hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2017 bị ngập úng nghiêm trọng. Về rau màu bị thiệt hại nặng nề với 947,5ha, trong đó huyện Đức Phổ có 367,5ha. Tỉnh Quảng Ngãi đã có kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 7 tỉ đồng để mua 250 tấn giống lúa, 20 tấn giống rau các loại nhằm hỗ trợ nhân dân sản xuất vụ đông xuân 2016 - 2017. Hỗ trợ 1.500 tấn gạo để kịp thời cứu trợ nhân dân vùng lũ... TRẦN HÓA

    Lũ nhấn chìm hoa màu, nhà cửa... gây thiệt hại hàng tỷ đồng ở Lâm Đồng
    Theo Nhiệt Băng - Thanh Thúy

    Lao động

    TỪ KHÓA
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Năm nay không có tết

    Cơ sở để Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu là việc OPEC và một số nước ngoài khối quyết định hợp tác cắt giảm sản lượng...
    Ngân hàng đầu tư của Mỹ Goldman Sachs mới đây đã nâng dự báo giá dầu quý 2/2017 sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số nước ngoài khối quyết định hợp tác cắt giảm sản lượng khai thác trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới gia tăng.

    Theo tin từ CNBC, Goldman Sachs đã tăng dự báo giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) cho quý 2 năm sau lên mức 57,5 USD/thùng, từ mức 55 USD/thùng đưa ra trong lần dự báo trước đó. Dự báo giá dầu thô Brent được Goldman Sachs tăng lên 59 USD/thùng, từ mức 56,5 USD/thùng.

    Tuy nhiên, ngân hàng đầu tư này cho rằng giá dầu WTI trong tháng 12/2016 khó vượt xa khỏi mốc 50 USD/thùng, bởi Libya có khả năng sẽ đẩy mạnh việc khai thác dầu và đồng USD mạnh cản trở khả năng tăng giá trong ngắn hạn của “vàng đen”.

    Về thỏa thuận cắt giảm của các nước sản xuất dầu trong và ngoài OPEC, Goldman Sachs dự báo phải đến cuối tháng 1/2017 mới có bằng chứng cho thấy các nước tham gia thỏa thuận thực sự đang cắt giảm sản lượng. Khi đó, việc cắt giảm sản lượng dầu trên thực tế sẽ là “chất xúc tác tiếp theo cho những biến động mạnh của giá dầu”.

    “Nghiên cứu của chúng tôi về cán cân tài khóa của Saudi Arabia cho thấy nước này thực sự cần cắt giảm sản lượng để đạt tới mức tồn kho dầu bình thường, thậm chí là Saudi Arabia cần đơn phương cắt giảm sản lượng ở mức lớn hơn. Điều này phù hợp với những tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Bộ Dầu lửa Saudi Arabia. Xét tới động lực cắt giảm sản lượng này và thỏa thuận giảm sản lượng đạt được mới đây giữa các nước trong và ngoài OPEC, chúng tôi nâng nhẹ mức giảm sản lượng trong nửa đầu năm 2017 mà chúng tôi kỳ vọng từ các nước tham gia thỏa thuận”, báo cáo ra hôm thứ Sáu của Goldman Sách có đoạn viết.

    Ngân hàng đầu tư này kỳ vọng mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng đạt 84% đối với mức cắt giảm đã được nhất trí khoảng 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày.

    “Sau nửa đầu năm 2017, chúng tôi dự báo thị trường dầu lửa toàn cầu sẽ tiếp tục cân bằng, với giá dầu Brent dao động từ 55-60 USD/thùng, do sản lượng dầu gia tăng từ các quốc gia sản xuất dầu với chi phí thấp và các nhà sản xuất dầu đá phiến, cũng như từ các dự án dầu còn dang dở trước đây”, báo cáo nhận định.

    Giá dầu thế giới sáng đầu tuần 19/12 tăng nhẹ khi giới đầu tư dự báo nguồn cung dầu sẽ thắt chặt hơn trong năm sau do thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

    Giá dầu thô Brent có thời điểm giao dịch ở mức 55,57 USD/thùng, tăng 0,6 USD/thùng so với đóng cửa cuối tuần trước. Giá dầu WTI có lúc tăng 0,43 USD/thùng, lên mức 52,33 USD/thùng.

    Với giá dầu tăng, các nhà khai thác dầu ở Mỹ đã rục rịch đưa thêm giàn khoan vào hoạt động. Theo số liệu của công ty dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes, số giàn khoan dầu hoạt động tại Mỹ đã tăng thêm 12 giàn trong tuần kết thúc vào ngày 16/12, đạt mức 510 giàn, mức cao nhất kể từ tháng 1.

    Nếu kể từ mức đáy hồi cuối tháng 5, số giàn khoan dầu hoạt động tại Mỹ đã tăng thêm 194 giàn, tương đương tăng 61%. Nhờ đó, sản lượng dầu của Mỹ đã tăng lên mức khoảng 8,8 triệu thùng/ngày vào giữa tháng 12, từ mức 8,5 triệu thùng/ngày vào tháng 7.

    Giá dầu đảo chiều giảm xuyên mốc hỗ trợ 53USD/thùng
    Theo Thăng Điệp

    VnEconomy
    thatha_chamchi thích bài này.
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    NT2: Có thể có thêm NT3, NT4 trong quy hoạch, dự kiến cung cấp 5,5 tỷ kWh năm 2017
    [​IMG]
    Thanh Thủy

    (NDH) Dự án NT3, NT4 của Nhơn Trạch 2 hiện đã được trình lên Thủ tướng để vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Năm 2017, NT2 được giao huy động điện ở mức rất cao 5,5 tỷ kWh.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2 - HoSE) vừa cho biết đã hoàn thành 92,8% kế hoạch doanh thu bán điện ngay trong 11 tháng năm 2016 với 4.826,9 triệu Kwh điện được bán ra, tương ứng doanh thu 5.559,3 tỷ đồng.

    Riêng trong tháng 11/2016, sản lượng điện chỉ hoàn thành 87,1% kế hoạch. Đại diện NT2 cho biết thời tiết tháng 11 bất thường, mưa bão nhiều ở miền Nam ngay trong mùa khô, NT2 đã chủ động dừng máy khi nhu cầu phụ tải và giá thị trường thấp để tranh thủ bảo trì. Việc này sẽ giúp giảm thời gian dừng máy năm tới, đòn đầu nhu câu điện 2017 được dự báo sẽ tăng cao. Giá khí trung bình tháng 11/2016 là 5,32 USD/triệu BTU.

    Theo Báo cáo tài chính quý III của NT2, lợi nhuận ròng doanh nghiệp này đạt 860 tỷ đồng, cao hơn so với mục tiêu của công ty là 18%. Trên thực tế, lợi nhuận gộp vẫn không đổi nhưng NT2 ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá thấp hơn trong 9 tháng đầu năm 2016, do đó giúp lợi nhuận tăng lên 24,4% so với năm ngoái. Lỗ chênh lệch tỷ giá giảm từ mức 170 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2015 xuống còn 25 tỷ đồng cùng kỳ.

    Sản lượng điện tháng 12/2016 theo kế hoạch là 424,76 tr.kWh. Tính đến hết ngày 15/12 đã sản xuất được 194,4 tr kWh, tương đương 46% kế hoạch tháng. Nếu thực hiện thành công kế hoạch, sản lượng điện của NT2 là 5.250 triệu kWh.



    Trong tháng 12/2016, NT2 đã gặp gỡ với nhiều quỹ đầu tư nước ngoài như Quỹ Vietnam Holding, Quỹ Apollo Investment Management.

    Về kế hoạch cung cấp điện năm tới, ngày 02/12/2016, Bộ Công thương đãra Quyết định số 4711/QĐ-BCT phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2017. Theo đó, NT2 dự kiến sẽ được huy động ở mức rất cao 5,5 tỷ kWh trong năm 2017. Năm 2016, sản lượng điện dự kiến huy động chỉ là 5,266 tỷ kwh.

    Vào ngày 23/11, Bộ Công Thương cũng đã có văn bản chính thức trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung dự án NT3, NT4 vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Đoàn công tác Bộ Công thương do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng dẫn đầu đã có chuyến khảo sát kiềm tra thực địa tại NT2 và chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư NT3, NT4.
    thatha_chamchi thích bài này.
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    SSI thắng lớn tại cuộc bình chọn Nhà môi giới tốt nhất Việt Nam của AsiaMoney 2016
    Lan Anh

    Ngày 16/12/2016, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) công bố chính thức nhận được giải thưởng danh giá trong cuộc bình chọn Asiamoney Brokers Poll 2016 do Asiamoney – Tạp chí hàng đầu châu Á, thành viên Tập đoàn uy tín Euromoney Institutional Investor tổ chức.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Vượt qua nhiều công ty chứng khoán trên thị trường, trong cả 9 hạng mục Asiamoney Broker Poll vinh danh các công ty chứng khoán tại Việt Nam về phát triển khách hàng lẫn thực hiện giao dịch,SSI đều dành vị trí đứng đầu.

    Trong đó có những hạng mục SSI bỏ xa công ty đứng thứ 2, nhận được hơn 50% sự bình chọn như Công ty Chứng khoán có Dịch vụ Môi giới tốt nhất, Công ty chứng khoán có sự tiến bộ vượt bậc trong 12 tháng qua và Công ty Chứng khoán có Bộ phận Phân tích và Tư vấn Đầu tư độc lập tốt nhất. Về giải cá nhân, Bộ phận Phân tích và Tư vấn đầu tư của SSI cũng giành được 16/19 giải thưởng, ngoài ra nổi bật là các cá nhân của SSI đều được tôn vinh là Môi giới tốt nhất và Cá nhân thực hiện giao dịch xuất sắc nhất, theo bình chọn của Asiamoney.

    [​IMG]


    Kết quả này có được nhờ sự nỗ lực của những cá nhân xuất sắc cùng tập thể Khối Dịch vụ chứng khoán để đưa SSI trở thành công ty chứng khoán dẫn đầu về thị phần môi giới trên cả hai Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và TPHCM, cung cấp những dịch vụ chất lượng cao, tốt nhất cho khách hàng và nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó đặc biệt là những báo cáo phân tích hữu ích, giàu thông tin dành cho các tổ chức đang đầu tư hoặc quan tâm đến doanh nghiệp, thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Các giải thưởng SSI đươc vinh danh tại Asiamoney Brokers Poll 2016 được chia thành bốn nhóm giải thưởng chính dành cho các khối kinh doanh và bộ phận, bao gồm:

    Giải thưởng cho SSI: (i)“Công ty Chứng khoán tốt nhất Việt Nam” (ii) “Công ty Chứng khoán có sự tiến bộ vượt bậc tại Việt Nam trong 12 tháng qua”.

    [​IMG]

    Giải thưởng cho bộ phận Phân tích & Tư vấn đầu tư SSI: (i)“Công ty tốt nhất Việt Nam về Phân tích và Tư vấn đầu tư ”, "Công ty chứng khoán có bộ phận tích và tư vấn đầu tư độc lập tốt nhất Việt Nam" cùng 9 cá nhân được đánh giá là chuyên gia phân tích hàng đầu trong 16 lĩnh vực gồm: Chiến lược, vĩ mô, Ngân hàng, tài chính, hàng tiêu dùng, Năng lượng, chăm sóc sức khỏe, nguyên vật liệu, bất động sản, phần mềm, dịch vụ internet, công nghệ, truyền thông, giao thông, các phương tiện dịch vụ (điện, nước...).

    [​IMG]

    Giải thưởng cho Bộ phận Phát triển Khách hàng Tổ chức SSI : (i) “Công ty tốt nhất Việt Nam về Dịch vụ Môi giới”, (ii) Công ty tốt nhất Việt Nam về Tổ chức sự kiện, (iii) “Công ty tốt nhất Việt Nam về Tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư và Gặp gỡ doanh nghiệp”, (iv), “Môi giới tổ chức tốt nhất Việt Nam” cho ông Nguyễn Đức Huy – Giám đốc Bộ phận Phát triển Khách hàng Tổ chức.

    [​IMG]

    Giải thưởng cho Bộ phận Môi giới Khách hàng tổ chức SSI: (i) “Công ty tốt nhất Việt Nam về Thực hiện Giao dịch”, (ii) “Công ty tốt nhất Việt Nam về Dịch vụ Môi giới”, cùng 3 cá nhân được đánh giá là môi giới thực hiện giao dịch tốt nhất, trong đó xuất sắc nhất là ông Bành Chấn Oai - Phó Phòng Môi giới Khách hàng tổ chức.

    [​IMG]

    Đây là lần thứ 4 liên tiếp Công ty Chứng khoán Sài Gòn được vinh danh là công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam của Asiamoney, cùng với các công ty, tập đoàn lớn của 13 quốc gia, vùng lãnh thổ khác thuộc khu vực châu Á. Theo kết quả kinh doanh mới cập nhật, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của SSI đạt 949 tỷ đồng, hoàn thành xấp xỉ kế hoạch cả năm (950 tỷ đồng). Thị phần của SSI cũng liên tục dẫn đầu thị trường, trong đó tính đến quý III/2016, công ty giữ vững ngôi quán quân thị phần môi giới quý thứ 11 liên tiếp trên HOSE và quý thứ 7 liên tiếp trên HNX.
    thatha_chamchi thích bài này.
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    [Infographic] Kim ngạch thương mại hai chiều Việt – Nga gấp rưỡi sau 2 tháng EAEU có hiệu lực
    [​IMG]
    Ngọc Linh

    (NDH) Điện thoại, cà phê là những mặt hàng của Việt Nam được xuất khẩu nhiều nhất sáng Nga. Trong khi đó, than đá và sắt thép lại là những mặt hàng đứng đầu về giá trị nhập khẩu. Ô tô nguyên chiếc từ Nga vốn cũng đang cho thấy bước tăng tưởng đáng khích lệ.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Hiệp định định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU) được ký kết ngày 29/5/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 5/10/2016. Việc gần 5.000 dòng thuế được đưa về 0% ngay trong năm 2016 được coi là cú hích trong thương mại giữa Việt Nam và Liên Bang Nga (đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong nhóm EAEU).

    Tính đến cuối tháng 11/2016, Nga là quốc gia có giá trị xuất khẩu lớn thứ 18 ở Việt Nam và là quốc gia đứng thứ 43 rót vốn vào Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2016.

    Ô tô là một trong những mặt hàng gia tăng giá trị nhập khẩu từ Nga lớn nhất. Theo quy định, dòng ô tô từ Nga sẽ được miễn thuế 0% nếu thông qua những doanh nghiệp thành lập liên doanh sản xuất tại Việt Nam.

    Lượng ô tô nguyên chiếc từ Nga nhập khẩu vào Việt Nam mặc dù còn khá khiêm tốn so với các quốc gia khác như Thái Lan, Trung Quốc Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đức,... nhưng so với cùng kỳ, lượng ô tô nhập khẩu đã tăng gấp 4 lần lên 1.600 chiếc ôtô nhập trong 11 tháng đầu năm.

    [​IMG]
    thatha_chamchi thích bài này.
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Việt Nam ngang hàng với Mỹ và Châu âu





    2017 – Năm khó khăn nhất từ thời Chiến tranh Lạnh

    [​IMG]
    Thạch Thảo/Theo CNBC

    (NDH) Theo công ty tư vấn rủi ro Control Risks, sự kiện Anh rời Liên minh Châu Âu (EU) và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là hai trong nhiều nguyên nhân khiến năm 2017 trở thành năm khó khăn bậc nhất cho lãnh đạo của các doanh nghiệp.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Báo cáo thường niên của Control Risks chỉ ra 6 rủi ro chính các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt trong năm 2017.

    Kết quả bỏ phiếu bất ngờ tại Mỹ và Anh khiến sự cân bằng của thế giới lung lay và biến năm 2017 trở thành năm khó khăn nhất cho các doanh nghiệp kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc năm 1991.

    Giám đốc điều hành Richard Fenning cho biết các chất xúc tác của doanh nghiệp toàn cầu, như ổn định địa chính trị, tự do thương mại và dân chủ, đều đang xói mòn. Mối quan hệ thương mại giữa chính phủ, khu vực tư nhân và tác nhân quốc tế đang ngày càng phức tạp.

    [​IMG]

    Bản đồ rủi ro năm 2017. Màu càng đậm càng nhiều rủi ro

    6 rủi ro chính với doanh nghiệp trong năm 2017 bao gồm:

    1. Sự lên ngôi của chủ nghĩa dân túy được minh chứng bằng chiến thắng của ông Donald Trump và sự kiện Brexit. Thời đại chính quyền nắm nhiều quyền kiểm soát chính sách kinh tế và an ninh hơn được mở ra bởi 2 cuộc bỏ phiếu tại Mỹ và Anh. Các nhà lãnh đạo trở nên thận trọng hơn bởi chính sách chính trị chưa rõ ràng trong khi môi trường đầu tư và thương mại toàn cầu ảm đạm. Bất đồng địa chính trị nhen nhóm trong mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc, ảnh hưởng trực tiếp tới sự ổn định của nền kinh tế thế giới. Tại EU, nhiều đảng phái kêu gọi chính quyền của mình tổ chức trưng cầu dân ý giống Anh, gây ra sự căng thẳng trong khu vực. Tại những nơi khác trên thế giới, chủ nghĩa dân túy cũng đang đe dọa các nhà đầu tư.

    2. An ninh mạng trở nên phức tạp. Năm 2017 sẽ chứng kiến những mâu thuẫn dữ liệu lớn giữa các quốc gia: quy định bảo vệ dữ liệu giữa Mỹ và EU vẫn chưa có được sự đồng thuận; thị trường điện tử đơn lẻ của EU đang bị cô lập; Trung Quốc và Nga công bố luật an ninh mạng mới. Control Risks dự báo điều này sẽ dẫn tới chủ nghĩa dân tộc trong vấn đề quản lý dữ liệu, buộc các công ty phải sử dụng dữ liệu trong nước với chi phí đắt đỏ. Thương mại điện tử sẽ bị thu hẹp. Trong khi đó, những lo ngại về khủng bố và tấn công mạng quy mô lớn sẽ khiến tiếp tục đè nặng lên các doanh nghiệp.

    3. Khủng bố dai dẳng. Mối de dọa khủng bố vẫn duy trì ở mức cao trong năm 2017 nhưng suy giảm phần nào. Sự sụp đổ của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) sẽ dẫn tới cuộc di cư của các chiến binh thiện chiến trên toàn thế giới. Việc phản ứng với chủ nghĩa khủng bố ngày càng trở nên khó khăn với các doanh nghiệp. Việc điều chỉnh rủi ro là vô cùng cấp thiết, bao gồm các giải pháp dữ liệu, đánh giá chiều hướng cực đoan, bảo mật vật lý và chuẩn bị cho các kịch bản có thể xảy ra.

    4. Bị kìm hãm bởi chính sách Mỹ. Khi ông Trump chính thức bước chân vào Nhà Trắng, môi trường pháp lý toàn cầu có thể sẽ chuyển đổi. Sự tuân thủ Hiệp định Paris (COP21) của Mỹ đang bị đặt dấu hỏi. Trong khi đó, đạo luật Dodd-Frank (Đạo luật Cải cách Tài Chính Phố Wall và Bảo vệ người tiêu dùng) và Đạo Luật Chống Tham Nhũng Tại Nước Ngoài (FCPA) có thể điều chỉnh đáng kể. Điều này có thể gây ra hiệu ứng domino tại các quốc gia khác.

    5. Áp lực địa chính trị đè nặng. Xung đột giữa Syria, Libya, Yemen và Ukraine chưa có lối thoát. Trung Đông tiếp tục là cuộc đối đầu giữa Saudi Arab và Iran. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục tập trung tăng cường ảnh hưởng ngoại giao và quân sự tại châu Á và châu Phi.

    6. Các cuộc đối đầu chiến lược leo thang. Trung Quốc đang có bất đồng với Mỹ và các quốc gia lân cận không chỉ trên mặt trận kinh tế. Trong khi đó, Iran và Saudi Arab tiếp tục tranh chấp tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb. Thỏa thuận hạt nhân của Iran đang thách thức cơ sở hạ tầng an ninh do Saudi Arab phát triển cùng Mỹ. Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì tầm ảnh hưởng tại Biển Đen, bán đảo Crimea và Syria.

    Cái hòm, cá mập hay cá heo?

    Năm 2017, Control Risks khuyến nghị các doanh nghiệp áp dụng một trong 3 chiến lược sau: Trở thành cái hòm, con cá mập hoặc con cá heo.

    Chiến lược “cái hòm” mang đậm chất phòng thủ và tập trung vào doanh nghiệp, thị trường cốt lõi.

    Chiến lược “cá mập” mang tới nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều rủi ro hơn khi tập trung tìm kiếm những vị trí và hoạt động mới.

    Chiến lược “cá heo” phù hợp với những công ty có thanh khoản lớn muốn giữ vị phần quan trọng.
    thatha_chamchi thích bài này.
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    24 sự thật "gây sốc" đằng sau khối tài sản 70 tỷ USD của Warren Buffett
    [​IMG]
    Linh Lam-BI

    (NDH) Đầu tư cổ phiếu từ năm 11 tuổi, kiếm được 53.000 USD khi mới 16 tuổi... là một số sự thật về nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    1. Trong khi các bạn cùng trang lứa còn đang mơ mộng về những giải đấu lớn và Hollywood thì cậu bé Buffett 10 tuổi đã ăn trưa cùng một thành viên của Sở giao dịch chứng khoán New York và xác định được mục tiêu sống của mình.

    Sự nghiệp vĩ đại của nhà hiền triết xứ Omaha bắt đầu khi ông theo cha đến thăm Sở giao dịch chứng khoán New York lần đầu tiên vào năm 10 tuổi. Tại đây, ông đã xác định mục tiêu của mình là phải kiếm được thật nhiều tiền.

    [​IMG]

    2. Buffett mua cổ phiếu đầu tiên năm 11 tuổi

    Năm 11 tuổi, Buffett đã biết để dành tiền để mua những cổ phiếu đầu tiên của một công ty có tên là Cities Service Preferred.

    3. Ở tuổi thiếu niên, Buffett đã kiếm được khoảng 175 USD/tháng, nhiều hơn hầu hết các giáo viên của ông khi đó.

    Buffett kiếm tiền nhờ công việc giao báo cho tờ Washington Post.

    4. 16 tuổi Buffett đã nắm trong tay số tiền 53.000 USD

    Ngoài công việc giao báo, Buffett còn làm thêm nhiều công việc khác nhau như bán bóng golf, bán tem, kinh doanh máy pinball.

    5. Bị Havard từ chối

    Với việc gây ấn tượng về khả năng hiểu biết chứng khoán của mình trong cuộc phỏng vấn với Harvard, Buffett tin chắc rằng mình sẽ có một suất tại ngôi trường này.

    Nhưng ông đã hiểu lầm sứ mệnh của Harvard-nơi để tạo ra các nhà lãnh đạo.

    [​IMG]

    6. Buffett bị thần tượng từ chối khi xin được làm việc cho ông ấy

    Buffett rất hâm mộ Benjamin Graham, tác giả cuốn sách "Nhà đầu tư thông minh", vì vậy ông đã ứng tuyển xin làm việc cho Graham nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, Buffett không bỏ cuộc và tiếp tục thuyết phục Graham cho đến khi ông được tuyển dụng.

    7. Buffett dành 100 USD để tham dự khóa học về nói chuyện trước công chúng của DaleCarnegie

    Năm 21 tuổi, khả năng nói chuyện trước công chúng của Buffett rất tệ. Vì vậy, ông quyết định đầu tư 100 USD cho khóa học của Dale Carnegie.

    8. Buffett vẫn đang ở một ngôi nhà khiêm tốn tại Omaha, Nebraska

    Ông đã mua căn nhà này từ năm 1956 với giá 31.500 USD.

    9. Buffett không dùng máy tính trong phòng làm việc

    Và ông cũng sử dụng điện thoại nắp gập thay vì những smartphone cao cấp nhất trên thị trường hiện nay.

    10. Trên thực tế, ông chỉ gửi email một lần trong đời

    Đó là email gửi đến Jeff Raikes của Microsoft.

    11. Buffett rất thích chơi bài Bridge

    "Cạ cứng" để chơi trò này với ông chính là tỷ phú Bill Gates.

    12. 80% thời gian mỗi ngày được nhà đầu tư huyền thoại dành cho việc đọc sách

    Khi không chơi bài Bridge, Buffett có thể ngồi trong văn phòng cả ngày và đọc sách.

    13. Buffett uống rất nhiều Coca-cola

    Nhà hiền triết xứ Omaha có một chế độ ăn uống mà các chuyên gia dinh dưỡng không khuyến khích. "Nếu tôi tiêu thụ 2.700 calo mỗi ngày thì 1/4 trong đó đến từ việc uống Coca".

    [​IMG]

    14. 99% tài sản của Buffett đến sau khi ông 50 tuổi

    15. Trong sự nghiệp đầu tư của mình, Buffett đã rất nhiều lần đánh bại thị trường

    16. Nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào cổ phiếu Berkshire Hathaway trong năm 1964, ngày nay số tiền đó sẽ là 13 triệu USD

    17. Giá trị tài sản của Buffett còn lớn hơn GDP của Uruguay

    GDP năm 2014 của Uruguay là 57.471.277.325 USD.

    18. Dù sống giản dị và tiết kiệm nhưng Buffett lại là người rất hào phóng

    Năm 2010, Buffett cùng với vợ chồng Bill Gates thành lập quỹ "Giving Pledge", khuyến khích những người giàu có nhất thế giới dành phần lớn tài sản để làm từ thiện.

    19. Tổng số tiền mà Buffett đã làm từ thiện có thể đủ để xây dựng 6 Apple Campus

    Buffett đã bỏ ra đến hơn 30 tỷ USD để làm từ thiện (chỉ đứng sau Bill Gates) trong khi đó để xây dựng một khu Apple Campus cần 5 tỷ USD.

    20. Năm 2013, trung bình mỗi ngày Buffett kiếm được 37 triệu USD, cao hơn thu nhập cả năm của nữ diễn viên Jennifer Lawrence

    Theo Forbes, Jennifer Lawrence là nữ diễn viên có thu nhập cao thứ 2 năm 2013 với 34 triệu USD. Tuy nhiên thu nhập cả năm của nữ diễn viên xinh đẹp này vẫn thấp hơn số tiền thu về một ngày của Buffett.

    21. Tháng 7/2016, Buffett ủng hộ 2,9 tỷ USD cho nhiều quỹ từ thiện khác nhau

    Trong đó có Bill & Melinda Gates Foundation và Susan Thompson Buffett Foundation - quỹ từ thiện mang tên người vợ quá cố của ông.

    22. Một số báo cáo cho biết Buffett chỉ nhận lương khoảng 100.000 USD mỗi năm từ Berkshire Hathaway và tiêu chúng một cách tiết kiệm

    [​IMG]

    23. Nhiều người bỏ ra hàng triệu USD để được ăn trưa với Buffett

    Buffett bắt đầu tổ chức sự kiện đấu giá thường niên bữa ăn trưa với ông kể từ năm 2000. Người thắng cuộc gần đây nhất đã trả số tiền 3.456.789 USD.

    24. Nhà hiền triết xứ Omaha không nghĩ rằng tiền đồng nghĩa với thành công

    "Tôi đo lường thành công dựa vào số người yêu mến tôi. Và cách tốt nhất để được yêu là trở nên đáng yêu", Buffett nói.
    thatha_chamchi thích bài này.
  9. doisaigon1

    doisaigon1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/09/2015
    Đã được thích:
    3.186
    • Dòng tài chính - bank - bảo hiểm: VCB BVH CTG SSI HCM..
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  10. doisaigon1

    doisaigon1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/09/2015
    Đã được thích:
    3.186
    Cho vay nhiều thì lãi to
    thanhhand10 thích bài này.

Chia sẻ trang này