Thống đốc Nguyễn Văn Giàu - Một lãnh đạo có tầm nhìn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hanhck2010, 28/07/2011.

4432 người đang online, trong đó có 328 thành viên. 19:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 6286 lượt đọc và 109 bài trả lời
  1. Hanhck2010

    Hanhck2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hiền tài và tai họa rất gần - thời gian sẻ kiểm chứng
  2. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác phải hỏi tại sao anh Rich làm giựt cục, quả tốc,...???

    Tại sao làm vậy, thậm chí áp dụng cả hệ số an toàn cho VN cao hơn thế giới.

    Đừng quên anh Rích là người có đủ số liệu trong tay về hoạt động của ngân hàng VN.

    Cái hệ thống ngân hàng bát nháo này đừng thấy nó lãi khủng mà nghĩ nó khỏe mạnh, bên trong nó đã nát bét hết. Nợ xấu có thể lên đến 30-40%.

    Lãi suất cao mà kéo dài sẽ thấy doanh nghiệp chết và kéo theo domino khủng hoảng hệ thống.

    Anh Rich nhìn thấu hết các thủ đoạn ngân hàng như đảo nợ, giãn nợ,... để che đậy nợ xấu, nợ hết khả năng thu hồi.

    Các cụ khác nhìn số liệu báo cáo dối đó mà lạc quan, nó loạn hết mà không hay.
  3. hmtrading2003

    hmtrading2003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nhìn cái L là giỏi, nhìn số liệu chán lắm.
  4. Hanhck2010

    Hanhck2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Pác nói chí phải - nợ xấu NH rất lớn và nguy cơ ở đây là rất thật - vậy pác dự dùm em phát chính sách sắp tới của chính phủ sẻ như thế nào, có nới lỏng ko - thanks [r2)]
  5. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Phân tích điển hình báo cáo tài chính của Sacomreal SCR để biết mức độ loạn của hệ thống ngân hàng VN.

    SCR kinh doanh BDS nhưng đầu tư cổ phiếu hơn 1500 tỷ. Vay tiền ngân hàng mẹ mua lại cổ phiếu ngân hàng mẹ và cổ phiếu khác

    Huy động tiền của dân rót vốn cho các công ty gia đình để đầu tư rủi, lợi nhuận lớn.

    Lãi nó thu, rủi ro thì dân đóng thuế cho Chính phủ cứu.


  6. TonNuThiNo

    TonNuThiNo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Anh Rầu "ra đi" để trở thành Dương Tu của "Kê Cân Kế" đó mà!
  7. camapvn2010

    camapvn2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
  8. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Đã được thích:
    164
    Nhìn ông Ngân hàng ÚC, ECB, Feb, ... nó nghiên cứu kỹ, toàn dùng định lượng cả, khi đá ra chính sách là thống nhất và theo đuổi chính sách quyết liệt. Úc nâng ls là nâng, cả năm nay chỉ nâng, kệ cha ông nào kêu (bởi nó tính định lượng hết rồi, khi nào thì đủ liều)

    Ông Feb nó nới lỏng, cả thế giới kêu, nó cứ nới gần 2 năm qua.

    Bác Giàu nhà mình toàn bốc thuốc, có tính được liều dùng bao nhiêu đâu.

    Nghĩ vụ năm 2010 bác ấy 1 lần nâng lãi suất, sau đó thì hạ, sau đó thì lại nâng và thắt.

    Không hiểu bác ấy có tính toán gì không khi ra chính sách? Hay là nghe thằng A kêu lãi suất cao quá thì ngày mai bác hạ lãi suất. Hôm sau thấy thằng B kêu lãi suất thấp gây lạm phát thì bác lại tăng.

    Bố khỉ
  9. Hanhck2010

    Hanhck2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    mỗi Một sacombank cũng làm mệt mỏi ..,.
  10. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Tái cấu trúc ngay hệ thống ngân hàng, cái này không liên quan trực tiếp đến việc nới lỏng hay thắt chặt cung tiền.

Chia sẻ trang này