THông tin đánh lên GTT đây các bác

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungfpt, 27/07/2010.

775 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 21:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1832 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. success2468

    success2468 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Đã được thích:
    776
    Hôm nay làm thêm đc 10k giá tốt. Vất đó, khi nào lên 20 thì bán...[r2)][r2)][r2)]
  2. nhimcon2010

    nhimcon2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    2.727
    Đến Tết bà con đi xe mới nhiều,Ko bít có đủ bù lỗ giá Xăng,nộp thuế cho CSGT..???
  3. Tichu2006

    Tichu2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cũng đúng, nhưng chưa gom đủ, đợi dìm thêm đã mới tính .[r37)]
  4. hawaii

    hawaii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Mai mà còn giá đỏ là em bán tất.[r23)][r23)][r23)][r23)]
  5. chungfpt

    chungfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm, bác đợi xem, xanh đét đẹt rồi tím chiều hoàng hôn :))
  6. f17

    f17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    0
    DOANH NHÂN VÕ THỊ THANH BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH[​IMG] Huân chương Lao động hạng Ba của ************* năm 2007 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2002 – 2006 góp phần vào sự nghiệp XDCNXH và BVTQ.
    [​IMG] Giải thưởng Bông hồng vàng – Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2005, 2006, 2007.
    [​IMG] Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam vì đã đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh trong các năm 1999, 2002, 2003, 2005, 2006.
    [​IMG] Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam theo Quyết định số:04 ngày 26/1/2001 vì đã có nhiều đóng góp trong việc chỉ đạo hoạt động của Hội 5 năm (1997- 2001).
    [​IMG] Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp vàng Thánh Gióng năm 2006 theo Quyết định số 2981/PTM-TĐKT ngày 2/10/2006 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
    [​IMG] Danh hiệu Nữ Doanh nhân tiêu biểu năm 2006 - Bằng khen theo Quyết định số: 0594/PTM-TĐKT ngày 5/3/2007 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
    [​IMG] Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên năm 2005, 2006.
    [​IMG] Danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Phú Yên năm 2007.
    [​IMG] Cúp vàng Lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc năm 2007.
    [​IMG] Cúp vàng Doanh nhân Tâm - Tài năm 2007, 2008
    TIỂU SỬ DOANH NHÂN

    Doanh nhân Võ Thị Thanh sinh ngày 28/6/1955, trong một gia đình trí thức nghèo tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Với lòng hiếu học và sự động viên, vun vén của gia đình, bà Võ Thị Thanh đã tốt nghiệp tú tài và bước vào giảng đường Đại học Văn khoa tại Sài Gòn.
    Năm 1975, đất nước giải phóng, cũng là lúc bà Võ Thị Thanh bỏ dở ước mơ trở thành cô giáo Văn khoa của mình vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Quay về quê phụ giúp gia đình tìm kế sinh nhai, rồi lập gia đình, sinh con, nhưng khó khăn và cái nghèo cứ mãi đeo đuổi. Làm sao để đảm bảo được đời sống gia đình, để lo cho các con được có cái ăn cái mặc, được học hành đến nơi đến chốn để không phải lặp lại cảnh vì không có tiền mà việc học hành và ước mơ đành dang dở như bản thân mình đã trải qua? Sau bao đêm thao thức, suy tư, trăn trở với quyết tâm thoát nghèo, cuối cùng, bà đã lựa chọn con đường đi riêng cho cuộc đời mình: Đó là buôn chuyến đường dài - dẫu biết rằng đây là con đường lắm gian nan và đầy mạo hiểm, nhất là khi đất nước vừa vượt qua nạn chiến tranh và trong thời kỳ bao cấp.
    Ngày đầu khởi nghiệp: Với chút vốn nhỏ nhoi lận lưng,vượt qua cái nhìn đầyáp lực và định kiến của hai từ “con buôn” trong mắt người đương thời vì theo họ, “con buôn” là bọn ăn một nói hai, là phường mua gian, bán lận, không thật thà, gian xảo. Bà tự tạo động lực để cổ vũ và tiếp thêm nghị lực cho mình bằng quan điểm: Mình làm ăn chân chính thì mọi người phải nể phục, và quyết tâm sẽ “đi buôn” thật tốt để mọi người phải công nhận mình là “nhà buôn” chứ không phải là “con buôn”. Thế là khăn gói đôi ba bộ đồ vào cái túi xách cũ, bà lặn lội vào TP.HCM tìm mua những mặt hàng thiết yếu cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân địa phương và thuê xe chở về Phú Yên vừa bán lẻ, vừa bỏ sỉ cho khách hàng. Đồng vốn một sinh đồng vốn hai. Bà vui mừng rơi nước mắt.
    Thời đó, lượng xe tải vận chuyển hàng không nhiều. Gọi xe để vận chuyển hàng về rất khó khăn, phải chờ đợi nhiều ngày. Điều đó làm ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch “buôn chuyến” của bà mà nhất là không kịp giao hàng cho khách hàng như đã hứa. “Muốn làm ăn tốt thì phải giữ chữ tín.” - bà nhủ thế. Và rồi, sau khi vay mượn khắp nơi, cộng với số tiền lãi chắt cóp được, bà mua cho mình một chiếc xe tải, vừa chủ động trong việc vận chuyển hàng hóa cho mình và vừa để vận chuyển cho khách. Nhờ đó, bà quen biết và có thêm quan hệ với các công ty, các nhà sản xuất. Cánh cửa kinh doanh bắt đầu rộng mở. Các công ty biết đến chị và đặt lòng tin nơi bà Thanh, giao bà làm đại lý phân phối hàng hóa cho họ tại tỉnh Phú Yên và các tỉnh lân cận của khu vực duyên hải Miền Trung. Bà Võ Thị Thanh trở thành là tổng đại lý phân phối hàng hóa cho hơn 20 công ty trong nước và công ty liên doanh với nước ngoài. Người dân địa phương ngưỡng mộ trước sự nỗ lực, chịu khó của bà và mừng cho sự thành công bước đầu của bà.
    Để có điều kiện phát triển lớn hơn, tháng 01.1997, bà đã thành lập Doanh nghiệp tư nhân với tên gọi : Doanh nghiệp Vận tải và Thương mại Thuận Thảo, kinh doanh trên hai lĩnh vực chính là : Vận tải và Thương mại. Trụ sở Doanh nghiệp đặt tại 44 Nguyễn Thái Học-Phường 5-Tuy Hòa-Phú Yên. Lúc này, bà đã có được 05 xe tải và tạo việc làm cho 100 lao động.
    Sang năm 1998, bà xây dựng và đưa vào kinh doanh Thương xá Thuận Thảo có diện tích sử dụng 800m2, trưng bày và bán các mặt hàng gia dụng và nhu yếu phẩm phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày của người dân. Giai đoạn này, do nhu cầu quảng bá sản phẩm, quảng bá thương hiệu của các nhà sản xuất, của các công ty đang diễn ra mạnh mẽ, nên Thương xá Thuận Thảo của bà là nơi trưng bày hàng hóa đa dạng và lớn nhất tại Phú Yên. Bà Thanh thiết lập được nhiều đại lý con cho mình và một đội ngũ bán hàng lưu động để đưa hàng hóa được đi xa hơn đến các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa của Tỉnh Phú Yên và tỉnh lân cận. Một hệ thống cửa hàng Thuận Thảo tại các địa bàn này cũng được hình thành, giúp lượng hàng hóa được tiêu thụ nhanh chóng với số lượng ngày càng tăng, doanh thu ngày nhiều.
    Năm 2000, bà Thanh quyết định thực hiện một ý định “mạo hiểm” là : đầu tư nâng cấp Thương xá Thuận Thảo thành Siêu thị tư nhân mini Thuận Thanh. Mọi người cho bà là “khùng”. Gia đình luôn trách móc quyết định phiêu lưu của bà vì cho rằng : Một tỉnh nghèo như Phú Yên, kinh tế chưa phát triển, đời sống người dân vô cùng thấp thì thành lập Siêu thị chỉ có nước “chết”. Nhưng bà Thanh vẫn thuyết phục gia đình và thực hiện quyết định của mình.
    Với phương án: hàng hóa tại Siêu thị phải là hàng chất lượng tốt, đa dạng và quan trọng là giá cả phải ngang bằng hoặc không chênh lệch nhiều so với hàng cùng loại ở chợ, khách được giữ xe miễn phí…nên lượng khách hàng đến với Siêu thị ngày một đông. Lúc đầu chỉ vì hiếu kỳ muốn xem thử “bà Thảo khùng” tổ chức Siêu thị ra sao, hàng hóa như thế nào nhưng sau đó thấy hàng hóa đẹp, chất lượng tốt mà giá vẫn bình dân, thế là họ móc tiền ra mua. Tiếng lành đồn xa, khách đến nhiều. Siêu thị không “chết” mà “sống” tốt. Bà cũng thở phào, bớt đi niềm lo lắng. Gia đình bà và mọi người cũng nhìn bà Thanh bằng con mắt khác.
    Tuy nhiên, nỗi mừng chưa “căng tròn khóe mắt” thì một tai họa ập xuống Doanh nghiệp bà. Tin đồn thất thiệt từ những nguồn dư luận xấu rằng : Thuận Thảo bị đổ nợ. Một số công ty đòi bà Thanh trả hàng và thanh toán công nợ. Ngân hàng đình việc vay vốn kinh doanh của bà. Nguyên do từ việc bà dám “cả gan” phản tố một đơn vị kinh tế của Tỉnh ủy. Tình hình thật khó khăn và bất lợi cho Thuận Thảo. Chỉ có cách nhờ công lý trả lại công bằng cho mình. Bà Thanh theo đuổi vụ kiện đến cùng từ cấp này đến cấp khác và ra tận Trung ương. Cuối cùng, lẽ phải cũng được trả về cho bà. Từ đó, các đối tác cũng an lòng hơn khi biết rằng hoạt động kinh doanh của bà vẫn bình ổn.
    Trong năm 2000, Thủ tướng Chính phủ có chương trình gặp gỡ giới doanh nhân. Nữ doanh nhân Võ Thị Thanh đã tham dự và đã khóc với Thủ tướng tại diễn đàn về bao cơ chế, chính sách còn bất cập, nhất là các cơ chế, chính sách ở các địa phương chưa thật sự công bằng, còn quá “bảo bọc” các đơn vị kinh tế nhà nước và “hất hủi” các đơn vị kinh tế tư nhân, mà chính thế đã gây cho bà biết bao gian nan trên bước đường hoạt động kinh doanh của mình. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng ngay sau đó cho Tỉnh Phú Yên mà môi trường kinh doanh được cải thiện. Mọi thủ tục được nhanh chóng và các chính sách về kinh tế cũng cởi mở hơn nhiều. Từ đây bà Thanh an tâm đầu tư cho việc kinh doanh của Doanh nghiệp.
    Năm 2001,một bước ngoặc quan trọng lại đến với cuộc đời bà, mở ra cho Thuận Thảo một lĩnh vực kinh doanh mới: Vận tải hành khách Chất lượng cao. Số là trong chuyến công tác vào TP.HCM, do trục trặc sự cố nên chuyến bay từ Nha Trang đi TP.HCM không cất cánh được, bà đành chuyển qua đi xe đò. Để tránh tình trạng chèn ép, bà Thành mua cho mình hai ghế để ngồi cho thoải mái. Song nhà xe vẫn liên tục bắt khách và chèn khách đến ngẹt thở, không thể nào cựa quậy được. Một ý tưởng kinh doanh lóe lên trong bà: Tại sao mình không kinh doanh vận tải khách và với hình thức tốt hơn để khách không có cảm giác “ngạt thở” như trường hợp của mình bây giờ? Bà Thanh đem ý tưởng bàn với gia đình. Nhưng một lần nữa, gia đình phản đối ý định của bà đến mức gay gắt. “Chiến tranh lạnh” diễn ra trong gia đình. Chồng con không nhìn mặt bà. Nhưng có một niềm tin gì đó mãnh liệt bùng cháy trong bà và bà Thanh vẫn quyết định thực hiện kế hoạch của mình.
    Thế là 05 chiếc xe Mercedes-Benz mới cứng, loại 16 chỗ được bà mua về và tổ chức vận tải hành khách theo mô hình chất lượng cao cho tuyến từ Tuy Hòa (Phú Yên) đi TP.HCM. Lịch chạy xe được công bố công khai. Xe xuất bến đúng giờ, không lòng vòng đón khách; có máy lạnh, nước uống, khăn lạnh và nhạc phục vụ suốt hành trình; khách ngồi đúng số ghế của mình, rất thoải mái, không bị nhồi nhét, chèn ép. Lúc đầu, mô hình mới này chưa thu hút khách nhiều. Song chỉ một thời gian ngắn sau đó, do tính ưu việt của hình thức vận tải này là vừa tạo sự thoải mái cho khách, vừa có lịch trình đi-đến cụ thể, giờ giấc ổn định để khách có thể yên tâm cho kế hoạch công tác của mình nên lượng khách tìm đến với xe khách Chất lượng cao Thuận Thảo ngày càng lớn buộc bà phải mua thêm phương tiện vận chuyển để phục vụ. Lượng xe cứ tăng thêm 20 chiếc, 40 chiếc, 60 chiếc, rồi 80 chiếc …
    Năm 2002, bà đã chomở các chi nhánh kinh doanh của doanh nghiệp tại tỉnh Bình Định và TP.HCM; mở thêm dịch vụ vận chuyển taxi để thuận tiện trong việc vận chuyển, đưa đón khách, dần tiến tới việc liên hợp và khép kín các dịch vụ. Số lượng nhân viên của Doanh nghiệp lúc này là 300 người.
    Sự lớn mạnh của lĩnh vực kinh doanh này khiến bà phải nghĩ đến việc xây dựng một bến xe riêng cho mình.Thuyết phục trước tính hiệu quả và đóng góp của bà vào sự văn minh cho ngành vận tải đường bộ, năm 2003, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp bà xây dựng một bến xe Chất lượng cao tư nhân. Đây vẫn là bến xe tư nhân đầu tiên và duy nhất của cả nước lúc bấy giờ.
    Liên tiếp trong các năm từ 2003 đến nay, dịch vụ xe khách Chất lượng cao được bà đầu tư và chăm sóc đặc biệt, luôn có nhiều sáng tạo, đổi mới và dành nhiều chế độ ưu đãi cho khách hàng. Doanh nhân Võ Thị Thanh là người đầu tiên phát kiến mô hình vận tải đường bộ Chất lượng cao “Hàng không trên mặt đất” với loại xe vận chuyển cực kỳ sang trọng, tiện nghi và hiện đại cùng phong cách phục vụ chu đáo và hoàn hảo, đem đến cho khách hàng cảm giác như đi máy bay.
    Năm 2004, Doanh nghiệp Thuận Thảo của bà được trao Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt cho dịch vụ vận tải Chất lượng cao. Vinh quang này lại đến với Công ty bà một lần nữa vào năm 2006; và năm 2007 là giải thưởng “Vì sự cống hiến cho Miền Trung”, năm 2008 là danh hiệu “Dịch vụ xe khách được hài lòng nhất” và tiếp tục nhận được giải thưởng Sao Vàng Đất Việt lần thứ ba 2008.
    Hiện nay, đoàn xe Chất lượng cao của công ty bà Thanh có trên 100 chiếc, toàn xe đời mới, trong đó có dòng xe loại 47 ghế được nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc, sang trọng và hiện đại vào bậc nhất Việt Nam hiện nay, phục vụ theo phong cách “Hàng không trên mặt đất” với nhiều chế độ và quyền lợi đặc biệt dành cho hành khách; Riêng lĩnh vực này đã giải quyết việc làm cho 500 lao động.
    Tháng 01.2004, bà xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất nước uống tinh khiết SUGA, phục vụ cho khách đi xe và người tiêu dùng của tỉnh Phú Yên cùng thị trường các tỉnh từ Quảng Ngãi vào đến Bình Thuận và một số tỉnh khu vực Tây Nguyên. Số lượng nhân viên lúc này là 800 người.
    Cuối năm 2004, bà đầu tư xây dựng Tổng kho hàng hóa Thuận Thảo và Trung tâm Giải trí - Sinh thái Thuận Thảo tại Quốc lộ 25-Bình Ngọc-Tuy Hòa-Phú Yên. Từ đây, Doanh nghiệp bước vào một lĩnh vực kinh doanh mới: Kinh doanh Du lịch-Giải trí; chuyển trụ sở chính của Doanh nghiệp từ địa chỉ 227 Quốc lộ I-Phường 8-Tuy Hòa-Phú Yên về Quốc lộ 25-Bình Ngọc-Tuy Hòa-Phú Yên. Tổng số nhân viên của Doanh nghiệp hơn 1.200 người.
    Trong hai năm 2005 và 2006, bà tiếp tục đầu tư mở rộng Trung tâm Giải trí và Sinh thái Thuận Thảo, nâng diện tích toàn khu lên 07 hecta với đa dạng các loại hình vui chơi-giải trí, dịch vụ ẩm thực, nhà hàng ăn uống, lễ tiệc, hội nghị, cưới hỏi ..v..v..; tạo việc làm cho 1.300 lao động.Cuối năm 2006, bà vinh dự được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh các Tổng Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hà Nội.
    Đầu năm 2007, bà đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị-Triển lãm và Dịch vụ du lịch Thuận Thảo trên diện tích đất qua hai lần mở rộng là gẩn 13 hecta, với nhiều hạng mục công trình hiện đại, hấp dẫn… phục vụ cho các hoạt động thương mại-mua sắm, hội nghị, hội chợ, triển lãm, vui chơi-giải trí của tỉnh Phú Yên, đưa tổng số nhân viên lên hơn 1.600 người.
    Cuối năm 2007, bà xây dựng Siêu thị Thuận Thanh mới, rộng 2000m2, khang trang, hiện đại tại Trung tâm Hội nghị và Du lịch Thuận Thảo, với đa dạng các mặt hàng và chủng loại hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân và du khách khi về tham quan, vui chơi giải trí tại khu du lịch-vui chơi của Thuận Thảo;
    Tháng 10.2007, để có điều kiện phát triển lớn hơn, phấn đấu đưa Thuận Thảo trở thành một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực, doanh nhân Võ Thị Thanh đã chuyển đổi Doanh nghiệp của mình thành Công ty TNHH với tên gọi: Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Thuận Thảo. Lượng nhân viên của công ty bà Thanh hiện nay là hơn 2000 người.

    Những gì có được hôm nay với khối tài sản trị giá nhiều trăm tỷ đồng, bao giờ Doanh nhân Võ Thị Thanh cũng cho rằng đó là thành quả chung từ sức mạnh của tập thể hơn 2000 nhân viên của bà. Trong tư tưởngbà, hơn 2000 nhân viên đó là tài sản to lớn nhất mà bà có được. Chính vì thế,bà đã đặc biệt quan tâm về chính sách lương và có chế độ hậu đãi thật thỏa đáng cho nhân viên, trọng dụng họ và tạo điều kiện để nhân viên phát huy khả năng và cống hiến công sức, trí tuệ vào sự phát triển vững mạnh của Thương hiệu Thuận Thảo.
    Dù bận rộn với việc quản lý, điều hành Công ty, nhưng bà cũng dành riêng cho mình khoảng thời gian để chăm lo, sum vầy cùng gia đình. Chồng, con, dâu, rể của bà đều tham gia, chung sức cùng chị quản lý Công ty. Bà cũng chia sẻ với cộng đồng trong việc cưu mang, giúp đỡ nhiều trường hợp khó khăn, nhiều mảnh đời bất hạnh; ủng hộ, giúp đỡ và tham gia nhiều hoạt động nhân đạo - từ thiện khác; tham gia công tác đoàn thể của địa phương; Và đặc biệt, khát vọng vươn lên chiếm lĩnh tri thức luôn sục sôi trong lòng chị. Việc học dở dang của bà năm xưa đã được bù đắp khi bà đã hoàn tất chương trình Cử nhân Luật và tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ vi tính và tiếng Anh.

    Nỗ lực và cống hiến của Nữ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Thuận Thảo Võ Thị Thanh đã được ghi nhận và đền bù xứng đáng khi bà là 01 trong 25 BÔNG HỒNG VÀNG năm 2005. Công ty của bà được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và được ************* tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Bản thân bà vinh quang và tự hào được nhà nước Việt Nam công nhận là 01 trong 100 DOANH NHÂN VIỆT NAM TIÊU BIỂU, và là 01 trong 36 BÔNG HỒNG VÀNG năm 2006 và năm 2007 - phần thưởng danh giá dành cho những nữ doanh nhân đặc biệt xuất sắc, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được trao tặng Cúp vàng “Lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc” và Cúp vàng “Doanh nhân Tâm tài”trong hai năm liền 2007, 2008.
    Cuối năm 2007, bà là một trong 06 nữ doanh nhân xuất sắc của Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Phòng Thương mại và Công ngiệp Việt Nam chọn thực hiện bộ phim tài liệu “Những Bông Hồng Vàng” làm tài liệu cho các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài giới thiệu, tuyên truyền trên 70 quốc gia nhân dịp năm mới 2008 với bốn thứ tiếng: Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Trung Quốc.
    Ngày 16.01.2008, Bà vinh dự được ************* tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.
    Tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X - nhiệm kỳ 2007 - 2012, bà vinh dự là một trong số ít nữ doanh nhân của cả nước được bầu vào Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam ; và tiếp sau đó, tại Đại hội lần V Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tháng 9 năm 2008), bà tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành của cơ quan này và được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam.


    Cuối năm 2007 - đầu 2008, cùng với việc thành lập thêm Công ty mới : Công ty cổ phần Địa ốc và Du lịch Thuận Thảo chuyên kinh doanh về địa ốc và du lịch, bà Võ Thị Thanh tiếp tục đầu tư gần 400 tỷ đồng xây dựng khách sạn có tiêu chuẩn 5 sao, cao 17 tầng, gồm 179 phòng với thiết kế tân kỳ, độc đáo và hiện đại; đồng thời, tiếp tục mở rộng Trung tâm Hội nghị và Du lịch Thuận Thảo, nâng diện tích toàn khu lên hơn 15 ha, bổ sung thêm nhiều dịch vụ hấp dẫn về văn hóa - nghệ thuật, vui chơi-giải trí, ẩm thực … như: tổ chức mô hình Làng văn hóa Việt cổ, các dịch vụ trò chơi nước, du thuyền, các lễ hội văn hóa truyền thống của các vùng miền (như: Bài chòi, Đờn ca tài tử - Nẫu ca, lễ hội Cầu ngư ...v.v..) và các món ăn thuần túy của làng quê Việt Nam … phục vụ nhân dân địa phương và phát triển du lịch của Phú Yên.
    Hiện nay, công trình khách sạn 5 sao của bà đang được thi công khẩn trương cùng với một dự án mới: đó là đầu tư xây dựng khu resort 5 sao tại thành phố biển Tuy Hòa với mức vốn đầu tư khoảng 17 triệu USD. Dự kiến, công trình khách sạn 5 sao sẽ được hoàn thành đưa vào phục vụ trong dịp 30.4.2009.
    Bên cạnh đó, bà cùngCông tyđang ra sức củng cố và phát huy những thành quả kinh doanh đã đạt được; không ngừng đổi mới phương thức kinh doanh, ra sức xây dựng Thương hiệu ngày càng vững mạnh; tiếp tục nâng cao và hoàn thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ và chất lượng phục vụ với mong muốn thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng, vì mục tiêu phấn đấu của Công ty: "THUẬN THẢOlà đơn vị phục vụ tốt nhất".
  7. makehugewave

    makehugewave Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    119
    Bác chỉ được cái nói đúng, giá 12 chị Thanh chỉ bán cho chiến hữu thôi, tôi cũng làm được 1 ít. Thằng BIDV thắng lớn rồi.
  8. conghatay

    conghatay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    0
    phai tu tu da...len lam sao duoc khi chua co goi kich cau?????13 la tot roi
  9. vansontinh

    vansontinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    sao đêm nay tràn lan pic về GTT vậy ?
    Thực sự mai chạy hả các pác!
  10. nhulongpm

    nhulongpm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngu thấy ớn,có đi xe đò ngày tết chưa vậy ??[r23)][r23)][r23)]

Chia sẻ trang này