thông tin mật SHS để cứu giúp tất cả sự nghèo khó của nđt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Papilonn, 05/06/2024.

2744 người đang online, trong đó có 143 thành viên. 01:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 14 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 13)
Chủ đề này đã có 24392 lượt đọc và 141 bài trả lời
  1. eagle1707

    eagle1707 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    7.642
    Câu chuyện tăng vốn bằng việc phát hành thêm mà nhiều doanh nghiệp - đặc biệt trong đó là nhóm của Ls Trịnh Văn Quyết đã luôn thành công 100% thì chúng ta cũng ít nhiều có kinh nghiệm. Nên để tránh và hạn chế được rủi ro THÌ UBCK nên áp dụng cơ chế chính sách.
    Nhà đầu tư chốt quyền mà không mua thì HỦY bỏ phần tăng vốn này để đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư và cũng để tránh việc DN phát hành cho 1 ai đó với giá chốt + giới hạn 1 năm giao dịch.
    ---
    Thấy anh em tô màu hồng nhiều quá nên mình đưa ra ý kiến khách quan thêm các kịch bản để anh em nhỏ lẻ nên thận trọng!
    Chúc các bạn may mắn!
    Congthanhdanhtoai, Papilonnbetovn thích bài này.
  2. betovn

    betovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2022
    Đã được thích:
    175
    Cảm ơn chia sẻ của bác! Nó hợp lý trong bối cảnh này.
    Papilonn thích bài này.
  3. alibobona

    alibobona Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2015
    Đã được thích:
    12.874
    Hoang tưởng, Bảng điện là bảng cân đối của nền kinh tế
    chứ đâu phải là của SHS
    HÃY ĐỌC VÀ NGÂM KỸ CHỮ KÝ CỦA MỊ MÀ SUY NGẪM !!!
    Papilonn thích bài này.
  4. Papilonn

    Papilonn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2020
    Đã được thích:
    409
    thường các NĐT chốt quyền là họ 99% sẽ mua đó , vì ngày chốt giá điều chỉnh, họ sẽ mua trừ khi thiên nga đen rơi 200 điểm, còn ko lái nào bỏ của chạy lấy ngừoi cả. Và sẽ lun giữ ở giá cao để PHT thanh công.
    Đương nhiên 1 số DN láo vẫn có làm kiểu: giá đang 7. và PHT giá 10. nhưng là số ít và đã có sự thảo thuận trc
    Còn Cụ đang nhầm giua PHT riêng lẻ với PHT cho cỏ đông hiện hữu[-Xđ
    Papilonn đã loan bài này
  5. eagle1707

    eagle1707 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    7.642
    Mình chia sẻ khách quan với nhiều kịch bản để anh em tham khảo. Còn quyết định thế nào thì tùy anh em thôi!

    P/s: Anh em tham gia lâu ít nhiều cũng có kiến thức cơ bản - nên việc nhầm lẫn như bạn nói chắc chắn là không rồi!~o)
    Papilonn thích bài này.
  6. Papilonn

    Papilonn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2020
    Đã được thích:
    409
    [​IMG]

    tự doanh SHSS đầuu cơ tài chính ác: tính đến tháng 3/2024 lãi 10%, tháng 3 - 6 các cổ fieu đc tự doanh SHS mua toàn siêu fam: frt, mwg, tcd,
    trong đó shb và vpb bắt đúng đáy và dư địa x2 tk còn nguyên.
    tổng sp tài chính mua là 6k tỷ thì cuối năm tăng khiếp luôn.
    Dự chốt lời đống này vào kéo shs thì lên mây....
    :-t:-t:-t:-t:-t
    :-t:-t:-t:-t:-t:-t
    Hangntt0123 thích bài này.
    Papilonn đã loan bài này
  7. Papilonn

    Papilonn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2020
    Đã được thích:
    409
    vâng bác, việc kéo LN 2024 tốt dần lên cũng là đề án trình PHT lên Ubck btc cho chuẩn điều kiện.
    1 số quỹ đang chuẩn bị vào, tây ta kết hợp...
  8. Co_Hoi_Cuoi_Cung

    Co_Hoi_Cuoi_Cung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    101
    sang tuần shs liệu đã fi đc chưa Ad?
  9. Papilonn

    Papilonn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2020
    Đã được thích:
    409
    hiện tại Tạo lập đang nge ngóng về Dxy, về tỷ ja usd/vnd
    chỉ cần 1 sự thay đổi sẽ đảo chiều chính sách tốt xấu, đồng ngĩa
    vnindex cung sẽ đảo theo
    còn về thuần ptkt thì mọi thứ đang ủng hộ cho 1 tuần tới khởi sắc
    Nên việc chọn shs là việc chấp vnindex
    chỉnh thì shs k thể bục 18
    nếu vnindex tăng thì đương nhiên nó góp mặt trong sắc xanh
    Shs đc gọi là vừa thủ vừa công
    Papilonn đã loan bài này
  10. Papilonn

    Papilonn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2020
    Đã được thích:
    409
    Công ty chứng khoán chủ động "hầu bao vốn" đón cơ hội mới
    Trong 5 tháng đầu năm 2024, khoảng 1/3 trong số 30 công ty chứng khoán lớn nhất công bố kế hoạch tăng vốn mới tổng cộng khoảng 38 nghìn tỷ đồng trong 12 tháng tới. Nguồn vốn huy động mới trong năm 2024 sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho vay ký quỹ và đầu tư, cũng như tăng cường bộ đệm rủi ro.

    [​IMG]

    Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Vietnam Investors Service. Đồ hoạ: TL

    Đón dư địa phát triển mới của thị trường

    Thị trường chứng khoán (TTCK) trong nước đã có nhịp tăng khá tốt kể từ đầu năm 2024 đến nay. Mặc dù chỉ số VN-Index điều chỉnh mạnh trong tháng 4 do áp lực chốt lời sau quý đầu năm tăng mạnh, nhưng cũng đã hồi phục tốt trong tháng 5 vừa qua. Theo đó, tính tới cuối tháng 5, chỉ số VN-Index duy trì trên mốc 1.250 điểm và tăng hơn 11,6% so với cuối năm 2023.

    [​IMG]

    Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bùng nổ về quy mô

    TTCK Việt Nam đang trong giai đoạn bùng nổ về quy mô. Tính tới tháng 5/2024, Việt Nam có gần 7,7 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương với khoảng 7,7% dân số cả nước. Theo chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030, Việt Nam hướng đến mục tiêu đạt mốc 11 triệu tài khoản. Điều này cho thấy dư địa phát triển thị trường còn rất lớn.

    Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch (SHS)

    Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, TTCK Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn tích lũy trước ảnh hưởng tổng hòa của các yếu tố kinh tế, tiền tệ của thế giới và trong nước. Thị trường đang trong giai đoạn chuẩn bị để sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới, mạnh hơn và chất lượng hơn.

    Theo ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), TTCK Việt Nam đang trong giai đoạn bùng nổ về quy mô. Tính tới tháng 5/2024, Việt Nam có gần 7,7 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương với khoảng 7,7% dân số cả nước. Theo chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030, Việt Nam hướng đến mục tiêu đạt mốc 11 triệu tài khoản. Điều này cho thấy dư địa phát triển thị trường còn rất lớn.

    Song song với đó, “Chính phủ cũng đang nỗ lực triển khai các giải pháp cụ thể nhằm đưa TTCK Việt Nam nâng hạng lên thị trường mới nổi trong năm 2025. Việc nâng hạng thị trường sẽ mang lại vị thế mới cho TTCK Việt Nam đồng thời thu hút thêm nguồn vốn đầu tư lớn từ các quỹ đầu tư nước ngoài” - Chủ tịch SHS nhấn mạnh thêm.

    Chia sẻ theo quan điểm cá nhân, ông Thái Hoàng Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán VIX cũng cho rằng, TTCK Việt Nam hiện nay đang bước vào một giai đoạn phát triển mới mà chúng ta chưa được chứng kiến.

    “Chúng ta chưa được tận mắt thấy việc nâng hạng thị trường sẽ hút thêm được bao nhiêu vốn đầu tư từ nước ngoài, kéo theo số lượng tài khoản nhà đầu tư sẽ tăng lên bao nhiêu nữa và giao dịch của thị trường sẽ sôi động như thế nào. Tuy nhiên, tôi tin rằng TTCK Việt Nam sẽ có sự thay đổi cơ bản về chất khi được nâng hạng” - ông Long nói.

    Chính vì vậy, trên thị trường, nhiều công ty chứng khoán (CTCK) đang “thay đổi mình” từ công nghệ, quản trị, đặc biệt là nguồn vốn để đón nhận cơ hội mới mà thị trường sẽ đem lại trong tương lai.

    Nâng vốn để tăng lợi nhuận, lùi rủi ro

    [​IMG]

    Theo thống kê của VIS Rating, trong 5 tháng đầu năm 2024, khoảng 1/3 trong số 30 CTCK lớn nhất công bố kế hoạch tăng vốn mới tổng cộng khoảng 38 nghìn tỷ đồng trong 12 tháng tới.

    Theo ông Phan Duy Hưng - Giám đốc, Chuyên gia phân tích cao cấp của VIS Rating đánh giá, đây là kế hoạch tăng vốn rất đáng kể và sẽ giúp tăng tổng vốn chủ sở hữu của các công ty lên khoảng 20%. Với nguồn vốn bổ sung, các công ty có thể đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi là đầu tư và cho vay ký quỹ trong năm 2024. Tăng trưởng lợi nhuận cao hơn từ các hoạt động kinh doanh này sẽ giúp các công ty tăng cường bộ đệm rủi ro.

    Kế hoạch tăng vốn phần lớn đến từ các CTCK trong nước quy mô lớn (HCM, SSI, VCI, VND…) cũng như các công ty có liên kết với ngân hàng (ACBS, MBS, ORS, SHS…). Các công ty này đã đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm 2024 so với cùng kỳ năm trước ở mức trung bình 30%, chủ yếu được thúc đẩy bởi việc mở rộng hoạt động cốt lõi đầu tư và cho vay ký quỹ cùng với việc các điều kiện kinh doanh của ngành được cải thiện.

    Theo ông Hưng, lãi suất thấp và tâm lý nhà đầu tư được cải thiện trên thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp sẽ khuyến khích hoạt động giao dịch của nhà đầu tư.

    Trong 5 tháng đầu năm 2024, giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên trên thị trường chứng khoán tăng 36% so với năm 2023 lên mức 24 nghìn tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROAA) của ngành đã tăng từ 4,3% vào năm 2023 lên 5,3% vào quý I/2024, nhờ sự tăng trưởng của các hoạt động kinh doanh cốt lõi - đầu tư và cho vay ký quỹ. Trong khi đó, kế hoạch của cơ quan quản lý để nâng cấp cơ sở hạ tầng giao dịch và loại bỏ các yêu cầu ký quỹ trước giao dịch cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài sẽ giúp thu hút các nhà đầu tư mới theo thời gian.

    Trong số 10 CTCK huy động nguồn vốn mới để tăng trưởng kinh doanh, có 4 công ty đã hoàn tất việc tăng vốn là ACBS, DNSE, HCM và KAFI. Trong đó, DNSE dự định sử dụng nguồn vốn mới của mình để nâng cao cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và phát triển năng lực công nghệ tài chính, chẳng hạn như ứng dụng robo-advisor để phục vụ khách hàng.

    Cũng theo thông tin từ VIS Rating, VCI trước đây đã công bố về kế hoạch mở rộng hoạt động hướng đến nhà đầu tư cá nhân; trong khi đối với HCM và MBS, nguồn vốn bổ sung sẽ cho phép họ tiếp tục mở rộng kinh doanh trong khi vẫn duy trì dư nợ cho vay ký quỹ thấp hơn giới hạn quy định là 200% tổng vốn chủ sở hữu. Đối với các công ty có danh mục đầu tư lớn vào trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu như ORS, SHS, VIX và VND, vốn bổ sung sẽ tăng cường khả năng hấp thụ rủi ro cho các công ty này./.
    Papilonn đã loan bài này

Chia sẻ trang này