Thông tin mới nhất đăng tải trên VNEXPRESS.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by p00p, Apr 28, 2008.

643 người đang online, trong đó có 257 thành viên. 18:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 31, 2005
    Likes Received:
    1
    Thông tin mới nhất đăng tải trên VNEXPRESS.

    Thứ hai, 28/4/2008, 08:45 GMT+7 Bản để in Gửi cho bạn bè

    Tin đồn TP HCM thiếu gạo là thất thiệt

    Gạo vẫn đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và xuất khẩu; tin đồn thiếu gạo là phi lý; sẽ xử lý nghiêm hành vi đầu cơ trục lợi. Đó là đánh giá của các cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế địa phương trước cơn sốt giá gạo hiện nay.
    > Giá gạo tăng kỷ lục, người dân đổ xô đi mua

    Nhận định được đưa ra tại cuộc họp do Sở Thương mại TP HCM chủ trì sáng 27/4 giữa lúc giá gạo trên thị trường thành phố bị đẩy lên mức kỷ và nhiều người dân đổ đi mua tích trữ.
    Giá gạo trong mấy ngày qua bị đội lên rất cao, có loại tăng giá 200%. Ảnh: Thiên Chương

    Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, nguyên nhân chính gây nên sự biến động mạnh về giá gạo như hai ngày nay là do đầu cơ, ghim hàng chờ giá tăng cao hơn nữa mới bán. Chính vì vậy, tại một số cửa hàng bán gạo đã thay đổi giá liên tục, thậm chí đóng cửa không bán.

    Ông Phạm Hoàng Hà, Giám đốc Sở Thương Mại TP HCM cho biết, Sở đã rà soát lại và phát hiện nhiều doanh nghiệp không có chức năng xuất khẩu gạo nhưng vẫn gom hàng dự trữ. Tuy nhiên, ông Hà giải thích, trong quá trình điều tra, chưa thể công bố danh sách này. Ngoài ra, những doanh nghiệp nào thu gom gạo trái phép với số lượng lớn sẽ bị truy tố về tội đầu cơ hàng hóa.

    Một nguyên nhân nữa, theo ông Tư Phỉ - chủ một vựa gạo ở thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp - do tình hình giá gạo gần đây tăng liên tục, nên nông dân có tâm lý cất lúa giữ gạo chờ thời.

    Chuyên gia kinh tế, ông Vũ Thành Tự Anh còn cho biết thêm, việc giá gạo tăng ở nhiều nước trên thế giới, khủng hoảng lương thực... đã lan sang tâm lý của người Việt Nam. Người ta đang lo sợ bản thân mình cũng như vậy, chính vì nỗi lo đó mà tâm lý dự trữ hàng không bán của người dân dẫn đến thiếu hụt tạm thời, đẩy giá gạo lên cao. Tuy nhiên, một số người đã lợi dụng tình hình trục lợi cho bản thân, đầu cơ, tăng giá bán.

    Không loại trừ khả năng thỏa thuận ngầm trong hệ thống phân phối lúc gạo đã tác động đến việc tăng giá, tạo cơn sốt giá giả tạo, Viện phó viện kinh tế, ông Đinh Sơn Hùng khẳng định.

    Nhiều ý kiến khẳng định "cơn sốt gạo" chỉ là ảo. Trao đổi với VnExpress, Phó giám đốc Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Tiền Giang, ông Phạm Văn Trọng cho biết, năm qua tỉnh thu hoạch hơn 2,5 triệu tấn gạo, lượng gạo đã tiêu thụ chiếm khoảng 1,5 triệu tấn. Như vậy hiện vẫn còn hơn một triệu tấn gạo lưu giữ trong kho chờ đưa ra thị trường, nên không thể có tình trạng thiếu gạo.
    Người dân đổ xô đi mua gạo tích trữ sáng 27/4. Ảnh: Thiên Chương

    Ông Nguyễn Văn Phòng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng khẳng định, lượng gạo dự trữ trong dân vẫn còn rất dồi dào, vụ mùa đông xuân nông dân thu hoạch ổn định, không lý do gì xảy ra hiện người dân không có gạo ăn.

    Để đối phó với tình hình gây bất ổn dư luận như hiện tại, trong chiều hôm nay hệ thống siêu thị Co-opmart được tiếp ứng ngay 2.000 tấn gạo, như vậy, vào ngày mai lượng gạo tại thành phố sẽ "mênh mông", đảm bảo đủ nhu cầu tiêu dùng cho người dân.

    Sở dĩ trong ngày 27/4, siêu thị Coopmart chỉ bán giới hạn cho mỗi người 10 kg gạo vì rơi vào ngày nghỉ, nhu cầu đi mua sắm của các bà nội trợ tăng hơn ngày thường. Hơn nữa, lại bị tác động bởi thông tin trên khiến sức cầu gạo tăng đột biến, và để đối phó tình hình, siêu thị phải giới hạn số lượng bán ra là điều dễ hiểu.

    "Hiện bất cứ nơi nào có yêu cầu cung ứng, Hiệp hội lương thực Việt Nam sẽ nhanh chóng tiếp ứng", ông Phong khẳng định.

    Các chuyên gia kinh tế nhận định, giải pháp tốt nhất hiện thời là Nhà nước đưa ra thông điệp dứt khoát, rõ ràng, có độ tin cậy cao về: lượng dự trữ, lượng bình ổn an ninh lương thực quốc gia. Từ những thông số đó, người dân không hoang mang, lo sợ thiếu lương thực, đánh tan yếu tố tâm lý đang đè nặng họ.

    Khi thị trường bình ổn lại, những nơi bán với giá tăng hơn 200% tự khắc sẽ không còn tồn tại nữa.

    Bạch Hường - Vũ Lê - Vi V

    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2008/04/3BA01B1F/
  2. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 31, 2005
    Likes Received:
    1
    Rõ ràng, làn sóng đầu cơ gạo đang gây nên bất ổn lương thực rất lớn. Các công ty cung cấp gạo cần tránh xa bọn đầu cơ đẩy giá gạo lên cao để bán thu lời.
  3. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 16, 2008
    Likes Received:
    1
    Bọn đầu cơ gạo là bọn Giặc!
  4. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 31, 2005
    Likes Received:
    1
    Thủ tướng: ''VN thừa gạo, sốt là do đầu cơ''

    Trước cơn sốt giá gạo trong mấy ngày qua ở các tỉnh phía nam, đặc biệt là TP HCM, tại cuộc họp trực tuyến lần đầu tiên với 8 tỉnh, sáng 27/4, Thủ tướng *************** khẳng định, cơn sốt hiện nay là do đầu cơ.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/04/3BA01B19/
  5. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 31, 2005
    Likes Received:
    1
    Công điện khẩn của Thủ tướng: Nước ta không thiếu gạo
    Thứ hai, 28/4/2008, 11:19 GMT+7

    Trước tình hình người dân đổ xô đi mua gạo, Thủ tướng nói: "Gạo Việt Nam hiện tại không hề thiếu, thậm chí còn thừa để xuất khẩu".

    Sản lượng lương thực của nước ta năm 2008 hoàn toàn có khả năng bảo đảm đủ cho tiêu dùng trong nước và dành một phần cho xuất khẩu, theo Công điện khẩn số 612/CĐ-TT ngày 27.4.2008 của Thủ tướng Chính phủ.

    Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng lúa vụ đông - xuân 2007 - 2008 tăng so với năm 2006 - 2007. Lượng gạo tồn kho trong dân và ở doanh nghiệp sau vụ đông - xuân năm 2008 đạt trên 1,3 triệu tấn. Bên cạnh đó, Nhà nước tiếp tục mua tăng lượng gạo dự trữ quốc gia.

    Trước tình hình hiện nay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các công ty kinh doanh lương thực tiếp tục mua lúa, gạo theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiêu dùng và xuất khẩu; cung ứng gạo ổn định cho các khu vực trong nước, không để xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ.

    Bộ Công Thương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam điều hành việc xuất khẩu gạo, không để xảy ra tình trạng mất cân đối lương thực trong nước và bảo đảm lợi ích của nông dân. Bộ Công Thương phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan chủ động nắm tình hình và điều hành theo chức năng được giao; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền

    Thủ tướng chỉ thị: Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có chức năng kinh doanh lương thực mua vét đầu cơ lúa, gạo; các trường hợp vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm.

    Các cơ quan báo chí phải đưa tin chính xác, tránh việc bình luận thiếu chính xác và đưa ra các dự báo thiếu cơ sở đối với tình hình cân đối lương thực và giá lúa, gạo, gây tác động không tốt đến tâm lý người dân, gây bất ổn thị trường.(Nguồn: TTX, 28/4)

    http://www.atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/13920/index.aspx
  6. ckphieuluuky

    ckphieuluuky Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 29, 2008
    Likes Received:
    0
    đây là lúc chi bộ đoàn, đảng viên phát huy tác dụng kêu gọi mọi người tẩy chay hàng hóa lởm, hàng đầu cơ....đoàn viên, đảng viên cần tập hợp lại hô khẩu hiệu bài trừ lũ đầu cơ đê
  7. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 7, 2006
    Likes Received:
    0
    Ấy chết bác hô bé thôi ở đây toàn dân đầu cơ cả .
  8. adachi_mitsuru

    adachi_mitsuru Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 18, 2006
    Likes Received:
    0
    Híc, chưa chắc, nhiều bác thành đầu tư bất đắc dĩ.

Share This Page