Thông tin quan trọng cho các bác muốn đầu tư cổ phiếu!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hugncom, Aug 31, 2008.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 18:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 15, 2003
    Likes Received:
    0
    Thông tin quan trọng cho các bác muốn đầu tư cổ phiếu!!!

    www.cafef.vn

    (Theo CafeF) - Theo TT thông tin và dự báo kinh tế- xã hội quốc gia (Bộ KH & ĐT) năm 2009 CPI có hai kịch bản tăng 13-15% hoặc tăng 10-12%.

    Trung tâm Thông tin dự báo kinh tế xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra báo cáo ?oBối cảnh kinh tế thế giới và dự báo chỉ tiêu kinh tế vĩ mô 2009?. Báo cáo được lập trên cơ sở tình hình KTXH được cập nhật đến tháng 8, cho thấy năm tới nền kinh tế Việt Nam vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức.

    Theo dự báo của Trung tâm Thông tin dự báo kinh tế- xã hội quốc gia GDP năm 2009 sẽ theo hai phương án tăng trưởng là 7-7,5 % hoặc 6-6,5 %.

    Lạm phát cả năm 2008 có thể từ 29-33%?

    Năm 2007, tăng trưởng GDP đạt 8,48%, lạm phát ở mức 12,63%. Căn cứ vào tình hình kinh tế, Chính phủ đã điều chỉnh lại mục tiêu tăng trưởng GDP của năm 2008 từ 8,5-9% xuống 7%.

    Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia đưa ra 2 phương án: Kịch bản khả quan nhất dựa trên cơ sở kinh tế Mỹ phục hồi, ổn định giá lương thực, mặt hàng then chốt không tăng giá, chính sách tiền tệ thắt chặt ?thì dự báo lạm phát trung bình sẽ khoảng 1,2 ?" 1,8%/tháng.

    Tương ứng với kịch bản này, lạm phát từ nay đến tháng 12 phải tiếp tục giảm mạnh để đến cuối năm đạt mức 29%-30,5%.

    Kịch bản thứ hai bi quan hơn, căn cứ trên nguy cơ dịch bệnh, giá gạo thế giới duy trì ở mức cao, giá dầu diễn biến phức tạp, sự thiếu đồng bộ của các cơ quan chức năng ?Ngoài ra, vốn FDI vào mạnh, chưa kể nguồn kiều hối dồn dập cuối năm làm tăng mạnh lượng tiền trong lưu thông, gây áp lực cân đối tiền-hàng...

    Trong hoàn cảnh bất lợi đó, dự báo lạm phát các tháng còn lại sẽ ở mức 1,7%-2,2%, đẩy lạm phát cả năm lên 31,5%-33%.

    Hai phương án cho GDP năm 2009

    Các chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra hai phương án, từ đó xác lập chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cho năm 2009.

    Cụ thể, phương án thứ nhất, nếu giá cả và lạm phát tiếp tục được kiềm chế; vốn đầu tư toàn xã hội và tiêu dùng nội địa có khả năng huy động lớn; giá dầu thô thế giới trong khoảng 110-130 USD/thùng, giá sắt thép và nguyên liệu khác chững lại hoặc giảm chút ít... thì năm 2009, GDP tăng 7%-7,5%, lạm phát 13%-15%; nhập siêu 22,7 tỷ USD; tổng mức đầu tư xã hội tăng cao hơn 2008, đạt khoảng 41,06% GDP; thâm hụt ngân sách ở mức 5,11% GDP.

    Phương án thứ hai dựa trên cơ sở nền kinh tế chưa đạt kết quả mong muốn về kiềm chế lạm phát trong những tháng cuối năm 2008, tình hình kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi, Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách cắt giảm, kiểm soát chặt đầu tư công, giảm nhiập siêu...

    Theo đó, năm 2009 GDP sẽ chỉ tăng 6%-6,5%; chỉ số giá tiêu dùng ở mức 10-12%, nhập siêu giảm còn dưới 20, tỷ USD; thâm hụt ngân sách khoảng 72,5 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 4,8% GDP.

    Phương án khả quan nhất trong năm 2009, chỉ số giá tiêu dùng chỉ khoảng 10-12%. Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia cho biết: chỉ số CPI đã phân tích các yếu tố liên quan đến cung cầu và xu hướng biến động giá thế giới của một số nguyên liệu đầu vào của nền kinh tế, phân tích xu thế, diễn biến tăng giá của các nhóm hàng trong?rổ? hàng hóa để tính chỉ số giá tiêu dùng trong nước và phân tích, đánh giá nhu cầu tiêu thụ một số mặt hàng thiết yếu của đời sống dân sinh cùng các giả định về bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế năm 2009.

    Từ các phân tích nêu trên, nhóm chuyên gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị trước mắt chọn phương án 2 làm cơ sở lập kế hoạch phát triển cho năm 2009. Nếu sang đầu năm tới, tình hình thuận lợi sẽ điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng cũng như những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác theo phương án 1.

    Hãy lưu trữ vào file gối đầu giường các thông tin trên để đầu tư cổ phiếu cho năm 2009

    Nhận định thị trường tuần đầu tháng 9: Em trùng với quan điểm của Lối cũ đã nhận định, các bác có thể tìm lại

    TUẦN CƠ HỘI CHO CẢ BULL VÀ BEAR
  2. infocuscorp

    infocuscorp Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 17, 2008
    Likes Received:
    0
    Các bác download nguyên báo cáo này về ngâm cứu nè: http://www.chungkhoan360.vn/Reports.aspx
  3. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 20, 2006
    Likes Received:
    0
    Vì sao chưa hạ lãi suất cơ bản?

    Một số ngân hàng lớn đã liên tiếp công bố giảm lãi suất cho vay, thị trường tiền tệ đã có những chuyển biến tích cực nhưng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) vẫn chưa hạ lãi suất cơ bản. Vì sao?

    ...

    Theo nguồn tin của Thanh Niên từ các ngân hàng cổ phần, riêng trong tháng 7.2008, nhiều ngân hàng cổ phần đã bị lỗ (trong đó có cả một ngân hàng cổ phần lớn). Với tình hình kinh tế như hiện nay, trong những tháng cuối năm, hoạt động của các ngân hàng đã bắt đầu bị lỗ từ tháng 7 sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Đây cũng chính là lý do mà đại đa số các ngân hàng cổ phần không có động tĩnh gì sau các quyết định tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của NHNNVN, trừ Techcombank công bố hạ lãi suất cho vay chiều 29.8 đối với lĩnh vực nông sản xuất khẩu (trước đó, Eximbank đã hạ lãi suất cho vay). Hai ngân hàng cổ phần công bố hạ lãi suất để chia sẻ khó khăn với các khách hàng của mình (Techcombank, Eximbank) đều là những ngân hàng cổ phần thuộc loại lớn nhất và cũng có tình hình kinh doanh khả quan.


    Được _arwen_ sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 31/08/2008
  4. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 20, 2008
    Likes Received:
    0
    "Queen of Gossip"

  5. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 20, 2006
    Likes Received:
    0
  6. lenduongthoi

    lenduongthoi Thành viên mới

    Joined:
    Aug 13, 2008
    Likes Received:
    0
    ông cứ theo mấy cái thông tin này mà đầu tư thì chắc sẽ chết sặc tiết thôi. Ông có thấy đầu năm 2008 nó dự báo lạm phát là bao nhiêu không? rồi tăng trưởng kinh tế là mấy % không, lãi suất ngân hàng thực dương không?
  7. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 15, 2003
    Likes Received:
    0


    Theo em có 2 lý do:

    1, - Dần hướng điều hành theo cơ chế thị trường: NHNN chờ thông tin từ thị trường giảm -> mình mới giảm

    2, - Rút kinh nghiệm cơ trưởng 3D đạp phanh gấp quá máy bay VNi suýt lao xuống địa ngục, giờ anh 3D muốn nhả phanh cũng phải từ từ: mới đầu anh di gót chân, rồi anh nhấc mũi chân, rồi... anh sẽ chuyển chân qua đạp ga => chứ nếu anh nhấc 1 phát chân phanh ra ngay thì rất có thể máy bay VNi lên nhanh quá...sẽ theo quỹ đạo vòng tròn mà bay ngược về sau thì toi hết F319

  8. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 15, 2003
    Likes Received:
    0
    Thời thế thay đổi rồi bác ơi, trước họ dự báo sai, nhưng giờ thì họ đã sửa lỗi và DẦN dự báo đúng rồi đó bác, trong tương lai em cho rằng bác muốn có các thông tin trên sẽ phải ĐÓNG TIỀN đó, giờ miến phí là quá tốt rồi bác ạh

    Em theo TA là chính, nếu bác có thông tin nào chính xác hơn hãy chia sẻ cho F319 nhé
  9. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 15, 2003
    Likes Received:
    0

Share This Page